Trời vừa tờ mờ sáng thì Trần Nhị Ngưu đã đẩy cửa động phủ bước vào, tay cầm hai củ
khoai lang còn nóng hổi.
"Dậy chưa hai cậu em? Đội trưởng mang đồ ăn sáng đây."
Hắn ném một củ cho Hứa Thanh, củ còn lại đặt trước mặt Lâm Sâm, rồi ngồi phệt xuống
tảng đá bên cạnh, vẻ mặt vẫn như mọi khi – lười biếng và hơi bựa.
Nhưng hôm nay ánh mắt hắn lại có thêm một tia quan sát.
Lâm Sâm nhận củ khoai, chỉ gật đầu nhẹ. Khí tức của hắn ổn định hơn đêm qua, nhưng
Hứa Thanh vẫn nhận ra sự khác biệt nhỏ: lớp quang hỏa quanh người Lâm Sâm giờ đây
khẽ dao động không đều, giống như có thứ gì đó đang ngấm ngầm xô đẩy từ bên trong.
Trần Nhị Ngưu cắn một miếng khoai, nhai trệu trạo rồi đột nhiên hỏi:
"Cậu em Lâm Sâm, đêm qua luyện ấn có chuyện gì không?"
Lâm Sâm ngẩng lên nhìn hắn.
Trần Nhị Ngưu cười ha ha:
"Đừng nhìn Đội trưởng bằng mắt đó. Ta chỉ là người thích ăn sẵn thôi, nhưng sống lâu thế
này cũng có chút kinh nghiệm. Khí tức của cậu hôm nay… hơi tạp."
Hứa Thanh đặt củ khoai xuống, nói:
"Lâm huynh gặp phải tàn niệm khi luyện hóa Khai Thiên Thần Ấn. Đã tạm dừng."
Trần Nhị Ngưu ngừng nhai. Nụ cười trên mặt hắn thu lại vài phần.
"Tàn niệm à…"
Hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm hơn hiếm thấy:
"Hai cậu em nghe Đội trưởng nói này. Trên Vọng Cổ đại lục này, thứ gì càng cổ xưa thì càng
bẩn. Đặc biệt là những thứ liên quan đến Thần Chi hay Thái Cổ. Nuốt vào thì dễ, nhưng
muốn nhả ra thì khó như lên trời."
Lâm Sâm im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Huynh từng gặp trường hợp tương tự?"
"Gặp chứ." Trần Nhị Ngưu khoát tay. "Đội trưởng này thân thể có vài tầng phong ấn, trong
đó cũng có thứ không sạch sẽ lắm. Ngày trước nếu không nhờ mấy lão tổ giúp đỡ, e là giờ
đã thành quái vật chạy lung tung rồi."
Hắn nhìn Lâm Sâm, hạ giọng:
"Cậu em, sức mạnh của cậu hiện tại đã đủ khiến cả Đệ Bát Phong phải dè chừng. Nhưng
nếu dị chất thật sự bắt đầu dậy sóng, thì không chỉ có Thần Chi Chiếu Giới muốn lấy đầu
cậu. Ngay cả trong tông môn này, cũng sẽ có người muốn 'xử lý' cậu trước khi quá muộn."
Không khí trong động phủ trở nên nặng nề.
Hứa Thanh nhìn Lâm Sâm, rồi nói:
"Vậy từ hôm nay, chúng ta thay đổi cách làm. Lâm huynh không nên tiếp tục luyện hóa Thần
Ấn một mình. Mỗi lần vận chuyển lực lượng Thái Cổ, phải có người bên cạnh giám sát. Nếu
có dấu hiệu bất thường, lập tức dừng lại."
Lâm Sâm nhìn hai người trước mặt.
Một người là sư huynh luôn miệng nói tham tài nhưng lại đưa ra lời khuyên thực tế nhất.
Một người là đồng hành đã cùng hắn trải qua Thập Tam Lăng, giờ đây đang nhìn hắn với
ánh mắt vừa lo lắng vừa kiên định.
Hắn gật đầu.
"Được."
Trần Nhị Ngưu thở phào, lại cười lên:
"Vậy thì tốt. Đội trưởng này vốn dĩ cũng không thích chuyện phiền phức. Cứ để mọi thứ
chậm lại một chút. Sống lâu mới được ăn nhiều."
Hắn đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Lâm Sâm:
"Nhớ lời Đội trưởng. Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Cậu đã nuốt quá nhiều
thứ cổ xưa, sớm muộn cũng phải trả giá. Chỉ mong cái giá đó đừng quá đắt."
Nói xong, hắn huýt sáo ra khỏi động phủ, để lại hai người bên trong.
Lâm Sâm ngồi im lặng khá lâu.
Trong thức hải, tàn niệm nhỏ bé kia vẫn nằm yên,không hề nhúc nhích.
Nhưng hắn biết.
Nó đang chờ.
Hứa Thanh đột nhiên lên tiếng:
"Lâm huynh, nếu một ngày nào đó… huynh không còn kiểm soát được bản thân."
Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng rất nhẹ:
"Hứa mỗ sẽ tự mình xử lý."
Lâm Sâm nhìn Hứa Thanh.
Hai người nhìn nhau trong ánh sáng mờ ảo của động phủ. Không cần nói thêm gì nhiều.
Bên ngoài, gió biển thổi mạnh hơn, mang theo hơi mặn và tiếng sóng xa.
Trên đỉnh Đệ Bát Phong, lần đầu tiên kể từ khi trở về, Lâm Sâm cảm nhận rõ ràng một điều:
Sức mạnh hắn đang nắm giữ… không còn hoàn toàn thuộc về hắn nữa.