Bụi tre vẫn rung nhẹ.
ánh sáng của lệnh bài đã tan.
thần thông mới… như một hạt giống cắm vào linh hồn lâm phàm.
đào tiên y nhìn hắn một lúc.
rồi nói rất bình thản.
“có lẽ…”
“ta cũng nên thử tu tiên.”
lâm phàm nghiêng đầu.
“huh?”
“vì sao?”
đào tiên y nhìn mặt hồ.
“theo lời gia tộc.”
“tổ tiên ta từng nói.”
“nếu có người thật sự kích hoạt được thứ đó…”
nàng nhìn lâm phàm.
“thì người đó… có thể xử lý việc cuối cùng ở đây.”
lâm phàm nhíu mày.
“việc cuối cùng?”
đào tiên y gật đầu.
“ở bích nguyệt cốc.”
“có một thứ bị phong ấn.”
“một con mắt.”
gió bỗng lạnh hơn một chút.
“rất nguy hiểm.”
lâm phàm hỏi.
“vậy trước đây sao không xử lý?”
đào tiên y lắc đầu.
“không ai có cách.”
“nhưng với thần thông của cậu…”
“mọi thứ có thể khác.”
…
sau một lúc.
hai người đi vào sâu trong cốc.
qua rừng đá.
qua hành lang hẹp.
cuối cùng dừng trước một cánh cửa đá.
đào tiên y đặt tay lên một phiến đá nhỏ.
cơ quan khẽ chuyển.
cánh cửa mở ra.
bên trong.
một mật thất.
rất sâu.
rất tối.
trên bệ đá ở giữa.
chỉ có một chiếc hộp.
không có hoa văn.
không có khóa.
chỉ nằm đó.
lâm phàm bước tới.
hắn mở hộp.
bên trong.
một con mắt.
nhưng không giống mắt người.
nó trong suốt.
như một sinh vật.
như một con ký sinh trùng đang ngủ.
một lớp màng mỏng bao quanh.
con mắt khẽ động.
như cảm nhận được thứ gì đó.
đào tiên y đứng phía sau.
“tổ tiên nói.”
“đừng để nó tìm được vật chủ.”
“nếu không…”
nàng không nói tiếp.
lâm phàm đã cầm nó lên.
hắn nhìn.
rồi nói.
“vậy nếu ta trở thành vật chủ?”
đào tiên y im lặng.
lâm phàm cười nhẹ.
rồi.
không do dự.
hắn đặt con mắt vào hốc mắt trái.
thần thông thanh thế lập tức vận chuyển.
thịt.
mạch.
dây thần kinh.
tất cả kết nối.
trong khoảnh khắc.
một luồng lạnh như băng chạy thẳng lên não.
tầm nhìn.
bỗng thay đổi.
bên trái.
thế giới khác.
mọi thứ…
đều được tạo từ thịt.
đất.
tường.
không còn là đá.
mà là những khối thịt khổng lồ.
những sợi gân kéo dài.
mặt hồ bên ngoài.
trong mắt trái.
giống một đại dương thịt đang thở.
lâm phàm quay đầu.
nhìn đào tiên y.
bên trái.
hắn không thấy nàng.
chỉ thấy…
một bộ xương.
đứng thẳng.
xương trắng.
chuyển động.
không có da.
không có máu.
chỉ là bộ xương biết đi.
hắn chớp mắt.
mắt phải.
mọi thứ bình thường.
đào tiên y vẫn đứng đó.
quần áo xanh nhạt.
gió lay tóc.
mắt trái.
chỉ là bộ xương.
lâm phàm đứng yên.
rồi khẽ cười.
“thì ra…”
hắn lẩm bẩm.
“đây là đáng sợ sao.”
một luồng lạnh chạy qua lưng.
nhưng gương mặt hắn vẫn bình thản.
“thật lạnh đấy.”
mắt trái nhìn thế giới bằng thịt.
mắt phải nhìn thế giới bằng ánh sáng.
hai thế giới.
chồng lên nhau.
trong đầu lâm phàm.
bỗng hiện lên một ý nghĩ.
“thế giới này…”
“có lẽ…”
“không giống như ta từng nghĩ.”
Cánh cửa mật thất mở ra.
không khí bên ngoài lập tức ùa vào.
ánh sáng ban ngày chạm lên mặt lâm phàm.
hắn bước ra.
một mắt nhìn thế giới quen thuộc.
một mắt nhìn thế giới mới.
hai hình ảnh chồng lên nhau như hai lớp sương khác màu.
sân nhỏ trước nhà vẫn vậy.
gió lay trúc.
lá rơi nhẹ.
nhưng trong mắt trái…
mọi thứ không còn giống nữa.
lâm phàm vừa bước ra.
đã thấy lâm duyên nguyệt đứng ở sân.
nàng đang quay đầu nhìn về phía hắn.
mắt phải của hắn nhìn thấy tỷ tỷ.
vẫn là dáng người quen thuộc.
tóc đen dài.
gương mặt dịu.
nhưng mắt trái…
lại thấy một thứ hoàn toàn khác.
một người sáng rực.
không phải ánh sáng bình thường.
mà giống như ánh trăng tụ lại thành hình người.
một thân sáng dịu.
mơ hồ.
như có sương bạc chảy quanh.
lâm phàm khựng lại một nhịp.
“tỷ tỷ…”
hắn lẩm bẩm.
rồi quay sang chỗ khác.
lý thực chi đang ngồi bên bàn.
tay cầm cái bát.
vừa ăn nốt chút cháo còn lại.
mắt phải nhìn.
là một thanh niên bình thường.
gầy.
tóc hơi rối.
nhưng khi lâm phàm nhìn bằng mắt trái…
hắn trầm mặc.
trước mặt hắn.
không phải người.
mà là một khối thịt khổng lồ.
tròn.
mềm.
mỡ chồng lên mỡ.
một “thành béo” đúng nghĩa.
bụng tròn như thùng.
mặt phồng lên.
béo đến mức gần như không còn cổ.
một khối béo siêu cấp.
lâm phàm nhìn lại bằng mắt phải.
lý thực chi vẫn gầy.
lại nhìn bằng mắt trái.
“thành béo siêu béo.”
hắn không nhịn được nói.
“kỳ lạ…”
lý thực chi ngẩng đầu.
“hả?”
“ngươi nói gì?”
lâm phàm lắc đầu.
“không có gì.”
trong đầu hắn vẫn chưa hiểu.
“béo vậy…”
“mà mắt thường lại không béo.”
hắn quay đầu nhìn xung quanh.
rồi nhìn cây trúc.
mắt phải.
cây vẫn là cây.
thân gỗ.
lá xanh.
gió thổi.
mắt trái.
thân cây…
là xương.
một cột xương dài mọc từ đất.
những chiếc lá…
giống như những mảnh thịt mỏng.
mỏng đến mức gần như trong suốt.
treo lơ lửng.
như tàn tích của cánh.
gió thổi qua.
những mảnh đó rung lên.
như tiếng xương va nhau.
lâm phàm đứng giữa sân.
một nửa thế giới bình thường.
một nửa thế giới… đầy thịt và xương.
hắn chớp mắt.
hai tầm nhìn chồng lên.
trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ.
không sợ.
chỉ là lạnh.
rất lạnh.
như vừa mở ra một cánh cửa.
mà phía sau cánh cửa đó…
là bộ xương thật sự của thế giới.