Sáng sớm.
bích nguyệt cốc vẫn còn phủ một lớp sương mỏng.
chim trong rừng bắt đầu gọi nhau.
ánh bình minh chậm rãi bò qua đỉnh núi, như một lưỡi dao vàng cắt màn đêm ra từng mảnh.
nhưng bình minh này…
không vui vẻ lắm.
ít nhất là đối với một người.
tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua khe cửa sổ.
đi một đường thẳng.
rất chính xác.
rất tàn nhẫn.
chiếu thẳng vào mặt đệ tử thần y.
một tia.
duy nhất.
không lệch chút nào.
cả căn phòng vẫn còn tối.
chỉ có đúng… mặt hắn.
bị ánh sáng đập thẳng vào.
đệ tử thần y nhíu mày.
mí mắt run run.
rồi mở ra.
hắn ngồi dậy.
tóc tai rối tung.
mặt vô cảm.
một lúc lâu sau…
hắn lẩm bẩm.
“chỉ dùng mỗi mặt ta…”
“đây là vận may thần thánh gì vậy…”
tia nắng vẫn chiếu.
không hề xấu hổ.
đệ tử thần y nhìn cửa sổ.
rồi nhìn lại tia nắng.
suy nghĩ một chút.
cuối cùng kết luận.
“mặt ta… phản quang tốt à?”
bên ngoài.
sân nhỏ đã có người.
lâm phàm đang nhóm bếp.
lửa nhỏ cháy tí tách.
nồi cháo đang sôi.
mùi gạo thơm lan trong không khí.
hắn đã dậy từ sớm.
như thường lệ.
đệ tử thần y bước ra.
vừa ngáp vừa nhìn.
“ngươi dậy sớm vậy?”
lâm phàm không quay đầu.
“thói quen.”
đệ tử thần y gãi đầu.
“ta bắt đầu nghi ngờ.”
“ngươi thật ra là đầu bếp bị tu tiên trì hoãn.”
lâm phàm bình thản trả lời.
“cũng có thể.”
đệ tử thần y ngửi mùi cháo.
bụng lập tức kêu.
“hôm nay ăn gì?”
“cháo cá.”
lâm phàm nói.
ở dưới hồ.
bạo ngư đang ngủ trong hang.
đột nhiên rùng mình.
nó mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ.
trong mơ.
có người nhìn nó rồi nói.
“cháo cá.”
bạo ngư giật mình tỉnh dậy.
“…?”
một cảm giác nguy hiểm mơ hồ.
nhưng xung quanh chỉ có nước.
bạo ngư nghĩ một lúc.
rồi tự an ủi.
“chắc là ác mộng.”
nó xoay người.
tiếp tục ngủ.
trên bờ.
lâm phàm đang khuấy cháo.
ánh bình minh chiếu qua khói bếp.
gương mặt hắn vẫn bình thản.
như thể.
mọi chuyện trên đời này…
đều không liên quan đến hắn.
mùi cháo cá lan rất xa.
hơi nóng từ nồi bếp hòa với gió sớm.
mùi gạo mềm, mùi cá suối, thêm chút gừng thái mỏng.
hương thơm nhẹ nhàng len qua sân nhỏ.
bay tới căn phòng phía đông.
cửa sổ khép hờ.
làn hương lặng lẽ chui vào.
trong phòng.
hai nữ tử vẫn còn nằm trên giường.
tỷ tỷ ngủ rất yên.
nhưng người bên cạnh… hơi động.
nữ thần y khẽ nhíu mũi.
trong cơn mơ màng.
nàng lẩm bẩm rất nhỏ.
“mùi… thơm quá…”
tay nàng vô thức ôm chặt hơn.
tỷ tỷ vốn đang ngủ.
đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó siết nhẹ quanh eo.
còn chưa kịp phản ứng.
bên tai…
một cảm giác rất nhẹ chạm vào.
nữ thần y trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê.
nghiêng đầu.
cắn nhẹ vào vành tai nàng.
như một phản xạ vô thức.
tỷ tỷ lập tức mở mắt.
“…!”
nhưng nàng không thể nhúc nhích.
vì nữ thần y đang ôm quá chặt.
cơ thể nàng vốn còn yếu.
dù cố giãy… cũng không được.
hơi thở nữ thần y gần ngay bên cổ.
ấm và nhẹ.
tai nàng nóng lên trước.
rồi cả gương mặt cũng đỏ theo.
một lúc sau.
nữ thần y cũng khẽ động.
mắt nàng mở ra.
ban đầu còn hơi mơ hồ.
nhưng rất nhanh.
nàng nhận ra tư thế hiện tại.
tay ôm ngang eo người ta.
khoảng cách gần đến mức…
nữ thần y lập tức cứng người.
“…!”
nàng buông tay ra ngay.
lùi lại một chút.
mặt cũng hiếm khi lộ ra vẻ bối rối.
“xin lỗi.”
giọng nàng nhỏ hơn bình thường.
“ta… ngủ mơ.”
tỷ tỷ vẫn nằm đó.
mặt đỏ.
tai cũng đỏ.
một lúc lâu mới khẽ lắc đầu.
“…không sao đâu.”
giọng nàng rất nhỏ.
nữ thần y nhìn nàng một lúc.
ánh mắt hơi mềm lại.
rồi khẽ ho một tiếng.
“chắc là… lâm phàm nấu ăn.”
“mùi bay vào.”
tỷ tỷ gật đầu nhẹ.
hai người cùng im lặng vài giây.
bầu không khí có chút kỳ lạ.
ngoài cửa sổ.
ánh nắng sớm bắt đầu rơi xuống sân.
mùi cháo cá vẫn còn bay vào.
ở sân.
lâm phàm đang múc cháo ra bát.
đệ tử thần y đứng bên cạnh.
ngửi mùi.
rất nghiêm túc nói.
“ta cảm giác…”
“hôm nay sẽ ăn ba bát.”
lâm phàm bình thản trả lời.
“nồi chỉ đủ hai bát rưỡi.”
đệ tử thần y trầm mặc.
“vậy ta sẽ ăn hai bát rưỡi.”