🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10

~23 phút đọc · 4465 từ · · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 10: KẺ MANG DUNG MẠO

Mũi tên đen cắm xuyên qua vai Cố phu nhân.

Máu lập tức thấm đỏ lớp áo xám, nhỏ xuống mặt thuyền đang chòng chành giữa dòng nước.

Nhưng bà không ngã.

Bàn tay vừa kề dao vào cổ Thẩm Thanh Nghi vẫn còn nắm chặt lan can, ánh mắt nhìn người áo đen trên chiếc thuyền lớn phía trước.

“Đừng tin hắn.”

Giọng Cố phu nhân yếu đi, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.

Cố Trường Khanh bước lên chắn trước hai người.

“Ngươi nói người mang dung mạo của nàng bước vào Cố phủ năm đó. Chứng cứ đâu?”

Người áo đen bật cười.

“Cố thế tử muốn chứng cứ?”

“Hôm nay nếu không có, ngươi không thể rời khỏi đây.”

“Ngươi đang bị thương, trên thuyền có một người mẹ đang chảy máu, một nữ tử bị bao vây, còn muốn nói chuyện uy hiếp với ta?”

Hắn giơ tay.

Những cung thủ trên thuyền Lục Uyển Nhi đồng loạt kéo căng dây cung.

Lục Uyển Nhi cau mày:

“Vọng Nguyệt tiên sinh, ta chỉ muốn bản sổ. Đừng làm chuyện thừa thãi.”

“Lục cô nương vẫn thích giả vờ thanh cao như trước.”

“Ít nhất ta không giấu mặt sau lớp áo đen.”

“Cô không cần biết mặt ta.”

“Ta đã biết rồi.”

Lục Uyển Nhi nhìn hắn:

“Người đưa rượu năm đó không phải Thẩm Thanh Nghi.”

Cố Trường Khanh quay sang nàng.

“Cô biết?”

“Ta tận mắt nhìn thấy.”

“Vậy tại sao trước đây cô không nói?”

Lục Uyển Nhi im lặng.

Gió sông thổi tung mạng che trên tóc nàng. Gương mặt vốn luôn bình tĩnh giờ thoáng hiện vẻ mệt mỏi.

“Bởi vì khi ta muốn nói, người của Lục gia đã bị bắt đi.”

“Cô bị uy hiếp?”

“Không chỉ ta.”

Ánh mắt nàng lướt qua Cố phu nhân.

“Cố phu nhân biết rõ hơn ta.”

Cố Trường Khanh nhìn mẫu thân.

“Người nghe thấy rồi.”

Cố phu nhân đưa tay bịt vết thương, giọng khàn khàn:

“Lục Uyển Nhi nói đúng.”

“Vậy người đưa rượu là ai?”

“Là một nữ tử được nuôi trong phủ Thẩm.”

Thẩm Thanh Nghi lập tức ngẩng đầu.

“Trong phủ Thẩm?”

“Phải.”

“Người đó tên gì?”

Cố phu nhân nhìn nàng, chậm rãi nói:

“Thanh Ngọc.”

Thẩm Thanh Nghi sững người.

Cố Trường Khanh cũng không thể tin nổi.

“Thanh Ngọc?”

“Không phải Thanh Ngọc hiện tại.”

Cố phu nhân nói:

“Là tỷ tỷ của nàng.”

Sắc mặt Thẩm Thanh Nghi trắng bệch.

“Thiếp không có tỷ tỷ.”

“Con có.”

Một giọng nói khác vang lên từ chiếc thuyền phía sau.

Thẩm lão gia đứng ở mũi thuyền, bên cạnh là Thanh Mặc và vài hộ vệ. Không biết họ đã theo mật đạo ra bến nước từ lúc nào.

Thẩm Thanh Nghi nhìn ông:

“Cha?”

“Con có một người tỷ tỷ cùng mẹ khác cha.”

“Vì sao con chưa từng biết?”

“Bởi vì nó đã chết từ nhỏ.”

“Cha nói dối.”

“Ta không nói dối.”

Thẩm lão gia nhìn Cố phu nhân:

“Chỉ là nó không chết.”

Cố phu nhân nhắm mắt.

Lục Uyển Nhi nhìn sang người áo đen:

“Ngươi còn muốn tiếp tục để bọn họ tự giết lẫn nhau không?”

Người áo đen không đáp.

Cố Trường Khanh nhìn Thẩm lão gia:

“Tỷ tỷ của Thanh Nghi tên gì?”

Thẩm lão gia siết chặt tay.

“Thẩm Thanh Dao.”

Tên ấy vừa vang lên, Cố Trường Khanh lập tức đau đầu.

Một căn phòng đầy khói.

Một nữ tử mặc váy xanh nhạt đứng trước gương.

Nàng có gương mặt giống Thẩm Thanh Nghi, nhưng ánh mắt sắc hơn, nụ cười lạnh hơn.

Một người phụ nữ trung niên đang giúp nàng buộc tóc.

“Nhớ kỹ, từ hôm nay con là Thẩm Thanh Nghi.”

“Còn nàng ta?”

“Con bé sẽ không bao giờ biết con tồn tại.”

“Vậy nếu Cố công tử nhận ra?”

“Con chỉ cần đưa rượu. Những chuyện còn lại đã có người sắp xếp.”

Nữ tử trước gương khẽ cười.

“Ta muốn nhìn xem, nếu hắn nhìn thấy gương mặt của Thẩm Thanh Nghi, hắn sẽ tin ai.”

Ký ức vụt tắt.

Cố Trường Khanh lùi lại một bước.

Thẩm Thanh Nghi lập tức nhận ra chàng đang chịu đau.

“Phu quân?”

“Ta thấy nàng ấy.”

“Ai?”

“Tỷ tỷ của nàng.”

Thẩm Thanh Nghi nhìn cha mình.

“Thanh Dao đang ở đâu?”

Thẩm lão gia không trả lời.

Cố phu nhân nói thay:

“Ở trong Cố gia.”

Không khí giữa những con thuyền lập tức trở nên nặng nề.

Cố Trường Khanh chậm rãi hỏi:

“Ở đâu trong Cố gia?”

“Phu nhân Cố gia không phải chỉ có một người.”

Cố phu nhân nhìn về phía người áo đen.

“Hắn muốn các con tin rằng người đưa rượu là Thanh Dao. Nhưng Thanh Dao chỉ là quân cờ.”

“Vậy ai đứng sau nàng ấy?”

Người áo đen cuối cùng lên tiếng:

“Cố phu nhân, bà đã nói quá nhiều.”

“Ta nói chưa đủ.”

“Bà muốn chết sao?”

“Ta đã sống nhờ sợ hãi quá lâu.”

Cố phu nhân đưa tay rút mũi tên khỏi vai.

Máu theo đó trào ra.

Thẩm Thanh Nghi bước đến muốn đỡ bà, nhưng Cố phu nhân lắc đầu.

“Không cần.”

“Người đang bị thương.”

“Ta không chết được.”

Cố phu nhân nhìn nàng, ánh mắt thoáng dịu đi.

“Ít nhất không thể chết trước khi nói hết.”

Người áo đen nâng tay.

“Bắn.”

Mưa tên lập tức trút xuống.

Cố Trường Khanh xoay người, dùng kiếm đánh bật hai mũi tên. Thẩm Thanh Nghi kéo Cố phu nhân ngồi xuống, lấy tấm ván trên thuyền che chắn.

Lục Uyển Nhi cũng ra lệnh:

“Không được bắn vào thuyền của Cố thế tử!”

Những cung thủ phía sau nàng lập tức chuyển hướng, bắn về chiếc thuyền lớn.

Hai bên bắt đầu giao chiến.

Mặt sông vốn yên tĩnh lập tức dậy sóng. Tiếng tên va vào mạn thuyền, tiếng kiếm chạm nhau và tiếng người quát tháo hòa lẫn trong màn sương.

Cố Trường Khanh không tấn công người của Lục Uyển Nhi.

Chàng chỉ nhìn người áo đen.

“Vọng Nguyệt tiên sinh?”

Lục Uyển Nhi nói:

“Đó chỉ là danh hiệu.”

“Thân phận thật?”

“Ta chưa từng thấy mặt.”

Người áo đen nghe thấy thì cười:

“Lục cô nương không thấy mặt ta, nhưng lại biết ta là ai?”

“Ta biết người đứng sau ngươi.”

Nụ cười của hắn tắt đi.

Cố Trường Khanh lập tức hỏi:

“Là ai?”

Lục Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Nghi.

“Người đó đang ở trong Cố phủ.”

Cố phu nhân nói:

“Không chỉ ở trong Cố phủ.”

Bà nhìn về phía Cố Trường Khanh.

“Người đó là người đã thay thế con trai ta.”

Cố Trường Khanh siết chặt chuôi kiếm.

“Ý người là tiền thân thật sự chưa chết?”

“Không.”

“Vậy người đã chết là ai?”

Cố phu nhân không trả lời.

Một mũi tên bắn đến, cắm thẳng vào ngực bà.

Thẩm Thanh Nghi lao tới, nhưng Cố Trường Khanh đã kịp xoay người đỡ lấy.

Mũi tên chỉ sượt qua vai, không trúng chỗ hiểm.

Cố phu nhân ngã vào lòng chàng.

“Mẫu thân!”

Cố Trường Khanh đỡ bà, nhanh chóng xé áo băng lại vết thương.

Cố phu nhân nắm lấy tay chàng.

“Đừng tin tất cả những gì con nhớ.”

“Người nói gì?”

“Ký ức của con đã bị sửa.”

Cố Trường Khanh khựng lại.

“Bị sửa?”

“Trong đêm đó, con không chỉ bị bỏ thuốc.”

Cố phu nhân cố gắng nói:

“Có người đã dùng một loại thuật… khiến con nhớ những chuyện không hoàn chỉnh.”

“Thuật?”

“Ta không biết gọi là gì. Nhưng người của Hắc Mai hội có một phương pháp khiến người bị khống chế nhìn thấy ký ức giả.”

Cố Trường Khanh nhìn bàn tay mình.

Nếu ký ức của tiền thân bị sửa, vậy những hình ảnh chàng nhìn thấy có thể không hoàn toàn là sự thật.

Người áo đen muốn chàng tin mình đã giao sổ.

Muốn chàng nghi ngờ Thẩm Thanh Nghi.

Muốn tất cả các mối quan hệ trong hai gia tộc sụp đổ.

“Còn cái chết của tiền thân?”

“Con trai ta không chết trong đêm thành thân.”

Cố phu nhân thở dốc:

“Nó bị bắt đi sau khi rời khỏi thư phòng. Người chết trong Cố phủ là một thị vệ bị dùng làm thế thân.”

Cố Trường Khanh ngẩng đầu.

“Vậy người tỉnh lại là ai?”

Cố phu nhân nhìn chàng thật lâu.

“Ta không biết.”

Thẩm Thanh Nghi khẽ siết tay.

“Vậy người làm sao biết chàng không phải con trai người?”

“Bởi vì con trai ta có một vết sẹo ở cổ tay phải.”

Cố phu nhân nhìn tay chàng.

“Người hiện tại không có.”

Cố Trường Khanh cúi nhìn cổ tay mình.

Quả nhiên không có vết sẹo.

Nhưng điều đó không chứng minh chàng là ai.

Một người có thể bị tráo.

Một người có thể bị thay thế.

Một người có thể mất ký ức.

Lục Uyển Nhi bỗng lên tiếng:

“Cố thế tử, người áo đen không đến đây chỉ để nói chuyện.”

Cố Trường Khanh nhìn về phía thuyền lớn.

Người áo đen đang lùi về phía khoang thuyền.

Trước mặt hắn, hai hộ vệ kéo ra một chiếc rương sắt.

Trên nắp rương là dấu hoa mai khuyết.

“Bản sổ ở đó?”

Thẩm Thanh Nghi hỏi.

“Không.”

Cố phu nhân đáp.

“Đó là mồi nhử.”

Người áo đen cất tiếng:

“Cố phu nhân, bà có thể tiếp tục nói dối. Nhưng nữ tử trên thuyền của bà sẽ không sống qua đêm nay nếu không giao bản sổ.”

“Thanh Ngọc?”

Cố Trường Khanh quay lại.

Một nữ tử bị trói đang nằm trong khoang thuyền của người áo đen.

Là Thanh Ngọc.

Trên mặt nàng có một vết máu, nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Thẩm Thanh Nghi nhìn thấy nàng thì lập tức bước lên.

“Thanh Ngọc!”

Thanh Ngọc ngẩng đầu:

“Tiểu thư, đừng qua đây!”

Người áo đen đặt dao lên cổ nàng.

“Đừng tiến lên, nếu không nàng ta sẽ chết.”

Cố Trường Khanh kéo Thẩm Thanh Nghi lại.

“Bình tĩnh.”

“Thanh Ngọc đang ở đó.”

“Ta biết.”

“Chúng ta phải cứu nàng.”

“Ta sẽ cứu.”

“Bằng cách nào?”

“Chờ thời cơ.”

Thẩm Thanh Nghi nhìn chàng, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không phản đối.

Cố Trường Khanh quay sang Lục Uyển Nhi:

“Cô dẫn người tiếp tục áp chế thuyền lớn. Đừng để chúng tới gần bờ.”

“Còn ngươi?”

“Ta lên đó.”

“Không được.”

Lục Uyển Nhi nói:

“Người áo đen đang muốn dụ ngươi.”

“Ta biết.”

“Vậy vẫn đi?”

“Thanh Ngọc đang ở trong tay hắn.”

Lục Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Nghi.

“Ngươi tin hắn đến mức nào?”

Thẩm Thanh Nghi đáp:

“Đủ để biết chàng không bỏ mặc người vô tội.”

Lục Uyển Nhi nhìn nàng một lát, cuối cùng quay sang cung thủ:

“Chuẩn bị dây móc.”

Người áo đen bật cười:

“Các ngươi tưởng có thể cứu người sao?”

Cố Trường Khanh cởi áo ngoài, đưa cho Thẩm Thanh Nghi.

“Nếu lát nữa thuyền bị lật, nàng dùng nó làm dấu.”

“Chàng muốn làm gì?”

“Đưa Thanh Ngọc về.”

“Thiếp đi cùng.”

“Không.”

“Chàng vừa nói sẽ cứu nàng. Thiếp cũng là chủ nhân của Thanh Ngọc.”

“Trên thuyền có quá nhiều người.”

“Vậy càng cần thêm một người biết địa hình Cố phủ.”

Cố Trường Khanh nhìn nàng.

“Không phải lúc tranh cãi.”

“Thiếp không tranh cãi.”

“Đây là nguy hiểm.”

“Thiếp biết.”

“Có thể nàng sẽ chết.”

“Chàng nghĩ thiếp chưa từng biết sao?”

Giọng Thẩm Thanh Nghi thấp xuống:

“Phu quân, nếu chàng đi, thiếp sẽ không đứng nhìn.”

Cố Trường Khanh nhìn nàng thật lâu.

Cuối cùng, chàng chỉ nói:

“Ở sau lưng ta.”

“Được.”

Cố Trường Khanh quay sang Lục Uyển Nhi.

“Cho thuyền áp sát.”

Lục Uyển Nhi khẽ gật đầu.

Ba chiếc thuyền bắt đầu di chuyển.

Thuyền của Hắc Mai hội quay đầu, muốn chạy vào vùng sương mù dày đặc phía Bắc.

Lục Uyển Nhi lập tức ra lệnh bắn dây móc.

Hai sợi dây sắt bay qua mặt nước, móc vào mạn thuyền lớn.

Người áo đen chém đứt một sợi, nhưng sợi còn lại đã giữ chặt.

Cố Trường Khanh nắm lấy dây móc, kéo Thẩm Thanh Nghi cùng nhảy sang.

Hai người vừa đặt chân lên boong, bốn bóng đen lập tức lao tới.

Cố Trường Khanh nghênh đón.

Thanh kiếm trong tay chàng không ngừng vung lên, từng chiêu đều dứt khoát. Nhưng cánh tay bị thương khiến tốc độ của chàng chậm hơn thường ngày.

Một kẻ áo đen vòng ra sau định đâm Thẩm Thanh Nghi.

Nàng quay người, dùng trâm bạc chặn cổ tay hắn.

Cây trâm xuyên qua mu bàn tay.

Người kia hét lên.

Thẩm Thanh Nghi rút trâm, xoay người đá hắn rơi xuống nước.

Cố Trường Khanh nhìn thấy, ánh mắt thoáng hiện ý cười.

“Không cần ta bảo vệ?”

“Thiếp tự bảo vệ mình được.”

“Ta biết.”

“Vậy chàng còn nhìn gì?”

“Nhìn nàng đánh người.”

“Có gì đáng nhìn?”

“Rất đẹp.”

Thẩm Thanh Nghi khựng lại.

Cố Trường Khanh lập tức quay người đánh bật một lưỡi dao.

“Ta nói động tác.”

“Thiếp không hỏi.”

“Nhưng nàng đang hiểu lầm.”

“Thiếp không hiểu lầm.”

“Vậy tốt.”

Hai người phối hợp lưng tựa lưng.

Không cần nói nhiều, Thẩm Thanh Nghi cúi xuống khi Cố Trường Khanh vung kiếm, chàng cũng nghiêng người tránh đường cho cây trâm của nàng.

Chỉ trong chốc lát, bốn người áo đen đã bị đánh ngã.

Cố Trường Khanh nhìn về phía khoang thuyền.

“Thanh Ngọc!”

“Tiểu thư!”

Thanh Ngọc bị trói vào cột gỗ.

Thẩm Thanh Nghi chạy đến, vừa cắt dây vừa hỏi:

“Cô có bị thương không?”

“Không đáng ngại.”

“Cố Như Ý đâu?”

Thanh Ngọc lắc đầu.

“Ta không biết. Sau khi bị bắt, bọn chúng đưa ta đến một nơi khác. Ta chỉ nghe thấy chúng nói Cố cô nương đang ở kho Tây Bắc.”

“Kho Tây Bắc của ai?”

“Cố gia.”

Cố Trường Khanh quay lại.

“Kho Tây Bắc đã bị bỏ hoang nhiều năm.”

“Nhưng bọn chúng nói bên dưới kho có đường dẫn đến nhà lao cũ.”

Thẩm Thanh Nghi cắt đứt sợi dây cuối cùng.

“Cô có thấy ai đưa Cố Như Ý đi không?”

Thanh Ngọc nhớ lại:

“Có một nữ tử.”

“Dung mạo thế nào?”

“Nàng ta mặc áo xanh, có gương mặt…”

Thanh Ngọc nhìn Thẩm Thanh Nghi.

“Giống tiểu thư.”

Cố Trường Khanh và Thẩm Thanh Nghi đồng thời im lặng.

Một tiếng động lớn vang lên phía sau.

Người áo đen đã đứng trên mui thuyền, trong tay cầm một cây đuốc.

“Các ngươi đã cứu được một nha hoàn, nhưng không cứu được người cần cứu nhất.”

Cố Trường Khanh ngẩng đầu.

“Ngươi muốn gì?”

“Ta muốn ngươi tự tay giao Thẩm Thanh Nghi cho ta.”

“Không thể.”

“Vậy nhìn nàng chết đi.”

Người áo đen ném cây đuốc xuống khoang thuyền.

Lửa lập tức bùng lên.

Dầu đã được đổ sẵn dưới sàn.

Khói đen tràn ra.

Thẩm Thanh Nghi kéo Thanh Ngọc về phía cửa.

“Ra ngoài!”

Cố Trường Khanh lao về phía người áo đen.

Hai người giao chiến trên mui thuyền.

Người áo đen dùng kiếm pháp kỳ lạ, mỗi chiêu đều nhằm vào vết thương trên tay chàng. Cố Trường Khanh liên tục lùi lại.

“Ngươi không phải tiền thân.”

Người áo đen vừa đánh vừa nói.

“Ngươi là ai?”

“Người đến thu lại món nợ của hắn.”

“Ta không nợ ngươi.”

“Nhưng hắn nợ.”

“Vậy tìm hắn.”

“Ta đang tìm.”

Lưỡi kiếm xé gió chém xuống.

Cố Trường Khanh đỡ được, nhưng đầu óc bất ngờ đau dữ dội.

Một hình ảnh hiện lên.

Tiền thân Cố Trường Khanh đứng trong căn phòng cháy.

Trước mặt hắn là người áo đen.

Sau lưng người đó, một nữ tử có gương mặt giống Thẩm Thanh Nghi đang cầm chén rượu.

Tiền thân nhìn nàng, ánh mắt hoảng loạn:

“Không thể nào. Ngươi không phải nàng.”

Nữ tử mỉm cười:

“Cố công tử, chẳng phải chàng muốn gặp Thẩm cô nương sao?”

“Ngươi là ai?”

“Người sẽ giúp chàng quên đi tất cả.”

Nàng nâng chén rượu.

Tiền thân lùi lại.

“Cố phu nhân đâu?”

“Đã bị đưa đi.”

“Lục Uyển Nhi?”

“Cũng sắp chết.”

“Các ngươi muốn gì?”

“Quyển sổ.”

Tiền thân siết chặt tay.

“Ta không có.”

“Ngươi có.”

“Không.”

“Vậy chúng ta chỉ còn cách để Thẩm Thanh Nghi chết thay.”

Nữ tử có gương mặt giống nàng bước lên.

Trong tay nàng là một con dao.

Tiền thân lao tới.

Một mũi tên từ phía sau xuyên qua ngực hắn.

Hắn ngã xuống.

Người áo đen cúi người nhặt quyển sổ rơi ra từ trong áo.

“Cuối cùng cũng lấy được.”

Ký ức vỡ tan.

Cố Trường Khanh phun ra một ngụm máu.

Người áo đen nhân lúc ấy định đâm kiếm xuống.

Thẩm Thanh Nghi từ phía sau ném một thanh chủy thủ.

Lưỡi dao cắm vào cổ tay hắn.

Người áo đen lùi lại.

Cố Trường Khanh nhân cơ hội đánh bật kiếm, kéo khăn che mặt của hắn xuống.

Một gương mặt quen thuộc hiện ra.

Thẩm Thanh Nghi sững người.

“Trương quản sự?”

Không phải.

Gương mặt đó giống Trương quản sự, nhưng trẻ hơn nhiều.

Người áo đen cười.

“Cuối cùng cũng nhận ra.”

Cố Trường Khanh nhìn hắn:

“Ngươi là ai?”

“Trương Tử Mặc.”

“Con trai Trương quản sự?”

“Đúng.”

“Ngươi đã chết trong vụ cháy kho quân lương.”

“Đó là cái tên người khác dùng để chôn ta.”

Trương Tử Mặc lùi về mép thuyền.

“Cố thế tử, ngươi muốn biết ai đưa rượu năm đó? Hãy đến kho Tây Bắc trước khi canh năm.”

“Còn Cố Như Ý?”

“Cô ta ở đó.”

“Người mang dung mạo Thẩm Thanh Nghi?”

“Cũng ở đó.”

“Ngươi muốn dụ ta đến?”

“Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy sự thật.”

“Ta không tin ngươi.”

“Không sao.”

Trương Tử Mặc nhìn sang Thẩm Thanh Nghi.

“Nhưng nàng ta sẽ tin.”

Thẩm Thanh Nghi lạnh giọng:

“Ta không tin người đã bắt Thanh Ngọc và bắn Cố phu nhân.”

“Ta không cần nàng tin ta.”

Hắn cười nhạt:

“Ta chỉ cần nàng nhớ lại.”

“Ta không có gì để nhớ.”

“Vậy tại sao trên cổ tay nàng có vết sẹo hình bán nguyệt?”

Thẩm Thanh Nghi khựng lại.

Trương Tử Mặc nói tiếp:

“Đó là dấu của những nữ tử được đưa vào Hắc Mai hội để huấn luyện thay thế người khác.”

Cố Trường Khanh lập tức chắn trước nàng.

“Câm miệng.”

“Cố thế tử, ngươi sợ nàng nhớ ra điều gì?”

Thẩm Thanh Nghi nhìn xuống cổ tay mình.

Vết sẹo hình bán nguyệt đã có từ nhỏ.

Mẫu thân từng nói nàng bị ngã vào mảnh sứ khi còn bé.

Nhưng vì sao người trong ký ức cũng có vết sẹo giống nàng?

“Thanh Nghi.”

Cố Trường Khanh nắm lấy tay nàng.

“Đừng nghe hắn.”

Nàng ngẩng đầu nhìn chàng.

“Phu quân, chàng tin thiếp không?”

Cố Trường Khanh không do dự:

“Tin.”

“Dù thiếp có thể từng bị đưa vào Hắc Mai hội?”

“Tin.”

“Dù thiếp có thể là người đưa rượu năm đó?”

“Không phải nàng.”

“Chàng chắc chắn?”

“Ta không chắc về ký ức.”

Cố Trường Khanh siết tay nàng.

“Nhưng ta chắc chắn về nàng.”

Ánh mắt Thẩm Thanh Nghi khẽ dao động.

Trương Tử Mặc cười lạnh:

“Đúng là cảm động.”

Hắn lùi thêm một bước.

Phía sau là mép thuyền đang cháy.

“Nhưng đến lúc nàng nhớ lại, người đầu tiên nàng phải giết sẽ là hắn.”

Cố Trường Khanh vung kiếm.

Trương Tử Mặc nhảy xuống nước.

Lục Uyển Nhi lập tức ra lệnh:

“Bắn!”

Mấy mũi tên cắm xuống mặt sông, nhưng Trương Tử Mặc đã biến mất trong màn sương.

Ngọn lửa trên thuyền càng lúc càng lớn.

Cố Trường Khanh kéo Thẩm Thanh Nghi sang thuyền của Lục Uyển Nhi. Thanh Ngọc và Cố phu nhân cũng được đưa sang theo.

Vừa đặt chân lên thuyền, Cố phu nhân đã ngất đi.

Thẩm Thanh Nghi lập tức quỳ xuống kiểm tra.

“Vết thương mất máu quá nhiều.”

Lục Uyển Nhi đưa cho nàng một lọ thuốc.

“Cầm máu trước.”

Thẩm Thanh Nghi nhận lấy, không hỏi thêm.

Cố Trường Khanh nhìn Lục Uyển Nhi.

“Cô thật sự muốn bản sổ?”

“Ta cần nó để cứu Lục gia.”

“Lục gia bị Hắc Mai hội khống chế?”

“Cha ta bị bắt từ ba năm trước.”

“Vì sao đến bây giờ cô mới xuất hiện?”

“Vì đến hôm nay ta mới biết ai đã cầm sổ.”

“Là tiền thân của ta?”

“Không.”

Lục Uyển Nhi nhìn chàng.

“Là người đã lấy sổ từ tay hắn.”

Cố Trường Khanh nhớ lại hình ảnh quyển sổ rơi xuống sàn.

Người áo đen nhặt nó lên.

Nhưng trong ký ức trước đó, chàng lại nhìn thấy tiền thân cầm sổ đến kho quân lương.

Hai đoạn ký ức không khớp.

Có người đã thay đổi ký ức của chàng.

Hoặc có nhiều quyển sổ khác nhau.

Thẩm Thanh Nghi bỗng lên tiếng:

“Lục cô nương, cô biết Thanh Dao không?”

Lục Uyển Nhi im lặng.

Câu trả lời ấy đã đủ.

“Cô từng gặp nàng?”

“Có.”

“Ở đâu?”

“Trong Cố phủ.”

“Đêm thành thân?”

“Phải.”

Thẩm Thanh Nghi nhìn nàng.

“Cô nhìn thấy nàng đưa rượu?”

“Ta nhìn thấy nàng bước ra từ Tây viện.”

“Sau đó?”

“Sau đó nàng ta đi về phía phòng của Cố thế tử.”

“Cô không ngăn nàng?”

“Ta bị người khống chế.”

“Cô ở đâu?”

“Trong một gian phòng gần kho cũ.”

Lục Uyển Nhi cúi mắt:

“Ta nghe thấy nàng ta nói chuyện với một người đàn ông. Nàng ta gọi hắn là…”

“Ai?”

“Chủ nhân.”

“Không phải tên?”

“Không.”

Lục Uyển Nhi nhìn Cố Trường Khanh.

“Nhưng trước khi rời đi, nàng ta nói một câu.”

“Nói gì?”

“Nếu Cố thế tử giao sổ, kế hoạch của chủ nhân sẽ hoàn thành.”

Cố Trường Khanh hỏi:

“Cô có nghe thấy giọng người đàn ông đó không?”

“Có.”

“Là ai?”

Lục Uyển Nhi chưa kịp trả lời, Cố phu nhân đang hôn mê bỗng bật ra một tiếng rên.

Thẩm Thanh Nghi cúi xuống.

Cố phu nhân mở mắt, bàn tay nắm lấy tay nàng.

“Thanh Dao…”

“Người nói gì?”

“Không phải…”

Bà cố gắng thở.

“Không phải Thanh Dao.”

Thẩm Thanh Nghi khựng lại.

“Người đưa rượu không phải tỷ tỷ của con?”

“Không.”

“Vậy là ai?”

Cố phu nhân nhìn nàng, ánh mắt đầy đau đớn.

“Là…”

Một mũi tên từ màn sương bắn tới, xuyên qua ngực Cố phu nhân.

Cố Trường Khanh kịp thời kéo bà tránh sang bên, nhưng mũi tên vẫn cắm sâu vào vai.

Lục Uyển Nhi lập tức ra lệnh:

“Rút khỏi đây!”

Chiếc thuyền nhanh chóng quay đầu.

Thẩm Thanh Nghi nhìn về phía màn sương.

Trong khoảnh khắc, nàng thấy một nữ tử đứng trên bờ.

Áo xanh nhạt.

Gương mặt giống hệt nàng.

Nữ tử đó chỉ đứng nhìn, không hề đuổi theo.

Sau đó chậm rãi giơ tay.

Trên cổ tay là vết sẹo hình bán nguyệt.

Thẩm Thanh Nghi chết lặng.

Cố Trường Khanh nhìn theo ánh mắt nàng.

Nhưng màn sương đã nuốt mất bóng người.

Chỉ còn một mảnh vải xanh mắc trên cành liễu.

Cố Trường Khanh nhìn mảnh vải, ký ức cuối cùng vụt qua.

Tiền thân nằm trong vũng máu.

Nữ tử mang gương mặt Thẩm Thanh Nghi cúi xuống bên cạnh.

Nàng nói rất khẽ:

“Cố công tử, chàng đừng trách ta.”

“Bởi vì người muốn chàng chết…”

“…là chính người mà chàng tin nhất.”

Ký ức tan biến.

Cố Trường Khanh quay sang nhìn Thẩm Thanh Nghi.

Nàng đang đứng bên mạn thuyền, sắc mặt trắng nhợt.

“Thanh Nghi.”

Nàng không đáp.

Cố Trường Khanh bước đến gần, nhưng lần này không chạm vào nàng.

“Ta biết nàng không phải người đó.”

Thẩm Thanh Nghi nhìn chàng.

“Chàng không biết.”

“Ta biết.”

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc nàng đã có thể bỏ mặc ta ở kho cũ, nhưng nàng vẫn quay lại cứu ta.”

“Có lẽ vì thiếp muốn giữ sổ.”

“Dựa vào việc nàng có thể đẩy ta xuống mật đạo, nhưng nàng lại dùng thân mình chắn mũi tên.”

“Có lẽ vì thiếp chưa muốn chàng chết.”

“Dựa vào việc nàng luôn giữ khoảng cách với ta, trong khi người kia muốn tiền thân của ta tin nàng đến mức mất cảnh giác.”

Thẩm Thanh Nghi im lặng.

Cố Trường Khanh nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Ta không biết nàng ấy là ai.”

“Nhưng chàng tin thiếp?”

“Tin.”

“Ngay cả khi thân phận của thiếp chưa được làm rõ?”

“Tin.”

“Chàng không sợ thiếp cũng là một quân cờ?”

“Có.”

“Vậy vẫn tin?”

“Có thể vừa sợ vừa tin.”

Thẩm Thanh Nghi quay mặt đi.

Gió sông thổi tung tóc nàng.

Một lát sau, nàng nói:

“Đến kho Tây Bắc.”

“Ừ.”

“Thiếp muốn gặp người đó.”

“Ta sẽ đi cùng nàng.”

“Phu quân.”

“Ừ?”

“Nếu một ngày phát hiện thiếp thật sự từng bị đưa vào Hắc Mai hội…”

Cố Trường Khanh không để nàng nói hết.

“Ta sẽ tìm ra sự thật.”

“Nếu sự thật không có lợi cho thiếp?”

“Ta vẫn tìm.”

“Nếu thiếp đã từng làm chuyện có lỗi với chàng?”

“Ta sẽ hỏi vì sao.”

“Nếu thiếp không thể trả lời?”

“Ta sẽ chờ.”

Thẩm Thanh Nghi nhìn chàng.

“Chàng không nên hứa quá dễ dàng.”

“Ta không hứa dễ dàng.”

Cố Trường Khanh nhìn bàn tay đang băng bó của mình.

“Ta chỉ không muốn nàng phải một mình đối mặt với chuyện này.”

Nàng không nói gì nữa.

Nhưng lần đầu tiên, nàng không tránh khỏi ánh mắt chàng.

Phía trước, bầu trời bắt đầu sáng nhạt.

Canh năm không còn xa.

Kho Tây Bắc của Cố gia đang chờ họ.

Cố Như Ý có thể đang bị giam dưới đó.

Thanh Dao có thể xuất hiện ở đó.

Và người đã mang dung mạo Thẩm Thanh Nghi trong đêm thành thân có lẽ sẽ buộc họ phải đối diện với sự thật cuối cùng.

Trên mặt sông, chiếc thuyền lặng lẽ rẽ màn sương.

Không ai nhận ra ở cuối bờ phía Nam, một con chim đưa thư vừa rời khỏi cành liễu.

Trên chân nó buộc một mảnh giấy nhỏ.

Chỉ có một dòng chữ:

“Cố thế tử đã tin nàng ta.”

💬 Bình luận (0)