"Tên tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản"
Đó chính là suy nghĩ của Doãn Minh, tên lão đại cởi trần và lão nhị đeo chéo đoản kiếm. Chỉ là Doãn Minh thì cười tươi, bớt đi một mối lo lắng, mà hai tên kia thì ngược lại, nụ cười đã tắt, căng thẳng tăng thêm. Cũng chính vì thế mà bọn chúng gấp rút hơn, tuyệt kỹ không giữ lại nữa, có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Hai bọn chúng muốn nhanh chóng hạ sát tên Doãn Minh này, không muốn so tài với kẻ danh tiếng vang vọng này nữa. Mà Doãn Minh, cũng vì vậy mà càng vất vả chống đỡ, bao nhiêu con bài giữ mạng cũng đem ra xài toàn bộ.
"Ngươi là thứ quái quỷ gì vậy?" - Tên lão tam cẩn trọng, lẩm bẩm nói.
Đào Tân Khang không đáp, giáo dài nhấc lên, mượn sức nặng đầu giáo, hai tay gồng sức, nhắm tới một tên Luyện khí tầng 6 đập xuống một đòn cực mạnh. Chỉ là yếu tố bất ngờ không còn nữa, tốc độ đập giáo cũng không quá nhanh, kẻ này chỉ nhảy sang một bên liền có thể né tránh. Nhưng Đào Tân Khang không muốn buông tha, đầu giáo đập xuống đất, lập tức được Đào Tân Khang quét tới. Tên này liền vận linh lực, chỉ thấy đao chống dọc, phía trước xuất hiện một cái quầng sáng màu đen. Xem ra kỹ năng này là miễn cưỡng sử dụng, cho nên quầng sáng lập loè, không quá chắc chắn. Lực quét cực lớn, lập tức đập vỡ quầng sáng kia, đập mạnh vào lưỡi đao, lại đẩy tên này bay ra một đoạn.
Đám người còn lại cũng không ngồi yên, tức tốc xông tới, đao khí phóng ra dữ dội, Đào Tân Khang phải liên tục thoái lui và né tránh. Nếu không kịp né, hắn sẽ trực tiếp thu lại giáo dài, quay đầu bỏ chạy. Thoạt nhìn có vẻ giống như yếu kém, nhưng nếu là người biết quan sát, sẽ nhìn ra Đào Tân Khang thực chất không hề muốn cứng đối cứng. Ngay từ thời khắc đầu tiên hắn lấy ra cây giáo, nếu không nắm chắc, hắn không hề chủ động tấn công, hầu như là đợi kẻ địch xông tới, mượn những sự bất ngờ mà phản đòn.
Mà lúc này, hầu như các bài tẩy của Đào Tân Khang đã lộ ra, từ giáo dài, bảo dao hay xúc tu tới cơ thể cứng cáp, thậm chí là cả cước pháp. Đào Tân Khang chỉ còn lại khả năng bắn cung, Hạ Tinh Huyền Chỉ và kịch độc trong người là những con bài duy nhất. Có điều kẻ địch còn tới 8 người nếu chưa tính hai tên đang dây dưa với Doãn Minh. Đào Tân Khang còn phải giúp đỡ hắn. Chính vì thế, tiết kiệm sức lực vẫn là lựa chọn hàng đầu. Đào Tân Khang lại không toàn lực mà chạy, hắn chạy với tốc độ vừa phải, giữ một khoảng cách vừa đủ, đợi vài tên không nhịn được bứt tốc tới, liền có thể tranh thủ tìm cách bào mòn chúng.
Quả nhiên sau một lúc rượt đuổi, hai tên Luyện thể tầng bảy đã không nhịn được sự khiêu khích này. Bọn chúng thúc giục linh lực tới thân dưới, điên cuồng đuổi theo Đào Tân Khang. Chỉ là hai kẻ này xuất kiếm không biết nặng nhẹ, đao nào đao nấy chém ra cũng là hết sức. Cũng may xúc tu của Đào Tân Khang có độ dẻo và bền rất tốt, cho nên khi Đào Tân Khang cảm thấy dùng dao đỡ không nổi trong tình thế vừa chạy vừa đỡ đòn, hắn liền dùng xúc tu chống đỡ, lại thúc giục chất nhầy và Thiên Nhận độc tố trong người tiết ra tại xúc tu, theo quán tính sau khi đao chém tới mà bắn ra. Số dịch nhầy hoà lẫn Thiên Nhận độc này, đường nhiên đã chạm vào da thịt của hai kẻ kia. Đào Tân Khang cười thầm, ai bảo các ngươi đã ăn cướp còn thích ăn mặc hoang dã, để lộ cơ bắp cuồn cuộn và hình xăm dày đặc cơ chứ?
Tấn công không thành, hai Luyện thể tầng bảy cảm thấy không ổn, cả cơ thể dần trở nên nặng nề, tốc độ suy giảm, tụt lại phía sau. Sáu kẻ còn lại, bao gồm cả tên lão tam, vẫn tiếp tục bám sát Đào Tân Khang. Được một lúc, hai tên Luyện thể tầng bảy vì đau đớn mà phải dừng lại, cả người gục xuống, không thể cử động, nội tạng đã bị phá hoại bởi Thiên Nhận độc, cuối cùng trợn mắt mà chết vì không cam tâm. Chỉ một chút nữa thôi, bọn chúng có thể đột phá, trở thành Luyện thể tầng tám, có được tiếng nói trong Lục Ưng Bang. Vậy mà lúc này lại phải ra đi một cách khó hiểu....
Tên lão tam cảm thấy không đúng, đội hình dường như hơi ít, đột nhiên ngoảnh lại, phát hiện hai đồng bọn đã nằm xuống từ lúc nào. Hắn khó hiểu, rõ ràng vừa rồi tên kia đã rơi vào thế bị động, buộc phải đỡ đòn, tại sao kẻ chủ động là đồng bọn của hắn lại chết?
Đúng lúc này, một mũi tên rít gió phóng tới, tên lão tam giật mình né tránh. Mũi tên sượt qua má phải, vạch ra một vết rách đỏ tươi. Lúc này hắn mới nhìn thấy, tên nhóc mà bọn hắn đang đuổi theo còn biết bắn cung! Không lâu sau, một cảm giác tê dại nổi lên từ phía vết rách bên má phải, cảm giác một nửa mặt cứng đơ và đau buốt. Tên lão tam giật mình, hoá ra là có độc!
Tên lão tam vội vã, điên cuồng chém ra kiếm khí về phía Đào Tân Khang, muốn giết chết kẻ này thật nhanh. Thật đáng tiếc, không những kiếm khí chém đến không trúng, ngược lại còn tạo cơ hội cho Đào Tân Khang vì để né tránh mà giảm tốc độ, lộn nhào mấy vòng, thuận tiện sử dụng xúc tu phất ra mấy cái, khiến dịch nhầy bắn loạn xạ tung toé, giống như một cơn mưa nhỏ li ti, vương vãi trên đường chạy.
Bốn tên Luyện thể tầng sáu bám sát Đào Tân Khang, chính là cơ thể thiếu vải lại dính phải số chất nhầy này mà phải giảm tốc độ, cuối cùng đau đớn quằn quại mà chết.
"Đáng chết!"
Tên lão tam một nửa mặt bị méo, hét lên đầy tức giận. Nếu không phải hắn có chức lão tam này, ra lệnh cho đội xung phong, bản thân tới sau cùng thì có lẽ hắn đã chết từ lúc nào mà không hề hay biết.
Đào Tân Khang lúc này không chạy nữa. Tên lão tam cũng không đuổi nữa. Hắn hai mắt đầy lo lắng và e dè nhìn Đào Tân Khang. Mà Đào Tân Khang, mặt không cảm xúc, trực tiếp giương cung, bắn ra hai mũi tên. Tên kia hiển nhiên thân thủ không hề tệ, chỉ động đao liền đã gạt bay hai mũi tên kia. Nhưng mục đích của Đào Tân Khang không đơn giản chỉ là bắn tên, mà còn là vừa bắn vừa từ từ tiếp cận tên lão tam này. Đương nhiên, tên lão tam cũng nhận ra điều đó, hắn lại tiếp tục hét lên, chém ra một đợt kiếm khí nữa.
Đào Tân Khang nhanh chóng thu cung và tên về giới chỉ, cả người đổ sang, né tránh kiếm khí này. Mà tên lão tam, nhân lúc này vội vàng xông tới toan chém một đao. Đào Tân Khang thì lại rất bình tĩnh, chỉ giơ hai cái xúc tu lên chắn trên đầu. Tên lão tam thấy vậy, lập tức phanh lại. Đào Tân Khang, động đậy hai cái xúc tu, tên lão tam lập tức lùi lại. Quả nhiên Đào Tân Khang muốn đợi hắn xông tới một khoảng cách đủ gần, hai xúc tu phất một cái dịch nhầy bắn về trước. Cũng may tên lão tam này đủ thông minh, hắn đã chủ động chạy trước rồi.
"Tên khốn hèn hạ ngươi! Có giỏi thì cất hai cái thứ kinh tởm kia đi?!"
Tên lão tam mèo mồm đứng từ xa không nhịn được hét lớn. Đào Tân Khang chỉ đành thở ra một hơi. Lúc các ngươi ỷ đông hiếp yếu, có biết mình hèn tới đâu? Đào Tân Khang đứng thẳng, giáo dài xuất hiện, mũi giáo chĩa về phía trước, ánh mắt hắn đầy sát khí, chậm rãi tiếp cận tên lão tam. Tên lão tam bất giác lùi lại mấy bước, mặt vốn đã méo một bên, giờ tỏ ra đầy sợ hãi, càng khiến hắn thêm thảm hại. Hắn tự đánh giá bản thân, linh lực vì chém ra kiếm khí quá nhiều nên giờ chẳng còn bao nhiêu. Kẻ địch thì thủ đoạn đầy mình, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn rốt cuộc quay đầu bỏ chạy.
Đào Tân Khang thấy vậy cũng không lấy làm lạ, hắn thu giáo lại, lại lấy cung ra, nhắm thẳng đầu của tên kia mà bắn.
Mũi tên găm vào sọ, tiễn tên lão tam xuống địa ngục trần thế.
Đào Tân Khang tấm tắc, quyết định tập bắn cung khi lăn lộn trong rừng quả là sáng suốt. Nghĩ lại hồi đó nếu không tập bắn cung, hắn cũng khó được ăn thịt huơu hoặc nai a...
Đào Tân Khang đang tiến tới thu lại túi trữ vật của tên lão tam, Thiên Nhận Ma Chương đột nhiên truyền tới một chút ý nghĩ, muốn ăn thịt đám người này. Đào Tân Khang cũng không từ chối, thu cả mấy cái xác còn lại về giới chỉ cho Na Na, cũng không quên nhắc cô nàng chừa lại quần áo của chúng. Còn lại tất cả túi trữ vật và vũ khí của 13 tên này, hắn đều lấy hết.
"Giờ thì vào việc chính thôi..."