Lớp Học 1: A.
Tiếng phấn trầm đục, hàng chữ màu trắng thoáng hiện trong mắt.
"Chỉ có quy luật mới áp chế được quy luật..."
Bên dưới, một đám quái nhân kỳ dị, có kẻ không mắt, hai lỗ tai như khỉ.
Có kẻ đầu mọc lông, không có tròng mắt.
Tôi tên là Lý Quan, người có đầy đủ giác quan, bị coi là "bất thường" trong thế giới này.
...
Xung quanh, một đám quái nhân, bục giảng, và ông "thầy giáo", có bốn cánh tay hai cái đầu đang nhìn xuống.
Lúc này trên bục giảng, thầy giáo viết xong liền bỏ viên phấn vào miệng, nhai nhóp nhép.
Tiếng răng rắc trong bầu không khí im lặng, lại đáng sợ hơn bao giờ hết...
Đám xung quanh tôi ngay cả nét mặt cũng không thay đổi.
Tôi, tên là Lý Quan, tôi không muốn ở trong lớp học này nữa!
Cốc cốc.
Từ cánh cửa, có tiếng gõ vào.
Thầy giáo liếc qua, cất lên tiếng âm trầm, khó nghe.
"Là ai?"
Bên ngoài không đáp lại, chỉ có âm thanh trầm thấp truyền đến.
"È...è..."
Bên cạnh tôi, người không có mắt lỗ tai như khỉ, cười khúc khích, nói.
"Quy luật đến rồi."
Hắn nghe xong, một luồng khí lạnh đâm thẳng vào óc, da gà nổi lên.
Thầy giáo dừng lại, đám học sinh đồng loạt nhìn.
Ngay sau đó, từ dưới cánh cửa, làn nước màu đen ào ào tràn vô lớp học.
Một kẻ xui xẻo gần đó không kịp phản ứng, bị nước đen chạm vào.
"Aaa!"
Chỉ kịp hét lên một tiếng, đã biến thành một cái xác.
Da thịt biến mất, phần xương trắng hiện ra, ầm ầm đổ xuống.
Xương sọ, xương sườn, tay, chân, văng tứ tung.
Hai mắt Lý Quan trợn to, từng tia máu xuất hiện,
hai hàm răng va chạm, phát ra tiếng cạch cạch.
Thầy giáo liếc qua, ngay cả cảm xúc cũng không có, ông ta đưa tay lên cổ.
Răng rắc một cái, sắc đỏ như thác, chảy xuống bục giảng.
Phần xương cổ còn sót lại trên cái đầu bị bẻ, cứ lắc qua lắc lại, nhìn lâu, sẽ thấy như đứa trẻ chơi xích đu.
Bất ngờ, thầy giáo vung tay, ném cái đầu tới cánh cửa.
Trên đường bay, máu như tơ lụa, tạo thành đường tơ đỏ vệt.
Ạch một tiếng.
Cái đầu dính chặt trên cánh cửa, tiếng è è cũng không còn...
Nước đen cũng biến mất.
Sau đó, đám xung quanh lao vào những khúc xương, ngấu nghiến nuốt lấy.
Bọn nó vừa ăn, vừa nói: "Ngon quá!"
"Người mới, ngươi không ăn cùng bọn ta sao?"
Lý Quan quay qua, bất giác, hắn nuốt một ngụm nước bọt, không biết tại sao, bản thân lại có cảm giác thèm muốn.
Trong lòng hắn gào lên: "Không được! Nếu ngươi ăn, chẳng phải ngươi cũng sẽ như bọn chúng sao?"
Nhưng lý trí, làm sao thắng được bản năng?
Ngay lúc này, thầy giáo hung ác nhìn hắn, chậm chạp chỉ tay lên bảng.
Hắn cố gắng lấy lại lý trí, nhìn lên.
"Quy luật một, không được ăn trong lớp..."
Hắn đảo mắt, không biết từ lúc nào, mình đã đứng lên.
Cách không xa, nơi đám quái nhân đang ăn, bọn nó đều đang nhìn hắn chăm chú.
"Người mới. Không ăn cùng bọn ta sao?"
Mười ngón tay siết chặt, răng nghiến mạnh, phát ra tiếng ken két.
Hắn cố gắng đè nén cơn thèm muốn xuống, chậm chạp mở miệng nói.
"Ta không ăn, lớp chúng ta đông như vậy, chỉ một cái xác làm sao ăn đủ?"
Đám quái nhân cười rộ lên, sau đó không lâu, bộ xương vốn nguyên vẹn, giờ chỉ còn chút vụn vương vãi trên sàn.
Ngay tức khắc, trên người bọn chúng lại biến dị, kẻ không có mắt, chỉ có hai lỗ tai như khỉ, giờ đây, ngay cả mặt mũi cũng không còn, thậm chí, lông cũng mọc lên, không khác con khỉ là bao.
Kẻ đầu tóc bù xù, không có tròng mắt, giờ đây, tóc hắn lại dài hơn năm thước, hai cánh tay cũng hiện lên những vết sần sùi.
Đám quái nhân còn lại, đều biến dị theo cách khác.
Trong lòng hắn, gợn sóng như thủy triều, ầm ầm đập vào.
"Chẳng lẽ, nếu ta ăn cùng, giờ cũng đã bị biến dị sao?"
Hắn đưa mắt nhìn cửa sổ, chỉ thấy, mặt trời chỉ vừa lên.
Mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, vội xoay người lại, biểu cảm thất kinh nhìn đồng hồ, phát hiện, kim đồng hồ hiện tại lại là hai giờ đêm.
"Thì ra, bên trong này, thời gian cách biệt với bên ngoài?"
Cắn môi, suy nghĩ trong đầu như lưu tinh hỏa thạch.
"Còn nữa, nếu phạm vào quy luật, sẽ bị biến dị? Chẳng phải, bọn quái nhân này, trước đó cũng là con người, nhưng vì phạm quy luật, nên biến thành tình trạng như hiện tại?"
Lý Quan nhìn lên bảng, hắn chăm chú, nhìn thật kỹ chữ "chỉ có quy luật mới có thể áp chế quy luật".
"Như vậy, cái đầu của tên thầy giáo là quy luật?"
Ầm!
Một âm thanh cắt ngang mạch suy nghĩ, cả lớp quay đầu, đều nhìn tới.
Hắn lại kinh ngạc phát hiện, nơi phát ra âm thanh, lại chính là mình.
"Cái gì?"
Đúng lúc này, một con mắt mọc ra từ giữa ngực hắn.
Cơn đau đánh tới, dường như muốn nuốt chửng tinh thần.
"Aaa!"
Lý Quan biểu cảm dữ tợn, dùng tay đập mạnh xuống đất, mồ hôi lạnh từ lúc nào đã thấm đẫm.
Con mắt mọc từ giữa ngực, lúc này lại liếc ngang liếc dọc, giống như em bé mới khai sinh, vô cùng phấn khích mọi thứ chung quanh.
"Tốt, tốt, tốt."
Ngay lúc này, trên bục giảng, thầy giáo nói liên tiếp ba tiếng: "Tốt, tốt, tốt."
Ông đi tới Lý Quan, khẽ đập vào vai.
"Lý Quan, xem ra, ngươi bắt đầu giống chúng ta rồi..."
Hắn giật mình, tạm thời quên đi cơn đau, suy nghĩ trong não như hỏa thạch, cố gắng tìm kiếm điểm bất thường.
"Chẳng lẽ, ta vô thức đã phạm vào quy luật?"
Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, vội vàng nhìn lên bảng.
Phát hiện, trên bảng đã có thêm một dòng chữ.
"Quy luật hai, không được nhìn đồng hồ lúc hai giờ."
Lúc này hắn mới hiểu, chỉ khi có người phạm quy luật, trên bảng mới xuất hiện.
Một cơn máu nóng lập tức trào ngược, tay chân co quắp dữ dội, miệng thì thào: "Con mẹ nó, ta chém!"
Mắng một câu, hắn dần bình tĩnh lại.
Mồ hôi cũng dần ít đi.
Bình tĩnh phần nào, hắn nhận ra, con mắt vốn náo động, lại đang nhìn về góc phòng, nơi không có gì.
"Chỉ có quy luật mới có thể áp chế quy luật, vậy chẳng phải nói, quy luật còn có thể thông qua dị biến hình thành?"
Đáy mắt hắn lóe lên tinh mang, trong đầu như có vụ nổ.
"Không phải... dị biến không thể sinh ra quy luật, mà kẻ phát hiện quy luật, mới sinh ra dị biến có quy luật!"
"Vậy chẳng phải nói, dị biến cũng có quy luật?"
Lúc này, hắn cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn mình.
Ánh mắt này, hắn vừa khinh thị, vừa tán thưởng.
Trên bục giảng, thầy giáo nhìn hắn, với một bên đầu vừa bẻ xuống.
Máu từ cổ chảy dọc theo thân thể, rơi xuống cánh tay.
Ánh mắt lão như có hàn quang, không ngừng lấp lóe.
Mồ hôi chảy dài trên trán, theo bản năng, hắn dùng vạt áo, chầm chậm lau mồ hôi.
Nhưng bất tri bất giác, tay áo của hắn cũng đã ướt đẫm.
Lúc này, ánh mắt ở giữa ngực hắn bạo động, liên tục rung lên.
Lý Quan: "Sao?"
Hắn như gặp ma, nhìn về phía góc phòng, nơi chẳng có gì, nhưng dường như, nơi đó có một thứ, người khác không thể nhìn thấy.
Trên bục giảng, thầy giáo nhìn hắn, chầm chậm nói: "Nhắm mắt."
Lời này lọt vào tai, hắn liền có cảm giác phải tuân lệnh.
Hai hàng lông mi khẽ chạm, một sự liên kết không thể diễn tả hiện ra.
Sự liên kết này chỉ thoáng ảo, nhưng lại rõ ràng, mờ nhạt, nhưng lại chắc chắn.
Lý Quan "nhìn" về góc phòng, ở đó, có một "quy luật" khác.
Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn, hai bên nhìn nhau. Lúc này, thời gian như dừng lại.
Sắc mặt khó tin. Hắn lập tức mở mắt, nhìn về góc phòng, quả nhiên, ở đó không có gì.
Trên bục giảng, thầy giáo hắng giọng, chậm rãi nói.
"Cả lớp, về chỗ, tiết học đến đây là kết thúc, ngày mai, có thể sẽ gặp lại?"
Dứt câu, thầy giáo đã biến mất, ngay cả một cọng tóc cũng không còn.
Lý Quan chứng kiến quá nhiều cảnh khó tin, đến mức, bây giờ gần như không còn chuyện gì có thể khiến hắn khó tin được nữa.
Nhưng lúc này, lại có một vấn đề nữa, làm sao để về?
Lý Quan: "Này, ngươi về nhà bằng cách nào vậy?"
Hắn cười gượng, nhìn một bạn học gần bên, vụng về hỏi.
Bạn học này không có tay, thân thể vạm vỡ, hai mắt mọc ngược, biểu cảm rất khó chịu.
Hắn ta nhìn Lý Quan, lạnh lùng đáp.
"Này, người mới, chẳng lẽ trưởng bối ở nhà không dạy ngươi sao?"
Hắn bị hỏi ngược, nhất thời có chút khó chịu, nhưng vẫn đáp lại.
"Ta nhớ họ có chỉ, nhưng ta lại quên mất, ngươi chỉ ta lại đi, có được không?"
Lúc này, tên không có tay mới hừm hừm chỉ hắn.
"Lúc 2 giờ, ngồi lên ghế, nhìn ra cửa sổ, đến khi trời mọc, nhắm mắt lại, đứng lên, tự nhiên sẽ về nhà