Có một ngày.
Ta ghi, ta viết mà chẳng biết mình đang viết cái gì.
Câu văn lộn xộn.
Chữ nghĩa ngắn ngủn.
Cụt lủn.
Chẳng đầu, chẳng đuôi.
Chỉ vì một nhẽ.
Người yêu cũ đi lấy chồng.
À, ừ.
Ta đã biết.
Đã biết từ rất lâu
rằng ngày này rồi sẽ tới.
Thế sao.
Nó vẫn nhói.
Vẫn buốt.
Vẫn đau.
Rồi tất cả thu lại thành một tiếng thở dài thườn thượt.
Hay là đi nhậu?
Ta mở điện thoại.
Nhìn số dư tài khoản: 51k.
Thật khó kiềm chế để không ném mẹ cái điện thoại vào tường.
Nhưng thôi.
Ném thì phải tốn tiền sửa.
Ôi, một ngày.
Ngày người yêu cũ đi lấy chồng.
Và trong túi, chẳng đủ một trăm nghìn
cho một bữa nhậu
để quên.