Nắng chiều dần thu lại, chỉ còn những mảnh vàng yếu ớt. Vân Trạch đã ngồi đợi gần hết canh Thân chỉ vì không nỡ gọi người bên cạnh dậy. Chàng từ từ hạ cánh tay đã che nắng cho Mộc Ly xuống. Con bồ câu trong tay Mộc Ly lờ mờ tỉnh trước, nó mổ vài lên tay nàng khiến cô tiểu thư nhỏ tỉnh giấc. Mộc Ly đã dậy nhưng vẫn chưa chịu mở mắt sau giấc ngủ sâu, nàng khẽ đưa tay dụi mắt, nàng gật gù như thể muốn ngủ tiếp. Vân Trạch bên kia khẽ cười, chàng ở đây từ nãy đến giờ nhưng Mộc Ly lại chẳng hề thấy được sự hiện diện này.
– Này, Sở nhị cô nương!
Sở Mộc Ly vừa ngủ dậy, tai cứ ù ù, chậm rãi quay sang. Nàng rõ ràng nhìn thấy Yến Vân Trạch nhưng… lại không hề có chút phản ứng nào. Không bất ngờ, không giật mình, không có cảm xúc, nàng ngồi yên như pho tượng, không hề chuyển động. Con chim bồ câu kia vẫy một cánh nhảy xuống sân đá lát, mổ mấy hạt ngô trên nền.Vân Trạch nhìn thấy cảnh này cứ tưởng bản thân hoa mắt, chàng chau mày dụi mắt, Mộc Ly vẫn chả nhúc nhích. Chàng vẫy tay trước mặt cô.
–Này! Sở cô nương, cô… cô có bị sao không?
Không lẽ vừa ngủ dậy nên hồn chưa về kịp hay do chàng đẹp quá nên làm nàng ấy đơ người nhỉ. Vân Trạch ngồi nghĩ lý do, Mộc Ly tự nhiên phản ứng lại, như thể não chưa kịp xử lí thông tin nên phản ứng chậm.
– Ò, không bị gì. Mà… người là ai vậy? – Nàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, mặt nàng không hề biến sắc.
Vân Trạch nghe xong như bị vả vào mặt, cả người như cứng đờ. Nếu là người khác thì quên cũng không có vấn đề nhưng nhan sắc của chàng thế này, nói không nhớ thì nghe thật tổn thương. Vân Trạch chống cằm nhìn nàng:
– Thật sự không nhớ hay có chút ấn tượng nào à?
Mộc Ly lại ngẩn người suy nghĩ, cô nhìn mây một úc lâu rồi mới “ồ” lên như đc khai sáng.
– Ngươi… là tên bán bánh bao đúng không?
Mộc Ly nhìn từ đầu đến chân Vân Trạch rồi lắc đầu, day trán suy nghĩ.
–Hình như không phải nhỉ. Ừm… thôi mệt quá, người tự nói đi!
Vân Trạch nhất thời hoài nghi liệu dung mạo của mình có thật sự không đến mức khiến người khác nhớ nổi hay không. Chàng thở dài, giọng ủ rũ đi hẳn.
– Bổn vương là Yến Vân Trạch, từng gặp ngươi ở vụ đổ oan Tây phủ.
Thấy vẻ mặt như dẫm phải phân của chàng, Mộc Ly cũng tự nhiên có chút áy náy.
–À! Chắc ta nhớ rồi đó. Vậy ngươi tới đây làm gì?
– Lần trước bổn vương hiểu lầm nàng, hôm nay đến đây để tạ lỗi. Ta nghe nói nàng thích cây cỏ nên mang theo thứ này.
Yến Vân Trạch bê chậu hoa nhỏ lên, đẩy đến gần Mộc Ly. Nàng liền sáng rực mắt, liền muốn nhào đến ôm chậu hoa kia.
– Hoa dành dành à?
Vân Trạch gật đầu, lấy lại vẻ tự tin. Đúng là mấy cô nương tuổi này đương nhiên phải thích hoa mới đúng chứ. Nhưng Mộc Ly lại có vẻ suy nghĩ khác, nàng mân mê mấy chiếc lá non, suy nghĩ là tác dụng của nó là gì, có thể trị bệnh gì không. Nàng ngước mắt nhìn Vân Trạch, cười như được mùa.
– Ồ, ta nhớ ra người rồi đó.
– Thế hóa ra nãy giờ vẫn chưa nhớ bổn vương là ai à?
– Đâu có, nhớ rồi chứ bộ. – Nàng đảo mắt qua lại, muốn đẩy sang một chủ đề khác.
Chàng lại bật cười một tiếng khiến nàng hơi ngây người. Người đàn ông này có vấn đề gì sao, tự nhiên bị người khác không nhớ tên lại vui đến thế à?
Vân Trạch đưa tay lấy chiếc túi giấy nhỏ sau lưng đến, mùi nếp dịu phảng phất qua cánh mũi. Mộc Ly hít một hơi sâu để cảm nhận vị ngọt thoang thoảng trong không khí lan đến, cảm giác thật khoan khoái, dễ chịu. Nàng chỉ chỉ vào chiếc túi, đôi mắt sáng đầy vẻ chờ mong.
– Yến ca ca, cái này là gì vậy? – Mộc Ly nghiêng đầu nhìn chàng.
Vân Trạch đưa chiếc túi đến gần nàng hơn, khẽ nhướng mày.
– Kẹo mạch nha, tặng nàng đó!
– Thật sao? Cảm ơn ca ca!
Mộc Ly nhận lấy túi kẹo, không chần chờ thêm mà mở ra. Những viên kẹo màu vàng dẻo quánh được cuộn tròn trên những que tre nhỏ, mùi hương ngọt xộc vào mũi nàng càng rõ ràng hơn. Mộc Ly lấy một que kẹo lên, vị ngọt dẻo mềm tan trên đầu lưỡi, rất ngọt nhưng lại không bị gắt lưỡi. Vẻ ngái ngủ như thể bị kẹo mạch nha này đập tan. Mấy hôm trước nàng còn định đi hái lá mắt mèo “trả thù” một phen, nào ngờ lại được tặng cây, lại còn có kẹo, ý định kia cũng bị đập tan mất.Nàng lấy thêm một que nữa nhưng không ăn, Mộc Ly duỗi thẳng tay đến trước mặt Vân Trạch, khẽ hất cằm:
– Yến ca ca cũng ăn đi! Không ăn là ta ăn đó.
– Thôi, nàng ăn đi, bổn vương không ăn.
Vân Trạch vừa dứt câu, vẻ mặt Mộc Ly liền thay đổi chỉ trong ba giây ngắn ngủi. Nàng chau mày nhìn chàng, nụ cười cũng biến mất, nhìn tựa như sắp đánh người tới nơi. Mộc Ly không thu tay về, nhìn Yến Vân Trạch chằm chằm. Thấy nàng có vẻ kiên quyết, Vân Trạch đành cầm lấy que kẹo vàng từ tay nàng.
– Được, bổn vương ăn là được chứ gì.
Mộc Ly lập tức vui vẻ trở lại, như thể nàng có thể thay đổi vô số biểu cảm và cảm xúc trong một ngày.
– Ừm, Yến ca ca ăn đi. Ta biết ngươi không kiềm được mà.
Vân Trạch nghẹn lời, bỗng lại cười phá lên, đưa tay xoa tóc Mộc Ly.
– Nàng hài hước thật đó.
Động tác của chàng khựng lại mấy giây, rồi chậm chậm bỏ tay xuống, không hiểu sao lại xoa tóc người ta như vậy, nhìn chẳng có chút ranh giới. Vân Trạch ngậm kẹo, không biết nói gì bèn hỏi đại một chuyện.
– Này, bổn vương gọi nàng là muội muội được không?
Mộc Ly lại không phản ứng ngay, vài giây sau mới gật đầu.
– Không chê ta ngốc thì sao cũng được.
Yến Vân Trạch hơi sững người, những danh xưng đó lại khiến nàng để tâm sao, nhưng cũng phải, đâu ai muốn mình bị chê đâu chứ. Chàng đứng dậy, khẽ phủi lớp bụi mỏng trên áo, nhìn nàng cười.
– Gần trễ rồi, ta về trước, nàng… muội nghỉ ngơi đi.
Chàng đi được mấy bước, phía sau lại có tiếng vọng đến, hình như nàng vừa ngậm kẹo vừa nói nên… có chút ngọng.
– Cảm ơn đã che nắng cho ta nha!
Vân Trạch khẽ cong môi cười bất lực, hóa ra là biết chàng ở đó nhưng vẫn thoải mái ngủ như vậy, nhưng không hiểu sao, chàng lại chẳng hề khó chịu chút nào sau khi bị “lợi dụng” như thế. Vân Trạch vẫy tay đáp lại rồi tiếp tục bước đi. Khi đến gần cửa lớn của phòng khuê, hình như có một thứ gì đó rất lạ trong khu vườn nhưng chàng lại chẳng biết rõ là thứ gì, nên thôi, về trước vậy.