Lạc Sâm rời đi rồi cũng không biết những chuyện sau đó. Người tu đạo không nên xen vào nhân quả của phàm nhân. Nàng hôm nay phá lệ một lần, cũng đã làm hết khả năng của bản thân. Con đường tương lai chỉ có thể dựa vào nó tự mình đi.
Mặt trời khuất bóng, canh giờ tuy chưa tới đêm nhưng đường phố đã dần thưa thớt bóng người. Nhà nhà đóng chặt cửa nẻo, người không có chuyện thì ở yên trong nhà, người có việc bên ngoài cũng cất nhanh bước chân trở về.
Lạc Sâm rảo bước, hướng về phía phủ thái sư. Chỉ dựa vào sức nàng, dù muốn giúp những bách tính này cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Dù triều đại không sớm thì muộn sẽ thay đổi nhưng từ đây đến ngày đó nếu chỉ trơ mắt nhìn thì còn phải chết bao nhiêu người vô tội chứ?
Rời khỏi nơi chỉ toàn những căn nhà tranh vách đất đổ nát, xuyên qua những con phố vốn nên náo nhiệt về đêm nay lại tiêu điều quạnh quẽ. Lạc Sâm đi qua nửa thành trì tới phía bên kia của Triều Ca, nơi cư ngụ của các công huân quý tộc.
So với cái sự tang thương u uất của bách tính, những phủ đệ trải dài không thấy điểm cuối này, có nơi vẫn mang vẻ hoa lệ thanh nhã như ngày nào. Lại có nơi trước bậc tam cấp phủ một lớp bụi dày, thậm chí trên cặp sư tử đá còn toả ra oán khí nồng đậm.
Trên vật trấn trạch, xua đuổi tà khí lại có thể mang oán niệm nặng như vậy, Lạc Sâm thấy mà cũng không khỏi trầm tư. Tuy tấm biển trước cổng phủ không biết đã bị gỡ xuống từ bao giờ nhưng nàng có thể chắc chắn đây chính là phủ Thừa tướng!
” A! Vậy mà phong thần đại kiếp đã đến đoạn này rồi sao?!”
Nhận ra nơi đây là đâu, nàng cũng không khỏi bất ngờ thốt lên một câu. Thật không ngờ bản thân sau khi “thức tỉnh” đã nhanh chóng lên đường vậy mà vẫn không đuổi kịp tốc độ “cốt truyện”!
“ Chậc! Chậc! Cái gì mà thất khiếu linh lung tâm chứ?! Đát Kỷ muốn báo thù ông ấy vì việc đốt ổ hồ ly của ả thì cũng phải nghĩ ra một lý do đàng hoàng chứ! Bày ra chuyện mượn tim người chữa bệnh hoang đường như vậy mà Trụ vương cũng thật sự tin rồi đi móc tim hoàng thúc ruột thịt được!”
Lạc Sâm cũng không dừng trước phủ thừa tướng quá lâu, chỉ nhìn một chút rồi lại tiếp tục đi về phía phủ thái sư. Vừa đi nàng vừa nghĩ về kết cục của Tỷ Can mà bản thân biết.
Tỷ Can, thừa tướng hai triều, không chỉ vậy còn là hoàng đệ ruột của tiên hoàng Đế Ất, cũng chính là hoàng thúc của Đế Tân. Một trung thần trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, học thức uyên bác như ông ấy bởi vì phát hiện ra sự thật rằng mấy “tiên nữ” được Đát Kỷ mời đến Lộc đài cho Trụ vương chiêm ngưỡng thực ra là một đám hồ ly tinh.
Sau đó còn cho người đốt ổ hồ ly của Đát kỷ, lột da làm áo dâng cho Đế Tân. Thù mới hận cũ tính hết lên một lần, con hồ ly tinh ngàn năm trong hậu cung kia trực tiếp giả bệnh, muốn bệ hạ của ả lấy “thất khiếu linh lung tâm” của Tỷ Can chữa bệnh bằng không sẽ chết sớm.
Dù đến thời khắc này nàng còn chưa xác định được đây là phiên bản nào của “thế giới phong thần” nhưng cái tình tiết kinh điển này thì vẫn nhớ vô cũng rõ ràng!
“ A! Cái gì mà tim bảy lỗ chứ! Nếu thật sự có trái tim nhiều lỗ như vậy thì trực tiếp trở thành thánh nhân rồi đánh bay cái con hồ ly hôi hám đó rồi! Chỉ có thể nói Đế Tân tự làm bậy không thể sống lâu.”
Nói tới đây Lạc Sâm cũng không khỏi cảm khái, nếu Tỷ Can có thể sống lâu vài năm biết đâu cơ nghiệp tổ tông nhà ông ấy còn có thể trụ được thêm mấy năm!
Phong Thố cũng không biết chủ nhân của nó vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì một mình, dù sao thì nó nghe cũng không hiểu. Chỉ cảm thấy lớp lông mềm mại trên đầu thỏ của mình sắp bị nàng xoa đến hói! Nó chỉ có thể dùng hai chân sau không bị ôm, đạp nàng hai cái xem như biểu tình.
” A! Phong Thố ngươi đừng lộn xộn, ngã xuống thì làm sao?! Gần đây ngươi có phải mập lên rồi không? Ta ôm một lát tay liền mỏi rồi!”
Lạc Sâm thấy nó được ôm trong lòng mà còn không ngoan ngoãn thì cũng không xoa lông nó nữa, vội chỉnh lại một tư thế vững vàng hơn.
Xong việc nàng cũng không lại lẩm bẩm về Tỷ Can nữa, dù sao bọn họ trước đây cũng chỉ là trùng hợp gặp nhau vài lần khi nàng tới thăm sư huynh. Người không thân nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm khái hai câu. Còn thương tiếc thiên thu gì đó thì quá khoa trương rồi!
” A! Tới rồi! Phủ của nhị sư huynh hẳn là chỗ này.”
Lạc Sâm dừng bước, nhìn lên liền thấy tấm biển gỗ sơn son thếp vàng, mấy chữ “ Thái sư phủ” mạnh mẽ, cứng cáp, như long phi phượng vũ. Đây chính là bút tích của tiên đế, phủ đệ là do tiên đế ban, tên phủ cũng là ngự bút, đủ thấy được ân sủng lớn lao.
Với người khác đây đều là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nhưng Lạc Sâm nhìn lại không thấy vui vẻ gì! Chỉ vì thứ gọi là tình quân thần, lòng trung quân, cùng lời hứa với tiên đế, nhị sư huynh của nàng đã tận trung với cơ nghiệp của nhà Thương đến chết!
So với làm trâu làm ngựa còn không biết khổ cực hơn không biết bao nhiêu lần! Dù sao thì trâu ngựa chết liền xong, còn sư huynh nàng sau kiếp trâu ngựa dưới trần thế lại lên trời làm trâu ngựa cho thiên đình! Đây còn không phải sinh ra mang kiếp trâu ngựa sao?!
Nàng thầm phỉ nhổ một phen rồi cũng không tiếp tục xoắn xuýt ở ngoài cổng mà trực tiếp nhảy qua bức tường bao quanh phủ thái sư mà tiến vào nội viện. Chỉ là sau khi dạo quanh một vòng, ngoại trừ mấy lão nô bộc lo quét tước trong phủ và chăm lo vườn cây thì không thấy một vị chủ tử nào. Đừng nói tới sư huynh của nàng, ngay cả đám sư điệt cũng không thấy bóng dáng!
Trong lòng mơ hồ nhớ ra điều gì đó, Lạc Sâm rảo bước tới chủ viện. Chỉ là vừa đặt chân vào viện của nhị sư huynh liền nghe thấy một tiếng kinh hô khe khẽ:
” A! Khí tức này! Mùi hương này! Người là lão tổ tông phải không?! Lão tổ tông người tới thăm ta sao?!”