🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mùa Hạ năm ấy

Ch.1

~6 phút đọc · 1110 từ · · ⚠️ Báo cáo

Người ta bảo tình yêu có thể đến từ một ánh nhìn. Còn tôi? Tình yêu của tôi lại bắt đầu từ một trận game và một mấy tin nhắn dạo lúc nửa đêm.

Đêm hôm đó – ngày 9 tháng 3 năm 2025. Đáng lẽ ra sau khi cày xong đống Vật lí hạt nhân lúc 11 giờ 34 phút, tôi phải ngoan ngoãn tắt điện thoại đi ngủ. Là sĩ tử lớp 12, kỳ thi tốt nghiệp THPT đã sát nút, tối nào đầu óc tôi cũng quay cuồng vì đống sách vở chất cao như núi.

Nhưng không. Mấy tiếng học căng thẳng trôi qua làm tôi thèm cảm giác xả stress. Tôi lảo đảo leo lên giường, bật điều hòa, kéo chăn rồi mở Liên Quân Mobile. Vừa lướt ngắm đống skin tích góp bấy lâu, tôi vừa nhấn ngay vào Đấu hạng.

Trận đầu tiên... thua.

"Chắc tại nay đen thôi." – Tôi tự trấn an.

Trận thứ hai... lại thua tiếp.

Sự bình tĩnh nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác cay cú. Liếc lên góc màn hình, đồng hồ đã điểm 12 giờ 15 phút sáng.

"Ráng một trận cuối thôi. Gỡ lại một sao rồi đi ngủ."

Đúng lúc định tìm trận mới thì danh sách bạn bè sáng đèn. Một thằng bạn quen trong game khá lâu gửi lời mời vào team 5 người. Nghĩ bụng đánh team chắc đỡ gặp mấy thành viên "báo đời", tôi bấm Đồng ý không chút đắn đo.

Vào sảnh chờ, ngoài thằng bạn ra thì có một bạn nữ và hai người xa lạ. Cả nhóm đang nhắn tin rôm rả, trêu đùa nhau rất vui vẻ. Vốn là đứa khá hoạt bát trên mạng, tôi cũng nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện.

Đến lượt chọn tướng, vì trong team có con gái nên cái máu "sĩ diện" trong tôi bắt đầu nổi lên. Tôi nghĩ bụng trận này nhất định phải thể hiện một màn gánh team thật mãn nhãn. Không chút chần chừ, tôi khóa ngay Nakroth, khoác lên bộ skin Bạch Diện Chiến Thương ác 3S – thành quả tiết kiệm bấy lâu.

"Phải đánh cho thật cháy, không thì phí cả cái skin!"

Trong đầu tôi đã vẽ ra kịch bản hoàn hảo: farm sạch rừng, ăn mục tiêu rồi lăn cầu tuyết đè bẹp đối thủ. Thế nhưng, đời vốn chẳng như mơ...

Ba ông đồng đội cứ lao lên là nằm xuống. May mắn thay, bạn nữ cầm Trợ thủ lại đánh rất chắc tay, biết giữ vị trí và luôn đi theo cover để tôi yên tâm farm. Nhưng ba người kia thì khác: cứ mỗi lần nằm xuống là lại quay sang chửi nhau om sòm trong khung chat, chẳng ai còn tâm trí đâu mà tập trung đánh.

Thấy không khí quá căng thẳng, tôi đành gõ một dòng tin nhắn:

"Hoan hỉ đi, đấu nor thôi mà, căng thế làm gì."

Có lẽ bạn sẽ nghĩ: "Thì cũng chỉ là một trận game giải trí thôi, có gì đâu?" Bản thân tôi lúc đó cũng nghĩ đơn giản như vậy.

Nhưng không. Chính cái tin nhắn vô thưởng vô phạt ấy lại khiến mọi chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Bạn nữ kia là người đầu tiên đồng tình với tôi. Bạn ấy lên tiếng khuyên mọi người bỏ qua để tiếp tục trận đấu. Khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao tôi lại trào dâng một chút thiện cảm kỳ lạ. Chỉ vì một người xa lạ sẵn sàng đứng về phía mình... Đúng là cảm xúc con người, đôi khi thật khó đoán.

Dù cả hai chúng tôi đã ra sức can ngăn, tình hình vẫn chẳng mấy khả quan. Càng về sau ba ông kia càng feed đậm. Chưa đầy mười phút sau, nhà chính nổ tung.

Thua.

Quay trở lại sảnh chờ, cả đội lần lượt thoát hết. Tôi nhắn riêng cho thằng bạn:

"Đánh tiếp không?"
"Tao ngủ đây." – Nó đáp lại ngắn gọn.

Cuối cùng, trong sảnh chỉ còn lại hai người: tôi và bạn nữ Trợ thủ lúc nãy. Sự im lặng bao trùm vài giây, tôi quyết định chủ động phá tan không khí:

"Hi, cậu đánh hay á."

Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi xuất hiện:

"Cậu mới đánh hay ấy trời. Nak gánh muốn gãy lưng luôn. =))"

Đọc xong dòng tin nhắn mà lòng tôi phổng mũi, sướng rơn, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra từ tốn. Thế là hai đứa bắt đầu nói chuyện qua lại. Từ câu chuyện về trận game, đến mức rank, tướng tủ, rồi dần dần lan sang cả chuyện học hành. Lúc ấy, tôi mới biết bạn ấy tên là Nguyễn Diệu Hoa, năm nay chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Đến đây, tôi chợt khựng lại. Ngón tay gõ nhanh trên bàn phím:

"Ủa... thi vào 10 mà giờ này còn chơi game á?"

Nhưng vừa nhấn nút gửi xong, tôi đột nhiên sững người.

... Khoan đã.

Thế mày thì đang làm cái gì vậy hả Sou?

Mày là học sinh lớp 12. Chỉ còn ba tháng nữa là thi tốt nghiệp.

Mà giờ này, 1 giờ rưỡi sáng, mày vẫn đang ngồi đây chơi Liên Quân rồi đi chất vấn người khác?
Ngay lập tức, tôi đánh trống lảng để hướng sự chú ý của Hoa sang chuyện khác trước khi bạn ấy kịp nhận ra sự vô lý của tôi. Tôi gõ nhanh một dòng tin nhắn:

"À mà... tớ xin Facebook cậu kết bạn được không?"

Vừa gửi đi, tôi đã thầm chửi mình ngu. Thông thường, với một người xa lạ mới chỉ nói chuyện qua game vỏn vẹn vài chục phút, tự dưng nhảy vào xin thông tin cá nhân thì ma nào mà cho? Nhẹ thì bị bơ, nặng thì ăn ngay quả block vì bị nghi là biến thái hay lừa đảo.

Nhưng Hoa lại thân thiện đến bất ngờ. Không chút nghi ngại, bạn ấy nhắn ngay cho tôi tên tài khoản Facebook của mình.

Nhìn dòng tin nhắn hiện lên, tim tôi đập hẫng một nhịp. Không chần chừ dù chỉ một giây, tôi lập tức thoát game, nhảy tót sang cái ứng dụng Facebook đã lâu không đụng tới – cái tài khoản gần như "đóng mạng nhện" vì suốt ngày tôi chỉ vùi đầu vào sách vở và vài ván game đêm.

Với ngón tay run run vì hồi hộp, tôi gõ từng chữ cái tên Facebook của Hoa vào thanh tìm kiếm...

💬 Bình luận (3)

📚 Truyện tương tự