🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mây Trôi Về Cuối Trời

Ch.1: Ta Hỏi Gió

~6 phút đọc · 1033 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ta hỏi gió, những điều đã đi xa rồi, liệu có thật sự biến mất khỏi đời người hay không.

Gió không trả lời. Nó vẫn đi qua những tán cây ngoài ngõ, vẫn mang theo hương nắng của một buổi chiều chậm rãi như bao buổi chiều khác. Chẳng hiểu vì sao, càng lớn lên ta càng thích những khoảng thời gian như thế. Một khoảng trời không quá trong, một cơn gió không quá mạnh, một ngày không có điều gì đặc biệt xảy ra. Có lẽ bởi sau rất nhiều năm tháng xuôi ngược, người ta rồi cũng sẽ nhận ra những điều khiến lòng mình dịu lại thường chẳng phải chuyện lớn lao. Đôi khi chỉ là ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh sáng lặng lẽ dịch chuyển trên mặt bàn, nghe tiếng lá cây va vào nhau đâu đó ngoài sân và bất giác nhớ đến một đoạn đời đã ở rất xa phía sau.

Ký ức vốn là thứ khó hiểu. Nó không trở về vào những lúc ta cố công tìm kiếm, nhưng lại thường ghé ngang trong những khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa nhất. Chỉ một mùi hương quen thuộc thoảng qua, một câu hát cũ vô tình nghe lại, hay một nét chữ giống ai đó từng quen, cũng đủ khiến những ngày tháng tưởng đã ngủ yên bỗng trở nên rõ ràng. Ta từng nghĩ thời gian có thể cuốn trôi mọi thứ. Sau này mới biết thời gian không xóa đi điều gì cả. Nó chỉ lặng lẽ đặt mọi chuyện vào những ngăn khác nhau trong lòng người. Có những ký ức nằm ở nơi dễ thấy, thỉnh thoảng lại được mang ra ngắm nghía như một món đồ cũ còn nguyên giá trị. Cũng có những ký ức nằm rất sâu, đến mức chính ta cũng tưởng mình đã quên, cho đến một ngày vô tình chạm phải.

Có những người từng xuất hiện trong cuộc đời ta theo cách rất đỗi bình thường. Họ không bước đến giữa tiếng nhạc vang dội, không mang theo những điều kỳ diệu như trong tiểu thuyết. Họ chỉ đơn giản là có mặt trong một giai đoạn nào đó của đời mình, cùng đi qua vài mùa nắng, cùng chia sẻ đôi ba câu chuyện vụn vặt rồi lặng lẽ trở thành một phần của thanh xuân. Điều kỳ lạ là năm tháng trôi qua càng lâu, ta lại càng ít nhớ đến những sự kiện lớn. Điều còn ở lại thường là những điều rất nhỏ. Một buổi chiều tan học có người đi bên cạnh. Một lần cùng ngồi dưới mái hiên tránh mưa. Một trang vở còn sót lại nét bút quen thuộc. Những điều ấy khi đang diễn ra dường như chẳng có gì đáng lưu tâm, vậy mà đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại, chúng lại trở thành phần sáng nhất của ký ức.

Thuở còn trẻ, ta luôn nghĩ đời người còn rất dài. Dài đến mức mọi cuộc chia xa đều có thể gặp lại, mọi lời chưa kịp nói đều có cơ hội nói ra, mọi điều bỏ lỡ rồi cũng sẽ được bù đắp vào một ngày nào đó. Chính vì tin như thế nên ta thường chậm hơn một chút trong việc trân trọng những gì đang có. Ta nghĩ rằng ngày mai vẫn còn đó. Tháng sau vẫn còn đó. Năm sau cũng vẫn còn đó. Cho đến khi thời gian lặng lẽ đi qua, mang theo vài người, vài chuyện và cả một phần của chính mình, ta mới hiểu có những cuộc gặp gỡ trong đời chỉ kéo dài bằng một đoạn đường ngắn ngủi. Chúng không sinh ra để đồng hành mãi mãi, mà chỉ đến để để lại trong lòng ta một dấu ấn nào đó rồi rời đi khi mùa của chúng đã hết.

Nhưng nghĩ cho cùng, điều khiến người ta day dứt nhất có lẽ không phải sự chia xa. Chia xa vốn là lẽ thường của nhân thế. Điều khiến lòng người mãi còn vương vấn là bởi khi ấy ta chưa hiểu hết giá trị của những điều mình đang nắm giữ. Ta thường chỉ nhận ra vẻ đẹp của một mùa khi mùa ấy đã qua, chỉ nhận ra sự quý giá của một cuộc gặp khi người kia không còn ở bên cạnh. Không phải vì con người vô tâm, mà bởi chúng ta luôn sống trong hiện tại với quá nhiều điều phải bận lòng. Chỉ đến khi mọi thứ lùi vào quá khứ, lớp bụi của thời gian mới vô tình làm nổi bật lên những gì từng bị bỏ quên.

Ta hỏi gió lần nữa, rằng những điều đã mất có thực sự là mất hay không. Nhìn mây chậm rãi trôi về cuối trời, ta bỗng nhận ra có lẽ câu trả lời đã nằm ở đó từ rất lâu rồi. Những điều đáng quý trong đời chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng chỉ thay đổi hình dạng để ở lại cùng chúng ta. Một người từng thương rồi trở thành một miền ký ức. Một quãng thanh xuân đã qua trở thành nguồn sáng dịu dàng soi chiếu những năm tháng trưởng thành. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trở thành lý do khiến ta học được cách yêu thương và trân trọng hơn những điều đang hiện hữu.

Gió vẫn đi qua ngoài cửa sổ. Chiều vẫn chậm rãi buông xuống trên những mái nhà xa. Và trong khoảnh khắc ấy, ta chợt thấy lòng mình bình yên lạ. Không phải vì đã quên được những điều cũ, cũng không phải vì mọi tiếc nuối đều đã có lời giải đáp, mà bởi cuối cùng ta cũng hiểu rằng có những thứ không cần níu giữ vẫn ở lại, không cần gọi tên vẫn hiện diện. Chúng nằm đâu đó trong dòng chảy của ký ức, lặng lẽ như ánh nắng cuối ngày còn sót lại trên thềm nhà, không rực rỡ, không ồn ào, nhưng đủ để khiến một buổi chiều bình thường trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

💬 Bình luận (0)