🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhất Diệp thất tinh kiếp

Ch.14: Lỗ hổng kịch bản và Căn bệnh "Thiếu đánh" của dàn hậu cung

~8 phút đọc · 1402 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bàn tay thon dài, lạnh toát của Bách Lý Trần điêu luyện luồn qua lớp dạ hành y, chuẩn xác điểm vào mấy đại huyệt trên vai và yêu hông của Diệp Ân. Quả thực, dưới sự đả thông kinh mạch mang danh nghĩa "trị liệu" của vị Thần y, sự nhức mỏi trong gân cốt nàng dịu đi đáng kể, nhưng bù lại, một cỗ tà hỏa nguy hiểm khác lại đang hừng hực bốc lên.

Hơi thở mang theo mùi linh thảo thanh tao phả đều đặn bên hõm cổ nàng, ái muội và dính ngắc.

Giữa cái tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", sắp bị lột sạch sành sanh trên chính chiếc bàn mộc lim này, thức hải của Diệp Ân lại đột ngột bật chế độ "Phân tích dự án". Nàng ngồi cứng đờ, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu là hàng vạn câu hỏi why chạy ngang dọc như một ma trận kỳ môn độn giáp.

Lại một tên điên nữa đòi song tu?

Diệp Ân ở trong lòng gào thét. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Bộ thiết lập thiên đạo của thế giới xuyên không này bị lỗi bug, rớt mạng, chuyển hết thành thể loại hoan hỉ dâm tà thịt thà ngập mặt rồi sao?!

Nàng tua lại hồ sơ nguyên tác. Rõ ràng, Vạn Tình Tông là một cái hố lửa, còn ả Diệp Ân nguyên chủ là một mụ dâm phụ cậy quyền cậy thế, chuyên dùng độc dược và vũ lực để giam cầm, ép buộc đám nam nhân này làm lô đỉnh. Đám mỹ nam từ số 1 đến số 7 kia bề ngoài thì nhẫn nhịn, nhưng bên trong thì hận ả thấu xương, chỉ hận không thể lột da rút gân, đánh cho thần hình câu diệt.

Theo đúng logic vận hành, khi nàng trọng sinh vào, ban lệnh giải tán hậu cung, thanh lý khế ước và phát thêm năm trăm linh thạch bồi thường, bọn chúng phải mừng rỡ như vớ được thiên tài địa bảo, đội ơn nàng rồi ngự kiếm tẩu thoát xa bay vạn dặm mới đúng chứ!

Cớ làm sao từ tên Tư Dạ đến tên Tuyết Minh, rồi bây giờ là cái tên lang băm mù này, đứa nào đứa nấy cứ như bị tẩu hỏa nhập ma, hỏng mất hệ điều hành? Nàng càng xua đuổi, càng chửi bới, càng tỏ ra khinh bỉ, bọn chúng lại càng hưng phấn, cứ dính chặt lấy đòi "thực hành" là thế quái nào?!

Chẳng lẽ... cả cái dàn nam chính thân cao bát xích này đều mắc chung một hội chứng tâm ma mang tên: Thiếu đánh?!

"Sư tôn..."

Giọng nói trầm thấp pha chút bất mãn của Bách Lý Trần kéo Diệp Ân trở về thực tại. Hắn dường như cảm nhận được sự cứng đờ và phân tâm của người dưới thân. Ngón tay hắn trượt lên, khẽ bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ của nàng, ép nàng phải đối diện với dải băng lụa trắng muốt của hắn.

"Đang được đồ nhi tận tình 'chữa bệnh' mà người còn dám ngẩn ngơ suy nghĩ đi đâu vậy? Hay là... tay nghề của ta không làm người hài lòng bằng tên đại sư huynh Tư Dạ đêm qua?"

Lời nói mang theo nồng nặc mùi giấm chua cùng sự ghen tuông vặn vẹo.

Diệp Ân hít sâu một hơi. Nàng quyết định đình chỉ cái trò chơi ái muội này lại để làm rõ cái "lỗ hổng logic" to đùng của thiên đạo. Nàng không xô hắn ra nữa, mà trực tiếp túm lấy cổ áo bạch y của hắn, kéo xệch xuống ngang tầm mắt mình.

"Này tên lang băm mù," Diệp Ân nhíu mày, thẳng thắn chất vấn bằng phong thái của một Chủ đầu tư. "Ta hỏi ngươi một câu nghiêm túc. Ngươi vốn dĩ rất ghét ta cơ mà? Ngươi mắc chứng khiết phỉ, kinh tởm nữ nhân, trước đây mỗi lần ta gọi ngươi đến xoa bóp, ngươi đều hận không thể bẻ gãy cổ ta. Bây giờ ta chủ động từ bỏ, trả tự do cho ngươi, tại sao ngươi không cút đi cho rảnh nợ mà lại còn đè ta ra bàn khám bệnh đòi giở trò lưu manh? Thức hải của ngươi bị úng nước linh thảo rồi à?!"

Câu hỏi sắc như phi kiếm, đâm thẳng vào trọng tâm vấn đề khiến động tác của vị Độc sư hơi khựng lại.

Không gian trong tiệm thuốc Tế Thế bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió đêm rít qua khe cửa sổ.

Bách Lý Trần im lặng vài giây. Sau đó, khóe môi hắn từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ ma mị, nguy hiểm nhưng lại quyến rũ chết người. Hắn không hề tức giận khi bị chửi là "não úng nước", ngược lại, lồng ngực hắn khẽ rung lên vì những tiếng cười trầm thấp thỏa mãn.

"Sư tôn chất vấn rất hay."

Hắn rướn người tới, chóp mũi cọ xát vào má nàng, hít hà mùi hương nhàn nhạt toát ra từ da thịt nàng. Giọng hắn trầm khàn, thì thầm như tâm ma rót mật vào tai:

"Đúng vậy, ta từng rất ghét người. Kinh tởm đến mức buồn nôn. Bởi vì ả nữ nhân ngu ngốc trước kia chỉ là một thứ phế vật trong đầu chứa đầy sắc dục, dùng thủ đoạn hèn hạ để ép buộc cường giả. Chạm vào ả, ta thấy bẩn tay."

Nói đến đây, bàn tay lạnh toát của hắn lại vuốt ve dọc theo sườn mặt của Diệp Ân, len lỏi vào mái tóc đen nhánh của nàng.

"Nhưng người hiện tại thì khác." Ánh mắt dẫu bị che khuất bởi dải lụa trắng nhưng Diệp Ân vẫn cảm nhận được cỗ áp bức điên cuồng đang thiêu đốt mình. "Sự kiêu ngạo của người, ánh mắt dửng dưng khinh bỉ của người khi ném năm trăm linh thạch đuổi bọn ta đi... nó rực rỡ và sắc bén như một thanh bảo kiếm. Người càng vùng vẫy, càng chán ghét, càng chửi rủa, ta lại càng cảm thấy huyết mạch trong người mình sôi sục."

Hắn đột ngột siết chặt vòng eo Diệp Ân, kéo nàng áp sát vào lồng ngực vững chãi của mình, giọng nói chuyển sang sự cố chấp bệnh hoạn:

"Ta là Độc sư đệ nhất thiên hạ. Xưa nay ta chỉ hứng thú với những loại kỳ độc khó giải nhất, những thứ nguy hiểm nhất. Và người lúc này... chính là 'vị thuốc' độc địa nhất, khiêu khích nhất mà ta từng gặp. Bệnh sạch sẽ của ta bài xích tất cả mọi người, nhưng nhục thân này... lại khao khát được người nghiền nát, khao khát được song tu hòa quyện cùng người đến phát điên!"

Diệp Ân nghe xong bài diễn văn phân tích tâm lý của hắn, khóe môi giật nảy liên hồi.

Hiểu rồi. Nàng triệt để hiểu rồi!

Đám nam nhân 1.85m này không hề bị hỏng hệ điều hành. Bọn chúng đều là những cường giả đứng trên đỉnh cao quyền lực, quen được người ta phủ phục, e sợ. Cho nên, khi nàng xuyên qua, mang theo thái độ vô tình, lý trí, coi bọn chúng như cỏ rác mà vứt bỏ, nàng đã vô tình kích hoạt trúng cái "trận pháp" chinh phục bệnh hoạn ẩn sâu trong cốt tủy của bầy sói này! Bọn chúng đam mê sự ngược đãi tinh thần, thích cảm giác bị khinh bỉ để rồi điên cuồng muốn bẻ gãy đôi cánh kiêu ngạo của nàng!

"Mẹ kiếp, hóa ra toàn một lũ 'M' (Masochism - cuồng ngược) ngầm!" Diệp Ân buông tiếng chửi thề mang đậm chất hiện đại.

"M ngầm là ý gì?" Bách Lý Trần hơi nghiêng đầu tò mò.

"Ý là... nếu đã mắc bệnh 'thiếu đánh', thì hôm nay vi sư sẽ đích thân 'bốc thuốc trị bệnh' cho ngươi!"

Ngay khi vị Độc sư còn đang mải phân tích từ vựng mới, Diệp Ân không nói hai lời, lập tức vận toàn bộ linh lực còn sót lại, trực tiếp vung chân tung một cú tạt ngang (roundhouse kick) mang theo kình phong uy lực nhắm thẳng vào yêu hông hắn!

💬 Bình luận (0)