Bên trong đỉnh núi thứ tám — nơi thưa thớt đệ tử nhất nhưng lại chứa đựng bầu không khí
tĩnh mịch cổ xưa của Thất Huyết Đồng — động phủ của Lâm Sâm chìm trong ánh hào
quang mờ ảo.
Lâm Sâm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, viên Khai Thiên Thần Ấn lơ lửng ngay trước ngực,
phát ra từng nhịp sáng xích kim thuần khiết.
Trần Nhị Ngưu và Hứa Thanh đứng bên ngoài cửa động phủ, thay phiên canh gác. Trần Nhị
Ngưu nhai trệu trạo ngọn cỏ dại, lầm bầm: "Cậu em Lâm Sâm này đúng là quái vật trong
quái vật. Đem Thần Ấn về không biết chú ấy định luyện hóa hay đem ra làm đồ chơi nữa."
"Thần ấn này chứa quy tắc không gian Thượng Cổ," Hứa Thanh trầm giọng, mắt nhìn chằm
chằm vào màn sương xám đang cuộn trào quanh cửa động. "Hắn luyện hóa thành công,
thực lực của Thất Huyết Đồng từ nay sẽ đứng đầu bảy ngọn núi, không ai dám lay chuyển."
Bên trong động phủ, giọt Thần Hỏa Super Saiyan God cùng Phù Văn Ma Phượng trong đان
điền Lâm Sâm đột nhiên bùng nổ rực rỡ.
Uỳnh!
Viên Khai Thiên Thần Ấn phát ra tiếng kêu ong ong vang vọng. Toàn bộ tàn niệm và cấm
chế còn sót lại trong ngọc ấn bị nhiệt lượng cực hạn của Thần Hỏa thiêu rụi hoàn toàn, biến
thành một dòng suối quy tắc tinh thuần chảy ngược vào kinh mạch Lâm Sâm.
Đôi mắt Lâm Sâm mở bừng, hai vầng xích kim rực sáng thấu qua cả vách đá động phủ,
chiếu thẳng lên tận tầng mây Thất Huyết Đồng. Hắn khẽ nắm tay lại, không gian xung quanh
lập tức vặn vẹo thành một cái hố đen nhỏ bé.
"Khai Thiên Thần Ấn... đã hoàn toàn thuộc về ta," Lâm Sâm nhàn nhạt cất giọng, khóe
miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên.