Gã áo bào đen của Thần Chi Chiếu Giới dầm chân dưới đế giày Trần Nhị Ngưu, lồng ngực
gãy sụn rít lên từng tiếng khò khè thảm hại. Máu tươi lẫn răng vụn trào ra góc miệng, nhưng
đôi mắt hắn lại đỏ ngầu vệt cuồng loạn tột cùng.
"Ha ha... Đệ tử Thất Huyết Đồng... Các ngươi có giết ta thì đã sao?" Gã khàn giọng cười
điên dại. "Lực lượng Thần Chi đã thẩm thấu vào tầng ba Cổ Tháp... Món đồ bên trong... vốn
không thuộc về Bảy Tông Đồng Minh các ngươi!"
Xoẹt!
Chưa kịp để gã dứt lời, một vệt đao mang xanh tím từ không trung đáp xuống, cắm phập
xuyên qua cổ họng gã áo đen. Hứa Thanh nhẹ nhàng đáp xuống vách đá, tay thu lấy ba
thanh Khai Thiên Cổ Trực còn lại vừa tranh đoạt trên đài đá, vạt áo không dính một giọt máu
thừa.
"Nói nhiều lời vô ích," Hứa Thanh dời mắt khỏi cái xác, trao hai thanh Cổ Trực cho Lâm
Sâm và Trần Nhị Ngưu, giọng lạnh ngắt. "Bên ngoài đã dọn dẹp xong. Đệ tử Lăng Hà Tông
cùng tộc Dạ Dực bị đánh dạt ra khỏi đỉnh núi, không kẻ nào dám tới gần trong ba canh giờ."
Trần Nhị Ngưu cúi xuống nhặt túi trữ vật của gã áo đen, tay giật lấy một tấm thẻ bài bằng
đồng đen khắc hình con mắt đỏ quạch, chùi chùi vào tay áo rồi hừ lạnh:
"Thần Chi Chiếu Giới dạo này tay chân ngày càng dài. Hai cậu em, gã này nói không sai
đâu, tầng ba Cổ Tháp có biến cố thật. Khí tức Thần Tích bên trong rục rịch bùng phát rồi."
Lâm Sâm nhận lấy thanh Cổ Trực xám tro, giọt Thần Hỏa trong đan điền hắn khẽ rung lên
một nhịp nhè nhẹ. Luồng cảm ứng từ Thái Cổ Phượng Huyết cho hắn thấy rõ: phía sau
cánh cửa đá tầng ba Cổ Tháp không chỉ có tàn niệm Thần Chi, mà còn ẩn giấu một luồng
ấn ký quy tắc thời Thượng Cổ.
"Đã tới đây rồi thì vào xem thử," Lâm Sâm chắp tay sau lưng, tà áo xám không chút gợn
sóng. "Để xem thứ Thần Chi Chiếu Giới thèm muốn có đủ cứng để chịu một cú đấm của ta
không."
Ba người bước lại gần vòm cửa đá khổng lồ của Cổ Tháp Khai Thiên. Ba thanh Khai Thiên
Cổ Trực trong tay đồng loạt hóa thành ba vệt sáng xám đâm vào khe cửa.
Oành... Rắc!
Cánh cửa đá nặng vạn cân khắc đầy cổ văn rung lắc dữ dội rồi từ từ mở ra một khe hở rộng
hàng trượng. Một luồng sóng áp lực Cổ Đại kèm theo mùi hương ngào ngạt kỳ dị trào ra xé
rách không khí, khiến sương độc xung quanh lập tức biến mất hoàn toàn.
Trần Nhị Ngưu xốc lại thanh trọng đao rỉ sét, đôi mắt sáng rực vẻ tham lam kỳ quái:
"Đi thôi hai cậu em! Thu hoạch thật sự bắt đầu rồi!"
Ba bóng người nối đuôi nhau biến mất sau khe cửa đá. Ngay khi bóng họ vừa khuất, cánh
cửa Cổ Tháp lập tức đóng sầm lại, để lại trên bề mặt những dải cổ ấn màu tím đen đang âm
thầm ngưng tụ…