🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10: Lộ ra

~14 phút đọc · 2713 từ · · ⚠️ Báo cáo

## CHƯƠNG 10: TIÊN DUYÊN THỨC TỈNH, CĂN CỨ ĐỊA KHỞI TRANH VANH
Lối đi ngầm dưới lòng đất tối tăm và ẩm thấp, nhưng càng dấn sâu vào trong, không khí lại càng trở nên trong lành, thuần khiết một cách kỳ lạ. Dọc theo vách đá, những dải rêu phong tự phát ra ánh sáng huỳnh quang dìu dịu, soi rõ từng bước chân của hai người.
Càng đi, bàn tay của Thanh Diệp trong lòng bàn tay Lý Tuyên càng trở nên lạnh toát và run rẩy dữ dội hơn. Khí tức cổ xưa tràn ngập trong không gian như một chiếc chìa khóa vô hình, điên cuồng gõ gõ vào cánh cửa phong ấn ký ức sâu trong linh hồn nàng. Đôi mắt phượng của thiếu nữ lúc này mất đi tiêu cự, mờ mịt nhìn về phía cuối đường hầm, hơi thở dồn dập đầy vẻ bất an.
Lý Tuyên không nói một lời, chỉ siết chặt lấy bàn tay nàng, dùng hơi ấm và cỗ lực lượng vững chãi của mình để làm chỗ dựa vững chắc nhất cho nàng. Hắn vận bước chân thật nhẹ, tiến vào gian mật thất rộng lớn nằm ở cuối con đường độc đạo.
Giữa gian mật thất bằng đá cuội, không hề có vàng bạc châu báu tích trữ của thổ phỉ, mà chỉ có duy nhất một bục đá hình tròn. Trên bục đá, một mảnh ngọc vỡ màu xanh biếc, chỉ to bằng nửa bàn tay, đang lơ lửng giữa không trung. Điều kỳ diệu là mảnh ngọc vỡ này đang tỏa ra những luồng linh khí mỏng manh như tơ lụa, không ngừng lưu chuyển, hình thành một quầng sáng bảo vệ xung quanh. Nhìn kỹ lại, trên bề mặt mảnh ngọc có khắc những đường vân cổ vân vô cùng tinh xảo, ẩn chứa một đạo quy tắc thiên địa huyền ảo.
"Mảnh vỡ... Kiếm tâm của ta..."
Thanh Diệp nhìn thấy mảnh ngọc vỡ kia, thốt nhiên thốt lên một câu từ tiềm thức. Hai hàng nước mắt trong vắt không tự chủ được trượt dài trên gò má tuyệt trần của nàng. Đau đớn, bi thương, xen lẫn cỗ khát vọng vạn năm nháy mắt bùng nổ, khiến nàng không tự chủ được mà muốn bước tới.
> [Đinh! Kích hoạt quá trình thu thập 'Mảnh vỡ Kiếm tâm tiên tử'. Phát hiện phong ấn linh hồn mục tiêu có dấu hiệu rạn nứt. Thỉnh túc chủ đặt tay lên mảnh vỡ, vận dụng khí huyết toàn thân để trợ giúp tiên tử dung hợp, chống lại áp lực phản phệ!]
>
Lý Tuyên bước lên một bước, chắn ngang trước người Thanh Diệp, gật đầu nói: "Thanh Diệp, đừng sợ. Có ta ở đây, dung hợp nó đi!"
Nói đoạn, Lý Tuyên vươn bàn tay to lớn ra, trực tiếp xuyên qua quầng sáng bảo vệ, gắt gao nắm lấy mảnh ngọc vỡ màu xanh biếc kia. Ngay lập tức, một luồng năng lượng lạnh buốt như băng tuyết vạn năm từ mảnh ngọc cuồn cuộn lao vào kinh mạch hắn, muốn đóng băng toàn bộ máu huyết của vị Trạng Nguyên huyện lệnh. Lý Tuyên hừ lạnh một tiếng, khí huyết cường thốn tột đỉnh trong người rống lên, như một lò lửa hung hừng thiêu rụi cỗ hàn khí kia, ép buộc mảnh ngọc vỡ phải thuần phục, hướng thẳng về phía trán của Thanh Diệp mà dẫn dắt.
Thanh Diệp nhắm nghiền hai mắt. Khi mảnh ngọc vỡ vừa chạm vào trán nàng, một luồng ánh sáng rực rỡ nháy mắt bùng nổ, bao phủ lấy cả thân hình thiếu nữ.
Oanh!!!
Sâu trong thức hải của Thanh Diệp, một tiếng nổ lớn như khai thiên tịch địa vang lên. Những bức tranh ký ức phong ấn suốt mười năm qua, vỡ vụn thành trăm mảnh, nay điên cuồng đảo ngược và hiện về rõ mồn một. Nàng nhìn thấy mình mặc tiên y rực rỡ, tay cầm trường kiếm xé rách hư không, đối đầu với vạn vạn yêu ma; nàng nhìn thấy mình bị trọng thương, linh phế vỡ nát rơi xuống phàm trần... Và nàng nhìn thấy hình ảnh một gia đình nông dân nghèo khổ ở Mộc Vân Huyện này đã nhặt nàng về, nhưng sau đó, ngôi làng ấy đã bị Hắc Phong Trại tàn sát sạch sẽ, mảnh vỡ linh kiếm của nàng cũng bị tên đại đương gia tiền nhiệm cướp đi, tích trữ trong mật thất này suốt mười năm.
Cùng với ký ức thức tỉnh, một luồng khí thế băng thanh ngọc khiết, cao quý khôn tả từ trên người Thanh Diệp thốt nhiên bộc phát. Một sợi linh lực thuần khiết nhất giới tu tiên, từ mảnh vỡ kiếm tâm sinh ra, nháy mắt gột rửa toàn bộ kinh mạch phàm nhân của nàng, giúp nàng khôi phục lại một phần mười tu vi năm xưa!
Nửa canh giờ sau, hào quang dần dần tiêu tán.
Thanh Diệp chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt phượng trong vắt kia lúc này không còn vẻ hoang mang, mờ mịt của một tỳ nữ phàm trần, mà ẩn chứa một sự thâm sâu, lạnh lùng và uy nghiêm của một vị thiên kiêu tiên tử xuất trần. Thế nhưng, khi ánh mắt nàng chạm phải hình ảnh Lý Tuyên đang sắc mặt có chút tái nhợt, trán rịn mồ hôi vì tiêu hao khí huyết giúp nàng gắt gao chống đỡ lúc nãy, toàn bộ sự lạnh lùng, uy nghiêm kia nháy mắt tan biến như băng gặp nắng mai.
"Công tử!"
Thanh Diệp khẽ kinh hô một tiếng, thân hình lướt đi nhanh như một làn khói nhẹ, nháy mắt đã áp sát vào lòng Lý Tuyên. Nàng vươn đôi tay mềm mại, vội vàng truyền một luồng linh lực ấm áp, thuần khiết vào người hắn để xoa dịu kinh mạch. Trong đôi mắt nàng, tình ý nhu hòa sâu đậm đến mức gần như có thể tràn ra ngoài.
Nàng rốt cuộc đã nhớ ra tất cả. Nàng là tiên tử cao cao tại thượng, nhưng người đàn ông trước mặt này, người đã cứu nàng khỏi danh nghĩa tỳ nữ, người đã vì nàng mà đối đầu với cả triều đình, vì nàng mà huyết tẩy cả một trại thổ phỉ, chính là mối tình hồng trần vĩ đại nhất, là chấp niệm duy nhất trong đạo tâm của nàng hiện tại!
"Thanh Diệp... nàng ổn chứ?" Lý Tuyên hít một hơi thật sâu, cảm nhận được luồng khí mát lành chạy trong người, khóe môi nhếch lên một nụ cười sảng khoái.
"Nô tỳ ổn... Không, Thanh Diệp đã nhớ ra tất cả rồi." Thiếu nữ tựa gò má hồng hào vào lòng ngực hắn, thanh âm kiên định, thâm tình tột cùng: "Bất kể quá khứ Thanh Diệp là ai, hiện tại và tương lai, Thanh Diệp chỉ là người của công tử. Ngài là bầu trời của ta!"
[Đinh! Mục tiêu 'Thanh Diệp' thức tỉnh ký ức tiên tử, tình cảm hồng trần triệt để bện chặt, đạo tâm định hình vì túc chủ! Độ hảo cảm gia tăng bùng nổ 9%!]
[Hiện tại tổng độ hảo cảm: 50%! Chúc mừng túc chủ hoàn thành một nửa chặng đường chinh phục tiên tử, mở khóa kỹ năng bị động 'Tiên Phu Chúc Phúc': Túc chủ từ nay về sau có thể miễn dịch với mọi loại độc tố phàm trần và chướng khí biên thùy!]
Lý Tuyên cười lớn đầy sảng khoái, vươn tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, hôn mạnh lên trán thiếu nữ một cái đầy bá đạo.
Khi Lý Tuyên và Thanh Diệp bước ra khỏi mật thất hậu đường, trở lại quảng trường chính của Hắc Phong Trại, bầu trời mây đen trên núi bỗng nhiên bị một luồng kiếm khí vô hình từ người Thanh Diệp quét sạch, để lộ ra những tia nắng vàng rực rỡ chiếu rọi xuống đống hoang tàn.
Hơn bốn trăm tên thổ phỉ và hộ vệ còn sống sót lúc này đang quỳ xếp hàng ngay ngắn, cúi đầu sát đất, không một ai dám ho he nửa lời khi nhìn thấy hai vị chiến thần bước ra.
"Tất cả nghe lệnh!" Lý Tuyên đứng trên bục cao, giọng nói như sấm nổ vang dội khắp núi rừng: "Đại đương gia của các ngươi cùng cường hào Triệu Thiên Bá đã đền tội vì những hành vi tàn bạo đối với bách tính! Bản quan niệm tình các ngươi chỉ là thuộc hạ nghe lệnh, cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội!"
Nghe đến hai từ "chuộc tội", đám thổ phỉ mừng rỡ như điên, liên tục dập đầu vang dội: "Xin đại nhân chỉ đường! Chúng tiểu nhân nguyện nghe theo mọi sai bảo của đại nhân!"
"Tốt! Từ hôm nay, Hắc Phong Trại chính thức bị giải tán, xóa tên khỏi bản đồ! Toàn bộ bốn trăm người các ngươi sẽ được biên chế thành 'Mộc Vân Huyện Nghĩa Dũng Đoàn', do đích thân bản quan thống lĩnh và huấn luyện!" Lý Tuyên lạnh lùng hạ lệnh: "Mã Hữu Tài đâu?"
Huyện thừa Mã Hữu Tài lúc này vừa mới dắt theo một vài tên nha dịch nhát gan leo lên tới đỉnh núi, nhìn thấy cảnh tượng Hắc Phong Trại bị san phẳng, đầu của Biện Cuồng và Triệu Thiên Bá lăn lóc dưới đất, gã sợ đến mức suýt rụng cả tim ra ngoài, vội vàng lết bánh bò tới: "Có... có hạ quan! Đại nhân có gì sai bảo!"
"Ngươi lập tức đem người niêm phong toàn bộ tài sản, vàng bạc, lương thực tích trữ trong kho của Hắc Phong Trại và Triệu phủ cho ta! Một nửa sung vào ngân khố nha môn để làm quỹ phát triển, một nửa còn lại dùng để mua sắm thêm công cụ lao động cho bách tính khai khẩn ruộng hoang!" Lý Tuyên ném mạnh thanh bảo kiếm xuống đất, phát ra một tiếng băng chói tai: "Nếu ta phát hiện hao hụt một xu, cái đầu của ngươi sẽ là cái tiếp theo!"
"Hạ quan tuân lệnh! Tuyệt đối không dám tơ hào một cắc!" Mã Hữu Tài điên cuồng vâng dạ. Gã biết, từ ngày hôm nay, Mộc Vân Huyện này đã không còn là vùng đất vô chủ nữa, vị Trạng Nguyên huyện lệnh trẻ tuổi này đã triệt để trở thành ông trời duy nhất nơi đây!
Biến cố núi Hắc Phong trong vòng một ngày liền chấn động toàn bộ biên cương phía Nam Đại Khải vương triều. Tin tức vị Trạng Nguyên huyện lệnh một mình một kiếm san phẳng sào huyệt thổ phỉ năm trăm người, chém chết cường hào kiêm tính ruộng đất Triệu Thiên Bá truyền đi, khiến bách tính lưu dân khắp nơi vui mừng khôn xiết, coi hắn như thần minh tái thế.
Một tuần sau tại nha môn Mộc Vân Huyện.
Không còn cảnh tượng hoang tàn, rách nát như ngày đầu tiên. Dưới cỗ lực lượng tiền tài thu giữ được từ Triệu phủ và Hắc Phong Trại, cùng với sự tham gia nhiệt tình của hàng ngàn bách tính nhận cháo cứu tế, tòa huyện nha đã được sửa sang lại vô cùng khang trang, sạch sẽ.
Trong hậu viện, Lý Tuyên đang đứng nhìn ba chiếc bao tải lớn bằng vải bố đặt trên mặt bàn đá. Hắn lén vươn tay vào không gian hệ thống, đem phần thưởng nhiệm vụ — "Túi hạt giống lúa mì năng suất cao thế kỷ 21" đổ đầy vào trong bao tải.
"Công tử, đây là thứ gì vậy? Nhìn qua giống hạt giống lúa mì, nhưng hạt lại to tròn và tràn đầy sức sống hơn nhiều so với hạt giống thông thường." Thanh Diệp nhẹ bước tới bên cạnh, tò mò vươn ngón tay ngọc bích xúc lên một nắm hạt giống, khẽ hỏi.
Lý Tuyên khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm và tự tin: "Đây chính là thứ vũ khí tối thượng giúp chúng ta thay trời đổi đất, Thanh Diệp ạ. Đây là loại hạt giống đặc biệt, sản lượng của nó khi thu hoạch sẽ gấp năm lần so với tất cả các loại lúa mì hiện có của Đại Khải vương triều! Cộng thêm bài toán thủy lợi mà ta đã phác thảo, chỉ cần qua mùa đông này, Mộc Vân Huyện của chúng ta sẽ không còn một ai phải chịu đói, lương thực tích trữ sẽ nhiều đến mức ăn ba năm không hết!"
Sản lượng gấp năm lần?!
Thanh Diệp nghe vậy, đôi mắt phượng trợn tròn đầy sự chấn động. Nàng tuy là tiên tử, nhưng cũng biết rõ đối với thế giới phàm nhân, lương thực chính là mạch máu, là căn cơ của giang sơn xã tắc. Một loại hạt giống có thể tăng sản lượng gấp năm lần, nếu để cho hoàng đế kinh thành biết được, e rằng sẽ điên cuồng phái đại quân tới cướp đoạt bằng mọi giá. Vị công tử này của nàng, rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu bí mật thần kỳ vượt thời đại đây?
Lý Tuyên không dừng lại ở đó. Hắn lật mở một tấm bản đồ da dê lớn ra mặt bàn — đây chính là 'Bản đồ Thủy lợi và Khoáng sản chi tiết của Mộc Vân Huyện' do hệ thống ban thưởng.
Ngón tay hắn chỉ thẳng vào một dãy núi đá tai mèo nằm ở phía tây huyện thành, ánh mắt lóe lên luồng hào quang sắc lạnh: "Thanh Diệp, nhìn vào đây đi. Đám quyền thần kinh thành nghĩ rằng đày ta đến nơi cằn cỗi này là có thể vùi lấp ta. Họ làm sao biết được, sâu trong lòng ngọn núi phía tây này, ẩn chứa một mỏ sắt ròng chất lượng cao và một mỏ than đá với trữ lượng khổng lồ, đủ để rèn đúc vũ khí, giáp trụ cho mười vạn đại quân!"
Hắn đứng thẳng người lên, tà áo hắc y bay phần phật trong gió thu, khí phách vương giả che trời lấp đất vô thức tỏa ra xung quanh: "Bách tính trong tay ta đã có lòng tin, lương thực năng suất cao sắp sửa gieo xuống, mỏ sắt và than đá chuẩn bị khai thác, lại có bốn trăm Nghĩa Dũng Đoàn do ta đích thân huấn luyện bằng phương pháp quân đội hiện đại! Qua mùa đông này, bản quan liền biến Mộc Vân Huyện này thành một tòa pháo đài thép bất khả xâm phạm!"
Hắn quay đầu nhìn về hướng kinh thành xa xôi phía bắc, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn và đầy ngạo nghễ: "Vương thừa tướng, lão già khốn kiếp! Chờ khi bản quan luyện thành thần binh vạn vạn, tích trữ lương thảo đầy kho, ta sẽ dắt theo tiên tử của ta, thống lĩnh đại quân cuồn cuộn tiến kinh, đạp nát cái triều đình thối nát của các ngươi, lật đổ cào cào vương triều này!"
Thanh Diệp đứng bên cạnh, nhìn bóng lưng vĩ đại, đầy hào khí vạn trượng muốn nghịch thiên cải mệnh của nam tử trước mặt, trái tim tiên tử của nàng nháy mắt đập liên hồi vì kiêu hãnh. Nàng tiến lên một bước, chủ động nắm lấy tay hắn, ánh mắt kiên định, thâm tình vô biên: "Bất kể công tử muốn làm huyện lệnh một phương, hay muốn làm hoàng đế thiên hạ, Thanh Diệp nguyện làm lưỡi kiếm sắc bén nhất trong tay ngài, chém sạch mọi kẻ địch cản đường!"
Hai bóng hình một đen một trắng đứng tựa vào nhau giữa hậu viện nha môn, dưới bầu trời biên cương lộng gió. Căn cứ địa vĩ đại của vị Trạng Nguyên huyện lệnh hung bạo, tại thời khắc này, đã chính thức đặt xuống những viên gạch nền móng đầu tiên đầy vững chắc, chuẩn bị cho một cuộc đại tranh bá chấn động cả thiên hạ vương triều!

💬 Bình luận (0)