Mọi thứ sau tiếng cười khẽ của Thanh Tiêu lại dần trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Gió xuân vẫn chậm rãi lướt qua khoảng sân.
Mây trắng trôi rất thấp trên những đỉnh núi xa, từng tầng từng tầng bị gió kéo thành những dải mỏng. Hàng trúc bên đường khẽ lay động, những thân trúc va vào nhau phát ra tiếng lách cách rất nhẹ, đều đặn như một khúc nhạc không lời.
Chido ngồi bên cạnh Thanh Tiêu.
Lần này hắn không tìm cách kiếm chuyện để làm nữa.
Hai tay đặt hờ trên đầu gối, lưng tựa nhẹ vào thành ghế đá, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Thanh Tiêu cũng đã bình tĩnh trở lại.
Nàng nhắm mắt, để mặc gió xuân lướt qua gò má.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
Rồi Chido lại lên tiếng trước.
“Thanh Tiêu.”
“Ừm.”
Lần này tiếng đáp của nàng nhẹ hơn hẳn.
Không còn vẻ cố ý trêu chọc như ban nãy.
Chido im lặng thêm một lúc.
Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển sang bên cạnh.
Hắn nhìn góc nghiêng của nàng.
Mái tóc lam rủ xuống bên vai, vài sợi tóc mảnh bị gió nâng lên rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống. Gương mặt nàng vẫn bình thản như thường ngày, tựa như chẳng có điều gì trên thế gian này đủ khiến nàng dao động.
Nhưng câu hỏi ấy đã nằm trong lòng hắn từ rất lâu.
Cuối cùng, hôm nay hắn vẫn hỏi.
“Ngày đó...”
Chido ngừng một nhịp.
“Người tìm thấy ta thế nào?”
Thanh Tiêu không trả lời ngay.
Nàng không hề bất ngờ.
Không quay sang nhìn hắn.
Chỉ ngồi đó, im lặng nghe gió thổi qua hàng trúc.
Dường như nàng đã sớm biết sẽ có một ngày Chido hỏi câu này.
Rốt cuộc, Thanh Tiêu từ từ mở mắt.
Ánh mắt lưu ly hướng về phía trước một thoáng, rồi mới chậm rãi nghiêng sang.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Chido không né.
Thanh Tiêu cũng không.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.
Sau đó nàng mới cất tiếng.
“Ngươi...”
Giọng nói rất khẽ.
Nhưng chỉ một thoáng sau, vẻ nghiêm túc trên gương mặt nàng bỗng trở nên bình thản đến kỳ lạ.
“Từ trên trời rơi xuống.”
“...”
“...”
Chido nhìn nàng.
Thanh Tiêu nhìn lại.
Không khí im phăng phắc.
Một chiếc lá trúc rơi xuống giữa hai người.
Chido chớp mắt.
“Hả?”
Một bên lông mày hắn từ từ nhướng lên.
“Từ trên trời rơi xuống?”
Hắn nhắc lại từng chữ, như thể đang xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.
Thanh Tiêu vẫn rất nghiêm túc.
Nàng thậm chí còn khoanh hai tay trước ngực, hơi quay mặt sang hướng khác.
“Đúng.”
“Là từ trên trời rơi xuống.”
Nàng khẽ nâng cằm.
“Chẳng lẽ lời của ta mà ngươi cũng không còn tin nữa hay sao?”
Một bên mắt nàng hé ra.
Ánh mắt liếc sang Chido.
Rồi lại chậm rãi khép lại.
Hai tay vẫn khoanh trước ngực.
Thần thái bình thản, cao nhã đến mức gần như khiến người ta có cảm giác nếu tiếp tục nghi ngờ thì chính mình mới là người thất lễ.
Chido im lặng.
Hắn đưa tay ra sau đầu gãi gãi.
“Không phải là không tin...”
Hắn ngập ngừng.
“Nhưng mà...”
Hắn nhìn nàng.
“Nghe kỳ quá.”
Lần này Thanh Tiêu thật sự không nhịn được.
Khóe môi nàng khẽ cong lên.
Một nụ cười rất nhạt.
Nàng buông hai tay xuống, ánh mắt cũng trở nên dịu hơn.
“Trông ngươi thật ngớ ngẩn.”
Chido chẳng phản bác.
Thanh Tiêu nhìn về phía trước.
“Nhưng mà... phải.”
Nàng ngừng lại một chút.
“Ta không hề nói dối.”
“Là ngươi.”
“Người từ trên trời rơi xuống.”
Chido im lặng hồi lâu.
Rồi hỏi lại.
“Là thật?”
“Ừ.”
Thanh Tiêu đáp rất tự nhiên.
“Là thật.”
Gió lại thổi qua.
Hai người không nói gì nữa.
Không ai hỏi thêm.
Có lẽ câu trả lời ấy vẫn còn quá đơn giản.
Hoặc có lẽ đằng sau nó còn rất nhiều thứ mà Thanh Tiêu chưa muốn nói.
Nhưng Chido cũng không tiếp tục truy hỏi.
Ít nhất hôm nay, hắn đã biết được một điều.
Hắn thực sự đã xuất hiện trong thế giới này theo một cách mà chính bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng nổi.
Từ trên trời rơi xuống.
Nghĩ thế nào...
vẫn thấy kỳ quái.
Một cơn gió khác chợt thổi tới.
Những cành trúc trên cao đồng loạt rung lên.
Vài chiếc lá vàng còn sót lại từ mùa trước bị cuốn khỏi cành, xoay vòng giữa không trung rồi rơi xuống.
Một chiếc đáp ngay trên đầu Chido.
Hắn không để ý.
Thêm một chiếc nữa mắc vào tóc.
Chido vẫn chẳng biết.
Đến khi cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào trán, hắn mới đưa tay lên phủi đi.
“...”
Hắn ngẩng đầu.
Rồi chợt nhìn sang Thanh Tiêu.
Có một chiếc lá nhỏ đang mắc ở phía sau mái tóc lam của nàng.
Nó nằm gần sát vành tai, bị vài sợi tóc giữ lại, theo gió mà khẽ lay động.
Thanh Tiêu dường như không nhận ra.
Nàng vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Chido nhìn chiếc lá.
Rồi nhìn nàng.
Hắn do dự một chút.
Sau đó chậm rãi đưa tay sang.
Đầu ngón tay còn chưa chạm tới mái tóc nàng—
Một cơn gió khác bất ngờ lướt qua.
Chiếc lá lập tức bị cuốn đi.
Nó bay ngang giữa hai người, xoay vài vòng trong không trung rồi rơi xuống phía trước.
Chido khựng lại.
Bàn tay vẫn còn đưa lên.
Thanh Tiêu đúng lúc ấy quay đầu.

Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Khoảng cách rất gần.
Bàn tay Chido vẫn dừng ở cạnh mái tóc nàng.
Mấy chiếc lá vừa rồi lại chẳng biết từ lúc nào rơi trên đầu hắn hai ba chiếc.
Thanh Tiêu nhìn tay hắn.
Rồi nhìn lên mặt hắn.
Chido nhìn nàng.

Không ai nói gì.
Gió vẫn thổi.
Một chiếc lá nằm giữa hai người.
Thời gian dường như cũng chậm lại trong khoảnh khắc ấy.

Chido cuối cùng mới nhận ra tư thế của mình có hơi kỳ quặc.
Hắn đang định thu tay về—
“Thanh Tiêu Đại Nhân!”
Một giọng trẻ con trong trẻo đột nhiên vọng lên từ phía con đường lát đá.
“Thanh Tiêu Đại Nhân!”
Thanh Tiêu hơi chớp mắt.
Chido lập tức thu tay về.
Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía con đường.
Tiếng bước chân nhỏ đang chạy lên.
“Thanh Tiêu Đại Nhân!”
Lần này gần hơn.
Một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện sau hàng trúc.
Một bé gái chạy lên con đường dốc, có lẽ vì chạy quá nhanh nên đến nơi liền vội đưa tay che mắt.
Một trận gió vừa lúc thổi qua.
Lá trúc rơi xuống lả tả.
Cô bé phải nheo mắt lại, vừa lấy tay che mặt vừa cố nhìn về phía trước.
“Thanh Tiêu Đại Nhân...”
Rồi cô bé nhìn thấy nàng.
Thanh Tiêu đã đứng dậy từ lúc nào.
Nàng phủi nhẹ vài chiếc lá trên tà áo, thần sắc trở lại vẻ bình thản vốn có.
Cô bé chạy thêm vài bước rồi dừng lại trước mặt nàng.
Thanh Tiêu hơi cúi mắt.
“Ừm.”
“Ta đây.”
Giọng nàng dịu dàng, không có chút khó chịu nào dù vừa bị cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô bé thở hổn hển một chút.
“Có người... bảo con lên gọi Thanh Tiêu Đại Nhân xuống ạ.”
Thanh Tiêu gật đầu.
“Ta biết rồi.”
Nàng đưa tay ra.
Cô bé lập tức nắm lấy tay nàng.
Hai người cùng đi xuống theo con đường lát đá.
Cô bé vừa đi vừa nói gì đó rất nhỏ.
Thanh Tiêu thỉnh thoảng đáp lại một tiếng.
Mái tóc lam của nàng lại bị gió xuân nâng lên.
Tà áo trắng xanh khẽ lay động giữa hàng trúc.
Chẳng bao lâu, hai bóng người một lớn một nhỏ dần khuất sau khúc quanh.
Còn ở một con đường khác...
Chido đã rời đi từ trước.
Nhưng khi bước được một đoạn, hắn vẫn dừng chân.
Hắn quay đầu lại.
Nhìn về phía con đường vừa đi qua.
Hàng trúc lay động.
Mây trắng vẫn trôi trên nền trời xanh.
Không còn thấy bóng Thanh Tiêu nữa.
Chido đứng nhìn thêm một lúc.
Rồi mới quay đầu lại.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Hắn tiếp tục bước đi.