Sáng hôm sau, khi màn sương mỏng trên mặt hồ sen tuyết tan đi dưới ánh nắng ấm áp của
ngày mới, Lâm Sâm và Hứa Thanh chậm rãi rời khỏi trà lâu, bước ra con phố chính của
Bình An Trạm.
So với sự căng thẳng ở các vùng biên giới phế tích, không khí ở đây tràn ngập nhịp sống
thương hồ trầm lắng. Hai bên đường, những cửa hiệu bày bán linh đan, phù bản và quặng
đá quý mở cửa đón khách. Tiếng trao đổi, ngã giá vang lên vừa phải, không hề có sự xô xát
hay xáo trộn trật tự.
Hai người dừng chân trước một khoảng sân rộng ở trung tâm thị trấn, nơi đặt một tấm bảng
đá lớn chạm khắc hoa văn cổ. Đây là Bảng Văn Thông Báo của Tam Phong Tông, nơi cập
nhật những biến động về môi trường, các tuyến đường thương lộ cũng như những sự kiện
quan trọng trong phạm vi Bảy Tông Đồng Minh.
Rất nhiều tu sĩ vãng cảnh và đại diện các gia tộc nhỏ đang đứng vây quanh bảng đá, thì
thầm thảo luận.
"Nghe nói trận pháp phong tỏa quanh Thập Tam Lăng đã được gia cố xong," một tu sĩ trung
niên khoác áo xám khẽ nói với người bên cạnh. "Các trưởng lão chấp pháp đội xác nhận đó
chỉ là một đợt bộc phát dị chất định kỳ của lòng đất, hiện tại nguy cơ đã hoàn toàn qua đi."
"Như vậy là tốt rồi," người kia thở phào nhẹ nhõm. "Tuyến đường thu hái linh thảo qua dải
Thanh Cốc nhờ vậy mà không bị gián đoạn. Dạo này Bảy Tông Đồng Minh đang thu mua
lượng lớn Lam Diệp Thảo để chuẩn bị cho đại lễ bái phỏng sắp tới."
Lâm Sâm đứng ở rìa đám đông, im lặng lắng nghe. Nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi hắn.
Mọi việc diễn ra đúng như những gì hắn và Hứa Thanh tính toán. Việc giữ sự ẩn nhẫn,
không để lộ bất kỳ dấu vết nào ở tầng cốt lõi địa cung đã giúp họ đứng hoàn toàn bên ngoài
những nghi ngờ và rắc rối của các thế lực lớn.
Hứa Thanh đứng sát cạnh Lâm Sâm, ánh mắt rà soát các dòng chữ khắc bằng linh lực trên
bảng đá. Hắn cất giọng truyền âm:
"Lâm huynh, phía Bắc Bình An Trạm năm mươi dặm là Vân Giới Cốc — nơi đặt một trong
những khu chợ giao thương lớn nhất của Bảy Tông Đồng Minh. Ở đó có những phòng tĩnh
tọa cao cấp được bảo vệ bởi cấm chế cấp Tông Môn, rất thích hợp cho việc bế quan dài
ngày."
Lâm Sâm gật đầu đồng ý:
"Nơi đó quả thực là điểm đến lý tưởng. Chúng ta thu thập thêm một ít nhu yếu phẩm rồi sẽ
xuất phát ngay."