🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.16: Chương XVI: Thông Tin Hữu Ích... Chắc Vậy.

~12 phút đọc · 2254 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chúng ta phải công nhận Ma Cà Rồng sinh vật có vẻ ngoài rất giống con người, không thể phân biệt bằng lẽ thường. Sẽ có những người nêu đặc điểm để nhận biết Ma Cà Rồng như răng nanh, màu da trắng bệch, con ngươi đỏ như máu... Nghe có vẻ dễ, nhưng chúng ta biết, chẳng lẽ chúng không biết? Thậm chí chúng còn biết cách giấu các đặc điểm đó đi.

"Đừng đọc nữa em ơi. Từ hôm em sờ vào cái tủ sách là hơn nửa thời gian trong ngày mắt em dán vào giấy đấy."

"Em biết chị cố tình ngắt lúc em đọc đấy nhé. Chúng ta đã nói về vấn đề này không biết bao lần rồi."

"Hể? Đọc mãi mà chẳng làm gì thì chán lắm."

"Chị kệ em đi. Việc được giao đã xong. Giờ đọc sách giết thời gian là tốt nhất."

"Được rồi cô nàng mọt sách. Chị sẽ tìm ra trò vui hơn việc đọc cho em xem." Nói xong chị Flora lại rời đi.

Đọc tới đâu rồi nhỉ?

... À đây.

Nhiều người sẽ tự hỏi, "còn một điểm nữa là chúng sợ ánh sáng mặt trời mà?" Đặc điểm này vừa đúng vừa sai, và hiện tại vẫn chưa thể chứng minh được.

Những câu chuyện xưa chứng ta được nghe kể đều nói Ma Cà Rồng sẽ cháy thành tro nếu tiếp xúc với ánh mặt trời. Nhưng chúng ta không có bằng chứng rõ ràng cho đặc điểm đó.

"Đúng thật. Cô Mari vẫn đi lại dưới ánh nắng như người bình thường."

Trở lại với những thứ đã được chứng minh. Có một số trường hợp đã ghi nhận loài Ma Cà Rồng có thể thu răng nanh của mình lại.

Nhân chứng nổi tiếng nhất là ông Hraven. Theo lời của ông, khi đang tham gia cứu hộ tại một ngôi làng vừa gặp thiên tai ở biên giới. Trời nhá nhem tối mới gần tới nơi, thứ đầu tiên ông và đoàn thấy là một xác chết nằm cách lối vào làng không xa. Cấp trên lệnh ông đi chôn cái xác đó, còn cả đoàn sẽ vào trước. Mình ông lại gần cái xác trắng bệch, teo tóp như nho khô, nhưng không bốc mùi. Tia nghi ngờ chưa kịp loé lên thì cái xác đó đã chồm dậy và vồ lấy ông. Đôi răng nanh của nó đang bình thường thì bật ra như vuốt mèo. May mắn là đồng đội của ông nghe thấy tiếng hét nên quay lại giúp đỡ. Nhiều lời tranh cãi liệu thứ đó có phải Ma Cà Rồng không. Nhưng sau nhiều cuộc chạm chán với Ma Cà Rồng khác, giới nghiên cứu đã đi tới kết luận chúng là có thể điều chỉnh răng nanh của mình.

"Răng nanh?" Đọc mới nhớ, bình thường tôi không thể thấy răng nanh của cô Mari... Tôi nghĩ hơi sai sai thì phải. Có ai nói chuyện để lộ được rang nanh bao giờ đâu. Hay do tôi không để ý nhỉ?

Còn đôi mắt đỏ như máu? Khi khám nghiệm thi thể của một Ma Cà Rồng thì những người tham gia quá trình đó đã phải sốc vì chúng có một tấm màng mắt. Không hề giống với bất cứ sinh vật nào. Được sử dụng để đổi màu mắt gốc, đúng hơn là giấu đi. Sau một thời gian quan sát, các nhà nghiên cứ nhận thấy cái màng mắt đó dần bị phân hủy cùng với xác thịt của chủ nhân. Chúng tôi suy đoán thứ đó là một phần cơ thể thể Ma Cà Rồng.

Ma Cà Rồng đã thích nghi, trà trộn vào xã hội loài người để tiếp cận nguồn thực phẩm chúng thích nhất - máu người.

Tới đây, phương pháp nhận diện cuối cùng là làn da trắng bệch cũng vô nghĩa. Các nhà nghiên cứu đã cung cấp thêm một tin động trời khác. Sau khi u-ống máu người, da của Ma Cà Rồng sẽ trở lên hồng hào y hệt chúng ta. Nhưng đó chưa phải tất cả.

Kết hợp các yếu tố lại, việc phân biệt chúng gần như là bất khả thi. Thậm chí còn len lỏi sâu vào bộ máy của chúng ta. Còn đáng sợ hơn khi có một số chính trị gia hoặc Quý Tộc bị nghi vấn là Ma Cà Rồng. Dẫn chứng rõ ràng nhất là Ovogan được nêu ra ngay từ đầu.

Các đợt truy quét lớn được diễn ra. Chúng ta bắt được vài tên Ma Cà Rồng. Nhưng biết đâu được, những kẻ thực hiện kế hoạch này, những kẻ người dân tung hô là anh hùng lại đang thưởng thức một li vang đỏ nồng mùi tanh?

Chỉ biết rằng, xã hội loài người sẽ không bao giờ loại bỏ được hết đám quái vật khát máu đó. Ma Cà Rồng, sinh vật mà khiến con người phải đặt rất nhiều câu hỏi. Chúng tới từ đâu? Tồn tại từ khi nào? Có xã hội riêng không? Chỉ biết rằng chúng ta hoá ra cũng chỉ là con mồi.

"Cuối cùng cũng xong."

Không nhầm thì tôi đã tốn hơn hai ngày để đọc xong cuốn sách này. Nó cung cấp khá nhiều thông tin về Ma Cà Rồng, nhưng cũng có một số thứ khá mơ hồ.

Không biết có thể áp dụng mớ kiến thức này tới đâu hay vào việc gì. Mấy trang ghi chép về sức mạnh gần như tôi không thể hiểu rồi. Cô Mari chưa từng phô diễn sức mạnh.

Còn khả năng hồi phục? Trong sách chẳng hề đề cập tới việc này, chỉ nói rằng Ma Cà Rồng tự phục hồi. Trị thương cho người khác chắc là khả năng của riêng cô ấy... Có gì đó không đúng, thợ săn lại đi chữa trị? Tôi thấy cô Mari kì lạ và khó hiểu rồi, nên đây có thể coi là điều tích cực.

"Umm..." Thắc mắc cũng không giải đáp được điều gì, còn nảy sinh thêm nhiều câu hỏi khác. Giờ cũng khuya rồi, suy tư nhiều chỉ gây mất ngủ, sáng nay tôi phải nếm trải cái giá của việc thức đêm, và nó không hay ho chút nào.

Cuốn sách được gập lại và cất gọn lên giá. Vậy là xong thêm một quyển nữa. Suốt mấy ngày qua chỉ đọc truyện cổ tích, tới quyển này thì hoàn toàn khác biệt. Đâu thể tin được nó lại nằm lẫn trong đống truyện mộng mơ kia.

Tôi quay về giường sau khi ngắm nghía giá sách một hồi. Cảm giác ấm áp, mềm mại của chiếc đệm ôm lấy cơ thể giúp đưa tôi vào giấc ngủ. Đêm nay chắc chắn sẽ ngủ rất ngon đây. Nhưng phải nhanh lên, lỡ chị Flora quay lại và phát hiện tôi chưa ngủ thì kiểu gì cũng tìm cách ghẹo.

Dù chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng đề phòng vẫn tốt hơn. Người tôi xoay nghiêng mắt, hướng tới cửa sổ. Hai chân co lại cho tới khi đầu gối song song với bụng. Tấm chăn bên cạnh liền được kéo lên tới cổ. Đôi mi dần dịu xuống. Bóng tối này thật ấm áp... Đêm nay sẽ lại là một giấc ngủ ngo...

Két~

Gì vậy? Tiếng cửa mở? Chắc là chị Flora quay lại... Khoan đã. Chị Flora có bao giờ mở cửa đâu?

Lộc cộc - lộc cộc - lộc cộc.

Và chắc chắn không phát ra tiếng gót giày.

"Còn thức không?" Tiếng bước chân vừa dứt, một giọng nói trầm lạnh liền vang lên. Dù biết rõ là nói của ai, nhưng sao cô ấy lại ở đây vào giờ này?

Do sáng nay làm đổ xô nước ra sàn, hay lúc đang chờ đồ ăn thì tôi gục luôn trên bàn nên giờ cô ấy tới để kiểm tra xem tôi đã ngủ chưa ư?

Có nên trả lời không đây? Cô Mari đang đứng sau lưng, cứ im im có áy náy thật. Nhưng vạ miệng một câu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô ấy sẽ biết tại sao tôi ngủ gật và áp dụng một hình phạt nào đó chăng?

Hiện tại cô Mari chắc chưa biết là tôi đã ngủ hay còn tỉnh. Tốt nhất lúc này cứ...

"Còn giả bộ thì mai nhà ngươi nhịn đói."

"Dạ! Tôi xin lỗi ạ. Mong cô chủ bình tĩnh." Theo phản xạ, lưng tôi liền bật dậy, chân quỳ gọn trên giường. Sau cùng vẫn bị nắm thóp. Nhưng phải ưu tiên tìm cách bảo vệ bữa ăn của tôi trước.

"Sao ta hỏi ngươi không trả lời?"

"Umm... Chuyện đó... Tôi..." Không biết trả lời như thế nào mới đúng.

"Không cần sợ. Nói hết ra đi." Cô Mari nói vậy giống như đang vây tôi hơn. Dù không nhìn lên, nhưng linh cảm của tôi vẫn thấy được ánh mắt lạnh lùng đó vẫn đang găm xuống bản thân.

"D-dạ... Là vì tôi sợ cô chủ sẽ trừng phạt nếu biết tôi chưa ngủ... Tôi xin lỗi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"... Vâng." Phản ứng này nhẹ hơn tôi tưởng. Đây là dấu hiệu tốt. Nhưng chưa rời đi tức là cô ấy vẫn chưa đạt được điều mình muốn sao?

"Há miệng ra."

Khoan đã, câu này tôi đã nghe ở đâu rồi...

"Huh!?" Đầu óc tôi chưa kịp nảy số thì bàn tay của cô Mari đã luồn xuống cằm tôi, và từ từ nhấc lên. Mặt đối mặt, nhưng mắt chẳng chạm nhau. Ánh nhìn của tôi đã kịp lẩn đi từ trước.

Ngượng ngùng quá. Rõ ràng thân nhiệt tôi đang tăng. Mồ hôi được đà cứ tuôn như ra. Liệu cô Mari có cảm thấy được hơi nóng không. Bàn tay của cô ấy lạnh quá, giống như cái lạnh này đang in vào da thịt tôi.

Sau khi đọc xong quyển sách kia chắc hẳn ai cũng nghĩ cô Mari muốn hút máu tôi. Đó là lẽ tự nhiên đối với Ma Cà Rồng. Đó cũng sẽ là thứ tôi nghĩ đến đầu tiên trong hoàn cảnh này. Nếu không vì vài ngày trước cô ấy hôn...

"Ngươi không muốn à?"

Ơ? Tôi đã bất giác quay mặt đi lúc nào không hay. Thậm chí cằm đã rời khỏi bàn tay buốt giá đó. Cánh tay trắng trẻo vẫn đang ở trước mặt như đang đợi chờ.

"Dạ... Không ạ." Tiếng của tôi lí nhí như cố giữ trong miệng, hi vọng cô ấy vẫn nghe thấy. Tuy vậy, tôi sợ phản ứng tiếp theo của Mari.

Sau lần... Chạm môi trước tôi đã ngủ rất ngon, lần này cũng sẽ như vậy nếu tôi chịu ngồi im một lúc. Hành động của cô ấy có thể không mang ý xấu, nhưng làm thế này ngại quá. Hôn nhau còn có nguy cơ mang thai nữa.

"Haizz." Thở dài vốn đi kèm với sự nặng nề, còn cô ấy lại thở ra tiếng nhẹ nhõm đến lạ.

Vừa dứt tiếng, tay cô ấy chậm rãi nắm lại và rời đi như thể còn lưu luyến điều gì.

"Lần sau không muốn cứ việc lên tiếng." Dứt câu, cô Mari cũng quay lưng bỏ đi.

Chỉ vậy. Chỉ có vậy thôi. Tôi đã lo sợ, còn cô ấy đáp lại thật đơn giản. Cũng đúng, chưa lần nào tôi thấy cô ấy nổi giận, lần trong sương mù chỉ nghe vẻ mệt mỏi đôi chút.

"Không muốn cứ việc lên tiếng." Cô ấy thật sự cho phép một kẻ bé cổ thấp họng được lên tiếng sao? Phải rồi, cô Mari khác biệt... Ít nhất so với đám chủ nô ngoài kia.

Ma Cà Rồng quá khác lạ. Câu chuyện hay cả quyển sách vừa rồi cũng nói rõ điều đó. Liệu cô ấy có giống đồng loại không?

Lại nữa rồi, khoảnh khắc này như kéo dài mãi. Bóng hình đó bước đi thật chậm rãi, khoảng cách tới ngưỡng cửa mỗi lúc một hẹp. Cô ấy sẽ lại đến và đi giống bao lần khác. Nụ hôn đêm hôm trước chỉ là biến cố bất ngờ. Còn đêm nay thì sao?

Vì một lý do nào đó tôi muốn biết. "Tại sao cô Mari lại tới đây?"

Ủa? Hình như cô ấy dừng lại rồi. Đột nhiên khựng lại giữa cửa thì có hơi lạ

"Ta đến kiểm tra."

"Heh?"

Hình như không phải quên... Có phải là...

"Hết thắc mắc thì mau ngủ đi."

CỘC.

Lần này cô ấy đi mất thật.

... Còn tôi có lẽ... Không phải có lẽ nữa... Suy nghĩ của tôi lỡ thành lời luôn rồi...

"Aghhhhh!" Mặt tôi liền lao xuống gối, và hét hết một tràng vào đó.

Hỏi bậy bạ làm gì không biết, cô Mari còn thật sự phản hồi. Bề trên đâu cần trả lời tôi tớ...

Không nhất thiết nhưng cô ấy vẫn chọn đáp lại. Đây là sự quan tâm? Nhưng quan tâm theo kiểu nào?

Sau khi đọc xong quyển sách kia, tôi mới nhớ ra mình đang là vật nuôi. Dù cô Mari có thoải mái tới đâu vẫn là người đang sở hữu tôi.

Những gì cô ấy làm là vì máu, đó là tất nhiên. Còn tôi có đang có quá nhỏ nhen?

--- Chương XVI ---

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự