Tấm thẻ được nén đến trước mặt Lý Phong, hắn cẩn thận nhặt tấm thẻ đề người xung quanh không nhìn thấy nội dung tấm thẻ của mình lên.
Trên đó ghi 'lối thoát của bạn hướng về bầu trời'. Bầu trời? Điều đó có nghĩa là gì?
Hắn nhắm mắt tưởng tượng bầu trời, khung cảnh trong lành và những đám mây trắng, thứ nổi bật nhất là một màu xanh lam tuyệt đẹp phủ cả bầu trời.
Chẳng lẽ là màu xanh lam.
Trong phòng có 6 cách cửa đánh số từ 1 đến 6, màu sắc lần lượt là xanh lam, tím, đỏ, cam, vàng, xanh lục. Cánh cửa số 1 là lối thoát?
"Các vị khách quý gợi ý mà tôi đã hứa với mọi người", nói xong hắn lật chiếc thẻ bài lên và để giữa bàn, trên đó ghi 'đừng tin vào những cách cửa' chiếc đồng hồ bắt đầu hoạt động "các vị có một tiếng để thảo luận".
Căn phòng trở nên yên ắng với bầu không khí căng thẳng. Một giọng nói yếu ớt của người phụ nữ phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Mọi người chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây."
"Để tôi"
Trọc phú im lặng một lúc để nhìn phản ứng của mọi người, khi tất cả đều chú ý đến hắn. Gã tự giới thiệu
"Tôi là Tạ Bạch Phú là một nhà lãnh đạo chuyên tổ chức các nhóm lính đánh thuê, hiện tại đã về hưu"
"Mục đích của những kẻ bí ẩn đó khi bắt chúng ta tới đây vẫn chưa được làm rõ, bọn chúng có cách thủ tiêu người
dễ dàng như bóp chết con kiến. Nếu chúng ta cứ tiếp tục nghi kỵ lẫn nhau, e rằng kết cục của cả đám cũng chẳng khác gì kẻ vừa rồi."
Tạ Bạch Phú hếch cằm, ánh mắt sắc bén đảo qua từng người nhằm thiết lập vị thế kẻ bề trên.
"Tôi cho rằng chúng ta cần một người đứng đầu để dẫn dắt mọi người cùng thoát ra chỗ này, với kinh nghiệm quản lý và chỉ đạo nhiều đội ngũ của tôi sẽ phù hợp nhất với vị trí này. "
"Để mọi người tin tưởng và đoàn kết tôi sẽ công khai gợi ý của mình"
"Đó là sự cô độc kiêu hãnh, chỉ chịu chia đều cho chính nó và số một"
"Mọi người cũng có thể công khai thẻ của mình hoặc ẩn chúng , tôi đều tôn trọng quyết định của mọi người"
Người đàn ông công sở cau mày nhìn về phía hắn.
"Có nhất thiết phải giới thiệu tên và và thân phận của mỗi người không, điều đó chẳng giúp ích gì cho tình cảnh hiện tại"
Tạ Bạch Phú đáp
"Có chứ điều này sẽ giúp ích cho tập thể chúng ta thấu hiểu lẫn nhau từ đó xây dựng lòng tin và đoàn kết"
người đàn công sở thở dài
"Được rồi, tôi là Đỗ Khải Nguyên là một nhân viên văn phòng bình thường , trước khi tới đây , tôi đang ngồi trong văn phòng và gọi điện cho khách hàng, bỗng nhiêu căn nhà biến mất , tôi rơi từ trên tầng cao xuống , trước khi chạm mặt đất, tôi nhắm mắt chấp nhận chờ đợi một cái chết ,không hiểu vì sao khi mở mắt ra đã thấy mình ở nơi này"
"Thẻ bài của tôi là: 'Đó là chút chênh vênh cố chấp ở lại sau mỗi lần chia đôi' "
Bây giờ đã có đã có 3 gợi ý, số chỉ chia hết cho chính nó và 1 số của Tạ Bạch Phú rõ ràng đang miêu tả các số nguyên tố. lần lượt là hai, ba, năm; còn của Đỗ Khải Nguyên lại đang miêu tả các số lẻ trong đó các số lẻ 3 và 5. Còn gợi ý của gã xăm trổ lại chẳng có chút manh mối liên quan đến 6 cánh cửa.
Tạ Bạch Phú thể hiện sự hài lòng của mình đối với phần giới thiệu của Đỗ Khải Nguyên, ánh mắt của hắn cùng với những người khác đè nặng lên người phụ, một sự sắp xếp trình tự theo kim đồng hồ cứ thế được thành lập.
"Tiếp theo là lượt của quý cô đấy"