🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mộng Hồi

Ch.1: Bắt đầu chuyến đi

~28 phút đọc · 5429 từ · · ⚠️ Báo cáo

MỘNG HỒI
Chương 1: Cuộc gọi lúc 7 giờ 12 phút sáng
Thượng Hải, Trung Quốc — Chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2026.
Buổi sáng ở Thượng Hải đến chậm hơn Trần Mặc mong muốn.
Ánh nắng tháng Mười xuyên qua khe rèm, rơi thành một vệt mỏng trên sàn phòng ngủ. Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã thức từ lâu. Những chiếc xe nối nhau chạy qua con đường lớn, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên giữa những tòa nhà cao tầng. Tại căn hộ bên cạnh, có người đang kéo ghế, tiếng bước chân vọng qua hành lang rồi nhanh chóng biến mất sau tiếng thang máy.
Mọi thứ đều diễn ra như thường lệ.
Chỉ có một người không muốn tham gia vào nhịp sống ấy.
Trần Mặc nằm nghiêng trên giường, một tay ôm gối, tay còn lại kéo chăn phủ kín đầu. Cậu ngủ rất ngon, hoàn toàn không có ý định thức dậy vào một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời như thế này.
Đối với Trần Mặc, ngày nghỉ có ba nguyên tắc quan trọng.
Thứ nhất, không tự nguyện thức dậy trước tám giờ.
Thứ hai, nếu có thể giải quyết một việc bằng cách nằm thêm năm phút, vậy thì cứ nằm thêm năm phút.
Thứ ba, nếu ai đó cố tình phá vỡ hai nguyên tắc trên, người ấy phải chịu trách nhiệm về tâm trạng của cậu trong suốt buổi sáng.
Đó là những nguyên tắc do chính cậu đặt ra, cũng là những nguyên tắc mà Tô Vãn Ninh thường xuyên tìm cách phá bỏ.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên.
Trần Mặc không phản ứng.
Một lúc sau, điện thoại lại rung.
Cậu nhíu mày, kéo chăn cao hơn, quyết định giả vờ không nghe thấy.
Tiếng rung dừng lại.
Căn phòng trở về yên tĩnh.
Trần Mặc thở phào, khóe môi hơi cong lên. Cậu vừa nghĩ rằng đối phương cuối cùng cũng hiểu được đạo lý làm người, thì chiếc điện thoại lại rung lần thứ ba.
Lần này, nó rung liên tục.
Cậu mở mắt, nhìn chiếc điện thoại bằng vẻ mặt như thể đang nhìn một kẻ thù truyền kiếp.
Bên cạnh, Tô Vãn Ninh khẽ trở mình. Nàng mở mắt, nhìn người đang cuộn mình trong chăn, rồi liếc sang chiếc điện thoại vẫn rung không ngừng.
-Anh không nghe à.
Trần Mặc nhắm mắt lại.
-Không nghe.
-Nhưng điện thoại của anh đang có người gọi.
-Anh biết.
-Vậy anh định làm gì.
-Chờ người đó tự cúp.
Vãn Ninh im lặng vài giây, sau đó bật cười.
-Anh đúng là hết thuốc chữa.
-Cảm ơn. Anh cũng nghĩ mình khá đặc biệt.
Điện thoại tiếp tục rung.
Vãn Ninh ngồi dậy, kéo chăn khỏi đầu Trần Mặc.
Cậu lập tức cuộn người lại, hai tay giữ chặt mép chăn, vẻ mặt đầy đau khổ.
-Trần Mặc.
-Dậy nghe điện thoại.
-Anh đang ngủ.
-Em biết.
-Vậy tại sao em còn đánh thức anh.
-Vì có người điện anh.
-Người đó có thể tìm anh vào buổi chiều.
-Lỡ có chuyện gấp thì sao.
Trần Mặc ngẫm nghĩ một lát.
-Vậy em nghe giúp anh đi.
Vãn Ninh nhìn cậu.
-Điện thoại của anh, người ta tìm anh, tại sao em phải nghe.
-Bởi vì chúng ta là người một nhà.
-Lúc ăn cơm anh cũng nói chúng ta là người một nhà, rồi đẩy bát đĩa cho em rửa.
-Đó là sự phân công lao động.
-Vậy hôm nay anh tự phân công mình dậy nghe điện thoại đi.
Trần Mặc không còn gì để nói.
Cuối cùng, cậu miễn cưỡng thò tay ra khỏi chăn, mò mẫm trên tủ đầu giường. Ngón tay quẹt trúng một quyển sách, khiến nó rơi xuống sàn.
Cậu khựng lại.
Vãn Ninh nhìn xuống quyển sách, rồi nhìn cậu.
-Anh vừa làm rơi sách mà.
-Anh biết.
-Không định nhặt à.
-Đợi anh tỉnh đã.
-Anh đang ngồi rồi.
-Anh mới thức được ba phần.
-Vậy em chờ anh tỉnh hẳn.
Trần Mặc không trả lời. Cậu cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại, nhấc lên nhìn màn hình.
Tên người gọi hiện rõ trên đó.
Bùi Viễn.
Cậu nhìn cái tên ấy một lúc lâu.
Sau đó, cậu quay sang Vãn Ninh.
-Anh nghĩ tình bạn của anh và cậu ta cần được xem xét lại.
Vãn Ninh bật cười.
-Nghe máy đi. Có khi cậu ấy trúng số.
-Trúng số thì càng không cần gọi anh vào giờ này.
-Biết đâu cậu ấy muốn chia tiền cho anh.
-Vậy anh nghe ngay.
Trần Mặc lập tức bấm nhận cuộc gọi.
Giọng nói đầy sức sống của Bùi Viễn lập tức vang lên.
-Trần Mặc.Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi.
Trần Mặc nhắm mắt, kéo điện thoại ra xa tai.
-Bùi Viễn, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không.
-Bảy giờ mười hai phút.
-Vậy cậu có biết hôm nay là thứ mấy không.
-Chủ nhật.
-Vậy cậu có biết một người bình thường nên làm gì vào sáng Chủ nhật không.
-Dậy sớm, tập thể dục, ăn sáng đầy đủ, lên kế hoạch cho một ngày có ích.
Trần Mặc mở mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
-Cậu có chắc chúng ta là bạn không.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười.
-Được rồi, đừng than nữa. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu.
-Nếu là vay tiền thì tôi không có.
-Không vay tiền.
-Nếu là nhờ làm bài tập thì tôi chưa làm.
-Cũng không phải.
-Nếu là muốn tao giúp mày chuyển nhà, tôi sẽ lập tức cúp máy.
-Trần Mặc.
-Được rồi, được rồi. Mày nói đi.
Bùi Viễn hít sâu một hơi, giọng bỗng trở nên hào hứng.
-Tao muốn rủ mày đi du lịch.
Trần Mặc im lặng.
Cậu nhìn trần nhà, sau đó nhìn chiếc chăn đang nằm trên người mình.
Một lúc sau, cậu mới chậm rãi hỏi.
-Đi đâu.
-Thanh Khê Thôn, ở vùng núi Quý Châu.
-Chưa nghe bao giờ.
-tam biết ngay mày sẽ nói vậy.
-thật sự chưa nghe bao giờ.
Tô Vãn Ninh nhéo lỗ tai Trần Mặc.
-Anh bớt nói mày tao coi.
-vâng,vâng.
-bạn Bùi Viễn nói tiếp đi.
Bùi Viễn nghe thấy,Trần Mặc đổi giọng liền cười to nhưng không quên nói.
-Đó là một ngôi làng cổ khá yên tĩnh. Có nhà gỗ, đường đá, suối nhỏ, ruộng bậc thang và phong cảnh rất đẹp. Tôi tìm được thông tin về nơi nghỉ rồi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng ta có thể đi khoảng một tuần.
Trần Mặc trở mình, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.
-Một tuần.
-Đúng.
-Cậu định bắt tôi rời khỏi nhà một tuần.
-Không phải bắt. Tôi đang mời.
-Khác nhau ở đâu.
-Mời thì tôi còn lịch sự. Bắt thì tôi đã đứng trước cửa nhà cậu rồi.
Trần Mặc nhìn về phía cửa phòng ngủ.
-May thật. Cậu vẫn còn biết xấu hổ.
-Cậu có đi không.
-Không biết.
-Cậu còn chưa nghe tôi nói hết.
-Cậu vừa nói đi một tuần. Tôi đã nghe hết phần quan trọng rồi.
Bùi Viễn thở dài.
-Trần Mặc, cậu có thể nghiêm túc một chút được không.
-Tôi đang rất nghiêm túc.
-Cậu có biết cả nhóm đã bao lâu chưa đi chơi cùng nhau không.
Trần Mặc không trả lời ngay.
Cậu biết.
Từ sau lần cả nhóm tụ tập vào kỳ nghỉ trước, mỗi người đều có việc riêng. Người phải học, người đi làm thêm, người bận thực tập, người về nhà thăm gia đình. Những cuộc trò chuyện trong nhóm chat ngày càng ngắn, phần lớn chỉ còn những câu hỏi thăm, vài tấm ảnh ăn uống và những lời hẹn gặp nhau vào một ngày nào đó.
Một ngày nào đó.
Đó là câu nói mà người ta thường dùng khi chưa biết bao giờ mới thật sự rảnh.
Bùi Viễn tiếp tục.
-Lần này mọi người đều cố thu xếp. Tôi cũng không muốn cứ hẹn rồi lại hoãn mãi. Đi một tuần, cùng lắm chúng ta chụp ảnh, ăn uống, đi dạo, nghỉ ngơi. Không cần làm gì quá phức tạp.”
-Cậu vừa nói không cần làm gì phức tạp.
-Đúng.
-Vậy tại sao cậu gọi tôi lúc bảy giờ mười hai phút sáng.
-Bởi vì tôi sợ cậu ngủ đến trưa.
Trần Mặc lập tức phản bác.
-Tôi không ngủ đến trưa.
Bùi Viễn im lặng.
Trần Mặc cũng im lặng.
Hai người đều biết cậu đang nói dối.
Vãn Ninh ngồi bên cạnh, nghe đến đó thì không nhịn được cười thành tiếng.
Bùi Viễn nghe thấy tiếng cười, lập tức hỏi.
-Vãn Ninh cũng đang ở đó à.
-Ừ.Trần Mặc đưa điện thoại sang cho nàng.Bùi Viễn muốn nói chuyện với em.
Vãn Ninh không nhận điện thoại, chỉ nhìn cậu với vẻ mặt đầy ẩn ý.
-Anh tự nghe đi.
Trần Mặc đành cầm lại máy.
-Cô ấy đang bận.
-Tôi nghe thấy tiếng cô ấy cười.
-Cậu nghe nhầm rồi.
-Trần Mặc, cậu đừng có.
-Được rồi, được rồi. Gửi ảnh địa điểm cho tôi xem trước đi.
-Đã gửi rồi.
Điện thoại rung lên.
Một loạt ảnh mới xuất hiện trong khung trò chuyện.
Trần Mặc mở ảnh đầu tiên.
Đó là một con đường lát đá chạy giữa những bức tường thấp. Hai bên đường là những căn nhà gỗ có mái ngói sẫm màu, phía xa là sườn núi phủ một lớp cây xanh. Bầu trời trong ảnh có màu xanh nhạt, mây trắng trôi lững lờ phía trên những mái nhà.
Cậu lướt sang ảnh thứ hai.
Một dòng suối nhỏ uốn quanh rìa làng. Bên cạnh suối có vài phiến đá lớn, phía xa thấp thoáng những thửa ruộng nằm trên sườn đồi.
Ảnh thứ ba là một khoảng sân rộng trước nhà nghỉ, đặt vài chiếc bàn gỗ dưới mái hiên.
Ảnh thứ tư chụp một con đường nhỏ chạy qua cánh đồng.
Trần Mặc nhìn thêm một lúc.
-Trông cũng được.
Bùi Viễn lập tức phản ứng.
-Chỉ được thôi à.
-Cậu muốn tôi nói gì.
-Ít nhất cũng phải nói phong cảnh đẹp, không khí trong lành, rất đáng để trải nghiệm chứ.
-Cậu đã viết sẵn bài quảng cáo à.
-Tôi đang cố thuyết phục cậu.
-Vậy cậu phải hiểu rằng nếu quảng cáo quá nhiều, người ta sẽ nghi ngờ.
Bùi Viễn dường như đang cố tìm một câu đáp trả đủ sức thuyết phục.
Cuối cùng, cậu ta chỉ nói.
-Cậu đi hay không.
Trần Mặc nhìn sang Vãn Ninh.
Nàng đang ngồi dựa vào đầu giường, mái tóc hơi rối sau giấc ngủ. Thấy cậu nhìn mình, nàng nhướng mày như muốn nói rằng quyết định nằm ở cậu.
Trần Mặc hỏi.
-Em thấy sao
-Em thấy phong cảnh khá đẹp.”
-Vậy em muốn đi à.
-Em chưa nói thế.
-Nhưng em vừa khen phong cảnh.
-Em cũng có thể khen một bức tranh đẹp mà không cần mua nó.
Trần Mặc gật gù.
-Có lý.
Vãn Ninh nhìn cậu, cố nhịn cười.
-Anh đừng có lấy em làm lý do để từ chối.
-Anh đâu có.
-Em biết anh đang nghĩ gì.
-Em không thể biết được.
-Anh đang nghĩ nếu em không đi, anh sẽ lấy cớ ở nhà chăm cây.
Trần Mặc lập tức quay mặt đi.
Bởi vì nàng đoán đúng.
Cậu vốn không ghét du lịch. Chỉ là đối với Trần Mặc, cuộc sống bình thường đã đủ thoải mái. Sáng thức dậy, ăn một bữa sáng đơn giản, đọc sách, đi học, trở về nhà, cùng Vãn Ninh nấu ăn rồi nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng gặp bạn bè, cuối tuần ra ngoài đi dạo.
Cậu không có tham vọng phải đến thật nhiều nơi, cũng không cảm thấy mình nhất định phải trải nghiệm những điều khác thường mới được xem là sống một cuộc đời thú vị.
Đối với cậu, một ngày không có chuyện gì xảy ra đôi khi đã là một ngày rất tốt.
Nhưng lần này, lời mời của Bùi Viễn lại khiến cậu có chút dao động.
Có lẽ bởi vì đã lâu rồi cả nhóm chưa gặp nhau đầy đủ.
Có lẽ bởi vì những bức ảnh kia trông thật sự khá đẹp.
Hoặc cũng có thể vì Vãn Ninh đang nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi.
Cuối cùng, Trần Mặc thở dài.
-Được rồi,Tôi đi.
Bùi Viễn lập tức reo lên.
-Thật à.
-Ừ.
-Cậu không đổi ý chứ.
-Cậu hỏi thêm một câu nữa, tôi sẽ đổi ý ngay.
-Không hỏi nữa.Tôi lập tức thông báo cho cả nhóm.
Cuộc gọi kết thúc nhanh đến mức Trần Mặc còn chưa kịp nói lời tạm biệt.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, sau đó chậm rãi đặt nó xuống.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
-Anh vừa bị lừa rồi.
Vãn Ninh bật cười.
-Anh tự đồng ý mà.
-Anh đồng ý trong tình thế bị ép buộc.
-Bùi Viễn có cầm dao ép anh đâu.
-Cậu ấy dùng tình bạn.
-Vậy anh càng không có lý do từ chối.
Trần Mặc ngả người xuống gối.
-Anh bắt đầu nhớ chiếc giường rồi.
Vãn Ninh kéo chăn đắp lên người cậu, nhưng lần này không che kín đầu.
-Dậy đi. Anh đã đồng ý rồi thì phải chuẩn bị thôi.
Trần Mặc nhắm mắt.
-Cho anh nằm thêm năm phút.
-Được.
Cậu mở mắt, có vẻ bất ngờ.
-Thật à.
-Ừ. Năm phút nữa em sẽ gọi anh dậy.
Trần Mặc nhìn nàng, đột nhiên có linh cảm chẳng lành.
-Em sẽ không kéo chăn chứ.
Vãn Ninh mỉm cười.
-Còn tùy biểu hiện của anh.
Năm phút sau, Trần Mặc vẫn chưa chịu rời khỏi giường.
Vãn Ninh cũng không tiếp tục gọi. Nàng xuống giường trước, kéo rèm cửa sang hai bên rồi mở hé cửa sổ để không khí trong lành tràn vào phòng.
Ánh sáng buổi sáng lập tức lấp đầy căn phòng.
Trên bệ cửa sổ có hai chậu cây nhỏ. Một chậu bạc hà xanh tốt, lá non mọc chen nhau. Chậu còn lại là một cây xương rồng nhỏ, được đặt trong chiếc chậu sứ màu trắng.
Chậu bạc hà là của Vãn Ninh.
Cây xương rồng là của Trần Mặc.
Ít nhất, đó là điều cậu vẫn nói.
Trên thực tế, Trần Mặc đã quên mất mình nhận cây xương rồng từ đâu. Cậu chỉ nhớ có lần tham gia một hoạt động ở trường, sau khi kết thúc thì người ta phát cho mỗi người một chậu cây nhỏ. Cậu tiện tay mang về nhà, đặt trên bệ cửa sổ rồi từ đó không quan tâm nhiều nữa.
May mắn thay, xương rồng không cần chăm sóc quá thường xuyên.
Nếu không, có lẽ nó đã không sống đến ngày hôm nay.
Vãn Ninh cầm bình tưới cây, nhỏ một ít nước vào chậu bạc hà rồi quay sang nhìn chậu xương rồng.
-Anh có định mang cây này đi không,
Trần Mặc vẫn nằm trên giường, nghe thấy câu hỏi thì hé mắt.
-Mang đi đâu.
-Chuyến du lịch.
Cậu im lặng một lát.
-Anh nghĩ nó không thích ngồi tàu.
-Vậy anh định để nó ở nhà.
-Ừ. Anh sẽ giao nó cho em.
Vãn Ninh quay lại, nhìn cậu bằng vẻ mặt khó tin.
-Chẳng phải anh vừa giao nó cho em từ lúc mua về rồi sao.
-Không giống nhau.
-Khác ở đâu.
-Lần này có lời bàn giao chính thức.
Vãn Ninh bật cười, đặt bình tưới cây xuống.
-Được rồi, chủ nhân của cây xương rồng. Anh mau dậy đi.
Trần Mặc không trả lời.
Nàng bước đến cạnh giường, kéo chăn xuống một chút.
-Trần Mặc.
-Ừm.
-Anh đã hứa với Bùi Viễn rồi.
-Anh nhớ.
-Vậy dậy thôi.
-Anh đang suy nghĩ.
-Về chuyện gì.
-Về việc liệu một người có thể sống cả ngày trên giường mà vẫn được xem là có ích cho xã hội hay không.
Vãn Ninh nhìn cậu một lúc, rồi bình tĩnh đáp.
-Có thể. Nhưng anh sẽ phải trả tiền thuê giường.
Trần Mặc bật cười, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.
Căn hộ của hai người không lớn, nhưng được sắp xếp khá thoải mái. Phòng khách nối liền với bếp, một chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ, trên bàn có máy tính xách tay của Vãn Ninh và vài quyển sách của Trần Mặc.
Phía bên trái là chiếc ghế sofa màu xám. Trên ghế có một chiếc gối tựa, một tấm chăn mỏng và chiếc điều khiển tivi mà Trần Mặc thường xuyên tìm khắp nhà dù nó gần như luôn nằm ở đúng chỗ ấy.
Kệ sách sát tường được chia thành hai phần.
Một nửa là sách của Vãn Ninh, được xếp ngay ngắn theo từng chủ đề.
Nửa còn lại là sách của Trần Mặc, trong đó có vài quyển đặt thẳng đứng, vài quyển nằm ngang, thậm chí còn có một quyển bị nhét ngược chiều vì cậu từng vội vàng cất nó vào kệ.
Vãn Ninh đã nhiều lần đề nghị sắp xếp lại.
Trần Mặc đều trả lời rằng sách cũng cần được tự do.
Nàng không hiểu tự do của sách có liên quan gì đến việc xếp chúng lộn xộn, nhưng cuối cùng cũng không tranh luận nữa.
Hai người sống chung đã hơn nửa năm.
Trong khoảng thời gian ấy, họ dần hình thành những thói quen riêng. Vãn Ninh phụ trách phần lớn việc lên kế hoạch, ghi nhớ các hóa đơn và kiểm tra những món đồ cần mua. Trần Mặc thường phụ trách nấu những món đơn giản, rửa bát và làm những việc lặt vặt khi được nhắc.
Cậu không phải người hoàn toàn lười biếng.
Chỉ là cậu luôn tìm cách hoàn thành một công việc với ít công sức nhất có thể.
Nếu có thể đi thang máy, cậu sẽ không chọn cầu thang.
Nếu có thể ngồi đọc sách, cậu sẽ không đứng đọc sách.
Nếu có thể nằm đọc sách, cậu sẽ càng không có lý do gì để ngồi dậy.
Vãn Ninh từng nói rằng Trần Mặc có tài biến mọi hoạt động thành một phiên bản tiết kiệm năng lượng hơn.
Cậu cho rằng đó là lời khen.
Nàng không giải thích thêm.
Trần Mặc đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi bước ra với mái tóc còn hơi ẩm. Cậu lấy chiếc áo thun trên ghế mặc vào, sau đó đứng trước gương chỉnh cổ áo.
Vãn Ninh nhìn cậu.
-Anh mặc ngược rồi.
Trần Mặc cúi xuống.
Quả nhiên, đường may phía trước đang nằm ở phía sau.
Cậu bình tĩnh quay người.
-Anh đang thử một phong cách mới.
-Phong cách của người không tỉnh ngủ.
-Thời trang đôi khi phải đi trước thời đại.
-Anh quay lại thay đi, trước khi thời đại bỏ anh lại.
Trần Mặc lặng lẽ quay vào phòng.
Phía sau, tiếng cười của Vãn Ninh vang lên không dứt.
Cậu thay áo xong, cuối cùng cũng bước ra phòng khách.
-Anh đã chuẩn bị xong.
Vãn Ninh nhìn đồng hồ.
-Anh mất hai mươi phút để đánh răng, rửa mặt và thay áo.
-Đó là vì anh làm mọi thứ rất cẩn thận.
-Em chưa thấy ai cẩn thận đến mức mặc ngược áo.
-Đó là sai sót trong quá trình kiểm tra.
-Vậy lần sau anh nhớ kiểm tra trước khi mặc.
Trần Mặc ngồi xuống ghế, cầm chiếc điện thoại lên.
-Anh nghĩ chúng ta nên ăn sáng trước khi tiếp tục cuộc tranh luận này.-
-Đồng ý.
Vãn Ninh quay vào bếp.
Trần Mặc lập tức đứng dậy đi theo.
Bởi vì dù có thể quên rất nhiều thứ, cậu vẫn luôn nhớ một nguyên tắc quan trọng khác.
Không được để bữa sáng nguội.
Tô Vãn Ninh đặt bát xuống bàn, nhìn Trần Mặc vẫn đang chậm rãi gắp thức ăn, không nhịn được mà lên tiếng:
-Anh ăn nhanh đi, rồi còn đợi Bùi Viễn tới nữa.
Trần Mặc ngẩng đầu, miệng vẫn còn nhai.
-Cậu ấy nói mấy giờ tới.
-Vừa nhắn tin, bảo sắp đến rồi.
-Thế thì em bảo cậu ấy đợi thêm một lát.
Tô Vãn Ninh khoanh tay, nhìn anh bằng ánh mắt bất lực.
-Trần Mặc, anh có thể đừng lần nào cũng để người khác chờ mình được không.
-Anh đâu có cố ý. Chẳng lẽ em muốn anh nuốt luôn cả bát cơm à.
-Em chỉ muốn anh ăn nhanh hơn một chút thôi.
Trần Mặc cúi đầu, tăng tốc độ gắp thức ăn. Nhưng chưa được mấy miếng, anh lại dừng đũa, nghiêm túc nhìn cô.
-Vãn Ninh, anh phát hiện ra một chuyện.
-Chuyện gì.
-Sau khi quyết định đi du lịch, cuộc sống của anh bỗng trở nên bận rộn hơn hẳn.
Tô Vãn Ninh bật cười.
-Vậy đừng đi nữa.
-Không được. Anh đã hứa với Bùi Viễn rồi.
-Thế thì ăn nhanh lên.
-Rồi, rồi..
Trần Mặc vội cúi đầu ăn tiếp.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình hiện tin nhắn của Bùi Viễn.
Tao đến dưới chung cư rồi. Hai người xuống chưa.
Tô Vãn Ninh cầm điện thoại, trả lời ngay.
Bọn mình đang ăn. Cậu đợi một chút nhé.
Tin nhắn vừa gửi đi, cô quay sang nhìn Trần Mặc.
-Anh nghe chưa,Bùi Viễn đến rồi đấy.
Trần Mặc nuốt miếng cơm cuối cùng, đặt đũa xuống rồi nhanh chóng uống một ngụm nước.
-Xong rồi.
Tô Vãn Ninh nhìn chiếc bát vẫn còn một ít thức ăn, nhướng mày.
-Anh chắc là ăn hết rồi chứ.
-Chắc chắn.
-Vậy ai ăn nốt chỗ này.
Trần Mặc nhìn bát của mình, im lặng một thoáng rồi thành thật đáp:
-Anh no rồi.
-Trần Mặc.
-Được rồi, anh ăn.
Trần mặc vội cầm đũa lên, khiến Tô Vãn Ninh vừa tức vừa buồn cười.
Cùng lúc đó
Bùi Viễn đứng dưới sảnh chung cư, một tay cầm điện thoại, tay kia chống hông. Phía sau, tám người bạn đã tập trung đông đủ, chỉ còn chờ Trần Mặc và Tô Vãn Ninh xuống.
Cậu bấm gọi Trần Mặc lần thứ nhất.
Không ai bắt máy.
Lần thứ hai.
Vẫn không ai bắt máy.
Đến lần thứ ba, Bùi Viễn bắt đầu mất kiên nhẫn.
-Cái tên Trần Mặc này làm cái gì trên đó vậy? Tao gọi ba cuộc rồi mà không thèm nghe.
Hứa Khải đứng bên cạnh liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu, thản nhiên nói.
-Gọi tiếp đi. Biết đâu lần thứ mười nó mới chịu nghe.
-Thằng này đúng là muốn chọc tao tức chết mà.
Bùi Viễn nghiến răng, tiếp tục gọi.
Điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng chẳng có ai nhấc máy.
Hứa Khải nhìn bộ dạng sốt ruột của bạn mình, cuối cùng không nhịn được nữa.
-Thôi, mày đừng gọi Trần Mặc nữa.
-Không gọi nó thì gọi ai,Chẳng lẽ gọi mày.
Hứa Khải nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc.
-Gọi Tô Vãn Ninh ấy, Mày không biết Trần Mặc có thói quen tắt chuông rồi ngủ tiếp à. Mày gọi đến cháy máy nó cũng chưa chắc nghe đâu. Nhưng Vãn Ninh thì khác, cậu ấy gọi một tiếng là nó tỉnh ngay.
Bùi Viễn sửng sốt, sau đó vỗ trán.
-Đúng rồi! Sao tao không nghĩ ra nhỉ.
Cậu lập tức tìm số Tô Vãn Ninh rồi bấm gọi.
Điện thoại vừa đổ chuông được vài tiếng, đầu dây bên kia đã có người nghe máy.
-A lô, Bùi Viễn à.
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tô Vãn Ninh, Bùi Viễn lập tức than thở:
-Vãn Ninh ơi, cậu mau cứu tớ với,Tớ gọi Trần Mặc bốn cuộc rồi mà nó không nghe máy. Bọn tớ đứng dưới lầu chờ gần hai mươi phút rồi.
Ở phía bên kia, Tô Vãn Ninh quay đầu nhìn vào phòng khách.
Trần Mặc đang ngồi trên sofa, hai mắt dán vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không có vẻ gì là biết mình vừa bị gọi đến bốn cuộc.
Cô bất lực đưa tay day trán.
-Được rồi, cậu đợi một chút nhé. Mình gọi anh ấy ngay.
-Được.Tớ chỉ biết trông cậy vào cậu thôi.
Bùi Viễn vừa cúp máy, Hứa Khải đã khoanh tay, đắc ý nói.
-Thấy chưa,Tao đã bảo rồi.Với Trần Mặc, mày phải tìm đúng người mới giải quyết được vấn đề.
Bùi Viễn gật đầu lia lịa.
-Lần sau tao sẽ không gọi nó nữa. Tao gọi thẳng Vãn Ninh cho nhanh.
Hứa Khải đứng bên cạnh vỗ vai cậu, lắc đầu thở dài.
-Thôi, bớt điên đi. Đừng có chuyện gì cũng làm phiền Vãn Ninh.
Bùi Viễn quay sang, vẻ mặt khó hiểu.
-Ơ, Tao làm phiền cậu ấy lúc nào,Tao chỉ gọi điện nhờ cậu ấy gọi Trần Mặc xuống thôi mà.
-Thì tao đang nói chuyện đó đấy.
-Tại sao.
Hứa Khải nhìn cậu như thể vừa nghe một câu hỏi ngốc nghếch nhất thế gian.
-Bùi Viễn, mày tỉnh táo lại đi. Vãn Ninh là người yêu của người ta,Mày cứ gặp chuyện với Trần Mặc là chạy đi tìm bạn gái nó, mày thấy có ổn không.
Bùi Viễn ngẩn người.
Mấy người đứng gần đó lập tức quay sang hóng chuyện.
Triệu Tử Hào cố nhịn cười, nhưng khóe miệng đã cong lên.
Bùi Viễn suy nghĩ vài giây, sau đó nghiêm túc hỏi.
-Thế thì sao,Tao với Vãn Ninh cũng là bạn bè mà.
Hứa Khải đưa tay đỡ trán.
-Trời đất ơi,Tao không bảo mày không được làm bạn với cậu ấy.Tao bảo mày đừng có chuyện gì cũng lôi cậu ấy vào,Trần Mặc không nghe điện thoại thì mày cứ chờ thêm một lát, hoặc nhắn tin. Sao cứ phải gọi Vãn Ninh.
Bùi Viễn gãi đầu.
-Nhưng gọi Vãn Ninh hiệu quả thật mà. Cậu ấy gọi một tiếng là Trần Mặc xuống ngay.
-Đó là vì người ta là bạn gái nó.
-Thì tao biết.
-Biết mà mày còn nói như thể vừa phát hiện ra một phương pháp cứu thế.
Cả nhóm phá lên cười.
Trần Mặc và Vãn Ninh vừa xuống trùng hợp nghe được từ đầu tới cuối.
-Bùi Viễn, tao thấy Hứa Khải nói đúng đấy.
Bùi Viễn lập tức quay phắt sang.
-Mày im miệng,Mày là người được lợi nhất trong chuyện này, không có tư cách phát biểu.
Trần Mặc nhướng mày.
-Thế mày muốn tao làm gì,Xin lỗi vì có bạn gái à.
-Trần Mặc.
Tô Vãn Ninh đứng bên cạnh bật cười, nhẹ nhàng kéo tay áo bạn trai.
-Chúng ta lên xe ra ga tàu nào.
Trần Mặc lập tức quay sang cô, vẻ mặt thay đổi nhanh đến mức khiến cả nhóm sửng sốt.
-Ừ, nghe em.
Cậu còn chủ động nhận lấy chiếc túi trong tay cô, sau đó quay người đi về phía cổng chung cư.
Bùi Viễn nhìn theo bóng lưng ấy, khóe miệng giật giật.
-Thằng này vừa rồi còn hung hăng lắm mà.
Hứa Khải vỗ vai cậu, nghiêm túc nói.
-Chấp nhận sự thật đi. Trần Mặc có thể không nghe điện thoại của mày, có thể cãi nhau với mày cả ngày, nhưng Tô Vãn Ninh chỉ cần nói một câu là nó ngoan ngay.
Bùi Viễn nghẹn lời.
Hứa Khải tiếp tục nói, giọng đầy cảm thông:
-Lúc cãi nhau với Trần Mặc, mày đã thua rồi. Bây giờ nhìn người ta chăm sóc nhau, mày càng không có cửa thắng. Thôi, chấp nhận sự thật đi.
Bùi Viễn nhìn Trần Mặc đang nhận lại điện thoại từ tay Tô Vãn Ninh, nghiến răng lẩm bẩm:
-Được lắm, Trần Mặc. Mày cứ tận hưởng đi.
Đúng lúc ấy, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn sang.
-Mày nói gì đấy.
-Không có gì.
-Thế thì đừng nhìn tao nữa. Tao biết tao đẹp trai rồi.
-TRẦN MẶC.
Tiếng hét lại vang lên giữa toa tàu.
Tô Vãn Ninh bật cười, đưa tay kéo nhẹ tay áo bạn trai.
-Anh đừng chọc Bùi Viễn nữa. Cậu ấy giận thật bây giờ.
Trần Mặc lập tức ngồi ngay ngắn.
-Được, anh không chọc nữa.”
Bùi Viễn nhìn cảnh ấy, hoàn toàn tuyệt vọng.
Hứa Khải vỗ vai cậu lần cuối.
-Thôi nào, anh em. Đừng cãi nữa. Mày thua từ đầu rồi.
Bùi Viễn im lặng vài giây, sau đó kéo áo khoác trùm kín đầu.
Đúng lúc ây.
Tiếng loa thông báo vang lên, nhắc hành khách
chuẩn bị lên tàu theo hướng dẫn.
Cả nhóm lập tức thu dọn đồ đạc, kiểm tra hành lý rồi nối nhau tiến về cửa lên tàu.
Trần Mặc đi bên cạnh Tô Vãn Ninh, thỉnh thoảng giúp cô kéo vali qua những đoạn đường đông người. Bùi Viễn đi phía trước dẫn đường, miệng không ngừng nhắc mọi người kiểm tra số toa.
Cuối cùng, cả mười người cũng lần lượt bước lên tàu.
Bên trong toa tàu sạch sẽ, ánh sáng dịu nhẹ, những hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn dọc theo lối đi. Hành khách đang cất hành lý lên giá, tìm đúng số ghế của mình.
Bùi Viễn đối chiếu vé, sau đó chỉ về phía cuối toa.
-Chỗ chúng ta ở bên kia. Mọi người cứ theo số ghế mà ngồi, đừng tự ý đổi chỗ kẻo lát nữa lại loạn lên.
Hứa Khải cười nhạt.
-Yên tâm. Có mỗi mười người mà mày nói như đang dẫn đoàn du lịch cả trăm người vậy.
-Tao mà không quản, lát nữa thể nào cũng có người ngồi nhầm.
Bùi Viễn vừa nói vừa nhìn Trần Mặc.
Trần Mặc đang giúp Tô Vãn Ninh đặt vali lên giá hành lý, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của cậu ta.
Sau khi cất hành lý xong, hai người ngồi xuống cạnh cửa sổ. Tô Vãn Ninh ngồi phía trong, còn Trần Mặc ngồi bên cạnh lối đi.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sân ga vẫn còn đông người qua lại.
-Cuối cùng cũng lên tàu rồi.
Trần Mặc tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
-Ừ. Giờ thì có thể nghỉ ngơi.
Tô Vãn Ninh quay sang.
-Anh vừa lên tàu đã muốn ngủ à.
-Chứ em nghĩ anh định làm gì.
-Ngắm cảnh, nói chuyện với mọi người, chụp ảnh chẳng hạn.
-Những chuyện đó có thể làm sau khi anh ngủ dậy.
Vãn Ninh lắc đầu, bật cười.
-Đúng là hết nói nổi anh.
Phía trước, Bùi Viễn vừa cất ba lô xong đã quay lại nhìn cả nhóm.
-Được rồi, mọi người ngồi ổn định hết chưa,Tàu sắp chạy rồi.
Tiếng loa thông báo vang lên thêm một lần nữa.
Cửa tàu đóng lại.
Một tiếng còi tàu trầm vang vọng khắp sân ga.
Đoàn tàu từ từ chuyển bánh, đưa mười người bạn rời khỏi Thượng Hải, hướng về vùng núi xa xôi của tỉnh Quý Châu.
Trần Mặc nhìn những tòa nhà bên ngoài cửa sổ dần lùi lại phía sau. Thành phố quen thuộc vẫn đông đúc như mọi ngày, những con đường và những dòng xe nhỏ dần trong tầm mắt.
Cậu lấy điện thoại ra, mở nhóm trò chuyện rồi gửi một tin nhắn.
Trần Mặc: Đã lên tàu. Cuối cùng cũng được ngủ.
Tin nhắn vừa gửi đi, Bùi Viễn ngồi ở hàng ghế phía trước lập tức quay đầu.
-Trần Mặc,Mày có thể đừng nhắc đến ngủ được không,Chúng ta vừa mới bắt đầu chuyến đi đấy.
Trần Mặc cất điện thoại, nhắm mắt tựa vào ghế.
-Ừ. Khi nào đến nơi thì gọi tao.
Bùi Viễn nhìn cậu, tức đến mức chỉ biết quay sang cầu cứu Hứa Khải.
Hứa Khải nhún vai.
-Chịu thôi. Mày đã rủ được nó đi là thành công lớn nhất rồi.
Tô Vãn Ninh nhìn Trần Mặc đang nhắm mắt, nhẹ nhàng kéo tấm rèm cửa sang một bên để ánh nắng không chiếu thẳng vào mặt cậu.
-Anh ngủ đi. Đến nơi em gọi.
Trần Mặc khẽ gật đầu.
-Ừm.
Tiếng trò chuyện của nhóm bạn dần hòa vào âm thanh đều đặn của đoàn tàu đang chạy.

Hết chap 1

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự