🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ta có 3000 ngàn đại đạo.

Ch.1: Chương 1: nguy cơ hóa truyền thừa.

~15 phút đọc · 2852 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Nhanh nhanh nhanh!"

Một đám người phóng như phi mã về phía trước, ngọn trúc như bóng mờ lướt qua khóe mắt.

Dẫn đầu là một tên trọc, vẻ mặt hắn như mới dẫm phải cứt, gương mặt vô cùng khó nhìn.

"Hừ, phía trước là tuyệt địa của ngươi rồi!"

Tất cả phóng mắt nhìn về phía trước, quả nhiên là một con thác sâu vạn trượng.

Đạo tặc nhìn về phía trước, trong lòng biến ảo không ngừng.

"Hahaha, sao ngươi không chạy nữa?"

Tên trọc đứng lại, cười to ba tiếng sau đó buông lời châm chọc.

Kế bên hắn là hai tên thủ hạ đắc lực.

Kẻ bên trái là Bạch Vân, kẻ bên phải là Hắc Thổ.

Hắc Thổ bước lên trước một bước, tay chỉ về phía tên đạo tặc nói.

"Thiên Sinh Tự lão đệ, ta vẫn khuyên ngươi nên suy nghĩ lại, chuyện ăn cắp đồ của Bách Tố Hữu tiểu thư là trọng tội, nếu ngươi giao ra đồ đã lấy được, vẫn còn cơ hội sống sót!"

Vẻ mặt Thiên Sinh Tự trầm như nước, không lộ bất kỳ biểu cảm nào.

Bạch Vân hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lấp lóe hung quang, nhưng giọng nói lại điềm đạm.

"Sinh Tự lão đệ, những năm qua là bọn ta đối tốt với ngươi, bây giờ thì hay rồi! Ngươi dám phản bội Bách Tố Hữu tiểu thư, nếu bây giờ ngươi giao ra vật đã lấy được, bọn ta còn có thể nể tình xưa mà nói giúp cho ngươi thoát tội chết!"

Tên trọc đứng giữa hai người Hắc Thổ, Bạch Vân, biểu cảm có chút đè nén, cố gắng nói.

"Năm đó ngươi được tiểu thư cưu mang từ khu ổ chuột về, là bọn ta thu ngươi, bảo vệ ngươi, chăm sóc ngươi, giờ ngươi lấy oán báo ân, năm đó là bọn ta nhìn lầm ngươi rồi sao?"

Thiên Sinh T-ự vẫn trầm ngâm như trước, vẻ mặt không có chút biểu cảm.

Hắn cứ đứng như vậy suốt một canh giờ, hai chân đã có chút tê cứng, nhưng đám người Hắc Thổ vẫn bình chân như vại.

Bọn họ không phải không muốn lao lên bắt Thiên Sinh Tự, mà là sợ hắn loạn quá làm liều, nhảy xuống con thác, như vậy chẳng phải là công dã tràng sao?

"Hahaha, thật không ngờ hôm nay lại là ngày chết của Thiên Sinh Tự ta, chết đối với ta không quá đáng sợ, nhưng chết trong tay lũ lòng lang dạ sói các ngươi, quả là thống khổ!"

Hắc Thổ bất ngờ phóng tới phía trước.

Còn Bạch Vân thì hô to.

"Thiên Sinh Tự, ngươi đây là điên rồi sao!"

Tên trọc thì dậm chân gầm lên, cũng phi đến phía trước.

Nhưng quá muộn, Thiên Sinh Tự đã thả người rớt xuống con thác.

Thác sâu vạn trượng, nhảy xuống tất chết!

"Lần này phải đối mặt với thượng tầng như thế nào?"

Lão đại, lão nhị, lão tam, ba người đứng chết chân ở vách vực, phía sau là lời bàn tán của những tên nô gia khác.

"Câm miệng!"

Tên trọc gầm lên, ngay lập tức tất cả mọi người im lặng.

"Chuyện này là Tư Tâm Thường ta phụ trách, có chuyện cũng là ta phải đối mặt, các ngươi xì xầm to nhỏ cái chó gì?"

...

10 năm trước.

Khu Ổ Chuột Hoàng Long.

Lộc cộc, lộc cộc.

Tiếng xe ngựa đi vang lên trong bầu không khí ảm đạm, thoang thoảng mùi tanh hôi.

Bên trong xe ngựa không ai khác là đại tiểu thư Bách gia, Bách Tố Hữu.

Bên cạnh nàng là người hầu tâm đắc, được Bách gia ban họ, Bách Đạt Tư.

Gương mặt Bách Đạt Tư trầm ngâm, nàng đi theo Bách Tố Hữu đã được 8 năm, những năm đầu tiên, nàng chỉ là một tên nô gia thấp hèn, nhưng nhờ tư duy sắc bén, thông minh lanh lợi mà được thượng tầng Bách gia chú ý, sau khi trải qua đào tạo cạnh tranh, nàng nhờ vào thực lực được tiếp nhận vị trí người hầu thân cận của Bách Tố Hữu.

"Tiểu thư, tại sao ta lại phải đi vào khu ổ chuột vậy?"

Bách Tố Hữu cười nhạt, nàng dùng giọng nói ôn nhu của mình đáp:

"Đạt Tư, người hiểu ta chưa quá mười ngón tay, trong đó có ngươi, đi theo ta bao năm, cần gì phải nói những chuyện không cần thiết?"

Bách Đạt Tư cười nhạt, nàng im lặng không nói gì.

Nàng đường đường là đại tiểu thư Bách gia vậy mà lại đi vào khu ổ chuột dơ bẩn, hiển nhiên là có nội tình.

Hàng năm, Bách Tố Hữu sẽ vào khu ổ chuột khắp nơi tuyển nhân tài, tìm kiếm người hữu duyên tuyển vào gia nô Bách gia, Bách Đạt Tư cũng là do cơ duyên mới được Bách Tố Hữu nhìn trúng, sau đó tuyển vào gia nô Bách gia.

Lần tuyển nô gia lần này là ở Khu Ổ Chuột Hoàng Long, nằm ở phía bắc Giang Thành.

"Đại tiểu thư Bách gia giá lâm, được diện kiến ngài ở đây quả là tam sinh hữu hạnh."

Xe ngựa đi đến một nơi có vẻ ngoài ít sụp đổ nhất Khu Ổ Chuột, ở đây có một thương nhân vẻ ngoài xấu xí, má trái còn có một nốt ruồi to.

Nhìn bộ dạng của hắn ta, quả nhiên đã làm không ít cuộc buôn bán nhân nô.

Bách Tố Hữu dùng khăn tay bịt mũi, ánh mắt lấp lóe ánh sáng.

"Không cần đa lễ, ngươi mau dẫn đợt người lần này của ngươi cho ta xem đi."

Tên thương nhân rối rít gật đầu, rất nhanh sau đó từ trong ngôi nhà đi ra một nhóm trẻ con từ 5 tới 10 tuổi.

Tên thương nhân ra ngoài với vẻ mặt bặm trợn, nhưng thấy hai người Bách gia thì gương mặt lại trở về dáng vẻ tươi cười. Quả nhiên trong quá trình dẫn những đứa trẻ này ra gặp Bách Tố Hữu đã răn đe không ít.

"Bách tiểu thư, đây đều là những mặt hàng thượng phẩm của ta đợt này, nếu tiểu thư sinh lòng thương cảm có thể mua hết, tất nhiên ta cũng sẽ giảm giá a."

Bách Tố Hữu cười nhạt, nàng quay đầu nhìn Bách Đạt Tư phía sau, biểu hiện đầy thâm ý.

Bách Đạt Tư quả nhiên lanh lợi, liếc mắt đã hiểu ý, ngay sau đó nàng tiến đến phía trước tiến hành thương lượng với tên thương nhân.

Sau một hồi trả giá, vốn 10 mặt hàng lên đến 100 bạc, nhưng qua tay Bách Đạt Tư chỉ còn lại 70 bạc.

Tên thương nhân nghiến răng ken két, gương mặt có chút không vui nói.

"Bách tiểu thư, đây đã là giá cuối cùng ta có thể chấp nhận, nếu còn trả giá nữa ta e là..."

"Ngươi yên tâm, ta biết đây là giới hạn cuối cùng của ngươi, chắc chắn sẽ không trả giá thêm nữa, còn về 70 bạc, sau khi đưa bọn trẻ lên xe ngựa, xa phu sẽ đưa cho ngươi."

Sau một phen chuẩn bị, đoàn người của Bách Tố Hữu đã về tới đại bản doanh Bách gia, an toàn hoàn thành đợt khảo sát lần này.

Bách Đạt Tư theo sắp xếp của Bách Tố Hữu, trước tiên đem đợt người lần này xử lý ổn thỏa, sau đó là đưa vào khu nô gia sinh sống, còn về sau đó, sẽ do những nô gia cũ dạy cách sinh tồn và quy luật nô gia ở đây, việc này tất nhiên Bách Tố Hữu sẽ không thể can thiệp.

Trong nhóm trẻ con đó có một kẻ ngoại hình ốm yếu, nhỏ con, gương mặt lúc nào cũng ưu sầu, hắn chính là Thiên Sinh Tự.

"Haha tiểu đệ, ta thấy ngươi rất vừa mắt, chi bằng đợt đón gió mới này để 3 người bọn ta giúp ngươi đón gió tẩy trần?"

Trong đám người, một tên trọc bước ra, chỉ vào Thiên Sinh Tự hào phóng nói.

Mọi người trông thấy kẻ này liền xì xào bàn tán.

"Haiz, tên này xem như xui xẻo, rơi vào tay tên này xem như kiếp số của hắn không tốt a."

"Kẻ này được mệnh danh là ma thủ Tâm Thường, phàm là kẻ rơi vào tay hắn, quả thật sống không bằng chết."

"Hừ, nếu tâm tính của hắn không như vậy, đã sớm được thượng tầng chú ý bồi dưỡng như Bách Đạt Tư, chứ không chỉ dừng lại ở chức đầu lĩnh nô gia."

Thiên Sinh Tự lúc này chỉ mới 7 tuổi, xuất thân bần hèn, đương nhiên thiếu hiểu biết, không nhận ra ẩn ý của đám người Tư Tâm Thường.

Cứ như vậy 10 năm trôi qua, mỗi ngày của Thiên Sinh Tự đều là một cực hình...

...

"Hộc hộc hộc!"

Thiên Sinh Tự phun ra một ngụm nước loáng thoáng có huyết sắc.

"Tiểu tử, không biết nên nói ngươi đây là tận mệnh hay duyên phận..."

Sắc mặt hắn tái như màu đất, đôi con ngươi đầy tơ máu, nhìn qua không khác gì người chết sống lại.

"Ta đây lại còn sống!?"

Hoảng loạn, nghi ngờ, sợ hãi, cảm xúc trong lòng giống như sóng biển, từng đợt đập đến.

Dòng ký ức như thiểm điện phóng nhanh qua đại não, ký ức không ngừng tái hiện.

"Tư Tâm Thường, Bạch Vân, Hắc Thổ, ba người các ngươi... chỉ cần ta sống sót qua lần này, ta chắc chắn sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!"

Hắn thề trong lòng, nhưng thân thể vẫn không hề thoải mái chút nào.

Đánh giá tình hình chung quanh, ở đây giống như một huyệt đạo bên trong vách nước, xung quanh đều là rêu lâu năm, mạch đá ẩm ướt.

Loáng thoáng bên ngoài còn có tiếng nước chảy.

Tri giác hai tay vô lực, cảm giác đói, khát, buồn ngủ như thủy triều ùa vào tâm trí hắn.

Nhưng hắn biết, nếu hắn ngủ đi, chắc chắn sẽ không còn cơ hội tỉnh lại.

Đột nhiên hắn nhớ lại giọng nói khi hắn mới tỉnh dậy.

"Không đúng, ở đây nhìn thế nào cũng chỉ có ta, làm gì còn người nào khác?"

Trong lòng dâng lên cảnh giác thập phần, nếu bây giờ còn có kẻ nào đó của Bách gia tình cờ đuổi được đến đây, thì hắn xem như đoạn mạng rồi.

"Haha, tiểu tử thối, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi nghĩ mình còn cơ hội cảnh giác sao?"

Thiên Sinh Tự đứng phắt dậy.

"Là ai!"

Gương mặt hắn nhăn lại, cơn đau nhói từ cơ thể truyền đến do vận động mạnh khiến hắn đau đến nhíu mày nhăn mặt.

"Ta là Thủy Vô Thiên, kẻ đã cứu ngươi, năm đó ta bị các thế lực chính đạo vây công, cuối cùng bị giết ở Lạc Thiên Tác, cũng chính là tên của con suối này. Nơi ngươi đang đứng chính là không gian truyền thừa của ta, ngươi nên may mắn khi ta vô tình thức tỉnh, nếu không ngươi bây giờ chỉ là một đống thịt vụn bị vĩ lực của Lạc Thiên Tác nghiền nát. Nhưng ngươi yên tâm, ta thiết kế nơi này dĩ nhiên là có ý đồ tốt, nguyên lai là trước khi chết ta muốn để lại truyền thừa, kẻ hữu duyên muốn có được truyền thừa của ta cũng rất đơn giản, chỉ cần thực hiện mong muốn trước khi chết của ta là được."

Thiên Sinh Tự nghe đến đây đã hiểu ý đồ của Thủy Vô Thiên.

"Được, cho dù là điều kiện gì ta cũng đồng ý, nếu không có ngươi cứu sống, ta đã sớm thân tiêu ngọc vẫn, về tình về lý, là ta nợ ngươi một ân tình."

Thủy Vô Thiên im lặng chốc lát, sau đó nói.

"Đi về phía đông nam, ở dưới một ao nước có nhẫn trữ vật của ta, ngươi tốt nhất nên nhanh chân, không gian truyền thừa của ta đã trải qua vô nhai tuế nguyệt, sớm đã bị hao mòn, nếu không ta cũng không suy yếu đến mức không thể hiện thân..."

Thiên Sinh Tự bỗng nhiên cảm thấy toàn thân có một cỗ lực lượng bạo phát, tất cả uể oải đều biến mất, đầu óc vô cùng minh mẫn, thân thể chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến như này, mọi cơn buồn ngủ cùng đói khát tan biến, như thể chưa từng xảy ra.

"Đi đi, đây là chút ít sức mạnh cuối cùng ta có thể giúp ngươi..."

Hắn lôi lệ phong hành, nghe được một nửa đã bắt đầu chạy đi.

"Đây chính là nhẫn trữ vật của ngươi sao, tiếp theo ta nên làm gì đây?"

Không bao lâu sau hắn đã đến ao nước như chỉ dẫn của Thủy Vô Thiên và tìm thấy nhẫn trữ vật.

"Tập trung suy nghĩ, bên trong nhẫn trữ vật có một thông đạo, ngươi chỉ cần đưa suy nghĩ vào thông đạo đó, tự khắc sẽ thoát ra..."

Hắn làm theo hướng dẫn, bỗng nhiên cơ thể mất đi trọng lực, rơi xuống một mảng hư không vô tận, bên trong tối đen như mực, đưa tay không thấy 5 ngón.

...

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Thiên Sinh Tự đã tỉnh lại...

"Đây là đâu?"

Hắn đưa mắt nhìn, nhưng với kiến thức hạn hẹp, căn bản là không biết.

Nhẫn trữ vật trong lòng ngực hắn bất ngờ rung lên, từ bên trong truyền ra một giọng nói.

"Nếu như không lầm, đây là Lục Địa Tuyết Nguyên, một trong 6 lục địa của Cổ Nguyên Chi Giới."

"Cái gì là Cổ Nguyên Chi Giới?"

Thủy Vô Thiên lại tiếp tục đáp.

"Cổ Nguyên Chi Giới chính là thiên địa mà ngươi đang sinh sống, mọi vật, mọi sinh linh đều đang bước chân trên Cổ Nguyên Chi Giới. Các ngươi đều đang sử dụng tài nguyên của nó, đều đang ngủ trên đất của nó."

Thiên Sinh Tự lại hỏi.

"Vậy trước đó ở Bách gia là lục địa nào? Bây giờ có phải ta đã qua đại lục khác không?"

"Ngươi nói đúng, trước đó ở Bách gia, tức là thượng nguồn của Lạc Thiên Tác, là lục địa Thiên Thảo. Ngươi nhảy xuống Lạc Thiên Tác, vào không gian truyền thừa của ta, cùng nhau trôi xuống hạ du của Lạc Thiên Tác, đã là xuyên qua một lục địa khác, người bình thường căn bản không có cơ duyên này, ngươi nên may mắn vì đã được ta vô tình cứu lấy, sau đó xuyên qua Tuyết Nguyên Chi Địa. Nơi được mệnh danh là vùng đất của tài nguyên."

Thiên Sinh Tự đứng dậy, ngắm nhìn mọi thứ, gió tuyết tràn vào mũi, chim bay gió ca, mọi uất ức trước đây giống như biến mất, chỉ còn lại thanh thản.

Từ giờ, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận nô gia, có được truyền thừa của Thủy Vô Thiên, xuyên qua lục địa dồi dào tài nguyên, quan trọng nhất, hắn đã được tự do!

"Ngoài ra, bên trong không gian truyền thừa thời gian chậm hơn so với bên ngoài thiên địa, nếu so sánh, ngươi ở trong không gian truyền thừa một phút, bên ngoài đã trôi qua một ngày."

Thiên Sinh Tự lại hỏi.

"Vậy ta đã ngất bao lâu bên trong không gian truyền thừa?"

"Vỏn vẹn 1 giờ kể từ lúc ngươi được ta cứu."

"Vậy chẳng phải đã qua 2 tháng kể từ ngày ta nhảy xuống Lạc Thiên Tác?"

Thủy Vô Thiên im lặng, không phải Thiên Sinh Tự hỏi gì nàng cũng trả lời.

Thiên Sinh Tự rơi vào trầm tư, hắn tới được đây vừa là phúc vừa là nạn.

Nạn là hắn không có thực lực, chỉ là người bình thường, căn bản không thể sống ở lục địa lạnh giá như Tuyết Nguyên Chi Địa, cũng không đủ sức mạnh để săn bắt dã thú hoang dã.

Phúc là hắn thoát khỏi thân phận nô gia, không còn bị ức hiếp, cũng có được tự do cùng với cơ duyên truyền thừa.

"Ta không phải là loại người chờ chết, nếu không có sức mạnh, ta sẽ tạo ra sức mạnh, nếu không thể sinh tồn, ta sẽ tạo ra sinh tồn!"

Thiên Sinh Tự siết chặt nắm đấm, hai mắt nhìn trời.

"Mặt trời đang rất tốt, nếu không nhầm, bây giờ đang là giữa trưa, chính xác là giờ Mùi, có thể bây giờ ta không lo lạnh, nhưng nếu qua khoảng thời gian quý giá này, ta căn bản là không thể sống sót. Trước tiên phải có lửa!"

...

💬 Bình luận (0)