Trời còn chưa sáng hẳn.
Trần Vũ vẫn đang ngủ thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh giường.
"Vũ, dậy thôi con."
Cậu khẽ nhíu mày, kéo chăn lên cao hơn một chút.
"Vẫn còn sớm mà mẹ..."
"Không sớm nữa đâu."
Mẹ cậu bật cười.
Bàn tay nhẹ nhàng kéo chăn xuống.
"Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Con còn phải chuẩn bị nữa."
Trần Vũ mở mắt.
Một lúc sau, cậu mới nhớ ra.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường.
Cậu ngồi dậy trên giường, mái tóc hơi rối.
Trong đầu vẫn còn chút mơ màng của giấc ngủ.
Nhưng rất nhanh, sự tỉnh táo quay trở lại.
Trần Vũ nhìn bộ quần áo đã được mẹ chuẩn bị sẵn bên cạnh.
Một bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh tề.
Bên cạnh là chiếc cặp sách mới.
Cậu nhìn chúng vài giây.
Cảm giác có chút kỳ lạ.
Trong cuộc đời trước, việc đi học đã quá quen thuộc.
Nhưng lần này lại khác.
Cậu không còn là một người đã trưởng thành bước vào lớp học.
Mà thật sự đang bắt đầu cuộc sống học sinh từ một đứa trẻ sáu tuổi.
"Nhanh lên nào."
Mẹ đứng bên cạnh nhắc.
"Vâng."
Trần Vũ xuống giường.
Sau khi thay quần áo, cậu ngồi trước bàn ăn.
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.
Cha cậu cũng đã thức dậy.
Ông nhìn Trần Vũ một lúc rồi cười.
"Hôm nay đi học rồi?"
"Vâng."
"Đừng căng thẳng."
Cha cậu nói.
"Chỉ là đi học thôi."
Trần Vũ gật đầu.
"Con biết."
Cậu ăn sáng chậm rãi.
Thỉnh thoảng, cha mẹ lại dặn thêm vài điều.
Nghe lời giáo viên.
Không chạy lung tung.
Nếu có chuyện gì thì nói với giáo viên.
Tan học thì chờ người lớn đến đón.
Những lời dặn rất bình thường.
Trần Vũ kiên nhẫn nghe hết.
Sau đó cầm chiếc cặp nhỏ lên.
"Mình đi thôi."
Mẹ đưa cậu ra khỏi nhà.
Buổi sáng trong thôn đã bắt đầu nhộn nhịp.
Trên đường, Trần Vũ nhìn thấy không ít trẻ em được cha mẹ đưa đi học.
Có những đứa trẻ vừa đi vừa nói chuyện.
Có đứa vẫn còn ngái ngủ.
Có đứa chạy trước vài bước rồi lại bị cha mẹ gọi về.
Mọi thứ rất bình thường.
Bình thường đến mức Trần Vũ bất giác cảm thấy quen thuộc.
Nếu không nhìn kỹ, nơi này chẳng khác gì một xã hội hiện đại mà cậu từng biết.
Nhưng chỉ cần quan sát thêm một chút...
Sự khác biệt lập tức xuất hiện.
Một chiếc thiết bị nhỏ đặt bên cạnh cửa hàng đang tự động giữ nhiệt cho những món đồ bên trong.
Một số phương tiện trên đường vận hành bằng những nguồn năng lượng mà Trần Vũ chưa từng thấy ở thế giới cũ.
Ngay cả những tiện ích rất nhỏ trong cuộc sống cũng mang theo dấu vết của Ma Pháp.
Không ai chú ý đến chúng.
Không ai dừng lại quan sát.
Đối với những người sống ở đây, tất cả đều quá bình thường.
Trần Vũ cũng không hỏi.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn.
Đây chính là điều cậu từng đọc trong sách.
Ma Pháp không tồn tại tách biệt khỏi xã hội.
Nó đã trở thành một phần của cuộc sống.
Mọi người sinh ra trong thế giới này, lớn lên cùng nó, sử dụng nó mỗi ngày mà không cần suy nghĩ quá nhiều.
Trần Vũ nhìn dòng người phía trước.
Trong lòng xuất hiện một cảm giác khó tả.
Trước đây, thế giới này nằm trong sách.
Bây giờ, cậu đang thật sự bước đi trong đó.
Một lát sau, trường học xuất hiện trước mắt.
Không phải một tòa thành khổng lồ.
Cũng không có vẻ gì quá đặc biệt.
Đó chỉ là một ngôi trường dành cho trẻ em trong khu vực.
Nhưng đối với Trần Vũ, nơi này vẫn có chút mới lạ.
Bên ngoài cổng trường đã có rất nhiều phụ huynh.
Những đứa trẻ cùng tuổi với cậu lần lượt đi vào.
Một vài đứa háo hức.
Một vài đứa bám lấy tay cha mẹ.
Có đứa vừa khóc vừa bị kéo vào trong.
Trần Vũ nhìn cảnh tượng đó, khóe miệng hơi cong lên.
Có vẻ trẻ con ở thế giới nào cũng giống nhau.
Mẹ nắm tay Trần Vũ đi vào.
Trên đường, cậu nhìn thấy những thiết bị Ma Pháp được bố trí ở một số khu vực trong trường.
Chúng không quá nổi bật.
Cũng chẳng có ai giải thích cho cậu.
Nhưng chỉ riêng việc chúng xuất hiện ở một nơi dành cho trẻ nhỏ đã đủ để Trần Vũ hiểu.
Ma Pháp thực sự đã hòa vào cuộc sống đến mức này.
Không chỉ trong những trận chiến.
Không chỉ trong tay các pháp sư.
Ngay cả trường học cũng đã quen thuộc với nó.
Mẹ đưa Trần Vũ đến trước cửa lớp.
Bà ngồi xuống, chỉnh lại cổ áo cho cậu.
"Hôm nay ngoan nhé."
"Vâng."
"Nghe lời giáo viên."
"Vâng."
"Nếu có chuyện gì thì nói với giáo viên."
"Con biết rồi."
Mẹ xoa đầu cậu.
"Vậy vào lớp đi."
Trần Vũ nhìn mẹ.
Sau đó quay đầu nhìn vào lớp học.
Cậu hít nhẹ một hơi.
Rồi bước vào.
Trong lớp đã có không ít học sinh.
Tiếng nói chuyện lập tức truyền đến.
Một vài đứa trẻ đang ngồi cùng nhau.
Một số khác đứng bên cạnh cửa sổ.
Có đứa đang tò mò nhìn Trần Vũ.
Trần Vũ cũng nhìn lại.
Không lâu sau, ánh mắt của vài đứa trẻ lập tức chuyển đi.
Có vẻ chẳng ai thật sự quan tâm đến một người bạn mới quá lâu.
Trần Vũ tìm một chỗ ngồi rồi đặt cặp xuống.
Cậu quan sát lớp học.
Bàn ghế.
Bảng.
Sách vở.
Những thứ rất quen thuộc.
Nhưng cách bố trí và một số thiết bị trong lớp lại khiến cậu cảm thấy mới mẻ.
Một lúc sau, tiếng nói chuyện trong lớp nhỏ dần.
Một người bước vào.
Là giáo viên.
Người đàn ông nhìn qua cả lớp.
Chỉ một ánh mắt.
Những đứa trẻ vốn đang nói chuyện cũng dần ngồi xuống.
Không cần quát lớn.
Không cần gõ bàn.
Chỉ đơn giản là một ánh mắt bình tĩnh.
Trần Vũ chú ý đến điều đó.
"Chào các em."
Giáo viên mỉm cười.
"Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học."
Giọng nói không lớn nhưng rất rõ.
Thầy giới thiệu bản thân, sau đó lần lượt gọi tên học sinh.
Khi đến lượt Trần Vũ, cậu đứng lên.
"Trần Vũ."
"Vâng."
"Có vẻ em là học sinh mới?"
"Vâng."
"Được rồi. Em ngồi xuống đi."
Trần Vũ ngồi xuống.
Giáo viên tiếp tục.
Ngày đầu tiên không có quá nhiều bài học.
Chủ yếu là làm quen với lớp học, với giáo viên và với những quy định cơ bản.
Trần Vũ nghe rất chăm chú.
Có những kiến thức đối với những đứa trẻ khác còn khá mới.
Nhưng đối với cậu, chúng không quá khó.
Dù vậy, Trần Vũ không tỏ ra đặc biệt.
Cậu chỉ lặng lẽ nghe.
Thỉnh thoảng ghi lại vài điều.
Đối với cậu, đây không chỉ là nơi học kiến thức.
Đây còn là nơi để quan sát xã hội.
Những điều sách vở không thể hoàn toàn truyền đạt.
Cách giáo viên dạy học.
Cách trẻ con giao tiếp.
Cách nhà trường tổ chức.
Những kiến thức mà một đứa trẻ ở thế giới này được tiếp xúc từ nhỏ.
Tất cả đều đáng để cậu quan sát.
Đến giờ nghỉ.
Không khí trong lớp lập tức thay đổi.
Những đứa trẻ bắt đầu nói chuyện.
Một cậu bé ngồi gần Trần Vũ quay sang.
"Bạn mới à?"
"Ừ."
"Bạn tên gì?"
"Trần Vũ."
"Mình biết rồi. Thầy vừa gọi tên."
Trần Vũ hơi ngẩn ra.
Cậu bé cười.
"Mình là..."
Cậu tự giới thiệu.
Sau đó hỏi Trần Vũ vài câu.
Những câu hỏi rất đơn giản.
Nhà ở đâu.
Có thích Ma Pháp không.
Có từng đến trường trước đây chưa.
Trần Vũ trả lời từng câu.
Khi nghe đến Ma Pháp, cậu bé lập tức trở nên hào hứng hơn.
"Mình nghe cha nói sau này có thể trở thành pháp sư."
"Vậy sao?"
"Ừ. Nhưng phải chờ lớn hơn."
Một đứa trẻ khác nghe thấy, lập tức chen vào.
"Cha mình nói phải Khai Linh mới có thể tu luyện."
"Khai Linh?"
Trần Vũ im lặng.
Cậu không nói gì.
Đứa trẻ kia tiếp tục nói.
"Đúng vậy. Nhưng còn lâu lắm."
Những đứa trẻ nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.
Trần Vũ ngồi yên.
Trong lòng cậu thoáng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Đối với những đứa trẻ này, Khai Linh vẫn là một chuyện ở tương lai.
Một cột mốc mà chúng còn chưa chạm tới.
Nhưng cậu...
đã bước qua nó.
Một tháng trước.
Trần Vũ không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.
Cậu chỉ ngồi nghe.
Không cần nói dối.
Không cần giải thích.
Chỉ cần im lặng.
Ngày học đầu tiên trôi qua nhanh hơn Trần Vũ tưởng.
Đến lúc tan học, những đứa trẻ lần lượt thu dọn đồ đạc.
Trần Vũ đeo cặp lên vai.
Khi bước ra khỏi lớp, cậu nhìn lại căn phòng một lần.
Ngày mai cậu sẽ lại đến đây.
Sau đó, từng ngày một.
Mẹ đã đứng chờ bên ngoài.
Nhìn thấy Trần Vũ, bà mỉm cười.
"Hôm nay thế nào?"
"Khá ổn ạ."
"Có làm quen được bạn nào không?"
"Có một vài bạn."
"Giáo viên thế nào?"
"Rất tốt."
Mẹ nghe vậy thì yên tâm.
Hai mẹ con cùng trở về nhà.
Trên đường, bà hỏi thêm vài chuyện.
Trần Vũ kể lại những điều đơn giản trong ngày.
Lớp học.
Giáo viên.
Bạn bè.
Không có gì đặc biệt.
Cũng không có chuyện gì đáng để lo lắng.
Nhưng đối với Trần Vũ, ngày hôm nay vẫn có ý nghĩa riêng.
Bởi vì từ hôm nay...
thế giới của cậu đã rộng hơn.
Buổi tối.
Sau khi làm những việc cần thiết, Trần Vũ trở về phòng.
Chiếc cặp sách mới được đặt bên cạnh bàn.
Một vài quyển sách nằm bên trong.
Cậu nhìn nó một lúc.
Mới sáng nay, nó vẫn còn hoàn toàn xa lạ.
Bây giờ, nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.
Trần Vũ ngồi xuống giường.
Nhắm mắt.
Ý thức dần chìm xuống.
Tinh Thần Hải xuất hiện.
Mọi thứ quen thuộc hơn rất nhiều so với một tháng trước.
Tinh Thần Lực lặng lẽ tồn tại trong đó.
Trần Vũ không vội tu luyện.
Cậu chỉ ngồi yên.
Trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh của ngày hôm nay.
Ngôi trường.
Lớp học.
Giáo viên.
Những đứa trẻ.
Những câu chuyện về Ma Pháp.
Và cả câu nói về Khai Linh.
Không ai biết.
Cũng không ai cần biết.
Ít nhất là bây giờ.
Trần Vũ mở mắt.
Ngoài cửa sổ, màn đêm đã phủ xuống.
Ngày đầu tiên đi học kết thúc như vậy.
Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Nhưng từ ngày mai...
cậu sẽ bắt đầu sống một cuộc sống hoàn toàn mới.
Một cuộc sống có trường học.
Có bạn bè.
Có những người thầy.
Và có cả một thế giới rộng lớn đang chờ cậu từng bước khám phá.