Màn sương mỏng như dải lụa bạch lững lờ trôi qua rặng trúc vàng bao quanh Vân Tĩnh
Các. Ánh mặt trời hừng đông ban mai khẽ xuyên qua lùm cây, rọi xuống ban công gian tĩnh
thất những vệt sáng vàng ươm, soi rõ những giọt sương mai đọng trên phiến lá như muôn
vàn hạt ngọc nhỏ.
Lâm Sâm mở mắt, hơi thở ra một luồng khí trắng nhàn nhạt rồi nhanh chóng tan biến vào
không trung. Thần thái hắn lúc này bình thản đến cực điểm, ánh mắt trong veo chứa đựng
sự tĩnh lặng của lòng biển sâu. Trong đan điền, mười mấy ngọn Mệnh Đăng tỏa ánh sáng
lung linh rực rỡ, ôm trọn lấy đốm Thần Hỏa xích hồng ở trung tâm. Sau một đêm lắng đọng,
luồng Thần Lực sơ khai mang thuộc tính Super Saiyan God không hề tỏa ra chút uy áp rực
rỡ nào ra bên ngoài, mà thu nhiễm toàn bộ vào bên trong từng tế bào, từng khúc xương cốt.
Hắn đứng dậy, bước ra ban công gỗ đàn hương. Làn gió núi mát lạnh mơn trớn trên da thịt,
mang theo mùi thơm dịu nhẹ của hoa tuyết liên trồng ngoài thung lũng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang. Hứa Thanh đẩy cửa bước ra ban
công gian phòng kế bên. Chiếc áo khoác màu xám đen của hắn phẳng phiu, thanh đoản đao
bên hông đã thu hết vẻ bén nhọn, trông vô cùng giản dị. Ánh mắt Hứa Thanh lúc này tràn
ngập sự tỉnh táo và kiên định, khí huyết vận hành trôi chảy như dòng suối nhỏ chảy qua
thảm cỏ xuân.
"Lâm huynh," Hứa Thanh nhẹ giọng cất lời, ánh mắt nhìn ra khoảng không bao la rợp mây
trắng phía dưới thung lũng. "Sự tĩnh lặng nơi đây thực sự khiến tâm trí con người ta trở nên
minh mẫn hơn rất nhiều. Bao nhiêu tạp niệm cùng sự vội vã tích tụ trước đây dường như đã
hoàn toàn tan biến."
Lâm Sâm tựa tay lên lan can gỗ, nụ cười ôn hòa hiện trên khóe môi:
"Đó là bởi vì Hứa huynh đã biết cách thả lỏng tâm cảnh. Tu luyện vốn dĩ là một chặng
đường dài vượt qua vô vàn núi cao sông rộng. Nếu lúc nào cũng gồng mình căng thẳng, sợi
dây tâm trí rất dễ bị đứt đoạn. Chỉ khi biết dừng lại đúng lúc, cảm nhận từng nhịp thở của
bản thân và thiên địa, căn cơ mới có thể thực sự sâu dày."
Hứa Thanh gật đầu đồng tình. Cả hai cùng im lặng đứng bên ban công, thưởng thức chén
trà sương sớm dịu ngọt, nhìn ánh nắng dần xua tan màn sương mù bao phủ lấy toàn bộ dãy
nhà bằng đá Bạch Ngọc của thành Phù Vân.