An bỗng ngập ngừng, cô không biết mình có nên tiếp tục lừa dối Minh hay không. Trong lòng cô thầm ngăn bản thân nói dối nhưng cô lại không thể nói ra sự thật.
"Tớ và cậu lúc trước là người yêu của nhau, do đó nên bố mẹ cậu mới hỏi vậy thôi.” Rốt cuộc cô vẫn không thể nói sự thật, bản thân cô vẫn khao khát thứ ấy quá nhiều.
Câu nói ra khỏi miệng cô trước khi cô kịp nghĩ, và khi nó đã ra rồi, cô không thể rút lại. Lời nói rất mãi mãi hằn sâu vào tâm trí của Minh lúc này. Minh nhìn chăm chú vào cô bởi lẽ cậu ấy tin cái điều ấy, tất nhiên là cậu ấy tin, cậu ấy không nhớ gì mà.
An thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng rồi nỗi bất an dâng lên, An thấy sợ. Rồi thấy tội lỗi, rồi lại thấy nhẹ nhõm. Rốt cuộc thứ cảm xúc nào đang chiếm lấy tâm trí của cô? Cô chỉ nói dối một lần này nữa thôi, cô sẽ nói thật sau, cô sẽ nói thật khi cậu ấy khỏe hơn, cô sẽ nói thật khi… cô không biết khi nào. Nhưng bản thân cô nói rằng chính cô vừa nói dối, và sẽ còn nói dối nữa.
Minh bỏ cái áo đang che cho cô xuống: "Cái áo này cũng không đủ để che rồi, mưa lớn quá. Nhưng chúng ta là người yêu ư? Sao tớ lại không cảm thấy vậy nhỉ?”
An mở bờ môi, định cất lên lời thú nhận trần trụi từng đè nặng lồng ngực qua bao đêm. Tuy vậy ẩn sâu bên trong trong đôi mắt Minh lúc này chẳng có vệt lạnh gợn lên, chỉ có một khoảng lặng trong trẻo đang nhẫn nại đợi chờ.
"Cậu không nhớ gì sao?" Cô lẳng lặng hỏi.
"Không… tớ không nhớ…” Minh ngập ngừng đáp.
"Cậu không nhớ... cậu đã từng quay lưng với tớ à?" An chỉ tay về phía Minh.
Đôi mày Minh khẽ nhíu lại, đầy mơ hồ. Còn An thì lặng im đợi chờ câu trả lời đến từ Minh, cô hoàn toàn có thể trả lời bằng sự thật, có thể trả lại nguyên vẹn những câu từ sắc nhọn từng làm lòng mình rướm máu.
Nhưng bờ môi cô lại nhẹ nhàng cong lên một nụ cười: "Không! Tớ đùa thôi. Chúng ta từng là của nhau. Chúng ta đã từng rất thân thiết với nhau.”
Đôi mắt Minh dần dần dãn ra, bầu không khí căng thẳng lặp tức tan biến.
An dõi theo biểu cảm ấy và chợt nhận ra, gót chân mình vừa khẽ trượt thêm một nhịp vào khoảng sương mù. Một bước, rồi lại một bước nữa. An chẳng rõ lối đi này rồi sẽ dẫn về đâu, chỉ biết rằng phía sau lưng, con đường cũ đã hoàn toàn chìm vào khoảng không tăm tối, chẳng còn lối cho cô quay đầu. Rồi bỗng An đấm vào ngực của Minh.
"Tại cậu tệ đó!" An ấm ức thốt lên, như thể trút hết nỗi dằn vọt đang cuộn trào trong lồng ngực.
Cô chỉ tay vào cậu khi cánh tay Minh vừa hạ xuống: "Cậu suốt ngày đi ngắm gái, chẳng quan tâm tớ! Đã vậy người còn hôi rình nữa! Chỉ có tớ mới thèm chịu đựng cậu thôi, người khác chê cậu từ lâu rồi!"
Minh bật cười theo, hoàn toàn không để bụng. An cúi đầu mỉm cười, lòng thầm nói lời xin lỗi.
Nụ cười đón lấy cô một cách nguyên vẹn, ấm áp và đông đầy nhất mà cô có thể cảm nhận được từ Minh. Dấu vết nhếch môi kiêu kỳ, quen thuộc đến cay đắng nơi khoé miệng ấy hoàn toàn biến mất, Minh cũ đã biến mất?
An ngây người ra đôi chút, bàn tay siết nhẹ tà áo, khoảng sáng dịu dàng trước mắt bỗng xa lạ đến rợn ngợp. Nó quá lạ! Nhưng… cô lại thích điều ấy.
Vệt bóng An vẫn dõi theo suốt những mùa gầy qua chưa từng mang gương mặt này, nó lạnh lùng hơn… còn gương mặt này lại rất ấm áp… Người An từng lặng lẽ nhặt nhạnh từng mảnh nhỏ để ghép thành một khoảng trời riêng… có lẽ chưa từng tồn tại trong nụ cười ấy.
Ánh mắt Minh đặt trên gương mặt cô, tĩnh lặng ngóng chờ một tiếng đáp lời, đong đầy niềm tin cẩn trần trụi.
An nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, vệt lạnh trượt qua lồng ngực: "Bóng dáng ngồi trước mặt đây, mình chưa từng quen biết. Mình chỉ thuộc về một khoảng ảo ảnh tự tay mình vẽ nên, mình… chỉ đang tự huyễn thôi hay sao? Không đúng! Minh nay đã khác rồi! Không phải là mình tự huyễn!”
Dưới làn mưa nặng hạt, hai người lại mỉm cười nhìn nhau.
Minh có quyền biết sự thật và An biết điều đó. Minh không xứng đáng bị cô dối trá như vậy, cho dù cậu ta có ghét cô đến đâu đi nữa. Nhưng nếu cô nói thật, Minh sẽ biết cô là kẻ đã lừa dối cậu ấy, Minh sẽ biết cô là kẻ đã lợi dụng lúc cậu ấy không nhớ gì. Minh sẽ ghét cô, ghét hơn cả trước kia, ghét đúng người mà cô đang cố gắng trở thành. Làm sao cô có thể để chuyện ấy xảy ra được? Nhưng thanh âm từ mưa kia lại văng vẳng đến.
"Mày dối trá! Minh bị mày lừa dối! Mày bảo mày yêu cậu ấy cơ mà, sao mà còn dối lừa chính người mà mày yêu? Mày lừa mày! Mày lừa cả người mày yêu!”
Cô không thể nói thật, nhưng cô cũng không thể tiếp tục nói dối. Vậy nên cô đành chọn lặng im, bản thân cô không còn lựa chọn nào khác. Cô xứng đáng được yêu mà đúng không? Cô đã theo đuổi Minh rất lâu…
Và khi chìm trong sự im lặng, cô biết mình đã chọn lời nói dối, một lần nữa, có còn lần nào nữa hay không? Cô lại sẽ tiếp tục như vậy ư?