Đại điện yên tĩnh, lời nói của Chido vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
"Gạch tên ta khỏi ghi chép người của Lưu Vân Tông."
Không ai lên tiếng ngay. Cuối cùng, Phong chủ Vân Hải Các, Lạc Thư khép chiếc quạt ngọc lại. Ánh mắt bà nhìn Chido rất lâu.
"...Ngươi chắc chứ?"
Chido gật đầu.
"Chắc."
"Không hối hận?"
"Không."
Lạc Thư hơi nhíu mày.
"Vì sao?"
Lần này, Chido trả lời rất nhanh.
"Ta muốn sớm đi ra ngoài."
Giọng nói bình thản không hề có ý giận dữ hay mang theo oán trách. Chỉ đơn giản... Như đang nói về một kế hoạch đã được quyết định từ lâu.
Kiếm Trần khoanh tay.
"Nếu rời khỏi tông."
"Việc điều tra sau này?"
Chido quay sang.
"Ta vẫn phối hợp."
"Hễ có tin."
"Ta sẽ báo."
"Mọi chuyện liên quan tới Vô Minh Các."
"Ta cũng muốn biết."
Âu Dương Chú khẽ gật đầu.
"Ít nhất còn biết đường quay về."
Bạch Hạc cười nhạt.
"Không."
"Là biết mình đang đi đâu."
Không khí dịu xuống đôi chút. Đúng lúc ấy, Chido lại cất tiếng.
"...Ta còn một việc."
Mọi người cùng nhìn sang.
"Từ hôm nay."
"Ta muốn trở thành đồng minh của Lưu Vân Tông."
Lần này, ngay cả những người vốn rất bình tĩnh cũng thoáng khựng lại.
Huyền Cơ Tử vuốt râu.
"Đồng minh?"
"Lưu Vân Tông không tùy tiện kết minh."
"Muốn trở thành đồng minh."
"Cần có người đề cử."
"Và phải được Tông chủ chấp thuận."
Ông vừa dứt lời, một tà áo trắng khẽ lay. Thanh Tiêu đứng dậy.
"Ta."
Giọng nàng rất nhẹ.
"Ta là người đề cử."
Đại điện, lại lặng đi. Không ai nghi ngờ tư cách của nàng. Cũng không ai có thể phủ nhận lời ấy.
Mặc Uyên chậm rãi mở mắt, đôi mắt già nua nhìn Chido. Lại nhìn sang Thanh Tiêu. Một lúc lâu, ông chỉ khẽ gật đầu.
"Được."
Bạch Hạc cười ha hả.
"Ta không có ý kiến."
Âu Dương Chú chống hai tay lên cây búa.
"Nếu Tông chủ đã tin."
"Ta cũng tin."
Lạc Thư khẽ khép quạt.
"Không phản đối."
Huyền Cơ Tử gật đầu rất nhẹ.
Tô Vũ không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Chido.
Kiếm Trần im lặng lâu nhất, rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
"...Ta sẽ quan sát."
"Nhưng."
"Không phản đối."
Mọi ánh mắt, đều hướng về phía Thanh Tiêu. Nàng nhìn Chido. Khẽ gật đầu.
"Được."
"Vậy từ hôm nay."
"Ngươi là đồng minh của Lưu Vân Tông."
Không có nghi thức, không có lời tuyên thệ. Chỉ có một câu nói đơn giản nhưng đủ sức nặng.
Chido khẽ cúi đầu.
"Đa tạ."
Sau đó, hắn nhìn quanh đại điện.
"Ta không còn gì muốn nói."
"Những việc còn lại."
"Ta nghe hay không."
"Cũng không khác nhau."
"Xin phép."
Nói xong, hắn quay người, rời khỏi Vân Hải Đại Điện. Không ai giữ lại. Chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua Tĩnh Tâm Hồ.
...
Con đường lát đá của Lưu Vân Tông vẫn như mọi ngày. Đệ tử đi qua đi lại. Có người luyện kiếm, người ôm sách. Có người lại vừa cười vừa trò chuyện.
Mọi thứ vẫn bình yên, nhưng Chido bước giữa dòng người ấy lại giống như thuộc về một nhịp khác. Bước chân đều, không nhanh. Ánh mắt không còn vô thức quan sát cảnh vật như trước. Mà luôn lướt qua... Lối rẽ. Mái hiên. Bóng cây. Khoảng khuất sau cột đá.
Thỉnh thoảng, lại có người nhận ra hắn. Khẽ cúi đầu chào.
"...Sư huynh."
Chido chỉ gật nhẹ, không dừng, không mỉm cười cũng chẳng lạnh lùng, chỉ tiếp tục bước. Như trong đầu đang có một con đường phải đi. Một việc phải làm không được phép chậm.
Đi được một đoạn, bàn tay trái hắn bỗng đưa lên. Khẽ chạm vào sau tai. Hai ngón tay kẹp lấy... Một sợi linh lực vàng cực nhỏ, mỏng đến mức mắt thường gần như không thể nhìn thấy.
Ánh mắt màu xám lặng lẽ nhìn nó.
"...Ra là ở đây."
Không chút do dự, hắn bóp nhẹ.
"Tách."
Luồng linh lực lập tức tan thành vô số hạt sáng, theo gió biến mất.
...
Trong Vân Hải Đại Điện, Tô Vũ đang lắng nghe cuộc họp, ngón tay đặt trên mặt đá bỗng khựng lại. Nàng cảm nhận được dấu ấn mình để lại... Đã biến mất.
Chỉ trong một thoáng, đôi mắt khép xuống rất nhẹ. Không nói. Cũng không biểu lộ điều gì. Rồi lại tiếp tục nghe mọi người bàn luận, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
...
Chido đổi hướng, không trở về Thiên Trì Y Các. Không về ngoại môn. Cũng không tới Kiếm Mộ. Hắn đi thẳng đến... Thư Các. Nơi lưu giữ phần lớn thư tịch của toàn bộ Lưu Vân Tông.
Bên trong vẫn yên tĩnh. Mùi giấy cũ, mùi gỗ và mùi mực tàu nhàn nhạt hòa vào nhau. Một vài đệ tử đang đọc sách. Có người chép lại công pháp, người lại tra cứu trận pháp.
Chido chỉ lướt nhìn một vòng, rồi lặng lẽ đi sâu hơn. Hắn không nhìn khu công pháp, không nhìn khu kiếm quyết. Cũng bỏ qua toàn bộ thư tịch về tu hành. Cuối cùng, Chido dừng trước một giá sách cũ nằm ở góc khuất. Bên trên chỉ có một hàng chữ đơn giản.
Lịch sử tông môn.
Ánh mắt hắn khẽ dừng, rồi rất tự nhiên. Đảo qua bốn phía.
Một lần.
Hai lần.
Kiểm tra khoảng cách giữa các giá sách. Những góc khuất. Những nơi có thể có người đứng. Thậm chí cả ô cửa phía trên.
Sau khi chắc chắn không có ai để ý, hắn mới đưa tay. Bàn tay dừng lại trên một giá sách nằm sâu tận bên trong. Nơi gần như không có người lui tới.
Hắn rút ra một quyển sách phủ đầy bụi, trên bìa chỉ có mấy chữ cũ kỹ.
"Lưu Vân Tông Kỷ."
Rồi thêm một quyển nữa.
"Khai Sơn Chí."
Một quyển khác.
"Kiếm Mộ Biên Lục."
Chido ôm ba quyển sách trong tay, ánh mắt bình tĩnh.
"...Bắt đầu từ đây."
Rút ra một quyển sách cũ, mở trang đầu tiên, lặng lẽ đọc. Không hỏi ai, không nhờ ai giúp. Chỉ tự mình tìm từng dòng chữ như đang lần theo một dấu vết rất cũ.
...
Trong Vân Hải Đại Điện.
Cuộc họp vẫn tiếp tục, mọi người lần lượt trao đổi về việc gia cố phong ấn Kiếm Mộ. Điều tra Vô Minh Các. Khôi phục Thanh Vân Thành.
Không ai để ý. Ở đầu hồ, Thanh Tiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tay áo trắng buông xuống bên hông. Nhưng đầu ngón tay đã vô thức siết lại rất khẽ. Nàng biết. Từ sau trận mưa hôm ấy. Có một thứ đã thật sự thay đổi trong Chido.
Và lần này, ngay cả nàng cũng không biết...
Phải làm thế nào để kéo hắn trở về.