Sau ba ngày di chuyển, khí tức mặn mòi của biển cả cùng bảy ngọn núi đá sừng sững cao
vút vào mây trời của Thất Huyết Đồng đã xuất hiện ở chân trời.
Tin tức về Di Tích Khai Thiên đã sớm truyền về Tông môn như một trận cuồng phong. Toàn
bộ đệ tử từ Đệ Nhất Phong đến Đệ Thất Phong đều bàn tán xôn xao về việc Đệ Bát Phong
cùng Chấp Pháp Đường không chỉ thu phục Khai Thiên Thần Ấn, mà còn có một thần nhân
áo xám một chiêu đánh bại tám vị Kim Đan.
Ngay khi Lâm Sâm, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu vừa bước chân lên bến cảng Thất Huyết
Đồng, không khí quanh cảng lập tức ngưng đọng. Hàng trăm đệ tử Chấp Pháp Đường đứng
xếp thành hai hàng chỉnh tề, cúi đầu nghênh đón với ánh mắt kính cẩn tột cùng.
"Chào mừng Đội trưởng Trần, Lâm sư huynh, Hứa sư huynh trở về!"
Đúng lúc đó, trên bầu trời vang lên tiếng xé gió dữ dội. Bảy luồng uy áp Kim Đan Đỉnh
Phong cuồn cuộn dâng lên từ bảy ngọn núi chính. Bảy bóng người khoác đạo bào Phong
Chủ mang theo vầng hào quang rực rỡ đáp xuống ngay trước bến cảng.
Đệ Nhất Phong Chủ — người vừa mất đi Trưởng Lao Lam Sương Tử trong di tích — bước
ra đầu tiên. Gương mặt lão xám xịt như tro tàn, ánh mắt nheo lại ghim chặt vào Lâm Sâm,
giọng khàn đục nén giận:
"Lâm Sâm! Ngươi ở Di Tích Khai Thiên ra tay sát hại Trưởng Lao Đệ Nhất Phong ta, lại
chiếm đoạt Khai Thiên Thần Ấn của Tông môn. Hôm nay nếu không giao ra khối ấn và chịu
phạt, cho dù ngươi có Chấp Pháp Đường chống lưng cũng đừng mong bước qua bến cảng
này!"
Sát khí Kim Đan của Đệ Nhất Phong Chủ bùng nổ, hóa thành một con cự mảng nước xanh
lam dài hàng trăm thước gầm rống sau lưng lão.