🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Vô Tận Luân Hồi Kinh

~18 phút đọc · 3485 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bóng tối.

Không có phương hướng.

Không có ánh sáng.

Không có âm thanh.

Cố Vãn không biết mình đang ở đâu.

Cô chỉ biết mình đang không ngừng rơi xuống.

Không phải rơi bằng thân thể.

Mà là rơi bằng ý thức.

Cảm giác ấy giống như linh hồn bị ném vào một vực sâu không đáy. Cô cố giãy giụa, cố đưa tay ra bám lấy bất cứ thứ gì, nhưng xung quanh chỉ có một màn đêm lạnh lẽo.

“Có ai không?”

Không có tiếng trả lời.

“Có ai ở đó không?”

Vẫn không có.

Cố Vãn tiếp tục trôi xuống.

Cho đến khi...

Một bóng người xuất hiện ở rất xa.

Một thân ảnh mơ hồ đứng giữa bóng tối.

Cố Vãn lập tức dừng lại.

“Khoan đã!”

Cô cố bay về phía người đó.

“Đợi tôi!”

Bóng người dường như nghe thấy.

Thân ảnh ấy khẽ quay đầu.

Nhưng khuôn mặt vẫn bị bóng tối che phủ.

Cố Vãn đưa tay ra.

“Đừng đi!”

Khoảng cách giữa hai người vốn rất xa.

Nhưng cô vẫn cố lao tới.

“Chờ tôi!”

Bóng người kia cũng đưa tay về phía cô.

Chỉ còn một chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi...

Ngón tay của Cố Vãn gần như đã chạm vào đầu ngón tay của người đó.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Bóng người đột nhiên lùi xa.

Không phải người kia chủ động rời đi.

Mà là cả không gian đang kéo cô ngược lại.

“Không!”

Cố Vãn vươn tay.

“Đừng đi!”

Khoảng cách ngày càng lớn.

Bóng người trở nên mờ nhạt.

Một giọng nói dường như vang lên từ rất xa.

Cố Vãn không nghe rõ.

Chỉ có một vài âm tiết đứt quãng truyền tới.

“...tìm...”

“...ngươi...”

“...đừng...”

Cố Vãn cố nghe.

“Ngươi nói gì?”

Không có câu trả lời.

Bóng người hoàn toàn biến mất.

“Đợi đã!”

Cố Vãn hét lên.

“Đừng đi!”


“Hộc!”

Cố Vãn bật tỉnh.

Cô ngồi bật dậy.

“Ha... hộc...”

Cô thở dốc theo bản năng.

Mặc dù hiện tại cô chỉ là một hồn ma, linh thể không cần hô hấp như con người, nhưng cảm giác ngột ngạt sau giấc mơ vẫn khiến cô vô thức làm động tác hít thở.

Cố Vãn ôm lấy ngực.

“...Lại là giấc mơ đó.”

Cô ngồi im vài giây.

Nhìn quanh.

Ánh đèn đường quen thuộc.

Con phố vắng.

Bức tường cũ.

Một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa vẫn còn sáng đèn.

Một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn pha quét qua người cô rồi biến mất ở cuối đường.

Cố Vãn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cô đã trở lại.

Không còn Quỷ Vực.

Không còn tòa tháp.

Không còn bầu trời đỏ.

Không còn căn phòng tầng một trăm.

Nhưng...

“Khoan.”

Cố Vãn đột nhiên quay đầu.

“Bạch Nhược Ly đâu?”

Cô lập tức đứng dậy.

“Bạch Nhược Ly?”

Không có ai trả lời.

Cố Vãn bay lên giữa không trung.

Cô nhìn trái.

Nhìn phải.

Không có.

Cô bay vòng quanh khu vực hai lần.

Vẫn không thấy.

“Bạch Nhược Ly?”

Cố Vãn bắt đầu cảm thấy không ổn.

“Cô ấy đâu rồi?”

Cô nhắm mắt, cố nhớ lại chuyện cuối cùng mình nhìn thấy.

Cô và Bạch Nhược Ly cùng rơi ra khỏi Quỷ Vực.

Sau đó...

Không nhớ gì nữa.

Cố Vãn lập tức gọi hệ thống.

“Này, hệ thống.”

【Ta đây.】

“Bạch Nhược Ly đi đâu rồi?”

Hệ thống im lặng một giây.

Sau đó giọng máy móc vang lên.

【Sau khi thoát khỏi Quỷ Vực, Bạch Nhược Ly đã ngất cùng ký chủ.】

【Sau đó, nhân viên của Đặc Dị Cục xuất hiện và đưa nàng về.】

【Bởi vì ký chủ hiện tại là hồn ma, người bình thường không thể quan sát được linh thể của ký chủ.】

【Vì vậy... ký chủ đã bị bỏ lại tại hiện trường.】

Cố Vãn đứng hình.

“...”

Cô nhìn con phố vắng.

“Bị bỏ lại?”

【Đúng.】

“Ý ngươi là...”

Cố Vãn chỉ vào chính mình.

“Bọn họ cứu người sống rồi để lại một con ma nằm ngoài đường?”

【Về mặt logic thì đúng.】

“...”

Cố Vãn ôm trán.

“Được rồi.”

Cô nghiến răng.

“Ta... à không, tôi hiểu.”

Cô ngẩng đầu.

“Nhưng Đặc Dị Cục là gì?”

【Đặc Dị Sự Vụ Quản Lý Cục.】

【Đây là tổ chức siêu phàm lớn nhất của nhân loại, chuyên phụ trách xử lý các sự kiện liên quan đến linh dị, yêu ma, quỷ quái và những hiện tượng siêu nhiên vượt ngoài khả năng xử lý của người bình thường.】

Cố Vãn hơi ngạc nhiên.

“Khoan.”

“Ý ngươi là thế giới này thật sự có một tổ chức chuyên xử lý những chuyện như vậy?”

【Đúng.】

“Có bao nhiêu người?”

【Không có số liệu chính xác.】

“Có những người tu luyện?”

【Có.】

“Có những người chuyên săn quỷ?”

【Có.】

“Có cả những người chuyên phong ấn quỷ vực?”

【Có.】

Cố Vãn im lặng.

Một lúc sau, cô lẩm bẩm:

“Thế giới này còn phức tạp hơn tôi tưởng.”

Hệ thống không đáp.

Cố Vãn cũng không tiếp tục hỏi.

Thay vì lập tức đuổi theo Bạch Nhược Ly, cô ngồi xuống bậc thềm bên đường.

Cô có một việc quan trọng hơn cần làm.

“Hệ thống.”

【Có.】

“Mở bảng trạng thái.”

【Đang mở bảng trạng thái.】

Một màn hình trong suốt lập tức xuất hiện trước mặt.


【BẢNG TRẠNG THÁI】

Tên: Cố Vãn
Chủng tộc: Hồn Ma
Cảnh giới: Chưa nhập môn
Lực lượng: 1
Phòng ngự: 1
Tốc độ: 3
Tinh thần: 10
Khí vận: -100

Đặc tính: Linh thể, Hư Hóa, Miễn dịch vật lý cơ bản.

Công pháp: Vô Tận Luân Hồi Kinh

Độ hảo cảm của mục tiêu: Bạch Nhược Ly — 10%

Đánh giá: Một hồn ma thảm hại và cực kỳ xui xẻo.


Cố Vãn nhìn dòng cuối.

“...”

Cô hít sâu.

“Hệ thống.”

【Ta đây.】

“Xóa dòng cuối.”

【Không thể.】

“Đổi thành ‘một hồn ma đáng yêu và xinh đẹp’.”

【Không thể.】

“‘Một hồn ma có tương lai rộng mở’?”

【Không thể.】

“‘Một thiên tài tuyệt thế tương lai sẽ đứng trên đỉnh thế giới’?”

【Không thể.】

“Ngươi cố tình chọc tức tôi đúng không?”

【Hệ thống không có chức năng cố tình chọc tức ký chủ.】

Cố Vãn nhìn màn hình.

“...Tôi bắt đầu nghi ngờ điều đó.”

Cô bỏ qua dòng đánh giá.

Ánh mắt chuyển xuống.

Công pháp: Vô Tận Luân Hồi Kinh.

Cố Vãn nhìn nó hồi lâu.

“Đây là thứ trong cuốn sách lúc đó?”

【Đúng.】

“Nhưng lúc đó tôi mở ra chẳng thấy gì cả.”

【Đó là bởi vì công pháp chưa được kích hoạt.】

“Vậy bây giờ thì sao?”

【Sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, Vô Tận Luân Hồi Kinh đã được hệ thống liên kết với linh hồn.】

Cố Vãn đưa tay chạm vào dòng chữ.

Một màn hình mới lập tức hiện ra.


【VÔ TẬN LUÂN HỒI KINH】

Trạng thái: Đã liên kết.

Kinh nghiệm: 0/100

Cảnh giới hiện tại: Chưa nhập môn

Con đường tu luyện:

Dẫn Hồn → Uẩn Hồn → Quy Tâm → Luân Hồi Ấn → Vạn Kiếp → Vô Ngã

Đặc tính đặc biệt:

- Không giới hạn chủng tộc.
- Không giới hạn hình thái tồn tại.
- Có thể hấp thu lực lượng linh hồn.
- Có thể dung hợp khí vận.
- Có thể ghi nhận dấu vết luân hồi.
- Có khả năng tái cấu trúc linh hồn.
- Có khả năng mở khóa ký ức qua các đại cảnh giới.
- Cảnh giới cuối cùng có liên quan trực tiếp đến bản chất của luân hồi.


Cố Vãn nhìn danh sách.

“...”

Lần này cô thật sự nghiêm túc.

“Không giới hạn chủng tộc?”

【Đúng.】

“Có nghĩa là con người có thể tu luyện?”

【Có thể.】

“Quỷ?”

【Có thể.】

“Yêu?”

【Có thể.】

“Thậm chí thần?”

【Nếu tồn tại một sinh linh có thể đạt điều kiện tương ứng, lý thuyết là có thể.】

Cố Vãn nhìn dòng chữ.

“Công pháp này rốt cuộc là thứ gì vậy?”

【Không có đủ dữ liệu để trả lời.】

Cố Vãn lập tức cảnh giác.

“Ngươi lại không biết?”

【Đúng.】

“...”

Cô quyết định không hỏi nữa.

Càng hỏi càng tức.

Cố Vãn tiếp tục nhìn xuống.

“Vậy từng cảnh giới có tác dụng gì?”

【Có muốn tiếp nhận giải thích không?】

“Đương nhiên.”

【Đang giải thích.】

Một dòng chữ mới hiện ra.


【Dẫn Hồn】

Bước đầu tiên.

Người tu luyện cảm nhận linh hồn của chính mình, ổn định hồn thể, đồng thời hấp thu linh lực và các loại năng lượng có nguồn gốc linh hồn.

Đối với sinh linh bình thường, đây là bước xây dựng nền móng.

Đối với hồn ma, Dẫn Hồn có thể giúp linh thể trở nên ổn định, giảm sự ăn mòn của âm khí và tăng khả năng sử dụng linh lực.


【Uẩn Hồn】

Tôi luyện linh hồn.

Linh lực không còn chỉ tồn tại bên ngoài mà bắt đầu được tích tụ trong linh hồn.

Sau khi đạt đến cảnh giới này, linh thể có thể sử dụng linh lực để hình thành công kích, phòng ngự và các loại thuật pháp cơ bản.


【Quy Tâm】

Linh hồn và ý thức hợp nhất.

Người tu luyện bắt đầu hình thành “Tâm Luân”.

Tâm Luân là trung tâm vận chuyển lực lượng của Vô Tận Luân Hồi Kinh.

Một khi Tâm Luân được hình thành, linh hồn có thể tự vận hành công pháp mà không cần chủ động điều khiển từng dòng linh lực.


【Luân Hồi Ấn】

Hình thành Luân Hồi Ấn.

Có thể lưu giữ lực lượng và dấu vết của các lần luân hồi.

Từ cảnh giới này, người tu luyện bắt đầu tiếp xúc với bản chất của luân hồi.


【Vạn Kiếp】

Lấy vạn kiếp tôi luyện bản thân.

Mỗi một kiếp là một lần tái sinh, một lần sinh tử, một lần biến đổi.

Vạn Kiếp không nhất thiết phải trải qua bằng hình thức luân hồi hoàn chỉnh.

Có thể dùng đại kiếp, nhân quả, sinh tử và thời gian để thay thế.


【Vô Ngã】

Bản thân không còn bị giới hạn bởi một thân phận cố định.

Sinh tử không còn là ranh giới tuyệt đối.

Luân hồi không còn là xiềng xích.


Cố Vãn nhìn dòng cuối cùng.

“...Vô Ngã.”

Cô lẩm bẩm.

Không hiểu vì sao.

Chỉ nhìn hai chữ ấy thôi, cô đã cảm thấy một áp lực vô hình.

Cô không biết cảnh giới này mạnh đến đâu.

Nhưng trực giác nói cho cô biết...

Nó chắc chắn không đơn giản.

Cố Vãn lại nhìn kinh nghiệm.

0/100.

Cô hỏi:

“Vậy làm sao để tăng kinh nghiệm?”

【Có nhiều phương pháp.】

“Ví dụ?”

【Tu luyện bình thường.】

【Hấp thu linh lực.】

【Hấp thu linh hồn lực.】

【Hoàn thành nhiệm vụ.】

【Đánh cấp khí vận của sinh linh có khí vận.】

Cố Vãn lập tức chú ý đến dòng cuối.

“Đánh cấp khí vận?”

【Đúng.】

“Có nghĩa là gì?”

【Một số sinh linh trong thế giới này sở hữu khí vận đặc biệt.】

【Khí vận càng mạnh, khả năng phát triển càng cao.】

【Ký chủ có thể thông qua nhiệm vụ, chiến đấu, áp chế, đoạt lấy hoặc chuyển hóa khí vận để tăng kinh nghiệm của Vô Tận Luân Hồi Kinh.】

Cố Vãn ngẩn người.

“Khoan.”

Cô chống cằm.

“Nếu tôi hiểu đúng...”

“Thì những người có khí vận chẳng khác nào quái vật kinh nghiệm di động?”

【Về lý thuyết là vậy.】

Cố Vãn im lặng.

Sau đó...

Khóe miệng cô từ từ cong lên.

“Ra là vậy.”

Một ý tưởng bắt đầu hình thành trong đầu.

Bạch Nhược Ly là thiên mệnh chi nữ.

Cô đã biết điều đó từ hệ thống.

Nhưng nếu một thế giới tồn tại thiên mệnh chi nữ...

Vậy chắc chắn sẽ tồn tại những người khác có khí vận.

Những người có cơ duyên.

Những người có truyền thừa.

Những người được trời cao ưu ái.

Những người sinh ra đã mang vận mệnh đặc biệt.

Và nếu Bạch Nhược Ly là trung tâm của một tuyến vận mệnh...

Cố Vãn bỗng cảm thấy mình đã hiểu ra một chuyện cực kỳ quan trọng.

“Khoan đã.”

Cô bật dậy.

“Đừng nói với tôi là thế giới này giống một bộ truyện nữ cường tu tiên nhé?”

【...】

“Bạch Nhược Ly là nữ chính.”

【Có thể xem như vậy.】

“Sau đó xung quanh cô ấy sẽ xuất hiện vô số người có khí vận?”

【Có khả năng.】

“Những người đó sẽ lần lượt gặp cơ duyên, tăng thực lực, sau đó vì một lý do nào đó đều có liên quan đến cô ấy?”

【Khả năng cao.】

Cố Vãn đặt tay lên cằm.

“Và rất có thể...”

Cô nheo mắt.

“Bọn họ đều muốn tiếp cận Bạch Nhược Ly.”

【Đúng.】

Cố Vãn im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó cô đập tay vào lòng bàn tay.

“Hiểu rồi!”

【...】

“Quả nhiên tôi thông minh thật!”

【Hệ thống không đánh giá.】

“Bạch Nhược Ly chính là trung tâm của khí vận.”

Cố Vãn bắt đầu phân tích.

“Những kẻ có khí vận sẽ lần lượt xuất hiện.”

“Còn mục tiêu nhiệm vụ của tôi là công lược Bạch Nhược Ly.”

“Như vậy chỉ cần tôi đi theo cô ấy...”

Cố Vãn nở nụ cười.

“Không những có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

“Còn có thể gặp những kẻ có khí vận.”

“Sau đó kiếm kinh nghiệm cho Vô Tận Luân Hồi Kinh.”

“Đồng thời nếu gặp nguy hiểm thì còn có Bạch Nhược Ly bảo vệ.”

Cô khoanh tay.

“Ba lợi ích trong một.”

Cố Vãn gật gù.

“Quá hoàn hảo.”

Hệ thống im lặng vài giây.

Sau đó hỏi:

【Ký chủ có chắc đây là suy luận của bản thân không?】

“Đương nhiên.”

【Không phải do hệ thống vừa cung cấp thông tin sao?】

“Ngươi chỉ cung cấp nguyên liệu.”

Cố Vãn tự tin nói:

“Người biến nguyên liệu thành kế hoạch là tôi.”

【...】

Cố Vãn cười.

“Xem ra quyết định đi theo Bạch Nhược Ly của tôi không hề sai.”

Cô đang vui vẻ thì chợt nhớ ra một chuyện.

“Khoan.”

“Bạch Nhược Ly hiện tại đang ở đâu?”

【Đặc Dị Cục.】

Cố Vãn lập tức hỏi:

“Ở đâu?”

【Không rõ địa chỉ cụ thể.】

“...”

Cố Vãn nghiến răng.

“Ngươi biết cô ấy đang ở Đặc Dị Cục nhưng không biết địa chỉ?”

【Đúng.】

“Vậy tôi đi tìm kiểu gì?”

【Ký chủ có thể tự tìm kiếm.】

“...”

Cố Vãn đưa tay lên trán.

“Này.”

【Ta đây.】

“Ngươi không thể cho tôi một cái bản đồ để định vị à?”

【Đang xử lý yêu cầu.】

Cố Vãn chớp mắt.

“...Hả?”

【Ting!】

【Hệ thống bắt đầu cập nhật bản đồ.】

Cố Vãn đứng im.

“Khoan.”

“Ngươi thật sự có chức năng này?”

【Đúng.】

“Vậy sao ngay từ đầu không nói?”

【Ký chủ không hỏi.】

“...”

Cố Vãn cảm thấy mình sắp bị hệ thống làm cho tức chết.

“Được.”

“Là tôi sai.”

“Là tôi không hỏi.”

【Ting!】

【Đã hoàn thành cập nhật bản đồ.】

Một màn hình lớn xuất hiện trước mặt.

Bản đồ thành phố.

Những con đường.

Các khu phố.

Các tòa nhà.

Đặc biệt, giữa màn hình có một mũi tên màu đỏ.

Ở đầu mũi tên...

Là hình ảnh Bạch Nhược Ly.

Cố Vãn nhìn bức ảnh.

“...”

Cô không biết hệ thống lấy hình ảnh đó từ đâu.

Bạch Nhược Ly trong ảnh vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc.

Ánh mắt bình tĩnh.

Gương mặt gần như không có biểu cảm.

Cố Vãn nhìn thêm vài giây.

Sau đó khẽ cười.

“Được rồi.”

Cô xoay người.

“Đi thôi.”

“Bạch Nhược Ly, tôi tới đây.”


Cố Vãn bay lên.

Cơ thể cô hóa thành một vệt bóng mờ giữa không trung.

Ban đêm của thành phố hoàn toàn khác với Quỷ Vực.

Nơi đây có ánh đèn.

Có xe cộ.

Có tiếng người.

Có những cửa hàng vẫn còn mở cửa.

Có những người trẻ vừa tan ca đang đứng trước quầy ăn đêm.

Có những chiếc xe máy chạy qua giao lộ.

Một thành phố sống động.

Cố Vãn bay trên cao, nhìn xuống tất cả.

Đây mới là thế giới thật.

Cô bỗng nhớ đến Quỷ Vực.

Một thế giới giả tạo nhưng hoàn hảo đến đáng sợ.

Rồi lại nhớ đến câu nói cuối cùng của thiếu nữ.

Tất cả chỉ là giả.

Cố Vãn nhíu mày.

“Rốt cuộc cô là ai?”

Không ai trả lời.

Cô nhìn về phía trước.

Mũi tên trên bản đồ vẫn chỉ về một hướng.

Đặc Dị Cục.

Bạch Nhược Ly đang ở đó.

Cố Vãn tăng tốc.

Gió đêm xuyên qua linh thể.

Một cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có xuất hiện.

Nhưng ngay khi bay qua một tòa nhà—

Cố Vãn đột nhiên dừng lại.

Cô cảm nhận được một thứ.

Một luồng khí tức.

Rất yếu.

Nhưng khác thường.

Ở phía dưới.

Trong một con hẻm.

Một thanh niên mặc áo khoác đen đang đứng trước một cửa hàng đã đóng cửa.

Hắn ngẩng đầu.

Ánh mắt vô tình hướng lên trời.

Cố Vãn nhìn hắn.

“...”

Một màn hình nhỏ lập tức xuất hiện.

【Phát hiện mục tiêu có khí vận.】

Cố Vãn khựng lại.

“Thật à?”

【Xác nhận.】

【Mức độ khí vận: Thấp.】

【Có thể tiến hành hấp thu sau khi đáp ứng điều kiện tương ứng.】

Cố Vãn nhìn thanh niên kia.

Thanh niên dường như không nhìn thấy cô.

Hắn chỉ đứng đó vài giây.

Sau đó lấy điện thoại ra.

“Cuối cùng cũng đến lúc rồi.”

Giọng hắn rất nhỏ.

“Cơ duyên lần này... nhất định phải thuộc về ta.”

Cố Vãn: “...”

Cô chớp mắt.

Không phải chứ?

Vừa nói xong đã gặp thật?

Thanh niên quay người rời đi.

Cố Vãn nhìn hắn một lúc.

Sau đó nhìn mũi tên trên bản đồ.

Nó vẫn chỉ về hướng Đặc Dị Cục.

Cố Vãn suy nghĩ.

“Không được.”

Cô lắc đầu.

“Bạch Nhược Ly quan trọng hơn.”

Cô quay người bay đi.

Nhưng trong khoảnh khắc rời khỏi con hẻm—

Cố Vãn chợt dừng lại.

Cô quay đầu nhìn người thanh niên kia lần cuối.

Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.

Khí vận.

Cơ duyên.

Thiên mệnh.

Những thứ này...

Có lẽ sẽ trở thành một phần cuộc sống của cô từ hôm nay.

Cố Vãn khẽ cười.

“Xem ra con đường sau này sẽ không yên bình rồi.”

Cô tăng tốc.

Vệt bóng mờ biến mất khỏi bầu trời đêm.

Ở phía xa.

Mũi tên đỏ vẫn không ngừng chỉ về một nơi.

Đặc Dị Cục.

Nơi Bạch Nhược Ly đang ở.

Và lần đầu tiên kể từ khi trở thành một hồn ma...

Cố Vãn có một mục tiêu rõ ràng.

Tìm Bạch Nhược Ly.

Ở bên cạnh cô ấy.

Trở nên mạnh hơn.

Sau đó từng bước tìm ra...

Bản thân mình rốt cuộc là ai.


Cùng lúc đó.

Tại một tòa nhà nằm sâu trong khu vực trung tâm thành phố.

Một cánh cửa phòng bệnh khép lại.

Bạch Nhược Ly nằm trên giường.

Ánh đèn trắng chiếu xuống gương mặt tái nhợt.

Bên cạnh là vài thiết bị kiểm tra linh lực.

Một nữ nhân mặc đồng phục Đặc Dị Cục đứng trước cửa, trên tay cầm một tập hồ sơ.

“Đội trưởng.”

Một nhân viên trẻ bước tới.

“Đã kiểm tra xong.”

Nữ nhân quay đầu.

“Thế nào?”

“Không có thương tích nghiêm trọng. Linh lực trong cơ thể có chút hỗn loạn, nhưng đang tự ổn định.”

“Còn người còn lại?”

“Không tìm thấy.”

Nữ nhân cau mày.

“Không tìm thấy?”

“Vâng.”

Nhân viên trẻ lật hồ sơ.

“Chúng tôi chỉ tìm thấy dấu vết của Bạch Nhược Ly ở hiện trường. Không có thi thể, cũng không có linh thể.”

Nữ nhân im lặng.

Một lúc sau, nàng hỏi:

“Có khả năng là quỷ dị không?”

“Không loại trừ.”

“Vậy tiếp tục điều tra.”

“Rõ.”

Cánh cửa đóng lại.

Trong căn phòng yên tĩnh.

Bạch Nhược Ly vẫn nhắm mắt.

Nhưng ngón tay nàng khẽ động.

Nàng dường như đang mơ thấy thứ gì đó.

Một tòa tháp.

Một cuốn kinh thư.

Một giọng nói xa xăm.

Và một hồn ma đang đứng trước mặt nàng.

“...Cố Vãn.”

Hai chữ rất nhẹ.

Không ai nghe thấy.

Nhưng ở ngoài cửa sổ...

Một vệt bóng mờ đang bay nhanh qua bầu trời.

Cố Vãn hoàn toàn không biết rằng Bạch Nhược Ly vừa gọi tên mình.

Cô chỉ nhìn bản đồ trước mặt.

Mũi tên đỏ vẫn đang dẫn đường.

Cố Vãn nắm tay lại.

“Chờ tôi.”

“Lần này...”

“Tôi nhất định sẽ tìm được cô.”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự