Con Level 5 tiếp tục ném thêm một con Level 3 nữa vào tầng hai, nơi Trần Lam và Tú đang bắn tỉa.
RẦM!
Con thây ma bị ném bay qua cửa sổ tầng hai, đập vào bàn làm việc, rồi đứng dậy. Trần Lam giật mình, cô lùi lại, nhưng con thây ma đã lao tới. Cô ném khẩu súng sang một bên, tập trung tinh thần, rồi dùng Kim Tiễn. Một mũi kim năng lượng sáng bạc lao vút đi, xuyên thẳng qua hộp sọ con thây ma khiến nó gục xuống. “Mình phải giữ bình tĩnh, không được hoảng.”
Tú bị thương nhẹ ở vai khi con thây ma bị ném vào quá gần. Hắn rên lên, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.
Tiểu Lâm chạy lên, cô kéo Tú vào trong để sơ cứu:
“Anh ngồi yên, để tôi băng bó cho anh!”
Tình hình lúc này vô cùng hỗn loạn. Trong nhà, Đỗ Minh, Hùng, Hải, Dũng, Trần Lam đang chiến đấu với hai con thây ma bị ném vào – một con Level 4 và một con Level 3. Ngoài sân, Lưu Phong, Lăng Cọc, Long, Đức, Vũ Điệp, Lâm Tường, Trác Bất Phàm đang đối mặt với con Level 5.
Lưu Phong nhận ra rằng nếu để con Level 5 tiếp tục ném thây ma vào nhà, cả hai nhóm sẽ bị tiêu diệt từ bên trong. Hắn hét lớn:
“Lăng Cọc, Long, Đức! Vào trong dọn sạch đám thây ma bị ném vào! Đỗ Minh, Hùng, ra ngoài với tôi!”
Lăng Cọc gật đầu, hắn lao vào trong nhà, theo sau là Long và Đức. Đỗ Minh và Hùng từ trong nhà lao ra, cùng Lưu Phong đối phó với con Level 5.
Lăng Cọc nhìn tình thế nguy cơ như này trong lòng không khỏi vội vàng: “Mình phải dọn sạch bọn chúng trước khi con Level 5 ném thêm thây ma vào.”
Lưu Phong đứng giữa sân, tay nắm chặt cây búa. Hắn nhìn con Level 5 đang tiến về phía mình, mỗi bước chân của nó nặng nề đến mức mặt đất dưới chân rung lên. Hắn biết rằng hắn không thể đối đầu trực diện với nó ngay bây giờ, phải làm mềm con quái vật đó trước.
Hắn quay sang Vũ Điệp:
“Vũ Điệp! Mưa Axit!”
Vũ Điệp gật đầu, cô tập trung tinh thần, kích hoạt Mưa Axit. Một cơn mưa nhỏ bán kính 3 mét xuất hiện trên đầu con Level 5. Những giọt nước mưa kèm theo axit rơi xuống, tiếp xúc với lớp da xám của con thây ma, tạo ra những tiếng “xèo xèo” ghê rợn. Con Level 5 gầm lên đau đớn, nó cố gắng giãy giụa, nhưng cơn mưa axit vẫn tiếp tục thiêu đốt lớp da của nó.
Lâm Tường từ phía sau cũng vận Băng Tiễn Level 2. Năm mũi băng nhọn lao đi, cắm thẳng vào hai chân con Level 5. Lớp băng dày nhanh chóng lan tỏa, đông cứng đầu gối và bàn chân nó. Con Level 5 gầm lên, nó cố gắng di chuyển, nhưng đôi chân đã bị đóng băng khó khắn mới bước được một bước.
Lâm Tường thấy con thây ma đó vẫn có thể di chuyển liền nói: "Không ổn, Băng Tiễn của tôi cùng lắm chỉ có thể kiềm chế nó 1 thời gian ngắn, mọi người phải tranh thủ cơ hội này."
Trác Bất Phàm nghe vậy cũng liền vận dụng Lôi Cầu . Năm quả cầu sét bay vào người con Level 5, tia sét bùng lên trên lớp da của nó xuất hiện những vệt cháy xám đồng thời cũng khiến nó bị tê liệt, tạm thời mất khả năng phản kháng.
Hai đòn tấn công của lão Lâm và Trác Bất Phàm đã khiến tốc độ của con thây ma này giảm đi rất nhiều. Lưu Phong nhìn thấy cơ hội. Hắn hét lớn:
“Đỗ Minh! Khiên Gió!”
Đỗ Minh lao tới, hắn giơ tay, kích hoạt Khiên Gió. Một lá chắn không khí hình oval hiện ra trước mặt Lưu Phong, bảo vệ hắn khỏi những đòn tấn công của con Level 5.
Lưu Phong hít một hơi sâu, rồi kích hoạt Cuồng Nộ. Thanh nộ đã đạt 100% từ trận trước. Một luồng ánh sáng đỏ bùng lên từ cơ thể hắn, mạch máu nổi lên cuồn cuộn. Toàn bộ chỉ số của hắn nhân đôi. Hắn lao tới, tốc độ nhanh gấp đôi bình thường.
Con Level 5 vẫn đang bị đóng băng chân, không thể di chuyển. Nó chỉ có thể vung tay nhưng tốc độ cũng rất chậm chạp, nó cố gắng đập Lưu Phong. Nhưng hăn quá nhanh, chỉ một cái lắc người Lưu Phong đã né được cú đập, rồi vụt búa giáng thẳng vào đầu gối con Level 5. Một tiếng "bốp" vang lên, đầu gối con thây ma liền bị đập gãy, con thây ma khuỵu xuống.
Lưu Phong không dừng lại. Hắn kích hoạt Hỏa Cầu Level 2. Năm quả cầu lửa xuất hiện xoay quanh hắn, rồi đồng loạt phóng vào đầu con thây ma Level 5. Ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt lớp da xám, khiến con thây ma gầm lên đau đớn.
Lưu Phong nhảy lên, búa giáng xuống giữa hộp sọ con Level 5. Nhưng đầu nó quá cứng, hộp sọ chỉ nứt ra một vài vết. Con thây ma vẫn chưa chết. Trong đầu hắn, một suy nghĩ: “Chết tiệt! Đầu nó cứng quá!”. Nhưng trong mắt Lưu Phong lóe lên một tia hung ác, một đòn không được thì hai đòn, hai đòn không được thì ba đòn.
Sau đó là liên tiếp những cú vung búa nhắm thẳng vào đầu con thây ma level 5 của Lưu Phong. Con thây ma thấy Lưu Phong lao tới đập liên tục như vậy cũng không đứng yên chịu trận mà nó cố gắng đưa hai cánh tay ra cản, rồi vung nắm đấm về phía Lưu Phong. Nhưng cơ thể nó đang bị tê liệt, với tốc độ đó khó có thể chạm vào người Lưu Phong. Dù có một lần do Lưu Phong sơ suất nó cũng đánh trúng người Lưu Phong nhưng cũng được Khiên Gió của Đỗ Minh cản lại cho nên không bị thương lớn. Cuối cùng sau hơn mười nhát búa đầu con thây ma cũng liền bị vỡ tung.
Sau khi con Level 5 chết, những con thây ma còn lại trong nhà bị Lăng Cọc, Long, Đức, Hải, Dũng tiêu diệt. Lăng Cọc dùng Thổ Thuẫn Level 2, tạo hai tấm khiên đất chắn trước mặt, bảo vệ Long và Đức khi họ lao vào cận chiến. Long kích hoạt Móng Vuốt Đá, cào xé con Level 3 từ bên sườn. Đức dùng Đấm Nổ, một cú đấm vào ngực con Level 4, hất nó bay vào tường.
Trần Lam và Tú từ tầng hai bắn tỉa những con còn sót lại ngoài sân. Vũ Điệp dùng Mưa Axit lần cuối để dọn sạch khu vực. Sau khoảng mười phút, tất cả thây ma đều đã bị tiêu diệt. Sân trước tòa nhà ngập tràn xác thây ma, máu đen chảy thành những vũng lớn. Khói bụi từ những quả lựu đạn vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Lưu Phong đứng giữa sân, thở dốc. Cơ thể hắn đau nhức vì Cuồng Nộ đã hết hiệu lực, và hắn đã tiêu hao quá nhiều tinh thần. Hắn nhìn quanh, thấy đồng đội của mình đều còn sống. Lăng Cọc đang ngồi dưới đất, tay ôm vai bị thương nhẹ. Long và Đức thì nằm bệt xuống, thở hổn hển. Vũ Điệp mặt mày tái nhợt, nhưng cô vẫn đứng vững. Lâm Tường thì dựa vào tường, mắt nhắm hờ. Trác Bất Phàm thì ngồi bệt xuống, tay run run. Trong đầu Lưu Phong hiện lên một suy nghĩ: “Cuối cùng cũng xong.”
Nhóm Đỗ Minh cũng không khá hơn. Đỗ Minh mặt mày lấm lem máu và bụi đất, nhưng hắn vẫn đứng vững. Hải và Dũng thì bị thương nhẹ ở tay và vai. Tú thì đang được Tiểu Lâm băng bó. Hùng thì ngồi dưới đất, tay ôm đầu gối bị bầm tím.
Lưu Phong tiến lại chỗ Đỗ Minh, đưa tay ra:
“Anh không sao chứ?”
Đỗ Minh nắm lấy tay hắn, đứng dậy. Hắn nhìn Lưu Phong, ánh mắt đầy sự kính phục:
“Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chúng tôi đã chết rồi.”
Lưu Phong mỉm cười, vỗ vai hắn:
“Bây giờ chúng ta đã là đồng đội. Anh không cần nói những lời như vậy.”
Đỗ Minh gật đầu, mắt hắn long lanh, hắn không nói thêm.
Sau khi nghỉ ngơi vài phút, cả hai nhóm bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Lưu Phong cất tất cả vào túi, rồi nói với cả hai nhóm:
“Chúng ta sẽ phân chia chiến lợi phẩm sau. Bây giờ, mọi người thu dọn vũ khí và vật tư. Chúng ta cần rời khỏi đây trước khi có thêm thây ma.”
Cả hai nhóm nhanh chóng thu dọn. Những thùng đạn, súng trường, lựu đạn, thuốc men được chất lên xe. Sau khoảng ba mươi phút, mọi thứ đã sẵn sàng.
Lưu Phong đứng trước cổng trạm, nhìn lại khuôn viên đã bị tàn phá bởi trận chiến. Hắn quay sang Đỗ Minh:
“Chúng ta nên về căn cứ của tôi. Ở đó có đủ chỗ cho cả hai nhóm. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi, phân chia chiến lợi phẩm, và bàn kế hoạch tiếp theo.”
Sau khi cùng nhau trải qua nhiều trận chiến lớn nhỏ thì đám người Đỗ Minh cũng đã tin tưởng Lưu Phong rất nhiều, cho nên Đỗ Minh không chần chừ mà gật đầu:
“Được. Nhóm tôi sẽ đi theo cậu.”
Cả hai nhóm lên xe, rời khỏi trạm tiếp tế quân đội. Đoàn xe di chuyển chậm rãi trên con đường đất đỏ, bỏ lại phía sau những xác thây ma và một trận chiến đã đi vào lịch sử của cả hai nhóm.