Rạng sáng Ngày thứ hai của Tuần mỹ thực thứ hai.
Bầu trời hoang sơ phía sau đỉnh Mãng Cụ Sơn vừa hé mở những vệt sáng màu mây tía hồng rực rỡ, nhưng bầu không khí trải dài trên con đường đá cẩm thạch trắng dẫn vào Thiên Hương Tửu Lâu đã sục sôi đến mức nghẹt thở!
Toàn bộ khu vực xung quanh và phía trước Thiên Hương Lâu — vốn chỉ là một dải đất hoang vu mọc đầy rêu phong và cỏ dại trước đây — nay đã chật kín người như chêm, không còn lấy một chỗ trống. Hàng ngàn chiếc lều gấm thêu kim tuyến của các thế lực gia tộc lớn, hòa lẫn với hàng trăm chòi gỗ, quầy hàng lợp mái lá rực rỡ ánh đèn linh ngọc kéo dài hàng dặm. Tiếng rao bán trà linh thảo giải nhiệt, tiếng kỳ mặc mặc mặc trả giá đệm ngồi, cùng tiếng bàn tán cuồn cuộn vang động cả một góc trời như sóng biển cuộn trào.
Càng về gần giờ mở cửa, cuộc tranh chấp vị trí giữa các cự đầu trong Thiên Vân Thành lại càng trở nên tàn khốc và căng thẳng đến từng tấc đất!
"Mạc Trưởng lão của Mạc Gia! Dù ông có tu vi Linh Sĩ Cảnh thì cũng phải biết đến trước đến sau!" Vị Thống lĩnh Cấm Đội Thành Chủ Phủ đứng ở vị trí đầu tiên, tay đè lên chuôi kiếm long ngâm, quát lớn về phía dãy người đằng sau: "Cấm vệ quân ta đã mang theo lệnh của Lạc Thành Chủ, thức trắng đêm cắm cọc bảo vệ vị trí này từ lúc nửa đêm rồi!"
"Hừ! Ngông cuồng!" Mạc Trưởng lão — một lão giả râu tóc bạc phơ khoác gấm bào xám — hừ lạnh một tiếng, khí tức Linh Sĩ Cảnh Nhị Chuyển bùng phát khiến bụi mù xung quanh cuộn tung: "Thành Chủ Phủ các ngươi lấy được mười suất đầu tiên thì thôi đi! Vân Gia Nam Thành chúng ta xếp hàng ngay đằng sau, các gia tộc Bắc Thành chớ có cậy đông màchen ngang!"
"Chèn ép Bắc Thành chúng ta sao? Đừng tưởng Vân Gia các ngươi có hai suất ăn ngày hôm qua mà ngông cuồng!" Trưởng lão Vân Triệu Sơn lập tức vung rộng tay áo, khí tức hùng hãm bùng phát đối giật.
Giữa luồng khí áp cuồng bạo ấy, hàng trăm vệ sĩ khoác trọng giáp đồng loạt tuốt nửa lưỡi kiếm, ánh thép lạnh ngắt soi chiếu từng gương mặt hằn học. Các thế lực hùng mạnh nhất Thiên Vân Thành trừng mắt nhìn nhau, sát khí đằng đằng chực chờ bùng nổ thành một trận huyết chiến. Thế nhưng, bất luận tranh chấp gay gắt đến mức nào, ngay khi luồng cuồng phong chấn động vô tình tràn qua ranh giới đại lộ cẩm thạch — nơi hai cánh cửa gỗ đóng kín của Thiên Hương Tửu Lâu đang tỏa ra một thứ uy áp thâm thẫm như đại dương ngàn năm — tất cả cường giả liền rùng mình, lập tức thu hồi toàn bộ linh lực!
Mạc Trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, Vân Triệu Sơn vội vã thu tay áo, cả dãy cấm vệ quân cũng ngoan ngoãn thu kiếm đứng thẳng tắp. Trước mặt Lục chưởng quầy, không một ai ở cái Thiên Vân Thành này dám giở trò ngông cuồng!
Chính vì số lượng giới hạn hôm nay chỉ mở rộng lên 30 ổ Bánh Mì Thịt Nướng, mà số lượng tu sĩ, thương nhân và trưởng lão đổ về lại đông gấp hàng mười lần ngày hôm qua, nên ngay tại Đại Phố Thương Mại bên ngoài đã nhanh chóng bùng nổ vô số chiêu trò kinh doanh quái gở.
Nạn "xếp hàng thuê" và "cò mồi vị trí" mọc lên như nấm sau mưa. Vài vị trí từ thứ 15 đến thứ 25 được các tán tu liều mạng dùng thân mình chiếm giữ từ chăng sáng nay, nay được các vị công tử thiếu gia nhà giàu vung tay mua lại với giá 50, thậm chí 100 viên hạ phẩm linh thạch! Một con số dư sức giúp một tán tu sống sung túc suốt nửa năm.
Đặc biệt, vài thương hội ma ranh đã lén lút cử người tiếp cận những nhân vật may mắn xếp ở top đầu:
"Vị đạo hữu này! Xem như giúp đỡ thương hội chúng ta!" Một gã béo ăn mặc sang trọng thì thầm: "Nhượng lại vị trí này hoặc bán lại ổ Bánh Mì Thịt Nướng cho ta, ta trả ngay 500 viên hạ phẩm linh thạch! Gấp gần ba lần giá gốc của tửu lâu!"
"500 viên mà đòi mua sao? Ta trả 800 viên!" Một chưởng quầy linh dược đi đằng sau gằn giọng ngắt lời: "Chỉ cần ngươi bước vào mua, mang ổ bánh mì nguyên vẹn ra khỏi cửa tửu lâu, 800 viên linh thạch sáng loáng này lập tức thuộc về ngươi!"
Sự cám dỗ từ những con số đắt đỏ khiến không ít tán tu và đệ tử gia tộc xiêu lòng. Đôi mắt họ ánh lên sự tham lam, nạn đầu cơ tích trữ để đẩy giá bánh mì lên hàng ngàn linh thạch chực chờ bùng nổ!
Két...
Đúng giờ Thìn.
Âm thanh thanh thoát của khớp gỗ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hai cánh cửa gỗ tuyết tùng của Thiên Hương Tửu Lâu thong thả mở ra hai bên.
Cơn gió sớm mang theo hơi lạnh vùng núi lùa vào đại sảnh. Lục Việt khoác vạt áo dài màu xanh ngọc thong thả bước ra tựa lưng vào quầy trà. Ánh mắt hắn bình thản lướt qua 30 vị khách may mắn nhất lượt đầu — bao gồm Lạc Thành Chủ với gương mặt hồng hào, các trưởng lão Vân Gia, Mạc Gia, Thanh Vân Tông cùng vài tán tu may mắn đánh đổi cả tính mạng để tranh được vị trí.
Thế nhưng, trước khi bất kỳ ai kịp cất tiếng gọi món, Lục Việt đã thong dong nâng chén trà thanh mát, cất giọng nhẹ nhàng nhưng từng chữ phát ra lại như tiếng sấm rền chấn động toàn trường:
"Trước khi gọi món, tửu lâu xin chính thức thông báo một quy tắc mới áp dụng từ hôm nay."
Ánh mắt đen thẫm của hắn lướt qua khe cửa, dừng lại trên đám đông cò mồi và đại diện thương hội đang thò đầu dòm ngó ngoài đại lộ cẩm thạch:
"Tất cả mỹ thực của Thiên Hương Tửu Lâu chỉ phát huy hiệu lực thần kỳ khi thực khách thưởng thức trực tiếp tại đại sảnh. Mọi hành vi mang ra khỏi cửa, bao gói hay mua bán nhượng lại... món ăn sẽ lập tức mất đi toàn bộ linh khí cùng hiệu quả chữa trị, trở thành thực phẩm phàm trần bình thường."
OANH!
Lời vừa thốt ra tựa như một gáo nước băng tuyết tạt thẳng vào mặt đám gian thương và cò mồi bên ngoài!
Gương mặt gã béo cùng vị chưởng quầy linh dược lập tức biến thành màu gan gà, tay chân cứng đờ. Chiêu trò mua đi bán lại với giá c-ắt cổ nhằm trục lợi hoàn toàn bị đập tan tành ngay từ trong trứng nước!
"Hảo! Chưởng quầy bán hay lắm!"
"Quy tắc này quá tuyệt vời! Đập tan đám gian thương tích trữ! Nhờ vậy mà những người thực sự bị tổn thương kinh mạch như chúng ta mới có cơ hội chữa trị!"
Đám đông hàng ngàn tán tu đứng phía ngoài đại lộ hò reo vang trời, tiếng vỗ tay vang dội cả một góc núi Mãng Cụ!
Bên trong đại sảnh rộng lớn của Tửu Lâu Cấp 2, không khí ấm áp hoàn toàn tách biệt với cái lạnh bên ngoài. 30 vị khách ngồi chật kín trên 20 chiếc bàn gỗ tuyết tùng tỏa hương thơm nhẹ.
Sau khi từng đống linh thạch sáng loáng được nộp đủ lên bàn quầy — tổng cộng 30 túi linh thạch không thiếu một viên — Lục Việt thong thả quay người đi vào hậu bếp.
Chỉ năm phút sau...
Một luồng hương thơm béo ngậy, nồng nàn đến mức làm tê dại từng tế bào thần kinh bùng nổ từ căn bếp, cuộn trào ra toàn bộ đại sảnh!
Đó là mùi thơm quyến rũ của thịt Xích Hỏa Mộc Heo nướng cháy cạnh trên than hồng, quyện cùng mùi bơ tỏi thơm lừng, vị cay dịu của sốt đặc chế và hương thơm ngọt ngào của vỏ bánh mì vừa ra lò.
"Mùi hương này... Trời ơi! Nó còn đậm đà hơn cả linh dược bậc cao!" Mạc Trưởng lão hít một hơi sâu, toàn thân run lên cầm cập.
Lục Việt thong thả bưng khay gỗ chứa những ổ Bánh Mì Thịt Nướng vàng óng, tỏa ra tầng lớp ánh sáng đỏ rực mỏng dính ra từng bàn. Mạc Trưởng lão — kẻ bị tẩu hỏa nhập ma do luyện công vội vã ba năm trước, khiến hai nhánh kinh mạch chính ở tay phải bị thiêu rụi, tu vi ngưng trệ và cằn cỗi suốt nhiều năm — run rẩy hai tay đón lấy ổ bánh mì nóng hổi. Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, lão há miệng dứt khoát cắn một ngụm lớn!
RẮC!
Tiếng vỏ bánh mì giòn rụm vỡ tan vang lên cực kỳ đã tai!
Ngay lập tức, vị ngọt đậm đà, mọng nước của từng thớ thịt heo nướng nổ tung trên đầu lưỡi, hòa quyện cùng vị giòn xốp của vỏ bánh và vị thanh mát của rau thơm. Thế nhưng, điều kinh hoảng nhất chính là luồng nhiệt lưu đỏ rực tựa như ngọn lửa thần thuần khiết lập tức bùng phát từ dạ dày, quét thẳng xuống đan điền rồi tràn vào toàn bộ hệ thống kinh mạch!
Xèo xèo!
Những điểm tắc nghẽn đen kịt, cằn cỗi bám trên kinh mạch Mạc Trưởng lão suốt ba năm qua như tuyết mỏng gặp phải mặt trời mùa hạ, lập tức tan biến sạch sẽ không để lại một chút dấu vết!
"Cánh tay ta... kinh mạch tay phải của ta!" Mạc Trưởng lão gầm lên một tiếng sung sướng tột cùng. Lão giơ bàn tay phải từng bị liệt hoàn toàn lên, linh lực cuồn cuộn lưu chuyển mượt mà như sông dòng chảy xiết. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt già nua nhăn nheo: "Đả thông rồi! Ba năm dằn dằn vặt... chỉ một ngụm bánh mì liền chữa lành hoàn toàn!"
Ở chiếc bàn bên cạnh, một tán tu nghèo kiết xác — kẻ đã bán đi chiếc linh kiếm duy nhất để gom đủ 188 linh thạch — vừa nuốt xuống ngụm bánh mì cuối cùng thì toàn thân bỗng nhiên phát ra tiếng Rắc! nho nhỏ.
Linh khí xung quanh tự động xoay chuyển, đả thông bình cảnh Linh Đồ Tam Chuyển đã giam cầm gã năm năm trời, trực tiếp đột phá lên Linh Đồ Tứ Chuyển ngay tại chỗ!
"Ta đột phá rồi! Mẹ kiếp, ta đột phá thật rồi!" Tán tu gục mặt xuống bàn khóc nức nở vì sung sướng.
Toàn bộ 30 vị khách trong đại sảnh — từ Lạc Thành Chủ, các đại trưởng lão gia tộc cho đến những tán tu bình dân — tất cả đều rơi vào trạng thái cuồng nhiệt tột độ. Tiếng cắn bánh giòn tan Rắc! Rắc! hòa lẫn với tiếng trầm ồ kinh ngạc và những tiếng gầm sung sướng vang lên không ngắt đoạn!
Chỉ trong đúng một canh giờ, 30 ổ Bánh Mì Thịt Nướng của ngày thứ hai đã được dọn sạch sẽ, không còn sót lại dù chỉ là một vụn bánh mì hay một cọng rau thơm!
30 vị khách cúi đầu xá dài đầy kính trọng về phía Lục Việt rồi mới bịn rịn rời khỏi tửu lâu trong sự ngưỡng mộ đến phát hờn của hàng ngàn người bên ngoài.
Cạch.
Lục Việt khép cánh cửa gỗ lại, không khí yên tĩnh lập tức trở về. Hắn thong thả đi tới quầy chưởng quầy, thu dọn 30 đống linh thạch tỏa sáng lung linh. Đúng lúc này, âm thanh vang rền mang theo quy luật huyền ao của hệ thống lập tức vang lên trong tâm trí:
【Đinh!】
【Tổng kết phần thưởng bùng nổ Ngày 2 - Tuần thứ 2:】
• Số lượng bán ra: 30/30 ổ Bánh Mì Thịt Nướng.
• Doanh thu: 30 x 188 = 5.640 Viên Hạ Phẩm Linh Thạch!
• Đánh giá: 30 Đánh Giá 5 SAO tuyệt đối.
• Tu vi nhận được: +380 Điểm Tu Vi.
• Danh vọng nhận được: +950 Điểm Danh Vọng.
Rung...
Luồng nhiệt lưu ấm áp cuồn cuộn tràn qua đan điền, gột rửa từng sợi kinh mạch khiến khí tức của Lục Việt càng thêm cô đọng, linh lực thâm sâu tới mức khó lường. Hắn mở bảng thông tin thuộc tính. Số điểm danh vọng tích lũy sau hai ngày bùng nổ đã chính thức vượt mốc 2.487 Điểm! Ánh mắt Lục Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi con đường đá cẩm thạch vẫn đang rực rỡ ánh đèn và tiếng xôn xao bàn tán của hàng ngàn người đang chuẩn bị cắm trại xếp hàng cho ngày mai.