Khi cuộc họp kết thúc, Thạch Thiên đứng một mình trên một ngọn đồi nhỏ gần căn cứ, nhìn về phía chân trời xa xăm, trong lòng suy ngẫm về toàn bộ hành trình đã trải qua kể từ ngày đầu tiên chuyển sinh vào thế giới này cho đến hiện tại — một hành trình đầy gian nan nhưng cũng chan chứa những bài học quý giá về tình thân, tình bằng hữu, và ý nghĩa thực sự của công lý.
"Ca ca lại đang trầm tư một mình à?" Thạch Hạo bước đến, ngồi xuống cạnh anh họ như đã trở thành thói quen quen thuộc suốt nhiều năm qua.
"Ca ca đang nghĩ về chặng đường phía trước." Thạch Thiên đáp. "Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể — đánh bại được hai trong Tứ Đại Hộ Pháp, xây dựng được một liên minh vững mạnh, giải cứu được không ít nạn nhân vô tội. Nhưng con đường đến với Huyết Đế thực sự vẫn còn rất dài và đầy chông gai."
"Nhưng chúng ta không còn đơn độc như trước nữa." Thạch Hạo nói, giọng điệu đầy lạc quan. "Chúng ta có sư phụ, có Lôi Kiếm Môn, Đan Dược Cốc, Bách Thú Bộ, Sơn Nhân Tộc, và còn nhiều đồng minh khác nữa. Dù con đường có dài đến đâu, đệ tin chúng ta cuối cùng sẽ đến được đích."
Thạch Thiên khẽ mỉm cười trước sự lạc quan không bao giờ tắt của đứa em họ, cảm nhận được một nguồn động lực mới tiếp thêm sức mạnh cho quyết tâm của chính mình. Chàng nhớ lại lời hứa với tộc trưởng Thạch Vân Phong, với mẹ mình, với tất cả những người đã tin tưởng và yêu thương chàng suốt hành trình dài này — lời hứa sẽ luôn cố gắng hết mình để bảo vệ những gì quý giá, để mang lại công lý cho những người đã và đang chịu đựng dưới bàn tay tàn ác của Ám Huyết Giáo.
"Đúng vậy, Hạo nhi." Chàng nói, ánh mắt kiên định nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang dần lặn xuống, nhuộm cả bầu trời trong sắc cam rực rỡ. "Dù con đường phía trước có dài và gian nan đến đâu, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, từng bước một, cho đến ngày Đại Hoang này thực sự được giải thoát khỏi bóng tối của Ám Huyết Giáo, và cho đến ngày chúng ta có thể tìm ra được toàn bộ sự thật về nguồn gốc huyết mạch đặc biệt mà ca ca đang mang trong mình."
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hai anh em ngồi lặng lẽ bên nhau, cùng nhìn về một tương lai còn nhiều thử thách nhưng cũng tràn đầy hy vọng, khép lại một chặng đường quan trọng của hành trình dài phía trước, đồng thời mở ra những chương mới đầy hứa hẹn cho câu chuyện về tình anh em, lòng dũng cảm và công lý giữa vùng Đại Hoang rộng lớn.
(Hết chương 150 — còn tiếp)