🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.25: Nguyện Làm Nhà Cung Cấp

~10 phút đọc · 1821 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thưởng thức xong miếng Bánh Mì Thịt Nướng cuối cùng, Trầm Nhược Vũ khẽ nhắm mắt, nhai chậm rãi như muốn lưu giữ trọn vẹn hương vị tuyệt mỹ cùng nguồn linh lực ấm áp đang cuộn trào trong đan điền. Sự cao ngạo của vị Thiếu Thương Hội Chủ từng nhìn đời bằng nửa mắt hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự thán phục và kính cẩn từ tận đáy lòng.
Nàng đứng dậy, chỉnh đốn lại y phục xoa nhẹ vạt áo, rồi gạt bỏ hoàn toàn vẻ lạnh lùng vốn có. Trước ánh mắt ngạc nhiên của lão giả áo xám đi cùng, Trầm Nhược Vũ bước thẳng tới trước quầy thu ngân, cúi đầu khẽ chào Lục Việt:
"Lục chưởng quầy, Nhược Vũ có mắt như mù, hôm qua đã có lời mạo phạm. Mong chưởng quầy bao hàm lượng thứ."
Lục Việt đang thong thả lau chiếc ly sứ tinh sạch, ngẩng đầu nhìn nàng, thản nhiên đáp: "Thiếu chủ quá lời. Mở cửa làm ăn, ai cũng muốn mang lợi ích về cho mình mà, còn việc xếp hàng tới trước ăn trước, tới sau đứng chờ, không có gì mạo phạm."
Trầm Nhược Vũ hít một hơi sâu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Lục Việt, cất giọng vô cùng chân thành:
"Nhược Vũ biết Thiên Hương Tửu Lâu quy tắc nghiêm cẩn, cũng không dám nhắc lại chuyện mua công thức hay nhượng quyền nữa. Tuy nhiên, Vạn Bảo Thương Hội chúng ta nắm giữ mạng lưới thu mua linh dược, linh thú lớn nhất năm châu bốn biển. Nhược Vũ nguyện ý đại diện thương hội, đề nghị trở thành nhà cung cấp nguyên liệu độc quyền cho tửu lâu!"
Nàng dừng một chút rồi nhấn mạnh từng chữ:
"Tất cả linh thú cấp cao, linh dược nghìn năm hay gia vị quý hiếm từ khắp đại lục, Vạn Bảo Thương Hội sẽ vận chuyển tốc hành bằng Linh Xa Đỉnh Cấp, cung cấp cho tửu lâu với giá gốc không lấy một xu lời! Nhược Vũ chỉ có một yêu cầu nho nhỏ: Vạn Bảo Thương Hội được quyền thu mua lại toàn bộ khu đất trống ngay sát vách tửu lâu để đặt một chi nhánh giao dịch cấp cao."
Lời vừa thốt ra, lão giả áo xám đằng sau không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cung cấp nguyên liệu giá gốc cho cả một tửu lâu? Đây là khoản lỗ khổng lồ về chi phí vận chuyển và nhân lực!
Thế nhưng Trầm Nhược Vũ là người thông minh tuyệt đỉnh. Nàng thừa biết, chỉ cần đặt chi nhánh ngay cạnh tửu lâu — nơi mỗi ngày tụ hội hàng ngàn cao thủ, thiên kiêu, các lão quái vật lắm tiền nhiều của — thì lượng giao dịch từ dòng người chờ đợi xếp hàng ăn bánh mì cũng đủ để Vạn Bảo Thương Hội thu về lợi nhuận gấp mười, gấp trăm lần số tiền bù lỗ nguyên liệu!
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Lạc Thiên Hùng thong dong bước tới, nụ cười trên mặt đầy vẻ thâm túy của một cáo gia trên thương trường lẫn chính trị:
"Trầm Thiếu chủ quả nhiên tính toán thần thần thông thông! Lợi dụng tài nguyên của Vạn Bảo Thương Hội để đổi lấy vị trí đắc địa nhất Thiên Vân Thành. Có điều..."
Lạc Thiên Hùng hất cằm, ánh mắt lóe lên tia sắc bén:
"...Khu đất xung quanh Thiên Hương Tửu Lâu nằm trong phạm vi quy hoạch trực tiếp của Phủ Thành Chủ. Ta đã hạ lệnh giải tỏa toàn bộ tuyến đường này để làm Thánh Địa Ẩm Thực. Muốn cắm cờ đặt chi nhánh ở đây? Hừm, cũng phải xem Phủ Thành Chủ ta có gật đầu hay không đã!"
Trầm Nhược Vũ nhíu mày, nhanh chóng đáp trả không chút nhượng bộ:
"Lạc Thành Chủ, Phủ Thành Chủ của ngài dĩ nhiên quản lý hành chính, nhưng nguồn lực linh thú đỉnh cấp cùng linh dược hiếm có thì Vạn Bảo Thương Hội chúng ta mới là số một. Nếu không có nguồn cung ổn định từ chúng ta, liệu tửu lâu có đủ nguyên liệu để mở rộng quy mô phục vụ hàng ngàn thực khách mỗi ngày?"
"Ha ha ha! Thương hội các ngươi có nguyên liệu, nhưng Phủ Thành Chủ ta có quân đội bảo hộ, có quy hoạch mặt bằng, lại có thể miễn toàn bộ thuế thương mại cho Thiên Hương Tửu Lâu trong năm mươi năm!" Lạc Thiên Hùng đập tay lên bàn, hừ lạnh: "Chưa kể, nếu Lục chưởng quầy cần linh thú, ta lập tức xua quân vào Vạn Hắc Sơn Mạch săn bắt, việc gì phải phụ thuộc vào thương nhân các ngươi?"
"Miễn thuế năm mươi năm?" Trầm Nhược Vũ mỉm cười kiêu hãnh: "Vạn Bảo Thương Hội nguyện ý hỗ trợ Lục chưởng quầy xây dựng lại toàn bộ tửu lâu bằng Bạch Ngọc Thạch thượng hạng, tặng kèm hệ thống Trận Pháp Giữ Tươi cao cấp nhất!"
"Ta mở rộng đại lộ rộng gấp ba lần, dựng mái che bằng Linh Tơ chống mưa nắng cho thực khách xếp hàng!"
"Ta tài trợ toàn bộ chén đĩa, dụng cụ nấu nướng bằng Linh Kim cấp năm!"
Hai đại nhân vật đại diện cho quyền lực chính trị và tiền tài thương hội đứng ngay trước bàn quầy, tranh luận gay gắt từng câu từng chữ. Mấy vị tu sĩ ngồi ăn gần đó nín thở không dám ho hắng một tiếng, trong lòng vừa run sợ lại vừa buồn cười trước cảnh tượng hai đại gia tộc đấu trí chỉ để... nịnh bợ một gã chưởng quầy trẻ tuổi.
Trái ngược với sự sôi nổi của hai người, Lục Việt đứng tựa lưng vào quầy gỗ, gương mặt vẫn phẳng lặng như hồ nước mùa thu. Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc ly sứ xuống bàn, cất giọng thong thả xé tan không khí căng thẳng:
"Không cần phiền phức như vậy."
Trầm Nhược Vũ và Lạc Thiên Hùng khựng lại, cùng quay sang nhìn hắn.
Lục Việt nhìn Trầm Nhược Vũ, từ tốn nói: "Thành ý của Trầm Thiếu chủ ta ghi nhận. Tuy nhiên, việc cung cấp nguyên liệu... ta xin phép từ chối."
Trầm Nhược Vũ chấn động, đôi mắt đẹp mở to đầy kinh ngạc: "Từ chối? Lục chưởng quầy, đây là nguyên liệu giá gốc từ khắp đại lục! Nguồn cung của Vạn Bảo Thương Hội hoàn toàn có thể giúp tửu lâu tiết kiệm vô số công sức và linh thạch!"
Lục Việt thản nhiên mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự tự tin sâu thẳm: "Mỹ thực của Thiên Hương Tửu Lâu có những tiêu chuẩn riêng biệt về nguyên liệu mà bên ngoài không cách nào đáp ứng nổi. Nguồn nguyên liệu của ta... tự có kênh riêng, không cần và cũng không thể thay thế bởi bất kỳ thương hội nào."
Hắn thừa biết, tất cả linh thú, linh dược hay gia vị của Hệ Thống đều đã trải qua quá trình tinh lọc linh lực đến mức hoàn hảo tuyệt đối, hoàn toàn không có tạp chất hay đan độc. Dù Vạn Bảo Thương Hội có mang tới linh dược vạn năm thì cũng không bao giờ đạt tới chuẩn mực của Hệ Thống.
Trầm Nhược Vũ sững người. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lục Việt, thấy trong đó là một sự kiêu ngạo thần bí và vững chãi như thái sơn, tuyệt đối không phải lời từ chối khéo. Trong lòng nàng càng thêm chấn động: Nguồn nguyên liệu tự có kênh riêng? Chẳng lẽ đằng sau Lục chưởng quầy này còn ẩn chứa một thế lực Thái Cổ siêu việt vượt xa cả Vạn Bảo Thương Hội sao?!
Nàng hít một hơi sâu, nén lại sự bàng hoàng, khéo léo chuyển hướng: "Nếu Lục chưởng quầy đã có nguồn cung riêng, Nhược Vũ không dám cưỡng cầu. Nhưng còn chuyện chi nhánh Vạn Bảo Thương Hội..."
Lục Việt quay sang nhìn Lạc Thiên Hùng rồi lại nhìn Trầm Nhược Vũ: "Chuyện quy hoạch đại lộ hay mở chi nhánh buôn bán xung quanh, đó là việc thương lượng giữa Phủ Thành Chủ và Vạn Bảo Thương Hội. Chỉ cần không ảnh hưởng đến quy tắc xếp hàng và sự tĩnh lặng của tửu lâu, ta không can thiệp."
Lạc Thiên Hùng nghe vậy liền vuốt râu cười lớn: "Ha ha ha! Nghe thấy chưa Trầm Thiếu chủ? Lục chưởng quầy đã nói vậy, muốn có đất đặt chi nhánh thì mời Thiếu chủ tới Phủ Thành Chủ đàm phán chính thức với ta!"
Trầm Nhược Vũ dẫu bị từ chối đề nghị nguyên liệu nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười thanh tao. Nàng cúi chào Lục Việt: "Dù sao cũng cảm ơn Lục chưởng quầy vì món ăn tuyệt mỹ hôm nay. Vạn Bảo Thương Hội chúng ta chắc chắn sẽ là thực khách trung thành nhất của tửu lâu."
Mặt trời dần lặn xuống phía Tây, khép lại ngày bán hàng thứ năm đầy biến động.
500 ổ Bánh Mì Thịt Nướng của ngày thứ năm đã bị quét sạch không còn một mảnh vụn từ sớm. Cơn sốt Bánh Mì Thịt Nướng không những không có dấu hiệu hạ nhiệt mà còn bùng nổ khủng khiếp hơn nhờ sự góp mặt của các nhân vật tầm cỡ như Trầm Nhược Vũ và Lạc Thiên Hùng.
Khi cánh cửa gỗ của Thiên Hương Tửu Lâu khép lại, bảng điều khiển Hệ Thống lập tức hiện ra trước mặt Lục Việt, chiếu lên những dòng chữ kim quang rực rỡ:
THỐNG KÊ HOÀN THÀNH NGÀY BÁN HÀNG THỨ 5 - TUẦN MỸ THỰC THỨ 2
Sản phẩm mở bán: Bánh Mì Thịt Nướng Xích Hỏa.
Số lượng bán ra: 500 / 500 ổ bánh mì (Hoàn thành 100%).
Doanh thu ngày 5: 2.500 viên Trung Phẩm Linh Thạch.
Tổng doanh thu tích lũy Tuần 2: 12.500 viên Trung Phẩm Linh Thạch (Cán mốc Kỷ Lục!).
Uy danh Tửu Lâu: Đạt cấp độ Danh Chấn Một Phương Đại Lục — Từ chối sự can thiệp của thế lực thương mại, giữ vững vị thế Chí Tôn Độc Lập.
Ting! Hệ thống ghi nhận Ký chủ đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Tuần 2. Đang tiến hành làm nguội bếp và chuẩn bị kích hoạt Nhiệm vụ và Phần Thưởng Đột Phá Tuần 3...
Lục Việt mỉm cười, tuy hơi buồn vì bán 500 ổ bánh mì mà không nhận thêm được danh vọng nào, vẫn duy trì ở mức 5.987 danh vọng, nhưng không sao thời gian còn dài, vung tay tắt bảng hệ thống. Hắn rót cho mình một ly trà ấm, bước lên tầng hai nhìn ra ngoài cửa sổ.

💬 Bình luận (0)