🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.12: Kẻ Khiến Thế Giới Ghi Nhớ

~15 phút đọc · 2854 từ · · ⚠️ Báo cáo

Dòng chữ 【LÝ NHẠC BÌNH ĐÃ CHẾT】 vẫn treo trên mặt ngoài tòa nhà Hưng Phúc.

Người đi đường liên tục dừng lại nhìn. Phần lớn chỉ đọc một lần rồi bỏ đi, nhưng mỗi khi có thêm một người ghi nhận câu đó, Lý Nhạc Bình đều cảm thấy cơ thể mình nặng hơn một chút.

Không đau.

Không có dấu hiệu quỷ phục tô.

Chỉ là một cảm giác rất rõ ràng: thế giới đang dần chấp nhận một kết quả chưa từng xảy ra.

Hắn đã chết.

Nếu đủ nhiều người tin, có lẽ chuyện đó sẽ thật sự trở thành sự thật.

Lý Nhạc Bình không đứng lại.

Hắn đi thẳng về phía tòa nhà Hưng Phúc.

Quỷ Lãng Quên trong cơ thể vẫn chưa hoàn chỉnh. Phần linh dị trở về chỉ đủ để hắn tự cắt liên hệ giữa mình và những ký ức đang được áp đặt. Muốn trực tiếp khiến cả Đại Xương quên dòng chữ kia hiện tại không làm được.

Nhưng không cần.

Nguồn phát sinh ở ngay trước mắt.

Chỉ cần xử lý thứ trong tòa nhà.

Đi được khoảng hai trăm mét, Lý Nhạc Bình phát hiện một vấn đề khác.

Có người nhận ra hắn.

Một phụ nữ đang chờ đèn đỏ nhìn hắn vài giây, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

“Anh…”

Lý Nhạc Bình dừng lại.

Người phụ nữ lùi một bước.

“Anh không phải đã chết rồi sao?”

Câu nói vừa dứt, tim Lý Nhạc Bình đột nhiên ngừng đập.

Chỉ một nhịp.

Sau đó khôi phục.

Hắn lập tức hiểu.

Không phải chỉ nhìn thấy dòng chữ.

Khi một người nhận ra hắn, đồng thời tin rằng hắn đã chết, quy luật mới thật sự tác động.

Đây là điều kiện g-iết người.

Danh tính.

Nhận biết.

Kết quả tử vong.

Ba thứ phải đồng thời xuất hiện.

Lý Nhạc Bình nhìn người phụ nữ.

Quỷ Lãng Quên vận hành.

Ánh mắt đối phương dần mờ mịt.

“Anh là…”

Cô không nói tiếp được.

Vài giây sau quay người rời đi.

Cô đã quên hắn.

Tim Lý Nhạc Bình không còn phản ứng.

“Quy luật chưa hoàn chỉnh.”

Nếu thứ trên tầng mười bảy thật sự có năng lực cưỡng ép cả thế giới xác nhận cái chết của hắn, vậy vừa rồi hắn đã chết.

Nhưng nó vẫn cần người khác nhận ra hắn trước.

Điều đó chứng minh thứ kia chỉ đang học Quỷ Lãng Quên, chưa thật sự hoàn thiện.

Quỷ Lãng Quên xóa mối liên hệ.

Nó lại tạo mối liên hệ.

Hai loại linh dị giống hai hướng đối lập.

Lý Nhạc Bình tiếp tục đi.

Tòa nhà Hưng Phúc càng lúc càng gần.

Những người xung quanh cũng bắt đầu có phản ứng.

Một người.

Hai người.

Sau đó nhiều hơn.

“Lý Nhạc Bình?”

“Tôi hình như biết người này.”

“Không phải hắn đã chết sao?”

Mỗi câu nói vang lên đều khiến cơ thể hắn xuất hiện một biến đổi nhỏ.

Nhịp tim chậm.

Nhiệt độ giảm.

Hơi thở yếu đi.

Lý Nhạc Bình không cố xóa ký ức của tất cả mọi người. Quỷ Lãng Quên hiện tại không đủ.

Hắn chỉ xóa một thứ.

Khuôn mặt của mình.

Không phải thật sự biến mất.

Mà khiến người khác không thể liên hệ khuôn mặt trước mặt với cái tên Lý Nhạc Bình.

Ảnh hưởng lập tức giảm.

Những người vốn đang nhìn hắn bắt đầu ngập ngừng.

“Người này…”

“Không giống.”

“Chắc nhận nhầm.”

Cảm giác tử vong trên cơ thể dừng lại.

Lý Nhạc Bình đi tới trước tòa nhà.

Cửa chính mở.

Không có bảo vệ.

Không có cư dân.

Đại sảnh bên trong giống hệt lần trước, nhưng bảng sơ đồ tầng đã biến mất. Thang máy phía trước đang dừng ở tầng mười bảy.

Lý Nhạc Bình không vào thang máy.

Hắn đi cầu thang.

Tầng một.

Tầng hai.

Tầng ba.

Không có gì.

Đến tầng sáu, hắn nhìn thấy một căn phòng mở cửa.

604.

Căn phòng của người phụ nữ từng biến mất.

Lý Nhạc Bình dừng lại vài giây.

Bên trong có người.

Người phụ nữ kia đang ngồi trên ghế.

Vẫn sống.

Bà nhìn hắn, vẻ mặt bình thường.

“Cậu tìm ai?”

“Bà nhớ mình là ai?”

“Đương nhiên.”

“Phòng này?”

“604.”

“Bà từng quên?”

Người phụ nữ nhíu mày.

“Quên gì?”

Không nhớ.

Tòa nhà từng lấy đi danh tính của bà, nhưng sau khi linh dị bị phá vỡ rồi trở lại, ký ức đã được khôi phục.

Hoặc bị viết lại.

Lý Nhạc Bình không kiểm tra thêm.

Hắn tiếp tục lên tầng.

Tầng mười.

Tầng mười hai.

Tầng mười sáu.

Không gặp quỷ.

Không gặp người.

Đến tầng mười bảy, cầu thang kết thúc trước một cánh cửa sắt.

Trên cửa có một tờ giấy.

【Lý Nhạc Bình sống ở đây.】

Lý Nhạc Bình nhìn một lần.

Không mở.

Bên trong truyền ra tiếng nói.

“Cuối cùng cũng về.”

Giọng của hắn.

Lý Nhạc Bình không trả lời.

“Không muốn biết tôi là ai?”

“Không cần.”

“Cậu biết?”

“Không.”

“Vậy tại sao không hỏi?”

“Biết nhiều hơn chưa chắc có lợi.”

Bên trong im lặng vài giây.

Sau đó bật cười.

“Vẫn giống.”

Lý Nhạc Bình hơi nheo mắt.

“Giống ai?”

“Chính cậu.”

Cửa tự mở.

Phía sau không phải căn hộ.

Là một căn phòng rất trống.

Chỉ có một bàn, hai ghế và một người ngồi đối diện.

Khuôn mặt giống hệt Lý Nhạc Bình.

Không sai một chi tiết.

Chỉ có đôi mắt đen hoàn toàn.

Trên bàn đặt một tờ giấy.

【Lý Nhạc Bình đã chết.】

Người kia dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt giấy.

“Ngồi.”

Lý Nhạc Bình không ngồi.

“Cậu muốn giết tôi?”

“Không biết.”

“Vậy tới làm gì?”

“Xác định quy luật.”

Người kia cười.

“Cậu vẫn nghĩ tôi là quỷ?”

“Không quan trọng cậu là gì.”

“Chỉ quan trọng quy luật?”

“Đúng.”

Người kia im lặng một lúc.

Sau đó hỏi:

“Vậy cậu xác định được chưa?”

“Được một phần.”

Lý Nhạc Bình nhìn tờ giấy.

“Cậu không thể trực tiếp khiến tôi chết.”

“Cậu cần người khác nhận ra tôi, sau đó tin rằng tôi đã chết.”

“Nhận định của họ trở thành cái neo.”

“Càng nhiều người ghi nhận, kết quả càng gần hiện thực.”

Người kia không phủ nhận.

“Còn gì?”

“Cậu đang học Quỷ Lãng Quên.”

Lần này nụ cười trên mặt đối phương biến mất.

Lý Nhạc Bình tiếp tục:

“Quỷ Lãng Quên khiến thế giới mất một mối liên hệ.”

“Cậu làm ngược lại.”

“Cưỡng ép thế giới tạo ra một mối liên hệ.”

“Nhưng cậu chưa hoàn chỉnh.”

Người kia nhìn hắn.

“Vì sao?”

“Bởi vì nếu hoàn chỉnh, cậu không cần dùng dòng chữ kia.”

Không khí trong phòng yên tĩnh.

Rất lâu sau, người kia gật đầu.

“Đúng.”

“Vậy cậu là gì?”

“Không biết.”

“Không biết?”

“Lúc tỉnh lại, tôi chỉ nhớ một chuyện.”

“Gì?”

“Lý Nhạc Bình.”

Người kia nói.

“Sau đó tôi nhớ Quỷ Lãng Quên.”

“Nhớ Đại Xương.”

“Nhớ Dương Gian.”

“Nhớ tất cả những gì cậu nhớ.”

Lý Nhạc Bình không biểu cảm.

“Nhưng không nhớ mình là cậu.”

“Cho nên cậu muốn giết tôi?”

“Không.”

“Vậy dòng chữ?”

Người kia nhìn tờ giấy.

“Tôi chỉ muốn xác định ai mới là Lý Nhạc Bình.”

Một câu rất đơn giản.

Nếu Lý Nhạc Bình thật sự chết vì quy luật, vậy thứ còn lại có thể tự xem mình là Lý Nhạc Bình duy nhất.

Không phải g-iết người vì thù hận.

Mà là tranh giành danh tính.

Lý Nhạc Bình hỏi:

“Cậu từ đâu tới?”

Người kia lắc đầu.

“Không nhớ.”

“Sau cánh cửa?”

“Có thể.”

“Quỷ Lãng Quên?”

“Có một phần.”

“Phần nào?”

“Phần nhớ cậu.”

Lý Nhạc Bình dừng lại.

Người dưới sông từng nói phần đầu tiên quay lại Trái Đất chính là phần biết hắn.

Nhưng trước mặt lại có một thứ cũng nói mình mang phần đó.

Hai bên không thể cùng đúng.

Trừ khi Quỷ Lãng Quên bị chia không chỉ thành hai.

“Cậu có thể dùng Quỷ Lãng Quên?”

“Không.”

“Vậy chỉ có ký ức?”

“Không hoàn toàn.”

Người kia đưa tay.

Một dòng chữ xuất hiện trên mặt bàn.

【Cái bàn này chưa từng tồn tại.】

Một giây sau, chiếc bàn biến mất.

Không có Quỷ Vực.

Không có phá hủy.

Nó đơn giản biến khỏi căn phòng.

Nhưng tờ giấy vẫn rơi xuống đất.

Lý Nhạc Bình nhìn.

Không phải Quỷ Lãng Quên.

Quỷ Lãng Quên khiến người ta quên cái bàn.

Thứ này khiến hiện thực chấp nhận rằng cái bàn chưa từng tồn tại.

Khác biệt rất lớn.

Người kia nói:

“Tôi không thể khiến người khác quên.”

“Nhưng có thể khiến một thứ bị ghi nhận theo cách khác.”

“Cậu gọi loại linh dị này là gì?”

Lý Nhạc Bình không trả lời ngay.

Một cái tên xuất hiện.

“Quỷ Ghi Nhớ.”

Người kia hơi cười.

“Không tệ.”

“Nhưng tôi thích một tên khác.”

“Gì?”

“Quỷ Xác Nhận.”

Lý Nhạc Bình không tranh luận.

Tên chỉ là cách gọi.

Quy luật mới quan trọng.

“Cậu muốn gì?”

“Hoàn chỉnh.”

“Bằng cách giết tôi?”

“Ban đầu.”

“Hiện tại?”

Người kia nhìn hắn.

“Không cần nữa.”

“Vì sao?”

“Bởi vì cậu đã mang thứ tôi cần tới.”

Ánh mắt hắn rơi xuống túi áo Lý Nhạc Bình.

Quỷ Nhãn.

Con mắt đỏ bên trong lập tức mở.

Lý Nhạc Bình hiểu.

Thứ này không cần thân phận của hắn.

Nó cần Quỷ Nhãn.

“Cậu biết bên trong có gì?”

“Không biết.”

“Vậy tại sao cần?”

“Có người nói cho tôi.”

Lần đầu tiên Lý Nhạc Bình xuất hiện phản ứng rõ ràng.

“Ai?”

Người kia im lặng.

Sau đó nói:

“Không nhớ mặt.”

“Không nhớ tên.”

“Chỉ nhớ hắn có một con mắt trên trán.”

Lý Nhạc Bình không hỏi tiếp.

Một con mắt trên trán không đủ để xác nhận bất kỳ ai.

Có thể là manh mối.

Cũng có thể là thứ cố ý khiến hắn liên tưởng tới một người nào đó.

Hiện tại càng không nên suy luận quá sâu.

“Người đó bảo gì?”

“Chờ cậu trở về.”

“Lấy Quỷ Nhãn.”

“Sau đó?”

“Đi Đại Đông Thị.”

Lý Nhạc Bình hơi nhíu mày.

Đại Đông Thị.

Một địa điểm quen thuộc từ thời đại linh dị cũ.

Nhưng sau hơn mười năm yên tĩnh, tại sao lại nhắc tới nơi đó?

“Ở đó có gì?”

“Người giữ một cánh cửa.”

“Còn sống?”

“Không biết.”

“Dương Gian biết?”

“Có.”

Lý Nhạc Bình nhìn đối phương.

“Cậu có ký ức của tôi, nhưng thông tin này tôi không biết.”

“Đúng.”

“Vậy nó đến sau khi cậu xuất hiện.”

“Ừ.”

Điều đó chứng minh sau khi trở lại Trái Đất, thứ này đã gặp một tồn tại khác.

Một kẻ biết Đại Đông Thị.

Biết Quỷ Nhãn.

Biết Lý Nhạc Bình sẽ trở về.

Mấu chốt không nằm ở bản sao trước mặt.

Mà là người đã dẫn nó.

Lý Nhạc Bình hỏi:

“Người kia hiện tại ở đâu?”

“Đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Không biết.”

“Có để lại gì?”

Người kia chỉ bức tường.

Lúc này Lý Nhạc Bình mới phát hiện phía sau hắn có một ký hiệu rất nhỏ.

Ba nét.

Giống một con mắt bị chia thành hai nửa.

Không có linh dị.

Nhưng Quỷ Nhãn trong túi đột nhiên co lại.

Rõ ràng nó nhận ra.

Lý Nhạc Bình không nhìn lâu.

Hắn chuyển mắt.

“Đại Đông Thị.”

“Ừ.”

“Cậu đi cùng?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Cậu không tin tôi.”

“Đúng.”

“Vậy tôi đi chỉ thêm phiền.”

Rất hợp lý.

Thậm chí quá hợp lý.

Lý Nhạc Bình không thích.

“Cậu sẽ ở đây?”

“Ừ.”

“Tiếp tục khiến Đại Xương tin tôi đã chết?”

“Không cần.”

Người kia nhặt tờ giấy.

Xé đôi.

Ngay lập tức, dòng chữ khổng lồ bên ngoài tòa nhà biến mất.

Những ký ức đang lan trong thành phố cũng bắt đầu yếu đi.

Lý Nhạc Bình cảm nhận rõ cơ thể trở lại bình thường.

“Vì sao dừng?”

“Bởi vì tôi xác định rồi.”

“Xác định gì?”

Người kia nhìn hắn.

“Cậu là Lý Nhạc Bình.”

“Còn cậu?”

“Không biết.”

Một câu rất bình tĩnh.

Không có tức giận.

Không có bất mãn.

Giống như vấn đề danh tính không còn quan trọng.

Điều này lại khiến Lý Nhạc Bình càng cảnh giác.

Một thứ vừa cố giết hắn để tranh giành danh tính đột nhiên từ bỏ.

Không phải vì thay đổi suy nghĩ.

Mà vì đã có mục tiêu khác.

Quỷ Nhãn.

Đại Đông Thị.

Người bí ẩn có dấu mắt.

Ba thứ này chắc chắn liên quan.

Lý Nhạc Bình quay người.

“Cậu không lấy Quỷ Nhãn?”

“Không.”

“Vừa nói cần.”

“Bây giờ không cần lấy.”

“Vì sao?”

Người kia nói:

“Bởi vì nó sẽ tự tới Đại Đông Thị.”

Lý Nhạc Bình dừng.

Quỷ Nhãn trong túi mở lớn.

Sau đó đồng tử chuyển hướng.

Không còn nhìn bản sao.

Không còn nhìn tòa nhà.

Nó nhìn về một phương hướng khác.

Đại Đông Thị.

Một đoạn ký ức rất ngắn truyền vào đầu.

Một căn nhà cổ.

Một hành lang.

Một người đứng quay lưng.

Trên tường treo một bức tranh đã bị phủ vải đen.

Phía dưới chỉ có một câu:

【Khi Quỷ Nhãn trở lại, mở cửa thứ hai.】

Hình ảnh kết thúc.

Lý Nhạc Bình không nhìn bản sao nữa.

Hắn bước ra khỏi phòng.

“Lý Nhạc Bình.”

Giọng phía sau vang lên.

Hắn dừng.

“Gì?”

“Đừng để Quỷ Lãng Quên hoàn chỉnh trước khi tới Đại Đông.”

“Lý do?”

“Bởi vì người ở đó…”

Người kia dừng lại vài giây.

“Có thể nhớ được những thứ Quỷ Lãng Quên đã xóa.”

Lý Nhạc Bình không trả lời.

Cửa sắt phía sau tự đóng.

Hắn xuống tầng.

Khi đi qua tầng sáu, phòng 604 đã khóa.

Không còn ai.

Ra khỏi tòa nhà, Đại Xương vẫn bình thường.

Dòng chữ xác nhận cái chết đã biến mất.

Người đi đường cũng không còn nhận ra hắn.

Nhưng Quỷ Lãng Quên trong cơ thể lại dao động thêm một lần.

Rất yếu.

Một đoạn ký ức vốn đã mất đột nhiên trở lại.

Không phải ký ức của hắn.

Là một câu nói của Dương Gian.

Không rõ thời điểm.

Không rõ địa điểm.

“Lý Nhạc Bình.”

“Nếu có một ngày cậu tới Đại Đông Thị…”

“Đừng mở cánh cửa thứ hai.”

Ký ức chấm dứt.

Lý Nhạc Bình đứng giữa đường.

Quỷ Nhãn muốn hắn tới Đại Đông.

Một kẻ bí ẩn cũng muốn hắn tới.

Trong căn nhà ở Đại Đông lại có lời nhắn yêu cầu mở cánh cửa thứ hai.

Nhưng ký ức của Dương Gian nói ngược lại.

Không mở.

Hai thông tin hoàn toàn mâu thuẫn.

Lý Nhạc Bình nhìn phương hướng Quỷ Nhãn đang chỉ.

Một lúc sau hắn lấy điện thoại.

Tìm bản đồ.

Đại Đông Thị vẫn còn.

Không có dấu hiệu linh dị công khai.

Không có tin tức bất thường.

Nhưng ở một khu vực cũ phía bắc thành phố, bản đồ xuất hiện một khoảng trống rất nhỏ.

Không có tên đường.

Không có công trình.

Chỉ là một ô màu xám.

Giống hệt Đại Xương trước khi tòa nhà Hưng Phúc xuất hiện.

Lý Nhạc Bình tắt màn hình.

Không cần suy luận thêm.

Có chuyện đang chờ hắn ở đó.

Còn bản sao trong tòa nhà Hưng Phúc tạm thời không cần xử lý. Quy luật của nó đã rõ một phần, lại chưa tiếp tục g-iết người. So với một thứ đã biết, một cánh cửa không biết phía sau có gì nguy hiểm hơn.

Hắn bắt đầu đi.

Quỷ Nhãn vẫn nhìn về Đại Đông.

Quỷ Lãng Quên vẫn chưa hoàn chỉnh.

Còn ở tầng mười bảy phía sau, một người mang khuôn mặt Lý Nhạc Bình đứng trước cửa sổ nhìn hắn rời đi.

Sau khi bóng dáng kia biến mất hoàn toàn, người đó mới quay lại căn phòng.

Chiếc bàn từng bị xóa lại xuất hiện.

Trên bàn có một tờ giấy mới.

Không phải hắn viết.

Chữ đã ở đó từ trước.

【Lý Nhạc Bình sẽ tới Đại Đông.】

Phía dưới còn một câu.

【Khi hắn mở cửa thứ hai, hãy quên rằng cậu từng gặp hắn.】

Người kia nhìn rất lâu.

Sau đó tờ giấy tự bốc cháy.

Không có lửa.

Chỉ biến mất từng phần.

Trước khi dòng cuối cùng mất hoàn toàn, một ký hiệu hình con mắt tách đôi lại xuất hiện.

Người mang khuôn mặt Lý Nhạc Bình nhìn ký hiệu đó.

Lần đầu tiên trong đôi mắt đen xuất hiện một chút bất an.

Hắn biết mình từng gặp người để lại ký hiệu.

Nhưng không nhớ được đối phương là ai.

Chỉ còn một cảm giác rất mơ hồ.

Người đó không thuộc Đại Xương.

Không thuộc Trái Đất.

Thậm chí có thể…

không thuộc cùng một thời đại.

💬 Bình luận (0)