Toàn thế giới im lặng trong đau buồn. Hàng triệu người đứng trên đường phố chờ đợi. Lena Moore đứng trên mái nhà, nước mắt lăn dài, nhìn vào chân trời. Và rồi — một điểm sáng xuất hiện ở xa xa, ngày càng to ra. Kael bay về, chậm chạp nhưng vững chắc, bộ đồ có chỗ bị cháy đen, nhưng anh vẫn đứng vững trên bầu trời Metropolis.
Khi anh hạ cánh xuống quảng trường trung tâm, không ai la hét hay hỏi nghi. Mọi người chỉ lặng lẽ vỗ tay — một cách trân trọng và kính trọng. Lex Vorn cũng đứng trong đám đông, im lặng cúi đầu, hiểu rằng anh đã sai.
Kael nói với mọi người bằng giọng bình dị nhưng đủ để mọi người nghe thấy:
"Tôi không phải là vị thần. Tôi cũng có sai lầm. Tôi cũng có lúc yếu lòng. Nhưng tôi hứa với các bạn: miễn là tôi còn có thể đứng vững, còn có thể bay, tôi sẽ luôn ở đây — bảo vệ người vô tội, đấu tranh cho công lý, và yêu thế giới này như chính nhà của tôi. Tôi là Power Man. Và tôi luôn ở bên các bạn."
Từ ngày đó, biểu tượng khiên vàng trên ngực anh không chỉ là biểu tượng của sức mạnh. Nó trở thành biểu tượng của niềm tin, hy vọng và tình yêu thương — thứ sức mạnh thực sự có thể thay đổi cả thế giới.