Sáng ngày hôm sau, Thẩm Thu tỉnh lại.
Nàng nhận thấy cơ thể có hơi yếu nhược, nhưng quả nhiên những vết thương máu chảy đã lành lại, thậm chí không để lại sẹo. Nàng nhìn quanh, thấy một cái hang không quá lớn, bờ tường bên phải có một đống củi khô, một cái khúc thân cây lộ ruột. Trên vách tường có treo mấy thớ thịt khô thoang thoáng hương thơm, còn có mấy cái dụng cụ tự chế như nỏ, bẫy thú... Bờ tưởng bên phải thì có một tảng đá khá bằng phẳng, trên đó để các loại lá khác nhau, nhưng đều có điểm chung là lòng khá trũng và khá sâu. Trên đó có vài cái ống tre, không biết bên trong đựng gì. Bên cạnh còn có một cái bánh lăn thuốc, một vài cái bộ đồ đan từ lá cây.
Nàng như hiểu ra gì đó, vội vàng kiểm tra y phục, đột nhiên ngẩn ra, cơ thể nóng bừng bừng, hai tay bất giác tự ôm lấy mình, cơ thể như quả gấc chín.
"Không... Sẽ không như vậy..."
Sau một hồi tự trấn an bản thân, còn chưa bình tâm trở lại, ngoài cửa hang xuất hiện bóng dáng của Đào Tân Khang, người để trần, quần xắn tới đầu gối. Trên tay hắn là một rỏ lưới đánh cá đã được hắn sơ chế.
"Cô nương tỉnh rồi à."
Thẩm Thu hét lên một tiếng, vội vàng lấy tay che mặt, mắt nhắm chặt, nhưng trong suy nghĩ hiện ra hình ảnh một con nhộng cơ bắp...
Đào Tân Khang không quan tâm tới phản ứng của thiếu nữ, vẫn tỏ ra rất thản nhiên:
"Nếu cô nương tỉnh rồi, cứ ở lại đây tĩnh dưỡng vài ngày. Sau đó ta có thể đưa cô rời khỏi khu rừng này. Tất nhiên nếu cô muốn rời đi ngay cũng không vấn đề."
Thẩm Thu vẫn che mặt, không trả lời. Đào Tân Khang cũng không nói gì thêm, lấy củi khô đặt vào bếp đá ngoài hang, lại đánh đá cuội, trong lúc chờ than và lửa, hắn vào hang lấy hai cái ông tre, chậm rãi đổ thứ dịch bên trong lên cá đã mổ. Sau cùng mới xiên cá và đặt lên bếp lửa. Hương thơm bắt đầu tản đi, cái bụng của Thẩm Thu lại réo lên khe khẽ. Được một lúc nàng cuối cùng không nhịn được, quyết định đứng dậy, tiến tới cạnh bếp lửa.
Thiếu nữ ngồi xuống, mắt nhìn bốn con cá trên lửa nóng. Giọng nàng lí nhí hỏi:
"Tào Lữ... Ta có thể ăn cá nướng của huynh chứ?"
Đào Tân Khang không nhìn nàng, chỉ tập trung nướng cá, lập tức đáp:
"Tất nhiên, ta vẫn còn nhiều lắm."
Thẩm Thu lại liếc trộm Đào Tân Khang một cái. Hắn vẫn cởi trần, quần xắn ống, nộ hỷ không rõ, nhưng thần thái rất được. Thiếu nữ vội vàng thu lại ánh mắt, ngoảnh mặt đi, không muốn để lộ đôi má hồng.
Được một lúc, cá đã chín. Đào Tân Khang cầm xiên gỗ tươi lên, đưa cá cho Thẩm Thu. Nàng ăn từng miếng nhỏ, cảm thấy cá nướng mùi vị rất thơm ngon, không hề tanh như những lần mình từng ăn trước kia, bất giác thốt lên khen ngợi. Đào Tân Khang chỉ nói ăn nhiều chút.
"Tào Lữ, huynh sống ở đây một mình sao?"
"Đúng vậy."
"Thật ư? À phải rồi, huynh xuất thân từ đâu?"
Đào Tân Khang ngừng nhai thịt, im lặng không nói.
"À... Ta chỉ nghĩ huynh lợi hại như vậy, chắc là xuất thân từ tông môn nào đó, cũng xuống núi lịch lãm... Nếu huynh không muốn nói cũng không sao. Mặc kệ ta nhiều chuyện đi..."
"Tào Lữ huynh... Ba sư huynh ta..."
"Ta đã hoả táng cho họ rồi."
"Đa tạ..."
Thiếu nữ bất giác rơi nước mắt, thịt cá bỗng nhiên có một chút vị mặn.
Ăn trưa xong, Đào Tân Khang lại ngồi ngoài hang, nhìn lên mặt trời rực nắng và luyện tập Nhật Nguyệt La Đồng. Thẩm Thu ngồi nghỉ trong hang, cảm thấy linh lực của Đào Tân Khang dao động, bèn tấm tắc người này thật chăm chỉ. Còn bản thân nàng thì lại ham vui, lười biếng. Thế là Thẩm Thu bắt chước Đào Tân Khang, cũng nhắm mắt định thần, tự mình tu luyện. Chỉ là tự mình tu luyện 3 canh giờ, Thẩm Thu đã không nhịn được buồn chán nữa. Nàng nhất thời mở mắt ra, vẫn nhìn thấy Đào Tân Khang xếp bằng tĩnh toạ ngoài hang, không hề động đậy.
Nàng nghĩ ngợi, cảm thấy không ngờ người này vừa đẹp, vừa tốt, vừa chăm chỉ, vậy mà lại cô đơn thế này. Nàng được hắn cứu mạng, lại được hắn chăm sóc, an ủi, chính là đã mang một ân tình lớn. Nàng nhớ lại câu hỏi của hắn tối qua, nhất thời mặt ửng đỏ, vẫn chưa biết nên trả lời thế nào. Nàng lục tìm trong trí não, dường như rất nghiêm túc về vấn đề này. Nàng nghĩ, nếu như tối qua đã bị soái ca lấy đi trinh tiết, vậy chi bằng lôi kéo hắn về tông môn, cùng nhau tu luyện, cùng nhau sống tới hết đời. Nàng suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng thấy nóng rực trong người. Nàng đành lắc đầu, vỗ vỗ hai má, không nghĩ nữa, muốn đi ra ngoài hít thở, nhân tiện đắp lên ba cái mộ cho ba vị sư huynh của mình.
Mà Đào Tân Khang lúc này, hắn không quá quan tâm Thẩm thu đi đâu làm gì. Hắn đang nhắm mắt, tập trung cảm ngộ một chút về 2 ngọc bội mà 3 người đều kia có. Chúng giống hệt nhau, Đào Tân Khang đoán chúng hẳn là có từ tông môn tên Thái Thanh Môn kia.
Một trong số đó chính là phương pháp tụ khí của Thái Thanh Môn này. So với Tụ Khí Quyết phổ thông mà Chu Ban để lại cho hắn, Tụ Khí Quyết của Thái Thanh Môn này quả nhiên tốc độ nhanh hơn không ít. Vì vậy hắn quyết định cho tới khi tìm được một phương pháp tốt hơn, hắn sẽ sử dụng tụ khí quyết này.
Ngọc giản thứ hai chính là công pháp chấn phái của Thái Thanh Môn, Thái Cực Lục Thanh Đạo. Tuy nhiên, vì những người này chỉ là ngoại môn đệ tử, cho nên công pháp này chỉ có 2 tầng đầu trong 6 tầng của công pháp. Tầng đầu tiên là một thuật pháp có tên Kim Hoàn. Tầng thứ hai có tên Du Long Chưởng.
Kim Hoàn có 5 tầng. là công pháp sử dụng linh lực trong cơ thể tạo ra lớp chắn bọc trên da, tạo thành một lớp áo giáp vô hình. Mà khi luyện đến đại thành, còn có thể cường hoá thân thể, khiến cơ thể cứng rắn như sắt đá.
Du Long Chưởng, là mượn hình ý của rồng, vận linh lực, đánh ra một chưởng kèm theo tiếng long ngâm. Luyện đến đại thành, có thể cách không đánh ra một chưởng, long hình xuất thế, đả thương kẻ địch. Tuy nhiên, cần ít nhất đạt tới Luyện khí kỳ mới có thể sử dụng được chiêu này.
Đào Tân Khang cũng đoán trước được những ngọc giản này không có gì quá nổi bật. Nếu không, bọn họ chắc chắn sẽ không bị Thiết Mộc Long kia giết.
Hắn tiếp tục tìm tới mấy ngọc giản còn lại.
Một ngọc tiếp theo của họ Phong nọ, là một công pháp có tên Tán Trảm. Sử dụng linh lực truyền vào kiếm, sau khi chém ra, có thể tạo một đoạn khí, sau đó lập tức nổ ra thành vô số kiếm khí bắn tới số đông kẻ địch. Ngọc giản cuối cùng cũng là chuyên dụng cho kiếm mà Đào Tân Khang không dùng kiếm, cho nên đã bỏ qua ngọc giản này. Thực chất cho dù Đào Tân Khang hắn không phải lăn lộn tại khu rừng này, hắn cũng sẽ không dùng kiếm. Kiếp trước, hắn rất thích chơi cờ, đọc sách, xem phim và nghe truyện về thời chiến xưa. Điều binh khiển mã, đối với hắn, giáo mới là binh khí lợi hại nhất. Còn kiếm, chỉ là một thứ được người ta tôn sùng dành cho kẻ quyền quý, không có quá nhiều lợi ích trong chiến trận.
Kế đến là 2 ngọc giản còn lại của họ Mặc. Đều thiên về luyện thể, rất thích hợp với Đào Tân Khang hắn. Chỉ là hai thứ này hiệu quả không quá tốt, so với Kim Hoàn của Thái Thanh Môn thì kém hơn một chút, chỉ có tác dụng xoá bỏ tạp chất, rèn luyện huyết nhục, lại so với phương pháp của Chu Ban thì kém rất xa.
Cuối cùng là 3 ngọc giản của họ Khúc.
Cái đầu tiên mà Đào Tân Khang chú ý tới là một bộ quyền pháp có tên Lăng Sơn Pháp của gia tộc họ Khúc. Lăng Sơn Pháp này có 10 đường quyền cơ bản và 1 quyền thuật. Muốn đánh ra quyền thuật thì cần đánh ra ít nhất 7 đường quyền cơ bản. Mượn đà và khí lực luân chuyển trong cơ thể ở quyền thứ bảy trở đi để xung kích ra uy lực của quyền thuật kia. Đào Tân Khang dự định sẽ luyện tập Lăng Sơn Pháp, kết hợp với Kim Hoàn và sức mạnh cơ thể sau khi phá kén, nhất định sẽ tạo ra hiệu quả rất tốt.
Ngọc giản kế tiếp nói về phương pháp điều khiển ba thanh phi dao kia. Phương pháp này không cần sử dụng linh lực như Đào Tân Khang đã nhận thấy, mà sử dụng thần trí. Phương diện này rất mơ hồ, đối với người theo thuyết duy vật như Đào Tân Khang hắn, có nghe thế nào cũng cảm thấy chưa thông suốt. Hắn đành phải gác lại, đợi có kiến giải về phương diện này, lại tiếp tục nghiên cứu cũng không muộn.
Cái thứ năm này là một ngọc giản ghi chép về quyền ý của một cao nhân nào đó. Câu từ nói ra trong đó xúc tích ngắn gọn, không thừa không thiếu, nhưng chứa đựng nhiều dụng ý thâm sâu. Đặc biệt lý giải làm sao có thể luyện được quyền ý. Quyền ý có nhiều loại khác nhau, mỗi cao thủ sẽ có một dáng vẻ riêng. Tuy nhiên để xây dựng được quyền ý, phải đánh đánh giết giết, cuối cùng trong sát phạt mới ngộ ra được lối đi riêng của mình. Thứ này đối với Đào Tân Khang, có lẽ còn rất xa vời, đành ghi ở trong tai, nhớ ở trong lòng.
Đào Tân Khang không nghĩ ngợi nhiều nữa, sau khi hấp thụ âm khí của Thẩm Thu, thực lực đã lập tức đạt tới Luyện thể tầng bảy. Hiện tại có thêm một số công pháp mới, hắn nghĩ có thể cũng giống như những người kia, mượn cơ hội giúp đỡ Thẩm Thu này, ra ngoài lịch luyện một phen. Dù sao tại cánh rừng này, cũng không còn điều lưu luyến. Dược thảo gần như hắn đã thu đủ, yêu thú cao nhất cũng chỉ cấp 4. Mà yêu thú cấp 4 trên núi này yếu hơn yêu thú dưới biển dưới sông không ít. Cho nên với thực lực hiện tại, hắn cần một nơi tốt hơn để nâng cao thực lực.