Thời gian bên trong cấm miếu trôi qua lặng lẽ. Lượng nước trong Phượng Huyết Trì từ màu
đỏ kim đậm đặc bắt đầu nhạt dần, hóa thành thứ nước suối trong suốt. Toàn bộ huyết khí
tinh hoa tích tụ hàng vạn năm qua đã bị Lâm Sâm hấp thụ trọn vẹn vào trong bản thể.
Lúc này, viên Thái Cổ Bảo Cốt trôi lơ lửng giữa lồng ngực xương trắng đột nhiên rung lên
một tiếng rền rĩ.
Ong!
Viên Bảo Cốt to bằng chiếc trống trường thu hẹp lại bằng nắm tay, biến thành một vầng
sáng màu vàng kim thuần khiết nhất, bay thẳng về phía Lâm Sâm rồi chui tợn vào giữa trán
hắn.
Đó là sự lưu giữ trọn vẹn nhất về Phù Văn Bản Nguyên của Thái Cổ Ma Phượng — thứ mà
vô số đại tộc hoang dã phải chém giết, tranh đoạt đến ng ngàn năm cũng không thể chạm
tới.
Rầm!
Trong thức hải của Lâm Sâm, vầng sáng màu vàng kim nổ tung, hóa thành hàng vạn vệt ký
tự cổ xưa rực rỡ. Không cần cưỡng ép luyện hóa, giọt Thần Hỏa xích hồng trong đan điền
hắn khẽ xoay nhẹ một vòng, xòe ra một vệt quyền bọc lửa mang hình dáng thần thánh. Bản
chất của Super Saiyan God là sự đồng điệu tuyệt đối về mặt năng lượng cấp cao, trong khi
Phù Văn Thái Cổ lại là sự cô đọng của quy tắc tự nhiên. Hai luồng lực lượng tưởng chừng
như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt lại hòa quyện vào nhau một cách mượt mà
dưới sự điều khiển của ý chí Lâm Sâm.
Mười mấy ngọn Mệnh Đăng quanh hắn bùng lên ngọn lửa màu vàng cam rực rỡ chưa từng
có. Nền tảng Trúc Cơ Đỉnh Phong của hắn được gọt dũa đến mức viên mãn không một kẽ
hở. Giờ đây, chỉ cần hắn vận một ý niệm, luồng Thần Hỏa mang Phượng Huyết Cốt Văn sẽ
phủ lên toàn thân, biến nhục thân hắn thành một tòa Bảo Cụ Thái Cổ di động, đủ sức gánh
vác mọi quy tắc áp chế khắc nghiệt nhất.
Lâm Sâm chầm chậm mở mắt. Đôi đồng tử của hắn lóe lên hai vệt thần quang màu xích kim
kéo dài hàng thước rồi thu gọn lại thành hai con ngươi đen thẫm, sâu thẫm như lòng đại
dương bao la. Hắn đứng dậy bước ra khỏi Phượng Huyết Trì, vạt áo xám nhạt khô ráo ngay
lập tức, không vương một giọt nước.
Hứa Thanh mở mắt, thu đao đứng dậy. Hắn nhìn Lâm Sâm, cảm nhận được sự thay đổi rõ
rệt từ người đồng hành. Lâm Sâm trông bình dị hơn xưa, không còn vệt lửa bộc phát chói
lọi, nhưng mỗi một cử động nhỏ của hắn đều mang theo sự cộng hưởng nhẹ nhàng của
không khí xung quanh — đó là dấu hiệu của việc nhục thân đã hòa làm một với quy tắc
thiên địa.
"Lâm huynh, viên Bảo Cốt đã dung hợp xong?" Hứa Thanh cất giọng nhẹ nhàng.
Lâm Sâm khẽ gật đầu, xòe bàn tay ra. Trên lòng bàn tay hắn, một vệt Phù Văn hình chim
phượng màu vàng kim hiện ra rồi chìm sâu vào dưới lớp da:
"Phù Văn đã hoàn toàn đúc kết vào xương tủy. Chuyến đi vào thung lũng Khe Tre này không
hề lãng phí. Căn cơ của chúng ta đã kiên cố đến mức không một lực lượng thông thường
nào có thể lay chuyển."