🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ngoại Vực Chi Ảnh

Ch.22: Mộc Trạch Sơ Triêu, Trúc Lâm Tương Ngộ

~9 phút đọc · 1611 từ · · ⚠️ Báo cáo

Dứt lời, nàng quay lưng bước đi, tà áo lụa mềm mại lướt nhẹ qua những luống đao cỏ ngợp sương.
Lâm Dịch nằm dán mình trên nền đất lạnh, ngửa mặt nhìn bầu trời sớm xám xịt qua kẽ lá. Linh lực cạn sạch, đan điền trống rỗng, bài học đầu tiên về sự bóc lột tàn nhẫn ở Linh Dược Viên đã được hắn trả giá bằng chính giọt sinh khí nguyên dương của bản thân.
Lâm Dịch lồm cồm bò dậy. Hắn ngước nhìn lên vòm trời đang rạn ra những vệt sáng xám đục của buổi bình minh. Từ đằng xa, tiếng bước chân xôn xao cùng tiếng cười đùa rôm rả của đám tân đệ tử đã văng vẳng vọng tới.
Hắn thử vận khí trong đan điền, nhưng luồng linh lực dường như đã nương theo luồng dương khí mà thoát ra ngoài sạch sẽ. Kinh mạch trì trệ, nặng nề đến tột cùng, chẳng khác nào khoảng thời gian tăm tối trước khi hắn có cơ duyên gặp gỡ Kim Sa lão quái.
Lâm Dịch nghiến răng gồng hai chân, gượng sức muốn đứng dậy.
HỰ!
Một ngụm máu tươi từ lồng ngực tràn lên cuống họng, văng thẳng ra mặt đất ẩm ướt.
Hứa Sơn Trà nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy xộc tới. Nàng không chút ngần ngại vươn ngón tay thon nõn, dứt khoát ấn thẳng một viên linh dược tỏa hương thảo mộc vào sâu trong miệng hắn.
Lâm Dịch vô thức nuốt ực viên đan dược xuống. Một luồng dược lực dịu nhẹ lập tức lan tỏa khắp kinh mạch, giúp thần trí hắn từ từ ổn định trở lại.
Sơn Trà nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tấm lưng phập phồng của hắn, cất giọng ê a nũng nịu:
– Tướng công ơi là tướng công. Vừa mới song tu xong, chàng lại vội vã lao lực làm gì. Ta còn chưa muốn dâng ngươi cho Mộc Thực Nhân đằng kia đâu nghen.

Emerald Energy in the Mountain Garden.png

Sơn Trà tiến lại gần, thong thả ngồi xổm xuống trước cái miệng há rộng đầy gai nhọn của Mộc Thực Nhân. Nàng nhẹ nhàng vén tà lụa xanh mộc sang một bên, vận chuyển luồng Mộc khí trong đan điền, ép toàn bộ luồng Thổ – Thủy nguyên dương vừa vắt kiệt từ thân thể Lâm Dịch ra ngoài qua đường dịch thể.
Một dải Âm Thủy đục ngầu mang theo Thổ lực đặc quánh tuôn trào, chảy thẳng vào lòng chiếc miệng há rỗng của thứ yêu thực ấy.
Luồng Thổ lực quen thuộc tuôn ra từ thân thể nữ nhân khiến Lâm Dịch cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, hắn rít lên qua kẽ răng:
– Ngươi... ngươi làm cái gì đấy?!
Hứa Sơn Trà vẫn thản nhiên như không, quay lại nhìn hắn bằng nụ cười trong trẻo:
– Ta vốn là Mộc Thực Tu, cỏ cây cây cối muốn xanh tốt thì cần phải có âm dương hòa hợp. Tướng công đừng giận nhen.
Gốc Mộc Thực Nhân sau khi nhận được nguồn Âm Thủy dạt dào liền rung lên bần bật, thân cây phình to, những chiếc lá xòe rộng xanh mướt và tươi tốt hẳn ra. Sơn Trà hài lòng vươn tay vuốt ve lớp vỏ xù xì của nó, rồi mới xoay người lướt ánh mắt về phía Lâm Dịch:
– Đám đồng môn sắp tới nơi rồi, tướng công mau đứng dậy ăn mặc nghiêm chỉnh đi nhen. Còn khi nào cần... cứ giờ Thìn tới sớm. Ta vẫn cần chàng... luyện công.

Golden Hour Garden of the Carnivorous Bloom.png

Nàng khẽ nháy mắt tinh nghịch với hắn một cái.
Lâm Dịch đứng chết trân tại chỗ, cảm giác toàn bộ tam quan cùng thế giới quan của bản thân trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn sụp đổ.
Buổi sáng hôm đó đối với Lâm Dịch tựa như một cơn ác mộng kéo dài.
Toàn bộ linh lực hắn tích tụ gian khổ suốt thời gian qua đã bị tiêu hao sạch sẽ vào cơ thể của nữ nhân đang tươi cười rộn ràng đằng kia. Để rồi, luồng Thổ – Thủy nguyên dương ấy lại bị nàng thản nhiên trút thẳng vào cuống họng cây Mộc Thực Nhân. Nhờ nguồn dinh dưỡng đặc biệt, gốc yêu thực lúc này xòe tán rộng rãi, trên ngọn nở bung một đóa hoa mang sắc hồng nhạt, kiều diễm và e ấp hệt như sắc màu nơi lạch đào nguyên của chính chủ nhân nó.
Đẹp đẽ và ngây thơ đến kỳ dị.
Lâm Dịch nghẹn đắng nơi cổ họng, cảm giác bất lực dội lên từng hồi.
Đến ca xông hỏa phong buổi trưa trong phòng tẩy uế, thể trạng kiệt huệ khiến hắn lập tức quỵ gục trước luồng khí nóng hầm hập. Một gã đệ tử tên Lục Hào vội vã lướt tới, giành lấy vị trí cọc trụ trung tâm thay hắn. Cũng may cho Lâm Dịch, đám đồng môn vẫn còn ghi nhớ ân tình hắn gánh vác ngày hôm qua. Bọn họ ngây ngô tưởng hắn lao lực vì thu hoạch đao cỏ sớm cho dược điền nên đã tự giác san sẻ chân khí, bảo vệ tạng phổi cho hắn qua khỏi cơn nguy cấp.
Sau giờ cơm trưa, Lâm Dịch cắm cúi nuốt vội nuốt vàng chén Linh Mễ rồi lao nhanh về phòng, chỉ muốn lập tức xếp bằng vận khí để tìm cách khôi phục đan điền.
RẦM!
Vì đầu óc chao đảo dại đi, hắn va sầm vào một bóng người ngay nơi góc rẽ lối đi lát đá.
Lâm Dịch giật mình nhìn lại. Đó là Hải Minh Châu. Nàng đang lụi cụi dò dẫm bước đi một mình giữa bóng râm của rặng trúc, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hai đứa nha hoàn kình ngư A Bích và A Châu đâu.
Lâm Dịch cuống quýt cúi đầu xin lỗi. Đáp lại sự hoảng hốt của hắn chỉ là một tiếng hừ lạnh nhàn nhạt từ vị Tam tiểu thư Nam Hải tộc.
Minh Châu nhíu hàng lông mày thanh tú, rít khẽ qua kẽ răng:
– Còn không mau đỡ ta dậy?
Lâm Dịch vội vã đưa hai bàn tay thô ráp ra.
Bàn tay thon dài của Hải Minh Châu tức thì chụp lấy tay hắn. Thật lạnh! Cảm giác băng giá thấu xương từ làn da nàng truyền sang khiến Lâm Dịch bất giác giật mình. Hắn gồng sức kéo nàng đứng thẳng dậy.
Minh Châu tựa lưng vào vách tường đá ẩm ướt, tĩnh lặng chờ đan điền điều hòa lại khí huyết. Lâm Dịch thấy vậy liền chắp tay cúi đầu chào tạm biệt, quay người dứt khoát sải bước về phía gian phòng của mình.
Thế nhưng, khi hắn vừa bước đi được vài thước, một giọng nói lạnh băng, trong trẻo chợt vang lên đằng sau lưng:
– Mộc lực trên người nữ nhân kia nồng đượm thật...
Minh Châu dừng lại một nhịp, rồi thản nhiên buông thêm một từ sắc lẹm:
– Nam nhân.
Lâm Dịch khựng đứng lại, toàn thân sững ngờ. Hắn không thể ngờ vị Tam tiểu thư Nam Hải tộc kiêu kỳ và dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh này lại có thể nhận biết chính xác tình trạng linh lực bị rút kiệt cùng khí tức bất thường bên trong cơ thể hắn.
Câu hỏi từ cuống họng Lâm Dịch vọt ra trước khi hắn kịp suy nghĩ:
– Sao... sao cô lại biết?
Hải Minh Châu khẽ hừ lạnh một tiếng. Gương mặt thanh tú phủ lớp màng tuyết bạc mờ ảo vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang cố nén sự khó chịu:
– Ta không rõ diện mạo con người, nhưng kinh mạch thì cảm nhận rất đủ. Nhất là những nơi vừa bị nhuốm màu hủ bại.
Lời vừa dứt, ngọc thủ thon dài của Minh Châu bất ngờ vươn ra.
XOẸT!
Một luồng băng khí sắc lẹm từ trong lòng bàn tay nàng phóng thẳng tới, đâm xuyên bén ngót vào ngay vùng đan điền của Lâm Dịch!
Lâm Dịch hự lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân chao đảo. Hàn khí thấu xương tràn vào khiến toàn bộ hệ thống kinh mạch đang khô khốc của hắn lập tức đóng đông, ngưng trệ đến mức tê dại.
Chưa dừng lại ở đó, Minh Châu tiếp tục vận công, phóng ra một dải thủy lực cuộn xoáy cuồng bạo. Luồng linh lực Thủy hệ dạt dào tựa như sóng biển đại hải nương theo dải băng tinh ban nãy, mãnh liệt xộc thẳng vào lòng đan điền rồi luân chuyển điên cuồng qua từng phế vị, tàn nhẫn đánh tan sự bít bùng và rửa sạch những tàn khí Mộc hệ tích tụ.
Cảm giác buốt giá tột cùng đan xen với sự đau đớn xé rách khiến Lâm Dịch không thể kiềm chế nổi, cất tiếng gầm thán thất thanh giữa góc rẽ vắng người:
– A A A!
Làn sương Băng Thủy mờ ảo dần tan đi. Hải Minh Châu thong thả thu tay về lại tà áo gấm, khí tức trên gương mặt thêm vài phần xanh xao nhạt nhòa. Nàng tựa lưng vào tường đá, lạnh nhạt cất giọng:
– Dùng tạm mớ linh lực này mà vận chuyển luyện công. Bằng không, Mộc khí của nữ nhân kia sớm muộn cũng biến ngươi thành một cái xác khô. Về đi.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự