"Khốn khiếp! Làm sao hắn có thể chạy mất được!? Các ngươi canh gác hay là mơ sảng mà đến một tên phế vật cũng để hắn chạy mất?!"
"Được rồi Vân nhi, con bớt giận một chút đi."
"Nhưng Sư phụ!..."
Hợp Linh Tông tông chủ nãy giờ vẫn nhắm mắt, lúc này bèn liếc mắt nhìn nữ đệ tử chân truyền được gọi Vân nhi này, khiến nữ tử không dám nói thêm gì nữa. Nữ tử chỉ đành nuốt cơn tức giận vào trong, cất thanh kiếm của mình đi, hậm hực trở về đứng cạnh ghế chủ toạ mà sư phụ mình đang ngồi trên đó.
"Bẩm tông chủ, chúng đệ tử thật sự không tìm thấy bất kỳ dấu hiện hang động bị phá hoại nào."
"Đúng vậy. Thưa tông chủ, sau khi trả hỏi những kẻ trong hang, bọn chúng cũng không biết tên trong bức hoạ này đã làm thế nào mà biến mất. Ngày hôm trước hắn vẫn còn ở trong đó."
"Đúng vậy."
"Đúng vậy."
"Mong tông chủ chứng giám!"
....
"Được rồi. Việc này ta sẽ đích thân điều tra. Các ngươi lui đi."
Nữ nhân diện lam bảo ngồi trên ghế chủ toạ phất tay. Đợi đám đệ tử cấp thấp rời đi, bèn ngoảnh sang nhìn nữ đệ tử chân truyền của mình vẫn đang bức bối không thôi. Hàng lông mày điệu đà của Hợp Linh Tông tông chủ chau lại, phảng phất có nét giận dữ. Y đã sống hơn 400 năm. Kể từ khi y nhậm chức Hợp Linh Tông tông chủ hơn 200 năm trước, chưa từng có một kẻ nào có thể trốn thoát khỏi bàn tay của y. Vậy mà bằng một cách khó hiểu nào đó, một tên vốn sẽ làm thức ăn cho nữ đệ tử chân truyền của y lại biến mất không một chút dấu vết.
Trong trí nhớ của y, tên nhóc đã biến mất đó khi bị mang tới trước mặt y, tinh thần hắn minh mẫn một cách bất thường. Vốn tưởng rằng đó chỉ đơn giản là do tinh lực của nó dồi dào, không ngờ rằng lại xảy ra cơ sự này. Khiến cho lễ tế thánh sẽ diễn ra sau 1 tháng nữa của Vân nhi kia thiếu mất một mắt xích trận pháp dồi dào tinh lực. Hợp Linh Tông tông chủ đành lắc đầu, hứa hẹn sẽ nhanh chóng tìm được một kẻ thay thế cho nữ đệ tử Vân nhi kia. Còn vụ việc, đợi sau khi lễ tế thánh này kết thúc, y sẽ lập tức điều tra làm rõ ngọn nguồn.
Chỉ đáng tiếc, dù Hợp Linh Tông tông chủ có đích thân tìm đến hang động, cũng sẽ không phát hiện dòng chữ kỳ lạ kia. Bởi sau khi Đào Tân Khang rời đi, dòng chữ vốn là một trận pháp được nguỵ trang thành dòng chữ khắc lên vách đá, đã biến mất không dấu vết.
Đã trải qua năm ngày kể từ khi Đào Tân Khang và Thiên Nhận Ma Chương tiến hành hợp tác giao phối. Lúc này xung quanh vị trí Đào Tân Khang ngồi xếp bằng đã kết thành một cái kén rực sáng tử sắc. Còn Thiên Nhận Ma Chương, sau khi hấp thụ xong một chút Huyền U linh lực mà Đào Tân Khang đưa cho mở mắt ra, vẫn chưa thấy hắn tỉnh lại, bèn tiến ra ngoài biển tĩnh dưỡng an thần, thuận tiện bắt một chút cá nhỏ lấp đầy cái bụng đang đói, đồng thời cũng là hộ pháp cho tên tiểu tử hỗn xược này.
"Ây da! Rốt cuộc chúng ta đã đi dọc theo con sông này suốt mấy ngày rồi vẫn không thể tìm thấy một ngôi làng nào. Ngược lại còn đi ra ngoài cửa biển rồi."
Giọng nói một nữ tử vang lên đầy sầu não. Nữ nhân này tóc đan lại gọn gàng, trán cao, mày liễu, nhìn y phục không tới mức sang trọng, nhưng lại mang tới một cảm giác phóng khoáng. Phía sau eo váy đeo một bảo kiếm đầy khí phách nào đó, có vẻ giống một tu sĩ trên núi. Người này đi đầu, theo sau còn có ba nam nhân nữa. Cả bốn bọn họ thoạt nhìn trạc tầm mười tám đôi mươi.
"Thẩm Thu sư muội, muội đừng nóng.... Đừng nóng... Hề hề hề... Ta thấy nơi này sơn thuỷ hữu tình, cây cối xanh tươi, chắc hẳn sẽ có không ít thảo dược quý hiếm. Hay là chúng ta nán lại núi đá đằng kia, thử vận khí một chút xem sao?"
Nam nhân vừa cười hề hề nói là một người dáng có chút cao gầy, toát ra một vẻ lanh lảnh nhiệt tình. Hắn ta sợ tiểu sư muội của mình buồn, bèn vội vàng từ phía sau chạy tới, cười nói an ủi nàng. Trang phục người này có màu lục sắc giống với Thẩm Thu, hoa văn cũng có nhiều điểm tương đồng. Sau lưng hắn đeo chéo một trường kiếm, tóc cột đuôi ngựa, cũng đủ một phần khí phách.
"Phong sư đệ nói đúng. Nếu sư muội đồng ý, chúng ta sẽ nán lại đây một đêm, dù sao trời cũng sắp tối rồi. Ba chúng ta sẽ phụ trách gác đêm, muội cứ an tâm tĩnh dưỡng là được."
Nam tử này điềm đạm hơn cả, từ tốn nói từng chút một, không có vẻ vội vã. Thân hình hắn cân đối, thậm chí có nét vạm vỡ của trai trẻ. Hắn không mang theo binh khí, nhưng bên hông trái có một ngọc bội màu đỏ rất nổi bật. Người này tóc cũng cột đuôi ngựa nhưng để dài hơn, trên đầu còn có một tử kim quan, hẳn là xuất thân từ gia tộc quyền quý.
"Nếu Khúc đại sư huynh đã nói như vậy... Vậy được, chúng ta dựng lều nghỉ chân ở đây một chút." - Thẩm Thu gật đầu nói
"À phải rồi Mặc sư huynh, ngươi có kinh nghiệm làm bẫy thú đúng không?"
Phong sư đệ đột nhiên nhớ ra gì đó, liền thoăn thoắt trở lại, đi tới bên cạnh nam nhân đi sau cùng.
"Đúng vậy. Chút nữa ta có thể làm một cái bẫy thỏ. Sau đó chúng ta cùng nhau đi săn huơu hoặc nai, cộng thêm một chút lương khô, hẳn là đủ cho chúng ta."
Người đi sau cùng dáng người tương đối cao lớn. Tóc hắn để rất ngắn, áo để hở ngực. Người tên Mặc sư huynh này cũng không mang binh khí bên người. Nhưng chỉ nhìn hắn thôi cũng sẽ sinh ra một chút kiêng dè. Toàn thân hắn toả ra một uy áp nặng nề. Hai bên cổ tay quấn băng đen dày đặc và kín mít, như thể cất giấu gì đó rất nguy hiểm.
Đám người men theo con sông, tiếp tục tiến về phía núi đá, muốn tìm thử xem có một hang đá nào để nghỉ chân hay không. Hiển nhiên hướng đi này chính là dẫn tới bếp lửa đã tắt của Đào Tân Khang. Bọn họ phát hiện ra cái kén tím đã tắt quang mang ở cạnh bếp lửa. Thẩm Thu thấy cái kén này, trong lòng không kìm được tò mò tiến lên trước xem thử. Đám nam nhân phía sau cũng không quên nhắc nhở Thẩm Thu cẩn thận.
Thẩm Thu đang định chạm tay vào cái kén thì nó bỗng động đậy. Cái kén nứt ra một, hai, rồi không biết bao nhiêu vết, cuối cùng vỡ tan thành vô số mảnh, lại tiếp tục tiêu tán vào đất trời. Cuối cùng để lộ một thân ảnh , nhưng là một con nhộng soái ca lực lưỡng tinh khí dồi dào...
Đám người nhất thời ngẩn ra, Thẩm Thu mắt chữ a mồm chữ o, tuổi xuân lần đầu nhìn thấy một thanh kiếm ngắn mà uy dũng như vậy. Một tiếng hét thất thanh vang dài khắp núi rừng....
Ba sư huynh đệ phía sau rốt cuộc hồi phục tinh thần, tức tốc xông tới, che chắn trước Thẩm Thu, đối diện với Đào Tân Khang còn chưa mở mắt. Vị tên Phong sư đệ là người đầu tiên lên tiếng, dường như trong lời nói kèm theo sự nóng giận:
"Tên khốn sắc lang này! Làm mù mắt bọn ta rồi! Còn không mau mặc y phục lên người!?"
Đào Tân Khang mở mắt ra, lúc này mới nhớ ra mình vừa phá kén mà ra. Trong quá trình giao phối với Na Na, năng lượng tổng hợp đã giúp hắn đột phá lên Luyện thể tầng bốn. Lại thêm ba ngày trong kén, lúc này hắn đã luyện hoá hoàn toàn lượng lớn máu của Na Na, cải biến huyết nhục, trở thành một nửa Thiên Nhận Huyền Nhân mà Chu Ban đề cập tới trong lệnh bài màu tím. Hắn nhận ra lúc này mình trên người, bèn vội vàng nhìn quanh tìm bộ trang phục đã rách tươm kia.
"Ây dà! Cái tên sắc lang ngươi không có cái gì tử tế sao!?"
Vị Phong sư huynh lại mắng ra một câu. Thẩm Thu núp phía sau, vẫn thấp thỏm lén lút, má hồng tai đỏ. Vị Khúc đại sư huynh nãy giờ đứng chắn phía trước Thẩm Thu vẫn quan sát tình hình, lúc này từ hư không lấy ra một bộ đồ đã gấp gọn, ném nó cho người kỳ lạ kia.
Đào Tân Khang đón lấy, lập tức mặc lên người. Đây là một bộ đồ tương đối đơn giản, nhưng chất liệu vải khá tốt, thoáng mát dễ chịu, dường như được thiết kế cho các tu sĩ và võ sĩ. Đầu tóc bù xù dài hơn nữ tử của hắn cũng được một cái tử kim quan cột gọn lại. Quần áo chỉnh tề, ánh mắt thâm sâu khó lường nhưng miệng mỉm cười, Đào Tân Khang lúc này quả thực không thua kém thần thái của một giai nhân tu sĩ. Thẩm Thu cuối cùng cũng thò đầu ra, con tim không khỏi đánh trống liên hồi. Ngay cả vị Phong sư huynh cũng phải ngỡ ngàng trước diện mạo của tên này, lại có người đẹp hơn hắn một bậc. Hồi nãy tóc tai kẻ này rối mù che mất gần nửa khuôn mặt, khiến hắn không nhìn rõ, giờ đây lại khiến lòng hắn có chút lo lắng không yên.
Chỉnh đốn xong mọi thứ, Đào Tân Khang không quên nói lời đa tạ khách sáo, vị Khúc đại sư huynh chỉ gật đầu đáp lại. Lúc này người vạm vỡ nhất đội hình tên Mặc sư huynh mới nhớ ra gì đó bèn ôm quyền lên tiếng chào hỏi.
"Vị đạo hữu này, không biết có phải người dân ở quanh đây hay không?"
Đào Tân Khang lắc đầu nhẹ.
"Vừa rồi đã mạo phạm đạo hữu nghỉ ngơi. Bọn ta vốn bị một yêu thú rượt đuổi, vì chạy trốn mà lạc trong rừng. Định men theo con suối này tìm đường nhưng sắc trời đã xế chiều, vì vậy mới định tới núi đá này dựng lều nghỉ ngơi." - Mặc sư huynh giải thích
Đám nam tử không biết tên lạ mặt này đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn có một cảm giác chung là e dè người này, chỉ riêng Thẩm Thu là không rõ bản thân đang gặp phải vấn đề gì. Đào Tân Khang rốt cuộc cũng lên tiếng nói:
"Thiên địa rộng lớn, núi này cũng không phải nhà ta, các ngươi cứ tự nhiên."
"Vậy đa tạ."