Câu hỏi của Diệp Ân tựa như một lưỡi dao sắc lẹm, cắm phập vào luồng không khí ái muội đang vây kín hai người.
Nàng nằm trên chiếc bàn khám bệnh bằng gỗ lim, bộ dạ hành y xộc xệch, nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ không góc chết của Bách Lý Trần. Đôi mắt trong veo không gợn chút tình dục, cất giọng buông một câu cực kỳ "thực dụng" chuẩn phong cách Chủ đầu tư:
"Ngươi không ngại sao? Ta vừa mới 'nghiệm thu công trình' với Tư Dạ đêm qua xong. Trên người ta, thậm chí... có khi còn vương lại cả khí tức và hơi thở của hắn đấy."
Dứt lời, Diệp Ân cố tình nhướng mày đầy khiêu khích. Nàng muốn đánh thẳng vào "chứng khiết phỉ" kinh niên của gã Độc sư mù này. Nếu đã là một kẻ cuồng sự thanh khiết đến mức vặn vẹo, chắc chắn nghe xong hắn sẽ phải phát điên, ghê tởm mà ném nàng ra xa ngay lập tức. Đó chính là phương án tối ưu nhất để nàng cắt lỗ, thoát khỏi cái dự án dính dấp rắc rối này!
Không gian nội đường nháy mắt im bặt.
Ngón tay thon dài của Bách Lý Trần đang lần mò dưới vạt áo nàng bỗng chốc khựng lại. Hắn im lặng. Sự tĩnh lặng kéo dài đến mức khiến bầu không khí trở nên nghẹt thở tựa như trước cơn bão táp.
Diệp Ân đắc ý, nàng còn định bồi thêm vài thông số về "linh lực tàn dư của nam nhân khác" để triệt để làm hắn tụt huyết áp. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với phản ứng buồn nôn mà nàng kỳ vọng trong kịch bản, Bách Lý Trần lại cúi đầu, đặt một nụ hôn nồng cháy, ướt át lên hõm cổ — chính xác ngay vị trí mà đêm qua Tư Dạ từng để lại dấu ấn.
Hắn dùng chóp mũi cọ xát vào làn da nàng, hơi thở càng lúc càng nóng rực như hỏa diệm, giọng nói trầm khàn mang theo sự cuồng bạo không thèm che giấu:
"Ngại? Tại sao ta phải ngại?"
Hắn ngẩng đầu lên, dải lụa trắng che mắt khẽ rung rinh. Dù không nhìn thấy đồng tử, nhưng Diệp Ân vẫn cảm nhận rõ rệt thần thức của hắn tựa như một con thú săn mồi đang khóa chặt lấy tâm can mình.
"Đối với kẻ khác, đó là vết nhơ. Nhưng đối với ta..." Bách Lý Trần gầm lên một tiếng trầm đục, vòng tay siết mạnh khiến vòng eo nhỏ nhắn của nàng gần như tê dại. "Đó là sự khiêu khích! Càng là thứ đã qua tay kẻ khác, ta lại càng muốn nghiền nát, muốn thiêu rụi toàn bộ dấu vết của hắn. Ta muốn ép nàng phải ghi nhớ cỗ ta mang lại, muốn nàng chỉ có thể khóc lóc thốt ra tên của ta trong cơn điên cuồng!"
Sự chiếm hữu của một kẻ mắc chứng khiết phỉ cực đoan không phải là né tránh những thứ vấy bẩn, mà là khát vọng độc chiếm. Hắn muốn dùng chính cơ thể và linh lực của mình đè bẹp, chà xát cho đến khi bóc tách sạch sẽ, không còn lưu lại nửa điểm tàn dư nào của tên thầu phụ trước đó!
"Đồ khốn..." Diệp Ân gằn giọng, định dùng đầu gối huých thêm một đòn chí mạng.
Nhưng Bách Lý Trần nào cho nàng cơ hội khai thác lỗ hổng phòng ngự. Hắn hoàn toàn rũ bỏ cốt cách thanh tao của một vị y sư, dùng đôi chân vững chãi như thạch trụ giam chặt lấy hai chân nàng. Hắn ép sát người xuống, không một chút do dự, bá đạo cường bạo đáp trả:
"Không ngại. Ta không những không ngại, mà còn thấy cực kỳ hưng phấn. Đêm nay, ta sẽ tiến hành 'tẩy rửa' nàng, khiến nàng quên đi toàn bộ năng lực thi công yếu kém của tên nhãi nhép Tư Dạ đó. Chỉ có ta... mới có quyền 'đóng dấu nghiệm thu' lên nhục thân này!"
Soạt!
Dải lụa thắt lưng của Diệp Ân bị hắn dùng nội lực xé toạc làm đôi. Bách Lý Trần không lãng phí thêm một giây nào nữa, trực tiếp vùi đầu vào lồng ngực nàng, vừa cắn vừa gặm như một con sói đói khát. Hắn dùng sự cuồng nhiệt tàn độc để thực hiện màn thanh tẩy mà bản thân vừa thề độc trong thức hải.
Diệp Ân nhìn kẻ đang điên cuồng trút bỏ cỗ ghen tuông vặn vẹo lên người mình, thầm rủa xả thiên đạo trong lòng: Thiết lập nhân sự cái quái gì vậy nè? Tư Dạ ghen tuông bạo phát, Tuyết Minh hắc hóa uy hiếp, bây giờ đến tên lang băm mù này cũng hóa rồ? Cả đám bọn chúng thực sự là 'thiếu đánh' đến mức vô phương cứu chữa rồi!
Mặc kệ cái sự bá đạo điên cuồng ấy, Diệp Ân nghiến răng, đôi tay cắm phập móng vào bờ vai rộng lớn của hắn, dùng giọng điệu bức người cực độ của giới tư bản:
"Đã tuyên bố là 'không ngại' thì nhớ cho kỹ! Đã nhận thi công thì phải nộp báo cáo chất lượng, bổn tọa không chấp nhận làm 'thử nghiệm miễn phí' đâu! Đêm nay ngươi mà không làm ta hài lòng, ngày mai ta gạch tên ngươi ra khỏi danh sách nhà thầu chính thức!"
Bách Lý Trần khựng lại, rồi bật cười điên dại. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt tỉ lệ vàng vặn vẹo trong sự tà ác và thỏa mãn tột cùng:
"Yên tâm đi, Chủ đầu tư của ta! Đêm nay, ta sẽ khiến người phải khóc lóc cầu xin ta... ký khế ước bổn mạng trọn đời!"