Cuối con đường của thập niên đầu đời, khi những đứa trẻ sinh năm 2000-2009 chính thức bước qua tuổi thiếu niên để đối mặt với guồng quay của cơm áo gạo tiền và trách nhiệm trưởng thành, thế giới xung quanh họ đã đổi thay đến chóng mặt. Những con hẻm đất sét ngày xưa nay được trải nhựa phẳng lì, tiệm net cỏ tối tăm ngày nào đã nhường chỗ cho các quán cà phê máy lạnh sang trọng, và chiếc tivi thùng dày cộp năm xưa giờ chỉ còn là hoài niệm nằm sâu trong góc nhà cũ.
Nhưng thế hệ 2X mang trong mình một đặc ân hiếm có của thời gian: họ là nhân chứng sống cho quá trình chuyển đổi vĩ đại từ analog sang digital. Họ lớn lên bằng mùi đất mưa, bằng tiếng bi thủy tinh lách cách trong sân đình, rồi trưởng thành cùng tiếng modem rè rè, những đêm trắng cày game và ánh sáng xanh mờ ảo của màn hình máy tính. Khoảng trời ấy không hoàn hảo, thô sơ và đầy vết xước, nhưng lại chứa đựng một sự mộc mạc chân thành mà công nghệ hiện đại dù tối tân đến đâu cũng không thể sao chép hay thay thế được.
Thỉnh thoảng, giữa bộn bề của cuộc sống hiện đại, khi vô tình nghe thấy một giai đoạn nhạc đời đầu của Super Junior, hay ngửi thấy mùi đất ẩm sau cơn mưa hạ bất chợt, một tấm vé một chiều đưa ký ức quay ngược thời gian lại được kích hoạt. Lứa tuổi 2X mỉm cười nhận ra rằng, dù thời gian có cuốn họ đi xa đến đâu, tuổi thơ rực rỡ với những viên bi thủy tinh, những dòng teen code ngây ngô và tiếng "teng teng" Yahoo ngày ấy vẫn luôn nằm ở một góc rất riêng trong tâm hồn — nguyên vẹn, trong trẻo và vĩnh cửu theo năm tháng.