🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.75: Cầu hôn

📖 Quyển 2: Thành Nam Yến

~10 phút đọc · 1850 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trần Vũ Ninh ngay lập tức thu tay về, giấu viên Kích Thú đan ra sau lưng.
- Anh Châu, anh nói cái gì vậy? Em làm gì có ý muốn hại anh đâu! Em chỉ muốn xem anh có đang ngủ hay không thôi mà.
Cô vừa líu lo giải thích vừa quay đầu huýt sáo, làm ra vẻ ngây thơ vô số tội.
Bái Quan Châu nhìn cô, rồi trầm giọng:
- Trong lịch sử Thánh Hỏa giáo, từ khi bà cô là Trần Tiền Tiền trộm đồ của giáo phái ta, sau đó là Trần Lễ Khâm đánh trọng thương giáo chủ, cho tới đám con cháu các ngươi liên tục nhắm vào Thánh Hỏa giáo ta mà quấy phá... Ta đã nhận ra một điều: Các ngươi nhắm vào bọn ta không phải để tiêu diệt, mà giống như đang... trả thù! Vậy nên, có lẽ chúng ta trong quá khứ đã làm gì đó tệ với các người, để rồi bị h-ành hạ như vậy.
Bị con mắt độc nhất ghim chặt, biết không thể giấu nổi nữa, Trần Vũ Ninh đành thở dài một tiếng. Cô cất viên đan dược lại vào ngực áo, ánh mắt hướng về phía Tây xa xăm, thong thả bước đi, giọng nói thoáng chút u buồn:
- Anh Châu, anh biết người ta thường khuyên gì khi đối đầu Trần gia chứ?
Nhớ lại câu Trần Anh Khoa nói hồi sáng, ông lẩm bẩm:
- Thà đắc tội hoàng thất… còn hơn đụng tới phụ nữ Trần gia.
- Ừm, là vậy đó - Trần Vũ Ninh vẫn đăm đăm nhìn xa xăm, đôi mắt phượng phảng phất nỗi buồn.
Nhíu mày suy nghĩ một chút, Bái Quan Châu nói:
- Ý cô... là bọn ta từng đụng tới nữ nhân nhà các người sao? - Bái Quan Châu nói với giọng khinh bỉ - Cô có biết bà cô hồi đó có bao nhiêu tình nhân hùng mạnh không vậy? Đến cả thiên hạ đệ nhất Đại Tông Sư là Thiên Kiêu còn có tin đồn quan hệ mập mờ với bà ta đấy! Chỉ riêng cái tin đồn đó thôi, thì đừng nói là trộm đồ, cho dù bà cô ngươi có sỉ nhục Giáo chủ của ta ngay trước mặt toàn thể giáo chúng, bọn ta cũng chẳng dám làm gì.
Trần Vũ Ninh im lặng một lúc, rồi thản nhiên buông một câu nhẹ hẫng:
- Bà ấy làm rồi mà.
Bái Quan Châu chết trân tại chỗ. Đầu óc ông trống rỗng, triệt để câm nín.
“Lạy hồn, giáo chủ ơi là giáo chủ, ngài thực sự bị một người phụ nữ chơi đùa đến mức đó luôn ư?”
Suy nghĩ vừa ra, ông bỗng nhớ đến thảm cảnh của mình với con điên này, bỗng thấy giáo chủ cũng có nỗi khổ riêng.
Ông mệt mỏi giơ tay xoa xoa mi tâm, trầm giọng nói tiếp:
- Như ta vừa nói, giáo chủ sẽ không đụng đến Trần Tiền Tiền, vậy nên, điều đó không đủ để Trần gia các ngươi ghi hận chúng ta. Trừ khi…
Nói đến đây, Bái Quan Châu bỗng lóe lên một suy nghĩ, kinh ngạc nhìn về phía cô mà thốt lên:
- Cô năm nay mới 28 tuổi, còn Trần Lễ Khâm đánh trọng thương giáo chủ của chúng ta từ hơn 30 năm trước. Chuyện này chắc chắn không thể liên quan tới cô được. Cô… có chị em!
Lời này vừa thốt ra, đến chính Bái Quan Châu cũng chấn động không nhẹ.
"Đùa à? Giáo chủ hại chết con gái của Trần Lễ Khâm! Khoan, nếu vậy thì với tính cách của lão già kia, giáo chủ cùng giáo phái đã banh xác hết từ lâu rồi mới đúng. Dù là gián tiếp liên quan đến cái chết của đứa bé, giáo phái ta cũng không sống nổi. Vậy nên, khả năng cao là đứa con gái ấy còn sống, và giáo chủ chỉ tiếp tay hoặc có chút ít liên quan đến việc đó thôi."
Trong đầu ông liên tục lục tìm về thông tin của Trần Lễ Khâm, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra một chút manh mối nào về đứa bé này.
Một phần là vì Trần Lễ Khâm quá mạnh mẽ, Đạo của ông ta thuần túy được ngộ ra để chiến đấu. Nếu không phải vì có kẻ biến thái như Thiên Kiêu, nói ông ta là thiên hạ đệ nhất đại tông sư cũng không ngoa. Vậy nên, việc theo dõi ông ta gần như là bất khả thi, nhất là với một kẻ liên tục di chuyển khắp các nước để ngao du như lão. Nếu thực sự muốn theo dõi, phải cần mật thám của các nước liên thủ với nhau mới mong tra ra được tung tích của lão già đó.
Phần còn lại là vì khả năng bảo hộ của Trần gia đối với người của mình. Những đứa trẻ Trần gia khi ra ngoài ngao du, có thể tự do gây họa, phá phách nhưng lại không bị theo dõi hay gặp mấy nguy hiểm từ những thế lực lớn, không chỉ bởi vì tài năng của chúng, mà còn vì những thế lực đó không dám chạm tay quá sâu vào đám chó dại này.
Nên nhớ, đừng nói tới việc có Trần Lễ Khâm chống lưng, chỉ một đứa trẻ thôi cũng đủ làm những thế lực đó đau đầu rồi, vậy đám người lớn Trần gia thì sao? Đến một đứa trẻ mà còn không đối phó nổi, bọn họ dám đụng tới đám lớn ư?
Cái câu "Thà đắc tội hoàng thất còn hơi đụng tới Trần gia" là do các đời trẻ ranh Trần gia gây dựng nên, không phải do đám người lớn tạo dựng.
Hít một hơi thật sâu để tiêu hóa cái tin này xong, Bái Quan Châu quay qua nhìn Trần Vũ Ninh:
- Vậy nên, cô có chị gái? Cũng phải, thằng nhóc kia gọi cô là cô Tư, vậy cô gái kia chắc là chị Hai của cô nhỉ?
- Ừm, nói vậy cũng đúng - Trần Vũ Ninh gật đầu, vẻ mặt hơi chán nản.
- Cô ta chắc còn sống nhỉ! Bởi nếu không, giáo ta đã bị các ngươi giết sạch rồi.
Nói tới đây, Bái Quan Châu thở dài:
- Giờ thì ta đã hiểu tại sao lần đầu tiên gặp, tên Trần Văn Đảm đó lại nhìn ta như vậy rồi. Thậm chí sau này, trừ phi ta gây sự, còn không hắn đều cố ý không muốn gặp ta. Còn cô, mỗi lần gặp ta đều luôn gây sự, cứ như hận không thể ép ta t-ự sát vậy.
Trần Vũ Ninh nghe vậy, cũng thở dài:
- Thực ra, anh Ba, thậm chí anh Cả không thực sự muốn làm hại Thánh Hỏa giáo các người. Dù sao, họa cũng là do giáo chủ các người gây nên, không liên quan đến các người. Còn ta, thực ra lúc đầu ta chỉ muốn giết anh, hoặc cùng lắm là chặt hết tứ chi anh, sau đó ngâm rượu, rồi gửi lại cho giáo chủ anh uống thử thôi. Nhưng hết cách, anh Ba cản quá, chưa kể anh còn ngốc như vậy, ta không nỡ.
Nghe Trần Vũ Ninh vừa thốt ra một thứ cực kỳ kinh dị bằng lời lẽ cực kỳ bâng quơ, thản nhiên như nói chuyện phiếm, làm cả người Bái Quan Châu run rẩy dữ dội.
Lúc này đây, thiện cảm của ông với Trần Văn Đảm bỗng tăng cao dữ dội.
Ông bắt đầu nhớ lại những lần ông đối đầu với tên đó, những lần ông bày kế hãm hại tên đó, để rồi bị đánh bại đầy nhục nhã. Nhưng Trần Văn Đảm mỗi lần đều không giết ông, mà chỉ cho ông một trận rồi thôi.
"À mà nghĩ lại, hình như mọi lần mình gây sự với tên đó đều do con điên này giật dây thì phải!"
Nghĩ tới đây, thân thể ông càng run rẩy dữ dội, không kiềm chế nổi. Bái Quan Châu lúc này thực sự sợ phải tiếp tục nói chuyện với Trần Vũ Ninh. Ông tập trung hồi phục, muốn nhanh chóng xuống tử chiến với tên Tam Tỳ kia.
Thà chết trong chiến đấu, còn đỡ hơn phải ngồi đây nói chuyện với con điên này.
Vậy nên, ông lại nhắm mắt, cố tập trung hồi phục.
Thấy Bái Quan Châu không muốn nói chuyện với mình nữa, Trần Vũ Ninh hơi bĩu môi.
"Đang nói chuyện, tự dưng lại im. Đồ đáng ghét, chính anh mở miệng ra hỏi đấy! Mới đó mà đã sợ rồi."
Trần Vũ Ninh buồn chán vuốt ve Tróc Long Tiên, rồi cái đầu đó lại nảy ra thêm một "sáng ý". Cô thong thả cởi đôi hài của mình ra, lộ ra bàn chân thon thả, trắng nõn nà như ngọc.
Trần Vũ Ninh chậm rãi bước đi, đôi chân trần tuyệt mỹ cứ thế giẫm trực tiếp lên đất cát, nhẹ nhàng đi tới, đứng ngay trước mặt Bái Quan Châu.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy thân hình Bái Quan Châu lúc này đã teo tóp do khí huyết cạn kiệt, nhưng gương mặt vẫn lộ rõ đường nét dương cương, tuấn tú của một mỹ nam. Ông chỉ hơn Trần Văn Đảm vỏn vẹn bốn tuổi, lại mang tu vi Tam phẩm Bán thần với thọ nguyên lên đến ba trăm năm, nên tính ra tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Nếu cạo sạch bộ râu lưa thưa kia đi, trông ông chẳng khác nào một gã thanh niên phong độ cả.
Bái Quan Châu chẳng muốn nói chuyên với Trần Vũ Ninh thêm lời nào nữa nên lờ đi cô, chỉ im lặng tập trung hồi phục.
Trần Vũ Ninh đăm đăm nhìn khuôn mặt đang nhắm chặt mắt của Bái Quan Châu. Cô từ từ nhấc một chân lên, lộ ra cặp đùi trắng muốt nõn nà, hướng thẳng về phía hạ bộ của ông mà "nhẹ nhàng" đạp xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào đầy thanh thoát:
- Anh Châu, lấy em nhé!
BỐP!!!
Tiếng rất nhỏ, nhưng cực kỳ vang.
1 trong 2... đã vỡ!!!
Bái Quan Châu đang nhắm mắt bỗng mở to. Mở rất to. Ông ngửa đầu, trợn mắt nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp trước mắt.
Trần Vũ Ninh... đẹp, thật sự rất đẹp. Nói khuynh quốc khuynh thành cũng không ngoa.
Nhưng trước sắc đẹp đó, Bái Quan Châu... lên không nổi.
Trong đầu ông lúc này thật sự hỗn loạn. Cả về thể xác lẫn tinh thần.
Môi Bái Quan Châu mấp máy, không biết nên hét lên vì đau đớn, hay nên mở miệng hỏi Trần Vũ Ninh có ý gì nữa. Cuối cùng, ông nghiến răng, thốt ra một câu:
- Đây... là cách cô cầu hôn à?

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự