“Xuyên không rồi ! Nhưng thế này là thế nào cơ chứ !”Giọng nói thều thào , khô khóc phát ra âm vang the thẻ ,như không tin vào sự thật trước mắt .
Vốn dĩ sau khi cày xong ván game , Trần Minh chớp chớp mắt vài cái lại chuẩn bị say giấc nồng , cái sự cay nồng trong mắt của người thức khuya rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Vậy mà chính khoảng khắc đó cậu đã xuyên không vào một thân xác khác ,mà không chính xác hơn phải nói là cậu lại xuyên qua một cái đầu không có thân thể .
Moá ,cái quái gì thế này ?
Thế là thế quái nào ?
Chỉ thức khuya phát, đùng cái xuyên không luôn à !
Nhưng rốt cuộc tình hình gì thế này , không duy chuyển được ,cảm giác như cố định trên bản vậy ,nhưng cảm giác còn lại ví như đang điều khiển thân thể đi lại .
Bụp ! Bụp !
Cái âm va đập vào cái gì đó , ở bên trái liếc nhìn cái thấy ngay , một cổ thi thể kì dị đi tới đi lui không có định hướng loanh quanh vô định va đập đồ đạc xung quanh , khoác trên mình chiếc áo khoác đen tuyền mang phong cách phương Tây cổ điển . Điều kì dị cậu phát hiện ra là bản thân có thể điều khiển cái thân xác này,như thân thể thật sự.
“Chả lẽ thân xác của cái đầu này , à không không là cái cơ thể khuyết thiếu này sao, thử chút xem sao !”
Nói rồi cậu thử dụng cật lực suy nghĩ ,dùng suy nghĩ để điều khiển cổ thân thể đó bước từng bước nhỏ về phía cái bàn ,được đặt cái đầu lại gần nhau.
“Thành công!Giờ thì…”
Điều khiển hai tay nhấc cái đầu lên lắp lên cái cổ khuyết thiếu ấy , chỉ là mới lần đầu loay quay không được đặt ngược quay về phía sau.Cái hình ảnh, chắc khiến trẻ con chết khiếp , thử tưởng tượng thử mà xem ,cái đầu vặn ngược phía sau là quỷ chứ không thể nào liên tưởng tới cái gì khác được, mà với cái tình trạng đó nói thế cũng không sai.
Bẻ ngược đầu lại , cái đầu khít rịt trên cổ như dính chặt như vốn chẳng có gì xảy ra lầm bầm vài từ trong miệng , rồi không khiến nghĩ tới một thứ muốn thử ngay .
“Xuyên không còn được ….,vậy ắc hẳn có cái hệ thống bảng trạng thái gì gì đó khiến ta bá chủ sức mạnh sao , đứng trên tất ,rồi ….. ”cậu cười hì hì suy nghĩ tới những viễn cảnh tương lai tốt đẹp ấy, tay phải một em , tay trái một em , ngồi trên vương toạ .Cảm giác lâng lâng tận mây xanh , phê pha nhưng nghiện thuốc .
Hành động lập tức dơ tay cao về phía trước ,hô to .
“Hệ thống.”
Không có gì .
“Bảng thuộc tính.”
Tiếp tục lại chẳng có gì xảy ra
“Bảng trạng thái.”
Hoàn toàn chả có gì .
Múa may một hồi , gọi ra những cái tên vốn sẽ xuất hiện trong mấy bộ chuyển sinh , xuyên không…nhưng đều chẳng mấy tác dụng .Bàng hoàng nhận ra chửi thầm trong lòng .
Đau!
Đau!
Đau đầu quá!
“Thế này biết sống sao ở cái chốn này đây , giấc mơ vừa chớm nở …”
La hét như đứa bệnh, ri rỉ những giọt nước mắt .Ôm đầu giữ trán ,không chấp nhận sự nhận sự thật nhưng chợt suy nghĩ lại : “Cũng có nhiều bộ xuyên không , không có hỗ trợ đấy sao vẫn sống tốt đấy sao, vẫn hoàn thành những điều đó …và với tình hình cơ thể hiện tại mà xem thử , cơ thể này ắc hẳn có siêu năng lực nghịch thiên gì đó rồi.”Cái suy nghĩ bẩn bựa đấy đã khiến Trần Minh lấy lại niềm tin vào tương lai không biết phía trước.
Bấy giờ Trần Minh mới suy nghĩ tới những thứ khác , liệu cậu đang ở đâu ? Dung nhập vào thể xác của ai ? Và liệu chủ nhân của xác cũ đã làm gì mà khiến cơ thể của bản thân ở bộ dạng này ?
Ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm những manh mối để trả lời cho những câu hỏi đó ,ngắm nghía không gian căn nhà nhỏ , bốn vách tường làm từ gỗ nâu ,thế nên cũng không quá tốn thời gian phát hiện cuốn nhật ký của chủ cũ ,nằm bệt dưới sàn.
Bình tĩnh ,bình tĩnh …Trần Minh từ từ nhắc cuốn sổ nhỏ lên tay mở trang đầu ,lật xem nó viết gì .
Ngày 03 tháng 09 năm 1096
Hôm nay trời đẹp , nắng không quá ghắt , là buổi thích hợp để câu những con cá lớn ,ở bờ hồ Lucas ở phía Tây nhưng lại chẳng được con nào ra về tay trắng quả là thất bại của cần thủ .
Ngày 04 tháng 09 năm 1096
Hôm nay, thị trấn nhỏ đón một vị khách mới , một quý cô vừa chuyển đến nơi đây, tên nàng là Ana. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng, người ta đã không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tựa một nữ thần bước ra từ ánh chiều tà. Quý cô Ana mang mái tóc màu hường mềm mại, óng ánh dưới sắc hoàng hôn, từng lọn tóc khẽ lay theo làn gió, tựa những cánh hoa đào phủ lên nàng một tầng sắc màu dịu dàng. Ánh chiều đỏ cam nhẹ nhàng điểm lên dung nhan thanh tú, khiến vẻ đẹp của nàng càng thêm rực rỡ mà vẫn giữ được nét thanh khiết, cao nhã. Đôi mắt sâu lắng, thần thái ung dung, từng bước chân đều mang theo một vẻ huyền ảo khó tả, tựa như một giấc mộng đẹp vừa lạc bước giữa nhân gian. Chẳng trách những ánh mắt xung quanh đều vô thức hướng về nàng. Ôi chúa ơi! Lẽ nào Peter Vailen này đã đem lòng yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi sao?
“Ra là tên simp lõ” Trần Minh không kiềm được bình phẩm một câu khinh miệt, và cậu nhân ra răng thân xác này vốn của là Peter Vailen ít nhất thông tin hiện có là thế , tiếp tục tang kế tiếp coi những phần phía sau .
.......
Sau khi lật những trang nhật kí của tên simp lõ à không Peter Vailen , cậu đã đúc kết được các thông tin cần thiết cho thân phận của mình .
Peter Vailen cứ gọi là Peter , cậu là nam hẳn không coi cũng biết , 23 tuổi , là nhà văn tại thị trấn Bakewell, thị trấn yên bình bên dòng sông Wye thường ra câu cá có ghi trong nhật kí ,của đế quốc phương Tây hiệu tên Vandoria.
Nhìn chung đúc kết được thông tin trong nhật kí đơn giản chỉ thế , vốn thân phận xuyên không này không được kế thừa kí ức của chủ thế , nhưng một vài vài phương diện đã được bù đắp ví dụ cơ bản là Trần Minh đã đọc hiểu chữ viết ở thế giới này ,nói được ngôn ngữ một cách tự nhiên như người bản địa thông thường .
Nhưng lại mắc một vấn đề khác ,sự im ắng kì dị , Trần Minh suy nghĩ về một vấn đề quan trọng khác : “Tại sao , lí do gì đầu thân của Peter Vailen lại đứt lìa .”
“Tạm thời , không nghĩ vậy...”suy nghĩ trong đầu chỉ chớp loé giây lát bỗng nhiên bị ngắt quản .
Đùng !