Đêm hôm đó, Lý Nguyên không ngủ nhiều.
Căn phòng họ bố trí cho hắn nằm sâu trong tầng hầm, tường mỏng, lúc nào cũng có tiếng bước chân và tiếng nói nhỏ lọt vào. hắn nằm trên giường sắt, mắt nhìn trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Trần Hạo.
“Sắp tới, tình hình sẽ không còn đơn giản như bây giờ nữa.”
Câu đó không giống lời dọa. Nó giống như một lời cảnh báo từ người đã nhìn thấy trước điều gì đó.
Sáng sớm hôm sau, khi lý nguyên vừa ngồi dậy thì cửa mở. Một nữ nhân viên mang khay thức ăn đi vào, đặt xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi mà không nói gì. Cơm hộp nóng, thêm một lọ thuốc giảm đau và băng gạc.
Lý Nguyên ăn xong thì Trần Hạo xuất hiện.
“Đi một vòng với tôi.”
Hai người đi dọc hành lang tầng hầm. Lần này Lý Nguyên được nhìn nhiều hơn. Có phòng chứa nghiệm kính trong suốt, bên trong vài xác sinh vật biến dị đang được mổ xẻ. Có phòng theo dõi với hàng loạt màn hình chiếu bản đồ nhiệt và tín hiệu đỏ nhấp nháy khắp các tỉnh thành. Cũng có vài người mặc đồ đen ngồi im trong góc, khí tức không ổn định – rõ ràng là những dị năng giả khác đang hợp tác hoặc bị quản thúc.
“Hiện tại cả nước có bao nhiêu người như tôi?” Lý Nguyên hỏi.
Trần Hạo không giấu:
“Ghi nhận chính thức là hơn ba trăm. Chưa tính những kẻ ẩn mình hoặc chưa bị phát hiện. Phần lớn dị năng chỉ ở cấp độ E và D. Số lượng từ C trở lên rất ít.”
“Còn sinh vật biến dị?”
“Tăng khoảng mười bảy phần trăm mỗi tuần. Và tốc độ này đang nhanh dần.”
Hai người dừng lại trước một tấm kính lớn. Phía bên kia là căn phòng trống, tường và sàn đều bị cào xước nặng.
“Ba ngày trước, một con chó biến dị cấp D suýt phá tan đội xử lý gồm tám người. Nếu không có hỗ trợ kịp thời, cả đội gần như bị xóa sổ.” Trần Hạo nói giọng bình thản. “Chúng tôi cần thêm người có khả năng chiến đấu thực sự. Không phải dạng chỉ biết điều khiển ngọn lửa nhỏ hoặc tăng sức mạnh lên gấp rưỡi.”
Lý Nguyên lắng nghe, mặt không biểu lộ gì nhiều.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ được gì?”
“Thông tin vị trí chính xác của sinh vật biến dị. Trang bị hỗ trợ. Tiền. Và quyền ưu tiên tiếp cận một số tài nguyên đặc biệt nếu anh lập đủ công.” Trần Hạo nhìn thẳng vào anh. “Đổi lại, anh phải nhận nhiệm vụ, báo cáo kết quả, và không được hành động ngoài kiểm soát khi chưa được cho phép.”
Lý Nguyên im lặng khá lâu.
hắn không tin vào tổ chức. Cũng không tin vào cái gọi là “vì sự an toàn của quốc gia”. Nhưng hắn tin vào lợi ích.
Một mình săn lẻ, mỗi tuần may ra được vài con cấp thấp. Độ Đồng Hóa tăng chậm như rùa bò. Ở lại đây, ít nhất hắn sẽ có mục tiêu rõ ràng, và có thể tận dụng nguồn lực của chúng để nuôi mô bản nhanh hơn.
Còn chuyện bị kiểm soát?
Miễn là lý nguyên đủ mạnh, không ai giữ được hắn mãi.
“Tôi đồng ý.” Lý Nguyên cuối cùng cũng nói. “Nhưng tôi có điều kiện.”
Trần Hạo nhướn mày.
“Nói.”
“Tôi chỉ nhận nhiệm vụ liên quan đến việc tiêu diệt sinh vật biến dị. Không tham gia bắt người, không làm nhiệm vụ chính trị. Và khi nào tôi muốn rời đi, các người không được ngăn cản.”
Trần Hạo nhìn lý nguyên một lúc khá lâu, rồi khẽ cười một tiếng ngắn.
“Được. Tôi chấp nhận điều kiện đó. Ít nhất là ở giai đoạn hiện tại.”
trần hạo đưa tay ra.
Lý Nguyên nắm lấy.
Vậy là từ hôm nay, lý nguyên chính thức trở thành cộng tác viên của Cục Đặc Biệt 07.