🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Tôi

~4 phút đọc · 725 từ · · ⚠️ Báo cáo

Có những quan niệm cho rằng, thế giới có ba cõi: Thiên đàng, Địa ngục và Trần gian. Ba cõi này tồn tại độc lập, như những thế giới riêng biệt. Nhưng cũng có những mối liên kết vô hình, khiến cho chúng không thể hoàn toàn tách rời.

Loài người thường cho rằng, Địa ngục là nơi mà ác quỷ sống, Thiên đàng là nơi có những thiên thần, nơi mà mọi người ở Phàm trần đều mong muốn được đặt chân tới.

"Kẻ xấu thì xuống Địa ngục, người tốt thì được lên trên. Phàm nhân từ thế tục Phàm trần, nếu sống được một cuộc đời đủ tốt sẽ được đưa lên Thiên Giới." Đó là những gì mà mọi người thường nghĩ.

Vậy...

Có thật là hay không?


Tôi là Rowa. Năm nay 17 tuổi, là một chàng trai chỉ muốn được nhìn thấy mọi người, tất cả mọi người được sống cho mình... Một cuộc đời mà họ mong muốn nhất.


Bóng tối bao trùm.

Một bầu không khí lạnh lẽo phủ lấy không gian tĩnh mịch. Bước chân của một người đang tiến về phía trước, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Chỉ có một bóng người đơn độc tiếp tục đi trong màn đêm vô tận. Không biết đã đi bao lâu. Cho tới khi...

Một tia sáng xuất hiện. 

Ánh sáng le lói xuyên qua khoảng không, ban đầu chỉ là một vệt mờ nhạt nơi cuối tầm mắt. Người trong bóng tối khựng lại, nhưng rồi cũng khẽ hướng về phía đó, tiếp tục bước đi. Nhịp chân vốn đều đặn nay nhanh thêm một nhịp. Khoảng cách giữa người ấy và ánh sáng dần được rút ngắn. Ánh sáng càng lúc càng rõ, càng lúc càng trở nên chói lóa, nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại.

Cho đến khi ánh sáng phủ kín tầm mắt. Người đó đưa một bàn tay lên, nhẹ che trước mắt, tiếp tục tiến về phía trước. Và rồi...

Thoát ra.

Bước khỏi màn đêm, một cơn gió nhẹ lập tức lướt qua mái tóc ngắn màu đen. Tiếng gió vi vu đều đặn dịu thổi bên tai, mang theo cảm giác trong trẻo đến kỳ lạ.

Ánh nắng phủ xuống người cậu. Chiếc sơ mi màu xám ôm vừa đủ theo cơ thể, bề mặt vải bắt lấy ánh sáng tạo nên một lớp phản chiếu rất nhẹ, sạch sẽ và có phần bóng bẩy. Hai tay áo được xắn lên vừa đủ qua khuỷu tay, để lộ phần cẳng tay săn chắc nhưng không quá phô trương. Vạt áo được sơ vin gọn gàng bên trong chiếc quần âu ống dài, tạo nên một dáng vẻ đơn giản nhưng chỉn chu.

Cậu có một thân hình cao ráo, cân đối, không mang vẻ yếu ớt của một thiếu niên chỉ biết sống trong sách vở. Đôi vai rộng hiện lên khá rõ dưới lớp áo, phần ngực và lưng không hề được cố ý phô ra, nhưng những đường nét tự nhiên của cơ thể vẫn đủ để nhận thấy khi ánh sáng chiếu tới.

Một chiếc thắt lưng đơn giản giữ lấy phần eo. Quần âu buông thẳng xuống, gấu quần chỉ cao hơn mắt cá chân vài phân. Dưới chân là một đôi sneaker thể thao màu trắng đen, thiết kế trẻ trung, không cầu kỳ, không nổi bật.

Gió lại thổi qua. Một luồng khí nhẹ luồn vào mái tóc được đẩy ngược ra sau trán. Vài lọn tóc đen khẽ lay động trong gió. Ánh nắng nhạt lướt qua gọng kính mỏng, phản chiếu thành một vệt sáng rất nhẹ. Đằng sau gọng kính ấy là một đôi mắt màu xám. Sâu thẳm, tĩnh lặng, tựa như bầu trời xám xịt ngay trước một cơn mưa.

Khuôn mặt của vẫn còn rõ nét trẻ trung. Đường nét nam tính góc cạnh vừa đủ, không mang vẻ đẹp được trau chuốt đến mức phi thực tế, mà là một gương mặt có phần bình thường, rắn rỏi bởi sự điềm đạm trong từng đường nét.

Cậu không nói gì. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía trước.

Mặt đất ở dưới chân là mây. Rowa phát hiện...

Mình đang xuất hiện ở trước Thiên Đàng.

💬 Bình luận (1)

📚 Truyện tương tự