“nào, đi thôi, tiểu tử.”
lão lái đò vẫy tay, sau đó chẳng đợi ta trả lời đã quay người bước về phía trước.
ta nhìn tạ bạch diêu đang nằm bên cạnh, do dự một lát rồi vội vàng đuổi theo.
“tiền bối, chúng ta đi đâu vậy?”
“đến nơi ngươi nên đến.”
“đó là nơi nào?”
“ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?”
“bởi vì ta không biết đường.”
lão già khựng bước, quay đầu nhìn ta. khóe miệng ông giật nhẹ, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
“tiểu tử, phụ thân ngươi ngày trước cũng đáng ghét như vậy.”
ta chớp mắt.
“ngài từng gặp phụ thân ta sao?”
“gặp rồi.”
“vậy ngài có thể nói cho ta biết ông ấy là người thế nào không?”
“không thể.”
“tại sao?”
“bởi vì ta không thích nói.”
ta im lặng.
được thôi.
vị tiền bối này quả nhiên có tính cách rất đặc biệt.
đúng lúc ấy, lão già bỗng giơ tay lên.
những con chữ màu đen từ đầu ngón tay ông bay ra, lơ lửng giữa không trung. từng nét chữ đan xen, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy chúng, cuối cùng tạo thành một thanh kiếm dài bằng văn tự.
thanh kiếm không có thực thể, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến ta cảm thấy một luồng áp lực khó diễn tả.
ta kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
“đây là gì vậy?”
lão già liếc ta.
“ấn văn của ta.”
ông phất tay, thanh kiếm văn tự lập tức xoay một vòng, phát ra tiếng kiếm ngân thanh thúy.
“sát ngữ văn. một loại ấn văn khá phổ biến. đến thứ này mà ngươi cũng không biết?”
ta thành thật đáp.
“tiền bối, ta mất trí nhớ.”
“biết rồi.”
“vậy ngài có thể giúp ta khôi phục ký ức không?”
“không thể.”
“tại sao?”
“vì ta không biết cách.”
ta nhìn ông.
ông nhìn ta.
một cơn gió thổi qua giữa hai người.
lão già cuối cùng không nhịn được, giơ tay gõ lên đầu ta một cái.
“được rồi, tiểu tử, ngươi thật lắm miệng. ta coi như cũng thưởng thức chút tài năng của ngươi, sẽ chỉ điểm cho ngươi một phen.”
ta ôm đầu, vô cùng khó hiểu.
“tài năng gì vậy, tiền bối?”
“tài triệu mộ nữ nhân.”
“...”
“hai tỷ muội nhà phượng, hai thần thú, bây giờ lại đến lượt lão phu. ngươi nói xem, một tiểu tử mất trí nhớ như ngươi dựa vào đâu mà được nhiều người để mắt đến vậy?”
ta suy nghĩ hồi lâu.
“có lẽ vì ta trông khá dễ gần?”
lão già suýt nữa vấp phải hòn đá dưới chân.
“cút!”
ta lập tức ngậm miệng.
xem ra câu trả lời này không đúng lắm.
lão già hít sâu một hơi, dường như quyết định không tiếp tục tranh luận với ta nữa. ông thu lại những con chữ đang lơ lửng giữa không trung, chắp tay sau lưng rồi chậm rãi lên tiếng.
“thôi, nói chuyện chính. ngươi đã mất trí nhớ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết những điều căn bản nhất của thế giới này.”
ta lập tức nghiêm túc lắng nghe.
“đầu tiên, ấn văn.”
ông giơ một ngón tay lên.
“ấn văn là dấu ấn siêu phàm được hình thành khi một sinh vật sắp chết, lưu lại trên một vật thể, một vùng đất, hoặc một nơi đặc biệt nào đó. sinh vật ấy có thể là người, dị thú, thậm chí là những tồn tại mà ngươi chưa từng nghe nói đến.”
“nói cách khác, chỉ cần là sinh vật có thể hình thành sức mạnh siêu phàm, đều có khả năng để lại ấn văn khi sinh mệnh đi đến cuối cùng.”
ta gật đầu.
lão già tiếp tục.
“ấn văn không đơn thuần là một ký hiệu. bên trong nó ẩn chứa một phần sức mạnh, ý chí hoặc đặc tính của sinh vật đã chết. người sở hữu ấn văn có thể thông qua nó để sử dụng năng lực tương ứng.”
ông giơ tay, một con chữ màu đen lại hiện lên.
“nhưng muốn sử dụng sức mạnh ấy, chỉ có được ấn văn thôi là chưa đủ. ngươi còn phải luyện hóa nó, khiến sức mạnh bên trong dần hòa hợp với bản thân. quá trình này càng hoàn chỉnh, năng lực mà ngươi có thể phát huy càng lớn.”
ta nhìn con chữ trước mặt.
“vậy ấn văn có thể truyền cho người khác không?”
“có thể, nhưng không đơn giản như ngươi nghĩ.”
lão già thu ngón tay lại.
“theo quy tắc thông thường, một người chỉ có thể dung hợp một ấn văn hoàn chỉnh. nếu tùy tiện tiếp nhận thêm ấn văn khác, những sức mạnh xung đột có thể khiến cơ thể không chịu nổi.”
“ngoài ra, ấn văn có thể được truyền lại qua hai thế hệ. nhưng đến thế hệ thứ ba, mối liên kết với nguồn gốc ban đầu sẽ suy yếu nghiêm trọng, khiến ấn văn khó duy trì tính hoàn chỉnh. bởi vậy, những gia tộc truyền thừa lâu đời đều phải tìm cách bảo tồn hoặc tái tạo ấn văn của mình.”
ta suy nghĩ một chút.
“nếu chỉ có thể sở hữu một ấn văn, vậy sức mạnh của một người chẳng phải đã bị giới hạn rồi sao?”
lão già bật cười.
“ngươi cho rằng sức mạnh của con người chỉ nằm ở ấn văn?”
ông chỉ vào đầu ta.
“thứ này có lẽ không dùng được tốt lắm, nhưng ít nhất ngươi cũng nên hiểu một điều. ấn văn chỉ là điểm khởi đầu, không phải giới hạn cuối cùng.”
“cùng một ấn văn, có người chỉ sử dụng được vài phần sức mạnh, có người lại có thể khai phá những năng lực hoàn toàn mới. sự khác biệt nằm ở cách luyện hóa, phương pháp tu hành, khả năng vận dụng và con đường mà mỗi người lựa chọn.”
“có người dùng ấn văn để rèn luyện thân thể, có người tu luyện tinh thần, có người tìm hiểu quy luật ẩn chứa bên trong năng lực. thậm chí, một số cường giả còn có thể phát triển sức mạnh của ấn văn đến mức vượt xa những gì sinh vật ban đầu từng thể hiện.”
ta chợt hiểu ra.
“nghĩa là ấn văn giống như một hạt giống?”
“không tệ.”
lão già hiếm hoi gật đầu tán thưởng.
“dị thú là những sinh vật đầu tiên để lại loại dấu ấn này. con người sau đó phát hiện, nghiên cứu và cải tiến phương pháp sử dụng chúng, dần dần hình thành hệ thống tu luyện hoàn chỉnh hơn.”
ông dừng lại, ánh mắt thoáng trở nên sâu xa.
“đương nhiên, những điều ta vừa nói chỉ là kiến thức cơ bản. nguồn gốc thực sự của ấn văn phức tạp hơn nhiều. có những ấn văn không xuất hiện từ cái chết của một sinh vật, mà giống như đã tồn tại từ trước khi sinh linh đầu tiên xuất hiện.”
ta ngẩng đầu.
“chẳng hạn như sát ngữ văn của ngài?”
lão già cười.
“sát ngữ văn của ta đúng là một loại ấn văn, nhưng ngươi muốn hiểu rõ nó thì còn phải học rất nhiều.”
ông vẫy tay, một con chữ lơ lửng trước mặt ta.
“ngươi thử nhìn kỹ xem.”
ta chăm chú quan sát.
ban đầu, nó chỉ là một nét mực bình thường. nhưng càng nhìn lâu, ta càng cảm thấy nét chữ ấy dường như đang chuyển động, bên trong ẩn chứa một thứ gì đó sắc bén đến mức khiến người ta không dám chạm vào.
ta vô thức đưa tay ra.
ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến con chữ, một cảm giác quen thuộc bất chợt trỗi dậy từ sâu trong cơ thể.
dưới lớp y phục, hình xăm tà long khẽ nóng lên.
cùng lúc ấy, một tia kim quang lặng lẽ lóe qua hình văn thánh phượng.
lão già lập tức thu tay.
nụ cười trên mặt ông biến mất.
ông nhìn ta, sau đó nhìn xuống ngực ta, ánh mắt lần đầu tiên trở nên nghiêm túc đến vậy.
“quả nhiên.”
ta ngơ ngác.
“quả nhiên cái gì?”
lão già không trả lời ngay.
một lúc lâu sau, ông mới thở dài.
“tiểu tử, ta vốn tưởng hai lão già kia chỉ đang làm chuyện thừa thãi. xem ra, bọn họ thật sự đã tìm được một thứ không nên tồn tại.”
ta nhìn ông.
“tiền bối, ngài có thể nói tiếng người được không?”
“...”
lão già nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế bản thân.
“ta bắt đầu hiểu vì sao phụ thân ngươi lại khiến người ta đau đầu rồi.”
ta càng nghe càng mơ hồ.
nhưng có một chuyện ta đã hiểu.
thế giới này quả nhiên rất phức tạp.
mà bản thân ta...
hình như còn phức tạp hơn cả thế giới này.