Dạo bước trên con đường vắng vẻ , hiện tại đang là 10h đêm , tôi vừa mới đặt chân đến một thành phố mới sau khi vừa mới tốt nghiệp đại học và tìm cho mình một công việc đầu tiên. Nhưng mà đi từ lúc tốt nghiệp đến giờ, tôi vẫn thất nghiệp, đúng là trường đời rất khác trường học mà. Vì trời cũng đã tối và cơ thể cũng đã mệt nên là tôi quyết định một nơi trú chân. May mắn làm sao mà ngay gần tôi đó là một khách sạn. Tôi chậm rãi đi tới đó, trong lúc đang đi thì còn châm điếu thuốc cho đỡ mệt nhưng mà ngay lúc này bầu trời lại đổ một cơn mưa kì lạ rơi xuống khiến bước chân của tôi đi đến khách sạn nhanh hơn. Chạy vội đến dưới mái hiên khách sạn. tôi thầm chửi :
- Cái cơn mưa chó chết này từ đây vậy , ướt hết bao thuốc của tao mới mua rồi.
Nói xong tôi quay gót đi vào trong. Cảm nghĩ đầu tiên về khách sạn này là gì nhỉ, cảm giác của nó mang lại cho tôi là một khung cảnh mang đậm chất thế kỉ 20 , đèn thì lập lòe không quá sáng , trên những bức tường đều là những bức tranh kì lạ, tôi nghĩ đó là bức tranh của những người chủ trước đây. Tôi dần bước đến quầy lễ tân , ở quầy là một nhân viên nam mang vóc dáng to lớn , tầm trạc tuổi tôi , khuôn mặt có cảm giác hơi nhợt nhạt và thiếu sức sống nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm mà chỉ muốn có một chỗ để nghỉ ngơi. Tôi hỏi nhân viên :
- Thưa anh, còn phòng nào trống không vậy nhỉ ?
- Dạ quý khách, khách sạn chúng tôi có 2 tầng và đang thừa phòng 1 ở tầng 1 ạ .
Ngay lúc này , tôi cảm nhận rằng có gì đó sai sai ngay lúc này vì khi đến khách sạn dù tôi không để nhưng vẫn có thể thấy qua khách sạn ít nhất là 5 tầng mà sao nhân viên lại bảo 2 tầng . Không để tôi nghĩ nhiều thì nhân viên tiếp tục nói với tôi:
- Anh đợi chút, chìa khóa sẽ được trao tận phòng của anh.
Anh ấy nói gì vậy, sao lại không đưa chìa khóa cho mình cơ chứ. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, bỗng dưng mắt tôi chạm vào mắt anh ta, một ánh mắt không có chút tiêu cự nhìn chằm chằm vào tôi. Nó không phải là một người sống trước mặt tôi mà đó một cái xác chết đã phân huỷ, nó cười với tôi, nụ cười ấy còn mang theo sự đắc ý không rõ.
- Anh có gì không tốt à ? - hắn vẫn cười và nhìn tôi
Tôi sợ hãi , ngay lập tức chạy ra ngoài nhưng mà lúc này sau cánh cửa khách sạn không phải là con đường , không phải là cảnh mưa tôi chán ghét mà đó là một màu đen xám xịt , nhìn qua những ô kính không hề thấy bất kì điều gì ngoài màn đen ấy , tôi chạy đến cửa dùng sức thật mạnh để mở nó nhưng tất cả đều không thành , tôi gục xuống run rẩy. Tôi liền rút điện thoại ra, gọi cho cảnh sát nhưng điện lại báo rằng không có sóng. Bỗng nhiên có một giọng nói :
-Lần đầu nhỉ ?
Tôi sợ hãi quay đầu lại , sợ lại gặp thêm một cái xác chết biết đi nữa nhưng mà tôi nghĩ sai rồi , đó là một cô gái có vẻ khá thấp và mảnh mai và trên khuôn mặt vẫn còn đó là nét hồng hào . Tôi run rẩy đáp :
- V..vâng
- Hahahaha - cô ấy cười với tôi
- Này , trông cậu nhát gan thật đó , mới chỉ là bắt đầu thôi đã sợ thế này rồi thì lúc gặp quỷ thì sao nhỉ ? - giọng cô ấy có chút mỉa mai tôi
- Nhưng mà cô nói xem thứ đó là gì vậy hả ? - tôi bực tức đáp lại
- Chắc là cậu cũng nghe tin chính phủ rồi nhỉ ? Đây là vực quỷ và cậu đã lạc vào vực quỷ rồi đấy cậu bé nhát gan .
Nói rồi cô ấy kéo tôi dậy .
- Cậu là người thứ 8 bước vào đây và tôi nghĩ trò chơi của quỷ sắp bắt đầu rồi .
- Bắt đầu ?
- Để tôi giới thiệu trước tôi là Zero . - Nói rồi cô ấy chỉ vào một chỗ mà tôi không để ý từ đầu
- Còn cái người trong góc kia đó là người đồng hành của tôi , anh ấy là Nor , khá trầm tính với người lạ. Cậu có thể từ từ làm quen.
Mới được vài câu thì bỗng dưng có một tiếng chuông từ đâu xuất hiện . Rồi đó là tiếng nói quái dị của tên nhân viên.
- Chào mừng tất cả mọi người đến với "Khách sạn vô hạn" đến với chúng tôi , các bạn sẽ được hưởng những đặc quyền tuyệt vời nhất nhưng theo kèm đó chính là những quy tắc của chúng tôi
1. Quý khách phải ở đây 7 ngày hoặc tìm ra sự thật về khách sạn, quý khách sẽ được phục vụ tất cả các bữa trong ngày
2. Ông chủ là một người tốt , bạn có thể tìm ông ấy để xin lời khuyên , trừ ngày thứ 2 thứ 4 thứ 6
3. Nếu quý khách gặp khó khăn hãy tìm nhân viên và đảm bảo rằng nhân viên mặc áo sơ mi trắng , nếu gặp người mặc áo đen thì hãy giết hoặc thông báo cho nhân viên khác
4. Mỗi 1 phòng ở chỉ có duy nhất 1 người ở và hãy chắc chắn chỉ có 1 người trong phòng
5. Vào ban đêm khách sạn sẽ không an toàn nhưng khu vực sảnh lễ tân sẽ an toàn
6. Ngày thứ 5 , sẽ có một buổi tiệc do khách sạn tổ chức , mong quý khách hãy mặc bộ đồ trong tủ mà khách sạn đã chuẩn bị
Nói rồi tên nhân viên nở nụ cười kị dị rồi không khí dần trở nên im ắng. Những người còn lại cũng xuất hiện . Tôi nhìn bao quát tất cả mọi người xung quanh thì trừ cô chị và người cô ấy giới thiệu ra thì còn đó là 2 gái và 3 trai nữa . Bỗng dưng trong lòng bàn tay phải của tôi cảm thấy bỏng rát, tôi xòe bàn tay ra thì thấy chìa khóa phòng 101 trong lòng bàn tay, có lẽ đó là số phòng của tôi.