🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Tiếng gọi biển cả

~8 phút đọc · 1534 từ · · ⚠️ Báo cáo

Từng đợt sóng trắng xóa không ngừng đập vào vách đá, để lại những âm thanh trầm đục vang vọng giữa màn đêm. Trên mỏm đá nhô ra biển, Lâm Minh lặng lẽ đứng một mình, mặc cho gió mặn quất vào gương mặt.

Phía trước cậu là màn đêm vô tận.

Không còn ánh trăng, không còn vì sao, chỉ có tầng mây dày như sắt thép phủ kín bầu trời. Bóng tối và đại dương hòa làm một, mênh mang đến mức khiến con người có cảm giác chỉ cần nhìn lâu thêm một chút cũng sẽ bị nó nuốt chửng.

Chớp giật liên hồi, xé nát bầu trời thành từng mảnh sáng trắng lạnh lẽo. Mỗi lần ánh sáng lóe lên, cả đại dương hiện nguyên hình như một con quái vật khổng lồ đang quằn quại trong cơn thịnh nộ. Ngay sau đó, tiếng sấm nổ dội từ chân trời, rung chuyển cả không gian, như tiếng gầm của vị thần biển đang thức tỉnh.

Phía sau là ngôi làng chài Hải Nguyệt nhỏ bé, nơi cậu đã lớn lên suốt hai mươi năm.

Lâm Minh sống với một người ông, ông ấy đã nhặt cậu trên mỏm đá này, thật kỳ lạ làm sao?

Ban ngày theo ông vá lưới, đưa khách đi câu cá; đêm đến lại một mình ngồi trước biển như thể đang chờ đợi điều gì. Cũng tại nơi đây, ông hay ngồi cùng cậu, ông đưa mắt về vùng biển rộng lớn với một nỗi niềm không nói thành lời, giống như ông sinh ra từ biển cả vậy.

Cậu cũng có một bí mật chưa kể với bất kỳ ai.

Từ khi còn rất nhỏ, Lâm Minh luôn mơ cùng một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy không có bầu trời, không núi cao.

Chỉ có đại dương xanh thẳm.

Dưới đáy biển sâu, những tòa thành khổng lồ bằng pha lê phát sáng rực rỡ. Những sinh vật kỳ lạ bơi lượn quanh các cột đá cổ xưa. Tiếng hát xa xăm vang lên như lời ru của biển cả.

Và giữa tất cả...

Luôn có một cô gái.

Mái tóc xanh dài trôi theo dòng nước.

Đôi mắt trong veo như đại dương mùa hạ.

Nàng chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Mỗi lần tỉnh dậy, hình bóng ấy đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Lâm Minh vẫn luôn nghĩ...

Đó chỉ là một giấc mơ.

Cho đến đêm nay.

Bầu trời bỗng tối sầm.

Những đám mây đen ùn ùn kéo tới, che khuất cả ánh trăng.

Gió nổi lên.

Biển bắt đầu gầm thét, cậu lại vô thức bị kéo tới nơi này, như có điều gì lại thôi thúc tâm trí cậu, bảo cậu phải ở đây, ngay lúc này.

"Minh!"

Tiếng ông vọng từ phía bờ kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn không rõ đang vùng vẫy trong lòng về với thực tại.

"Trở lại đây!"

Lâm Minh vừa xoay người thì một con sóng khổng lồ đã dựng đứng như bức tường nước.

ẦM!

Mọi thứ trước mắt hóa thành màu đen.

Cơ thể cậu bị cuốn phăng xuống biển.

Nước lạnh như băng tràn vào mũi, vào miệng.

Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, nghẹt thở chính là cảm giác khiến cậu hoảng loạn cực độ, đầu óc trống rỗng và mơ hồ, chỉ duy nhất suy nghĩ về cái chết mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Ánh sáng phía trên dần xa.

Lồng ngực bỏng rát vì thiếu dưỡng khí.

"Vậy là..."

"Mình sẽ chết sao..."

Ý thức dần tan biến.

Ngay lúc ấy...

Một vệt sáng xanh xé toạc màn nước tối tăm.

Có người đang bơi về phía cậu.

Không...

Đó không phải con người.

Chiếc đuôi cá xanh lam phản chiếu ánh sáng như hàng ngàn viên ngọc. Mái tóc dài tung bay giữa dòng nước.

Nàng ôm lấy Lâm Minh.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm chứa đầy dịu dàng.

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi cậu.

Và một luồng không khí ấm áp truyền sang.

Lâm Minh mở bừng mắt.

Nàng mỉm cười.

Nụ cười ấy đẹp đến mức cả đại dương dương như lặng đi.

...

Khi tỉnh lại, Lâm Minh đang nằm trên bãi cát.

Ánh bình minh nhuộm vàng cả bờ biển.

Cậu bật dậy, hít mạnh từng hơi.

Mọi chuyện xảy ra đêm qua giống như một giấc mộng.

Nhưng...

Trên cổ tay trái của cậu, một ký hiệu màu xanh nhạt đang tỏa ánh sáng mờ mờ.

Ông đang ở ngay bên cạnh, trong mắt ông đầy lo lắng.

"Trời đất!"

Ông ôm chầm lấy cậu.

"Ta tưởng cháu không còn nữa!"

Lâm Minh kể lại toàn bộ câu chuyện.

Người cá.

Ánh sáng xanh.

Ông ngoại chỉ im lặng rất lâu.

Cuối cùng khẽ lắc đầu.

"Có lẽ cháu gặp ác mộng thôi."

Lâm Minh cũng muốn tin như vậy.

Cho đến khi cậu nhìn thấy trên tảng đá gần đó...
Một chiếc vảy cá xanh biếc nằm lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nó đẹp như một viên bảo thạch.

Và hoàn toàn không thuộc về thế giới loài người.

Đêm hôm sau.

Lâm Minh trở lại bờ biển.

Nếu đó không phải giấc mơ...

Thì nàng nhất định sẽ xuất hiện.

Biển lặng, có lẽ những điều xảy ra hôm qua quả thật chỉ là giấc mộng.

Chẳng lẽ chân thật đến mức cậu không còn phân biệt được thật hay mơ.

Chỉ còn tiếng sóng khe khẽ.

Đột nhiên...

Mặt nước tách sang hai bên.

Một bóng người từ từ bước lên.

Mái tóc xanh.

Làn da trắng như ánh trăng.

Đôi mắt dịu dàng tựa mặt biển mùa xuân.

Chính là nàng.

Lâm Minh hơi hoảng hốt, trước mắt là cô gái ấy, nhưng bây giờ nàng có hai chân thay vì chiếc đuôi cá lấp lánh kia.

"Ngươi là ai?"

Nàng mỉm cười.

"Ta tên Lam Nguyệt."

"Con gái của Quốc vương."

Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Ánh mắt bỗng trở nên nghiêm nghị.

"Ta còn đang muốn biết người là ai, một loại người sao?"

Lâm Minh sững người.

"Ý cô là sao?"

Lam Nguyệt chưa kịp trả lời.

ẦM!

Mặt biển phía sau bất ngờ nổ tung bằng sức mạnh điên cuồng, tung bọt trắng xóa lên không trung như hàng ngàn con thú dữ đang nhe nanh cắn xé. Tiếng biển gào rền, tiếng gió hú, tiếng sấm dội vào nhau, hòa thành bản nhạc hỗn mang khiến đất trời cũng phải run lên.

Hai con ngươi đỏ rực mở ra giữa màn nước đen ngòm.

Tiếng gầm rung chuyển cả bầu trời.

Sắc mặt Lam Nguyệt lập tức biến sắc, đôi mày mỹ miều trở nên sắc lẹm.

"Không..."

"Phong ấn đã yếu đến mức này sao?"

Một xúc tu khổng lồ lao tới.

Nàng lập tức ôm lấy Lâm Minh lăn sang một bên.

ẦM!

Mỏm đá phía sau nát thành vô số mảnh vụn.

Lâm Minh nhìn sinh vật khổng lồ đang dần trồi lên khỏi mặt biển, sắc mặt trắng bệch.

"Thứ đó..."

"Là sinh vật cổ đại có vô số xúc tu, lúc này nó nên ở biển cấm mới phải."

Lam Nguyệt giơ tay, một thanh quyền trượng được triệu hồi.

"Kẻ canh giữ cánh cổng phong ấn."

"Nó đã ngủ hàng ngàn năm."

"Không ngờ..."

"Nó lại thức tỉnh vào lúc này."

Nước biển quanh nàng bắt đầu xoáy tròn.

Hàng trăm lưỡi nước sắc bén đồng loạt bắn ra.

Xoẹt!

Một xúc tu khổng lồ bị cắt đứt.

Máu đen nhuộm đỏ mặt biển.

Lần đầu tiên Lâm Minh chứng kiến sức mạnh vượt khỏi mọi hiểu biết của con người.

Nhưng...

Con quái vật dường như không hề đau đớn.

Vốn là thượng cổ u vực, chỉ có chủ nhân thực thụ mới có thể sai khiến nó, một kẻ thực sự hùng mạnh và vĩ đại.

Nàng càng ra sức nó chỉ càng thêm điên cuồng.

"Chạy đi!"

Lam Nguyệt quát lớn.

"Ta sẽ cản nó."

Lâm Minh bất giác nắm lấy cổ tay nàng.

"Không."

"Tôi không thể bỏ mặc cô."

Lam Nguyệt khựng lại.

Hai mươi năm qua...

Lần đầu tiên có người nói với nàng câu ấy.

Không phải vì nàng là công chúa.

Không phải vì trách nhiệm.

Chỉ đơn giản..

Vì lo cho chính nàng.

Một cảm giác rất lạ khẽ len vào trái tim vốn luôn bình lặng.

Đúng lúc ấy...

Ký hiệu trên cổ tay Lâm Minh bỗng bừng sáng.
ẦM!

Một cột sáng xanh xuyên thẳng lên trời, mặt biển rung chuyển dữ dội.

Con quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm vào Lâm Minh.

Rồi...

Nó từ từ cúi đầu.

Giống như đang quỳ lạy trước một vị vua.

Đồng tử Lam Nguyệt co rút.

"Ấn ký Hoàng Gia..."

"Không thể..."

Lâm Minh hoàn toàn không hiểu.

"Ấn ký gì?"

Lam Nguyệt nhìn cậu, giọng run lên.

"Ngươi..."

"Vì sao lại mang huyết mạch của dòng dõi của Hải Thần Đế Quốc. Lại còn là ấn ký hoàn chỉnh nhất?”

💬 Bình luận (0)