Vào một ngày chủ nhật yên bình, khi mọi thứ xung quanh dường như chậm lại sau một tuần dài mệt mỏi, tôi bỗng nhận được một tin nhắn từ chiếc điện thoại cũ của mình.
Đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi đang ngồi trong căn phòng của mình, ánh chiều tà nhẹ nhàng len lỏi qua những khung cửa sổ bao phủ căn phòng nhỏ của tôi, tiếng xe cộ ngoài đường vẫn vang lên quen thuộc, tôi lặng lẽ nhìn những dòng thông báo hiện trên màn hình.
Vì tính chất công việc của tôi khá bận rộn nên những thông báo họp lớp hay những nhóm trò chuyện cũ đều đã dần bị lãng quên trong trí nhớ của tôi như những món đồ cũ để quá lâu trong nhà kho vậy. Đôi khi, chúng chỉ tồn tại như một nơi lưu giữ những cái tên, những bức ảnh và những câu chuyện mà theo thời gian, người ta tưởng rằng mình đã quên.
Nhưng hôm ấy, một thông báo bất ngờ xuất hiện, một tin nhắn từ nhóm Zalo mang tên trường, lớp và khóa học cũ của tôi . Chỉ là vài chữ đơn giản, nhưng lại khiến tôi sững lại vài giây.
"Họp lớp cuối tuần sau, mọi người sắp xếp thời gian tham gia nhé."
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Ba năm cấp ba.
Ba năm tưởng như dài đằng đẵng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng đến lúc nhìn lại, nó lại trôi qua nhanh đến mức khiến người ta khó tin rằng mình đã từng sống trong khoảng thời gian ấy.
Tôi nhìn chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay nơi những dòng tin nhắn mới liên tục xuất hiện và những cái tên quen thuộc lần lượt hiện lên.
Trong đó người tôi vẫn còn giữ liên lạc, có người đã lâu không nói chuyện, thậm chí có những cái tên khiến tôi phải mất vài giây mới nhớ ra khuôn mặt của họ.
Nhưng rồi, giữa những dòng tin nhắn ấy tôi chợt nhìn thấy một cái tên.
Một cái tên mà tôi từng nghĩ rằng mình đã quên từ rất lâu.
Có lẽ thời gian thật sự có thể khiến người ta quên đi nhiều thứ: những bài kiểm tra, những lần bị giáo viên nhắc nhở hay là những buổi chiều tan học cùng bạn bè... tất cả rồi cũng dần trở thành những mảnh ký ức xa xôi.
Nhưng có những người dù cho không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình họ vẫn luôn tồn tại ở một góc nào đó trong tâm trí.
Và tôi nhận ra...
Có lẽ tôi chưa từng thật sự quên em.
Sau khi đọc xong lời thông báo, tôi thoát khỏi nhóm chat rồi đặt điện thoại xuống bàn.
Ban đầu, tôi không có ý định tham gia nhưng rồi tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã qua rồi. Ba năm cấp ba cũng chỉ là một đoạn ký ức trong cuộc đời và những người từng thân thiết rồi cũng có những con đường riêng, những cuộc sống riêng.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác khó tả.
Một chút mong chờ.
Một chút tò mò.
Và một chút hy vọng rằng tôi sẽ gặp lại một người nào đó.
Người mà tôi từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại.
Ngày họp lớp cuối cùng cũng đến.
Tôi đứng trước gương, nhìn bản thân mình trong đó với mái tóc được trau chuốt tỉ mỉ và trang phục chỉnh tề. Tôi tự nhủ rằng đây chỉ là một buổi gặp mặt bạn bè cũ, không có gì đặc biệt nhưng càng đến gần nơi lớp học cũ có bạn bè và thầy cô của mình ngày trước thì cái cảm giác hồi hộp trong lòng tôi lại càng rõ ràng hơn.
Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì.
Có lẽ là muốn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc.
Có lẽ là muốn quay lại nơi từng chứa đựng tuổi trẻ của mình.
Hoặc có lẽ...
Tôi chỉ muốn biết sau nhiều năm, em đã sống như thế nào.
Tôi bước vào ngôi trường cũ, nơi mà tôi từng nghĩ mình đã quá quen thuộc.
Cánh cổng trường vẫn ở đó.
Hàng cây ven sân trường vẫn ở đó.
Những dãy phòng học vẫn nằm im lặng như đang chờ đợi những người học sinh năm nào quay trở lại.
Mọi thứ dường như đều đã thay đổi nhưng cũng có những thứ vẫn còn nguyên vẹn hệt như ngày trước.
Tôi chậm rãi bước qua sân trường, từng bước chân như kéo tôi trở về những năm tháng cũ.
Tôi nhớ những buổi sáng vội vàng chạy vào lớp vì sợ trễ giờ, nhớ những tiết học nhàm chán nhưng lại trở thành điều khiến người ta hoài niệm nhất khi đã rời xa, nhớ những lần cùng bạn bè trò chuyện sau giờ học và nhớ cả những điều nhỏ nhặt mà ngày ấy tôi từng nghĩ rằng chúng chẳng có gì quan trọng.
Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, tôi mới nhận ra chính những điều bình thường ấy lại là thứ khiến thanh xuân trở nên đặc biệt.
Tôi bước vào lớp học cũ.
Bàn ghế đã được thay mới, bảng đen cũng không còn giống như trước.
Căn phòng từng gắn bó suốt ba năm ấy giờ đây đã trở nên xa lạ hơn nhưng cái cảm giác quen thuộc vẫn còn đó.
Tôi tìm đến chỗ ngồi cũ của mình rồi chậm rãi ngồi xuống bỗng bất chợt một cảm giác kỳ lạ xuất hiện giống như tôi đang quay về quá khứ, nơi những ký ức thời thanh xuân của mình tồn tại. Nơi có hình ảnh những cô cậu học sinh mặc đồng phục, vô tư trò chuyện về những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Tôi bật cười nhẹ.
Thời gian thật sự đã thay đổi tất cả.
Chúng tôi không còn là những đứa trẻ của ngày ấy nữa.Tôi cứ ngồi như vậy một lúc lâu, lặng lẽ nhìn từng góc nhỏ trong căn phòng.
Có những thứ tưởng chừng đã biến mất theo thời gian, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc quay trở lại, tất cả ký ức lại ùa về một cách rõ ràng.
Tôi nhớ chiếc bàn cuối lớp nơi chúng tôi từng viết những dòng chữ nguệch ngoạc trong giờ ra chơi, nhớ những lần cả lớp cùng nhau chuẩn bị cho các hoạt động của trường, nhớ những buổi chiều tan học khi ánh nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa sổ phủ lên căn phòng một màu ấm áp.
Ngày ấy, chúng tôi luôn mong thời gian trôi thật nhanh để được rời khỏi những ngày tháng học sinh nhưng không ai biết rằng sau này khi trưởng thành thứ mà chúng tôi muốn quay trở lại nhất lại chính là khoảng thời gian ấy.
Tuổi trẻ đôi khi là như vậy.
Khi đang có nó, người ta không nhận ra nó quý giá đến mức nào.
Đến trưởng thành rồi, mới nhận ra có những khoảnh khắc dù cố gắng thế nào cũng không thể tìm lại được.
Tiếng mọi người cười nói xung quanh lớp đã kéo tôi trở về thực tại.
Tôi ngước nhìn những khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa thân quen của những người bạn cũ. Có người tôi đã từng rất thân thiết, có người tôi chỉ nói chuyện một vài lần và có cả những người tôi thậm chí còn không nhớ tên nhưng chỉ sau vài câu chào hỏi, những khoảng cách của nhiều năm xa cách dường như biến mất.
Chúng tôi lại nói chuyện với nhau như những ngày còn học chung, những câu chuyện về công việc, cuộc sống sau khi tốt nghiệp, những dự định trong tương lai lần lượt được nhắc đến.
Có người đã thành công hơn tôi tưởng và cũng có người vẫn đang trên con đường tìm kiếm điều mình muốn.
Mỗi người đều có một câu chuyện riêng nhưng khi ngồi trong căn phòng này chúng tôi lại giống như những học sinh năm nào.
Vẫn là những con người ấy nhưng chỉ khác là trên khuôn mặt đã có thêm sự trưởng thành.
Sau một lúc trò chuyện cùng những người bạn cũ, tôi nhìn quanh lớp một lần nữa và rồi trong vô thức, ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc ghế bên cạnh cửa sổ.
Nơi đó...
Từng có một người ngồi.
Một người mà tôi đã từng rất quen thuộc nhưng cũng là người mà tôi đã đánh mất sự gần gũi ấy lúc nào không hay.
Tôi không biết em có còn nhớ những chuyện năm đó không.
Có còn nhớ những lần chúng ta nói chuyện sau giờ học, có còn nhớ những câu chuyện nhỏ nhặt mà ngày ấy chúng ta từng xem là quan trọng?
Hay tất cả chỉ còn lại trong ký ức của riêng tôi?
"Đến đông đủ chưa?"
Một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp.
Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng đó.
Và khoảnh khắc ấy...
Mọi âm thanh xung quanh dường như chậm lại.
Giữa những gương mặt quen thuộc sau nhiều năm xa cách, tôi nhìn thấy em.
Vẫn là dáng vẻ ấy nhưng cũng có chút khác biệt.
Em không còn là cô bạn học năm nào với mái tóc đơn giản, bộ đồng phục quen thuộc và nụ cười vô tư của tuổi mười bảy.
Em của hiện tại đã trưởng thành, bình tĩnh và xa lạ hơn.
Nhưng không hiểu vì sao, chỉ một ánh nhìn ấy cũng đủ khiến những ký ức mà tôi từng cố gắng cất giữ suốt nhiều năm quay trở lại.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã quên.
Nhưng hóa ra...
Có những người không cần xuất hiện quá lâu trong cuộc đời mà vẫn có thể để lại một dấu ấn rất sâu.
"Chào lâu quá không gặp."
Em nói với mọi người bằng một nụ cười nhẹ.
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy tôi bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện.
Những buổi chiều tan học, những cuộc trò chuyện không có điểm kết thúc, những lần tôi muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Có lẽ năm đó tôi đã quá trẻ để hiểu rằng, có những lời một khi nói ra sẽ chẳng thể nào thu lại được và đôi khi im lặng lại là cách bảo vệ mọi thứ tốt hơn.
Em nhìn quanh lớp một lượt.
Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.
Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để tôi nhận ra cảm giác năm nào vẫn còn tồn tại đâu đó.
Tôi không biết em đang nghĩ gì.
Có thể em chỉ đơn giản nhìn thấy một người bạn cũ, có thể đối với em thì những chuyện ngày trước đã trở thành một phần ký ức không còn quan trọng.
Nhưng đối với tôi...
Khoảnh khắc ấy lại giống như một cánh cửa được mở ra.
Một cánh cửa dẫn về những năm tháng mà tôi từng nghĩ mình đã bỏ quên.
"Ê Tâm, mấy nay vẫn ổn chứ?"
Em hỏi.
Tôi mất vài giây mới nhận ra em đang nói chuyện với mình.
"Tui ổn, Nhiên thì sao rồi "
"Tui cũng bình thường à."
Em đáp.
Chỉ vài câu hỏi thăm đơn giản.
Không có gì đặc biệt, không có những lời nói mà tôi từng tưởng tượng nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ lòng.
Có lẽ bởi vì sau nhiều năm, cuối cùng tôi cũng có thể đứng trước em một lần nữa.
Không còn là cậu học sinh năm nào với những điều bức rức trong lòng mà là một người đã đi qua một đoạn đường dài của cuộc đời.
Buổi họp lớp tiếp tục diễn ra.
Mọi người cùng nhau kể lại những câu chuyện cũ.
Có những chuyện khiến cả lớp bật cười và cũng có những chuyện khiến chúng tôi im lặng vài giây vì nhớ về một khoảng thời gian đã xa.
Còn tôi...
Thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía em.
Không phải vì muốn tìm kiếm điều gì mà chỉ là tôi muốn ghi nhớ khoảnh khắc này bởi tôi biết có những cuộc gặp gỡ trong đời chỉ đến một lần.
Đêm hôm ấy, khi trở về nhà, tôi mở lại những bức ảnh cũ trong điện thoại.
Những tấm ảnh của năm lớp 10, 11 và 12
Năm đầu tiên chúng tôi gặp nhau và cả những năm mà tôi chưa từng nghĩ rằng một người xa lạ lại có thể trở thành một phần ký ức quan trọng đến như vậy.
Tôi nhìn nụ cười của những người trong ảnh rồi nhìn lại chính mình của ngày ấy.
Một cậu học sinh mười lăm, mười sáu tuổi với rất nhiều ước mơ, nhưng cũng có rất nhiều điều chưa đủ khả năng để có thể đạt được.
Và rồi tôi nhận ra...
Câu chuyện giữa tôi và em không bắt đầu vào ngày hôm nay mà nó đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Từ một ngày bình thường của những năm cấp ba.
Một ngày mà tôi chưa từng biết rằng sau này, mỗi khi nhớ về thanh xuân...
Tôi lại nhớ về em.