Sương sớm thành Phù Vân tan đi chậm hơn hẳn những vùng đồi núi phía ngoài. Từng vệt
mây trắng muốt quấn quít lấy những mái ngói rêu phong của Vân Tĩnh Các, tạo nên một
không gian u nhã tựa như bức tranh thủy mặc ngâm trong lòng giếng cổ.
Lâm Sâm ngồi xếp bằng trên phiến đá tròn đặt giữa sân trúc. Hai tay hắn buông lỏng trên
đầu gối, ngón tay khẽ chạm vào tà áo xám mềm mại. Mười mấy ngọn Mệnh Đăng trong đan
điền lúc này không tỏa ánh sáng cuồng bạo mà thu lại thành những đốm lửa nhỏ, lăn tăn
nhảy múa xung quanh giọt Thần Hỏa xích hồng. Sự hòa quyện giữa sức mạnh Super
Saiyan God và linh lực Trúc Cơ đã đạt đến độ thuần thục tự nhiên, giống như giọt nước rơi
vào lòng biển rộng, không hề gây ra một tiếng động nhỏ.
Cách đó không xa, tiếng sáo trúc vang lên nhịp nhàng. Âm điệu không trầm bổng gắt gao
mà êm đềm như dòng suối nhỏ chảy qua thảm cỏ xuân. Hứa Thanh đứng tựa lưng vào thân
trúc, tay cầm chiếc sáo bằng gỗ bạch đàn, từng ngón tay thon dài bấm trên các lỗ sáo một
cách thong thả.
"Tiếng sáo của Hứa huynh dạo này mang theo sự bao dung rất lớn," Lâm Sâm mở mắt,
giọng nói nhẹ nhàng hòa vào làn gió sớm. "Không còn chút âm hưởng hối hả hay sắc lạnh
của ngày trước."
Hứa Thanh hạ chiếc sáo xuống, nụ cười hiền lành thoáng hiện trên gương mặt trẻ tuổi. Hắn
khẽ vuốt lại vỏ đao đeo bên hông, giọng trầm ổn:
"Lâm huynh nói đúng. Khi ở giữa vùng đồng bằng an bình này, nghe tiếng chuông chùa,
ngắm nhìn nhịp sống của những người làm nông tu sĩ, Hứa mỗ mới nhận ra thanh đao trong
tay không chỉ dùng để phòng vệ, mà còn để giữ gìn sự tĩnh lặng trong tâm. Khi tâm không
động, tiếng sáo tự nhiên sẽ êm đềm."
Lâm Sâm đứng dậy, tà áo xám khẽ tung bay. Hắn rảo bước lại gần cây trúc lớn nhất giữa
sân, đưa tay vỗ nhẹ vào thân trúc bao bọc bởi một lớp sương mỏng:
"Tích lũy nền móng chính là quá trình này. Giống như loài trúc ngầm lớn lên dưới lòng đất
nhiều năm trước khi vươn cao khỏi mặt đất. Sự chậm rãi hiện tại của chúng ta chính là để
chuẩn bị cho những bước tiến kiên cố nhất sau này."