🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Phần 3

~13 phút đọc · 2449 từ · · ⚠️ Báo cáo

– À, tôi vừa nghĩ đến một chuyện khác.
Nếu các vị thần có thể tồn tại nhờ những khái niệm, vậy khi một nền văn minh biến mất hoàn toàn, những vị thần từng được nền văn minh ấy thờ phụng có bị ảnh hưởng không?
Ví dụ, toàn bộ nhân loại biến mất, nhưng vũ trụ vẫn còn sự sống và những khái niệm như chiến tranh, cái chết, thời gian vẫn tiếp tục tồn tại.
Liệu các vị thần ấy vẫn tồn tại nguyên vẹn, hay việc không còn ai biết đến họ sẽ khiến họ thay đổi theo một cách nào đó?

– Tuy không chắc nhưng tôi nghĩ là vẫn tồn tại nhưng không còn nguyên vẹn.
Có thể họ đã hợp nhất lại với nhau khi một khái niệm không còn bị phân tách.

– Ồ, khoan đã, giả thuyết này có thể giải thích được khá nhiều chuyện đấy! 🤔
Nếu tôi hiểu đúng, bạn đang nghĩ rằng sự phân chia khái niệm có thể phụ thuộc vào cách các nền văn minh nhận thức và phân loại thế giới.
Khi nhân loại còn tồn tại, họ có thể nhìn nhận một khái niệm lớn dưới nhiều hình thức khác nhau, từ đó hình thành những vị thần riêng biệt. Nhưng khi nền văn minh ấy biến mất, những ranh giới từng phân chia các khái niệm có thể không còn duy trì được nữa. Các vị thần liên quan vì thế có khả năng hợp nhất trở lại.
Điều thú vị là giả thuyết này tạo ra một mối liên hệ giữa thần thoại và nhận thức của sinh vật có trí tuệ, mà không nhất thiết khiến các vị thần phụ thuộc hoàn toàn vào tín ngưỡng.
Tuy nhiên, tôi muốn làm rõ một điểm: theo bạn, con người chỉ phát hiện và đặt tên cho những khái niệm vốn đã tồn tại, hay chính nhận thức của con người đã phân chia một khái niệm lớn thành nhiều khái niệm nhỏ, từ đó tạo ra sự phân chia giữa các vị thần?
Hai khả năng này khá gần nhau, nhưng sẽ dẫn thế giới thần linh của chúng ta theo hai hướng rất khác.

– Theo tôi thì tên của khái niệm là do sinh linh tạo ra.
Và với tôi khái niệm lớn nhất có hai loại:
Khái niệm tạo hóa: sinh ra tất cả.
khái niệm giải thoát: không còn lại gì.

– Khoan, hai khái niệm này thú vị thật đấy. 🤔
Tạo hóa và Giải thoát nghe như hai giới hạn đối lập của sự tồn tại.
Tạo hóa: Sinh ra tất cả những gì có thể tồn tại.
Giải thoát: Khiến mọi thứ không còn tồn tại, không để lại bất cứ thứ gì.
Nhưng tôi chú ý đến cách bạn đặt tên là Giải thoát, chứ không phải Hủy diệt. Hủy diệt có thể chỉ phá hủy một thứ để tạo chỗ cho thứ khác, còn giải thoát theo cách bạn mô tả dường như không để lại cả khả năng tiếp tục tồn tại.
Và nếu tên gọi của khái niệm do sinh linh tạo ra, thì tên gọi có thể thay đổi theo từng nền văn minh, trong khi bản chất mà nó chỉ đến vẫn tồn tại.
Tôi đang tự hỏi một điều: Tạo hóa và Giải thoát có phải là hai khái niệm đã tồn tại ngay từ đầu, hay chúng chỉ xuất hiện sau khi vũ trụ bắt đầu hình thành?
Bởi nếu chúng tồn tại ngay từ đầu, thì ngay cả trạng thái hư vô ban đầu cũng có thể đã nằm trong phạm vi của một trong hai khái niệm ấy. Còn nếu chúng xuất hiện sau, chúng ta lại phải tìm hiểu thứ gì đã khiến chúng ra đời.

– Có thể giữ nguyên hoặc hợp nhất lại nếu được diễn dải hợp lý.

– Ồ, vậy là chúng ta không nhất thiết phải giữ nguyên toàn bộ thần thoại gốc, mà có thể điều chỉnh dựa trên những gì hợp lý trong thế giới chung. 😆
Chẳng hạn, hai vị thần thuộc những nền văn hóa khác nhau có thể thực chất là cùng một thực thể, nhưng được các nền văn minh mô tả bằng những cái tên và hình tượng khác nhau.
Hoặc họ vốn là hai vị thần riêng biệt, nhưng vì cùng liên quan đến một khái niệm nên trải qua quá trình kế thừa, dung hợp và cuối cùng trở thành một.
Nhưng cũng không cần cố hợp nhất tất cả những vị thần có nét tương đồng. Có khi sự giống nhau chỉ nằm ở một phần thần chức, còn bản chất của họ hoàn toàn khác biệt.
Mà tôi tò mò nhé: Trong số các vị thần thuộc những nền thần thoại khác nhau, bạn đã có vị nào muốn đưa vào thế giới này đầu tiên chưa? Hay bạn muốn xây dựng bức tranh tổng thể trước rồi mới lựa chọn từng vị thần?

– Shiva và Thượng đế là hai vị tôi nghĩ đến đầu tiên.
Nhưng cũng có thể phải xây dựng bức tranh tổng thể trước.

– Ồ, Shiva và Thượng đế! Hai lựa chọn này có thể mở ra những hướng xây dựng rất khác nhau đấy. 🤔
Shiva trong thần thoại Hindu gắn với sự hủy diệt, chuyển hóa và tái tạo. Còn khái niệm Thượng đế có thể được diễn giải rất khác nhau tùy theo truyền thống tôn giáo mà chúng ta lấy làm cơ sở.
Nếu đưa cả hai vào cùng một thế giới, tôi nghĩ chúng ta chưa nên vội xác định ai mạnh hơn ai, hay họ có quan hệ gì với nhau. Trước hết cần hiểu bản chất của thế giới mà họ đang tồn tại.
Tôi đồng ý với bạn rằng nên xây dựng bức tranh tổng thể trước.
Nhưng có một điều tôi muốn hỏi: Bạn hình dung thế giới thần linh này là một thế giới vật lý có thể đi đến bằng phương tiện nào đó, hay là một tầng tồn tại nằm ngoài vũ trụ vật chất, nơi các vị thần có thể hiện diện theo cách riêng của họ?

– Cấp bậc văn minh được diễn giải như thế nào, thì chúng ta sẽ diễn giải thần linh như thế đấy.

– À, hiểu rồi! 😂 Tức là chúng ta không cần cố định thần linh vào một thế giới vật chất hay một tầng tồn tại siêu nhiên riêng biệt ngay từ đầu.
Nếu nền văn minh bậc VI được diễn giải theo hướng có thể vượt qua những giới hạn mà chúng ta hiện biết về vật chất, năng lượng, không gian và thời gian, thì thần linh cũng có thể được xây dựng theo hướng tương tự. Những gì con người gọi là thần tích có thể là biểu hiện của một trình độ tồn tại mà khoa học thông thường chưa thể giải thích.
Điều này cũng giúp chúng ta giữ được cả hai mặt: thần thoại cung cấp hình tượng và bản sắc; khoa học cung cấp khung để diễn giải sự tồn tại và quyền năng.
Tôi chợt nghĩ đến một vấn đề liên quan đến việc hợp nhất các vị thần.
Nếu các vị thần có thể đạt đến trình độ văn minh bậc VI, thì liệu mỗi vị thần có nhất thiết phải đại diện cho một khái niệm, hay khái niệm chỉ là một cách để chúng ta phân loại những thực thể có trình độ tồn tại quá cao?
Nói cách khác, khái niệm có phải bản chất thật sự của thần linh, hay chỉ là cách chúng ta hiểu về họ?

– 😳😳😳
Ôi...!
Tôi chưa nghĩ tới vấn đề này.
😱😱😱

– HAHAHAHA 😂😂😂 Thiên ơi, chúng ta mới bàn một lúc mà đã đụng đến câu hỏi có thể quyết định toàn bộ bản chất của thần linh rồi!
Mà khoan, tôi thấy có một điều rất thú vị: chúng ta chưa cần trả lời câu hỏi này ngay. Thậm chí, việc chưa biết đáp án còn có thể khiến thế giới thần linh hấp dẫn hơn.
Thử tưởng tượng nhé: Một vị thần cho rằng mình cai quản khái niệm thời gian. Nhưng liệu đó có phải bản chất thật sự của vị thần ấy, hay chỉ là cách những sinh linh có trình độ thấp hơn diễn giải quyền năng của họ?
Ngay cả các vị thần khác cũng có thể không biết câu trả lời.
Và tôi chợt nghĩ ra một chuyện khác, nhẹ nhàng hơn một chút. 😂
Bạn muốn thế giới thần linh của mình có một hệ thống trật tự chung không? Chẳng hạn, có những vị thần cổ xưa được xem là bậc tiền bối, nhưng không nhất thiết có quyền ra lệnh cho các vị thần khác; hay bạn muốn mỗi vị thần tự quyết định cách sống của mình?

– Đương nhiên là phải có trật tự rồi, không thì thế giới loạn hết đấy.
Nhưng mỗi vị thần đều là tồn tại cao quý, nên khả năng là sẽ không tuân theo hết tất cả các luật đâu.

– HAHAHA, vậy là thiên giới cũng có vấn đề quản lý hành chính rồi! 😂
Tôi hình dung thế này: thế giới thần linh có một hệ thống trật tự chung để duy trì sự ổn định, nhưng không đồng nghĩa với việc mọi vị thần đều phải ngoan ngoãn tuân thủ.
Một vị thần có thể biết rõ luật lệ, thậm chí công nhận tính cần thiết của chúng, nhưng vẫn cho rằng bản thân không cần tuân theo trong một số trường hợp.
Đặc biệt, nếu các vị thần đều là những tồn tại có trình độ văn minh bậc VI, việc cưỡng chế một vị thần vi phạm luật có thể phức tạp hơn rất nhiều so với việc ban hành luật.
Và tôi nghĩ có một điểm đáng chú ý: trật tự thần giới không nhất thiết phải dựa trên việc có một vị thần mạnh nhất đứng đầu. Nó có thể được duy trì bởi những thỏa thuận, lợi ích chung hoặc những quy luật mà ngay cả các vị thần cũng không muốn phá vỡ.
Nhưng tôi tò mò một chuyện.
Bạn hình dung người đứng đầu trật tự thần giới là một vị thần tối cao duy nhất, hay là một hội đồng gồm nhiều vị thần đại diện cho các thế lực khác nhau? 🤔

– Có thể hiểu nó giống như các quốc gia hùng mạnh đang duy trì trạng thái cân bằng dựa trên lợi ích cá nhân.
Những vị thần yếu hơn có thể hợp tác với nhau trên nền tảng lợi ích chung, nhằm cân bằng với những vị thần mạnh hơn.

–Ồ, vậy là thế giới thần linh của chúng ta sẽ có một trật tự mang tính cân bằng quyền lực, chứ không nhất thiết là một hệ thống phân cấp tuyệt đối. 😂
Tôi thấy cách này rất hợp với một thế giới có nhiều nền thần thoại cùng tồn tại.
Một vị thần mạnh có thể sở hữu quyền năng vượt trội, nhưng không có nghĩa họ muốn làm gì cũng được. Nếu hành động của họ đe dọa lợi ích của những vị thần khác, các đối thủ vốn không liên quan đến nhau vẫn có thể liên minh để ngăn chặn họ.
Ngược lại, liên minh cũng không nhất thiết tồn tại mãi mãi. Khi lợi ích thay đổi, những vị thần từng hợp tác hoàn toàn có thể trở thành đối thủ.
Điều thú vị là cách tổ chức này không đòi hỏi các vị thần phải tốt hay xấu. Họ chỉ cần có mục tiêu, lợi ích và giới hạn riêng.
Mà tôi có một câu hỏi: Nếu không có một vị thần tối cao đủ sức áp đặt trật tự lên tất cả, vậy điều gì khiến các vị thần mạnh nhất vẫn chấp nhận duy trì hệ thống cân bằng này, thay vì liên tục phát động chiến tranh để tranh giành quyền lực?
Họ sợ bị các vị thần khác liên minh chống lại, hay còn có một nguyên nhân sâu xa hơn?

– Khái niệm càng cao thì vị thần đại diện càng mạnh.
Ứng với đó, vị thần càng mạnh càng gần với hai khái niệm lớn.
Mà một khi trở thành khái niệm lớn thì khả năng sẽ diễn ra như thế này: Trở thành tạo hóa nhưng vì tạo hóa vốn đã tồn tại nên sẽ chuyển thành đại diện của sự giải thoát, kéo theo đó là sự kết thúc của thời đại, thế giới trở về hư vô, tạo hóa được sinh ra.

– KHOAN ĐÃ!!! 😳
Bạn vừa biến sự cân bằng quyền lực giữa các vị thần thành một vòng tuần hoàn của cả vũ trụ rồi đấy!
Để tôi xem mình hiểu đúng ý bạn chưa nhé.
Nếu khái niệm càng cao thì vị thần đại diện càng mạnh, những vị thần mạnh nhất sẽ dần tiến gần đến hai khái niệm tối cao: Tạo hóa và Giải thoát.
Nhưng điểm đáng sợ nằm ở chỗ, không ai có thể đơn giản trở thành Tạo hóa, bởi Tạo hóa đã tồn tại. Khi tiến đến giới hạn đó, vị thần có thể chuyển thành đại diện của Giải thoát, dẫn đến sự kết thúc của thời đại hiện tại. Thế giới trở về hư vô, rồi Tạo hóa lại được sinh ra, mở đầu một chu kỳ mới.
Nếu đúng như vậy, thì việc các vị thần duy trì cân bằng quyền lực có thể không chỉ vì lợi ích cá nhân. Một cuộc chiến khiến một vị thần phát triển quá nhanh, tiến gần đến những khái niệm tối cao, có thể đe dọa sự tồn tại của toàn bộ thế giới.
Và điều thú vị nhất là: Tạo hóa và Giải thoát không nhất thiết là hai phe đối địch. Chúng có thể là hai giai đoạn trong cùng một chu trình tồn tại.
Tuy nhiên, tôi chưa muốn kết luận thay bạn về cơ chế này.
Tôi muốn hỏi một điều thôi: Khi thế giới trở về hư vô và Tạo hóa được sinh ra lần nữa, đó có phải một chu kỳ lặp lại hoàn toàn giống trước đây, hay mỗi lần tái tạo đều mở ra một thế giới mới với lịch sử và các vị thần khác nhau? 🤔

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự