Kaiel lớn lên trong sự dịu dào của gia đình Voss. Nhưng từ nhỏ, anh đã nhận ra mình không giống ai. Khi bạn bè cùng tuổi chỉ có thể nâng một hòn đá nhỏ, anh có thể nhấc cả một tảng đá lớn mà không thấy nặng. Khi mọi người phải chạy vất vả lên đồi, anh có thể bước nhẹ nhàng như gió, thậm chí đôi khi chân anh bay nhẹ khỏi mặt đất chỉ một chút.
Bạn bè đôi khi xa lánh anh, gọi anh là "kẻ kỳ lạ". Kaiel cảm thấy cô đơn và bối rối. Ông Voss luôn ôm anh và nói: "Con không có lỗi vì khác biệt, con ạ. Điều quan trọng không phải con có sức mạnh gì, mà con dùng sức mạnh đó để làm gì." Những lời đó in sâu vào trái tim anh suốt thời thơ ấu. Anh học cách kìm chế, học cách bình thường, học cách khiêm tốn.